10 sự kiện công nghệ thế giới nổi bật năm 2010.

7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
(Dân trí) - Chào đón năm mới 2011, đây cũng là thời điểm chúng ta nhìn lại những khoảnh khắc và mốc sự kiện nổi bật của giới công nghệ trong năm qua. Mời bạn đọc cùng Dân trí điểm lại top 10 sự kiện nổi bật nhất của công nghệ thế giới trong năm 2010.

1. Apple ra mắt iPad – Mở ra một trang mới về máy tính

Khi giới thiệu iPad vào tháng 1-2010, Steve Jobs đã nói: “Liệu có hay không một thiết bị nằm giữa laptop và smartphone”. Câu trả lời là có, đó chính là máy tính bảng iPad. Và chỉ sau hơn 5 tháng được ra mắt, iPad đã mang về cho Apple khoản lợi nhuận 7 tỷ USD.

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/01/01/f18top-stories-2010-1.jpg

Sau Apple II, iPod và iPhone, Apple đã tạo ra một trang mới về máy tính, tạo nên một trào lưu về máy tính bảng. Mục tiêu của các hãng công nghệ khác như Samsung, Toshiba, Acer hay HP… là ra mắt những mẫu máy tính bảng chỉ để… đánh bại iPad.

Theo dự đoán, năm 2011, máy tính bảng sẽ mang về khoản lợi nhuận 54.8 tỷ USD cho các hãng sản xuất, và đến 2014 sẽ chiếm 10% thị phần máy tính cá nhân trên toàn cầu.

2. Microsoft ra mắt hệ điều hành Windows Phone 7 dành cho smartphone

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/01/01/top-stories-2010-2.jpg

Ngay từ khi ra mắt vào tháng 11, Microsoft đã thực sự tạo nên “cơn địa chấn” khi nhanh chóng chiếm 2.8% thị trường smartphone, giúp Microsoft nhanh chóng lấy lại vị thế của mình trên thị trường smartphone ảm đạm. Tuy nhiên, để khẳng định mình, Windows Phone 7 sẽ phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ iPhone, BlackBerry và các smartphone sử dụng Android khác.

3. HP sa thải CEO kiêm chủ tịch Mark Hurd

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/01/01/top-stories-2010-3.jpg

Mark Hurd - Người giúp HP trở thành một thế lực thực sự

HP đã thực sự gây sốc với giới IT vào tháng 8 khi tuyên bố sa thải CEO và chủ tịch Mark Hurd của mình vì những cáo buộc về tội quấy rối tình dục. Mặc dù Hurd không vi phạm các chính sách về quấy rối của HP, nhưng ông bị sa thải vì bị cho là vi phạm các vấn đề đạo đức khi ở vị trí của mình.

Hurd nhậm chức tại HP vào năm 2005 và giúp HP vượt qua IBM để trở thành hãng máy tính lớn nhất thế giới.

4. Google – Trung Quốc:

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/01/01/top-stories-2010-4.jpeg

Google vào tháng 1 đã cáo buộc Trung Quốc che dấu những cuộc tấn công bắt nguồn từ nước này vào hệ thống của mình, cũng như ngăn chặn các kết quả tìm kiếm của người dùng tại Trung Quốc. Đến tháng 3, Google tuyên bố đóng cửa trang tìm kiếm của Google Trung Quốc và chuyển về trang tìm kiếm Google Hongkong.

Tuy nhiên, sau đó, Google đã phải nhượng bộ chính quyền Trung Quốc, khi xin được tiếp tục cấp giấy phép hoạt động tại Trung Quốc, cũng như mở cửa trở lại trang tìm kiếm tại nước này và chịu các chính sách kiểm duyệt của chính phủ nước này.

Theo nhiều người đánh giá, Trung Quốc là thị trường đầy tiềm năng và Google không lý do gì để bỏ đi “miếng bánh” béo bở này.

5. Google Street View gặp vấn đề về pháp lý

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/01/01/top-stories-2010-5.jpg

Những hình ảnh không hay đã bị Google Street View ghi lại

Vào tháng 5, Google thừa nhận đã tình cờ ghi lại các dữ liệu truy cập web từ hệ thống mạng wi-fi công cộng (không được bảo mật). Các dữ liệu này được chuyển đến các xe chuyên dụng của Google Street View, chuyên làm nhiệm vụ ghi hình và chụp lại hình ảnh tại các thành phố.

Các dữ liệu mà các xe chuyên dụng của Google Street View ghi nhận được bao gồm tên mạng wi-fi, địa chỉ MAC của máy tính, thậm chí cả thông tin đăng nhập email và các trang web đã ghé thăm.

Điều này khiến Google gặp không ít rắc rối về luật pháp, vi phạm các vấn đề về riêng tư cá nhân. Không chỉ vậy, rất nhiều người dùng phản ánh rằng những hình ảnh ghi lại được của Google Street View làm ảnh hưởng đến tự do cá nhân và riêng tư của họ.

Đây là lý do chính khiến Google tạm ngưng cung cấp dịch vụ này tại một số quốc gia.

6. Trung Quốc ra mắt siêu máy tính mạnh nhất thế giới

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/01/01/top-stories-2010-6.jpg

Vào cuối tháng 10 vừa qua, Trung Quốc hé lộ siêu máy tính Tianhe-1A, có khả năng xử lý đến 2.67 petaflops (1 triệu tỷ phép tính/giây). Siêu máy tính này đã đứng dầu trong danh sách Top500 siêu máy tính hàng đầu thế giới.

Đây được xem là bước ngoặt của ngành điện toán Trung Quốc, khi từ trước đến nay, Mỹ vẫn là siêu cường trong xây dựng và phát triển các siêu máy tính. Trung Quốc dự kiến sẽ cho ra mắt siêu máy tính với khả năng xử lý 50-100 petaflops vào năm 2015.

7. WikiLeaks tiết lộ những thông tin ngoại giao mật

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/01/01/top-stories-2010-7.jpg

WikiLeaks tạo được sự chú ý đầu tiên vào tháng 4, khi cho đăng tải đoạn video quay lại cảnh trực thăng của lính Mỹ nhã đạn nhầm vào phóng viên của Reuters.

Tuy nhiên, WikiLeaks chỉ thực sự được cả thế giới biết đến khi tiết lộ 91.000 tài liệu mật về cuộc chiến của Mỹ tại Afganistan, sau đó là 400.000 trang tài liệu khác về cuộc chiến tại Iraq. Gần đây nhất, WikiLeaks tiếp tục công bố thêm những tài liệu khác về tình hình ngoại giao của các nước trên thế giới.

Hành động của Julian Assange, nhà sáng lập WikiLeaks được xem là “thách thức thế giới”. Thậm chí, mẹ của Assanger phải thốt lên rằng: “Nó thật là điên rồ vì đã làm như vậy. Nó chưa lường trước được những ai mà nó đang phải đối đầu”.

8. Facebook đạt mốc 500 triệu thành viên, đánh dấu sự bùng nổ của mạng xã hội

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/01/01/top-stories-2010-8.jpg

Khái niệm mạng xã hội đã có tuổi đời từ khá lâu, nhưng 2010 là năm đánh dấu sự bùng nổ, nổi bật trong số đó là Facebook.

Với tính mở, giao tiếp mạnh mẽ và rộng lớn, Facebook đáp ứng được nhu cầu chia sẻ và kết bạn của người dùng trên toàn thế giới… đó là những ưu điểm chính giúp Facebook trở thành mạng xã hội hàng đầu hiện nay.

Chính nhờ những thành công này, nhà sáng lập Mark Zuckerberg đã được tạp chí Times tôn vinh là “nhân vật của năm”, đồng thời trong năm qua, bộ phim “Social Network” nói về cuộc đời của Mark Zuckerberg và sự ra đời của Facebook cũng được trình chiếu.

9. Sự tăng trưởng của smartphone và hệ điều hành Android

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/01/01/top-stories-2010-9.jpg

Năm 2010 cũng chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của smartphone và hệ điều hành Android.

Cuộc sống ngày càng năng động đòi hỏi những thiết bị di động đáp ứng được nhu cầu công việc ngày càng cao của mọi người ở bất cứ lúc nào và ở bất kỳ đâu. Đó là lý do chứng kiến sự bùng nổ của smartphone và các hệ điều hành dành cho di động trong năm qua, đặc biệt là hệ điều hành Android dựa trên nền tảng hệ điều hành mở Linux của Google.

Với tính năng mở, số lượng nhà phát triển ứng dụng đông đảo và kho ứng dụng lớn… riêng trong năm 2010, Android chiếm đến hơn 40% thị trường smartphone trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, cần phải có cấu hình đủ mạnh để đáp ứng kho ứng dụng rộng lớn, các nhà sản xuất phần cứng lần lượt cho ra mắt những thế hệ vi xử lý mới nhất với tốc độ xử lý ngày càng cao, không hề thua kém máy tính xách tay.

Mới đây nhất, hãng viễn thông Qualcomm của Mỹ đã cho ra mắt vi xử lý lõi kép đầu tiên trên smartphone có tốc độ lên đến 1,2GHz. Đây là xem bước khởi đầu mới cho thế hệ vi xử lý tốc độ cao trên smartphone, và theo dự đoán, cuộc chiến trên thị trường smartphone vào năm 2011 sẽ trở nên khốc liệt và gay cấn hơn.

10. Công nghệ 3D và xu hướng giải trí mới

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/01/01/top-stories-2010-10.jpg

Sau bộ phim 3D rất thành công Avatar vào năm 2009, 2010 là năm bùng nổ của công nghệ 3D. Các thiết bị giải trí đều được trang bị thêm công nghệ 3D, từ TV, máy chiếu, laptop, đến cả điện thoại… thậm chí phần lớn những bộ phim, game hoặc video ca nhạc… gần đây đều sử dụng công nghệ 3D hiện đại.

Nhiều chuyên gia dự đoán đây chỉ là xu thế nhất thời, và trong tương lai, công nghệ 3D sẽ không thể tiếp tục phát triển và bùng nổ. Nhưng với xu hướng hiện nay, chắc hẳn 2011 vẫn sẽ tiếp tục chứng kiến sẽ bùng nổ của công nghệ giải trí 3D.


Phạm Thế Quang Huy

http://dantri.com.vn/c119/s119-448047/10-su-kien-cong-nghe-the-gioi-noi-bat-nam-2010.htm
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: 10 sự kiện công nghệ thế giới nổi bật năm 2010.

Hôm qua post xong bài trên tự nhiên tò mò ko hiểu Wiki nghĩa là j mà trc h mình ko để ý, dù hay ngó Wikipedia, Wikibooks; E mò ra bài này, post luôn ở đây để bác nào tò mò giống em thì đọc ạ. Đọc xong em cứ tủm tỉm cười may mà nó ko bị đặt tên là Quick-web :D , nghe rất chuối.

        Tên gọi của các trang Web nổi tiếng trên thế giới được nhiều người quan tâm truy nhập gần đây đều được gắn liền với một từ bí ẩn đó là Wiki. Để cập nhật kiến thức đã có WikiPedia hay WikiAnswers, ngoài ra trang Web đang tạo cơn sốt trên thế giới hiện nay là WikiLeaks đều được đặt tên có từ Wiki ghép vào. Vậy từ Wiki là tiếng Thụy Điển, tiếng Anh, tiếng Úc, La Tinh hay là tiếng . . . và nó được mang ý nghĩa gì. Mời tham khảo bài dưới đây để tìm hiểu về từ Wiki. 


Từ “Wiki” có nghĩa là gì?
Gần đây từ “Wiki” xuất hiện nhiều nơi. Các trang web Wikileaks, Wikipedia, WikiAnswers, các bài báo viết về các trang web này. Vậy từ đó có nghĩa là gì? Một cái Wiki là một cái gì?

Thường những từ chuyên môn tin học là viết tắt của những từ chuyên môn tin học khác: LAN là Local Area Network thành, VOIP là của Voice Over Internet Protocol, v.v.
Tôi rất vui khi phát hiện từ Wiki không có nguồn gốc khô cứng như vậy.  Từ Wiki (theo “Wiki”pedia) không phải tên viết tắt mà bắt nguồn từ tiếng Hawaii có nghĩa là “nhanh”. Năm 1995, một ông người Mỹ tên Ward Cunningham lập trình xong hệ thống chia sẻ thông tin mới, trong đó người sử dụng có thể tạo trang mới hoặc sửa lại trang cũ của nhau. Như vậy hệ thống sẽ được cập nhật nhanh hơn các hệ thống chia sẻ thông tin cũ, hệ thống mà người ta muốn sửa thông tin trên một trang đang tồn tại hoặc tạo một trang mới hẳn là phải gửi ý kiến tới một người quản lý, chờ người đó xem xét và xử lý.
Ward thấy các từ điển và bộ sách bách khoa toàn thư nổi tiếng thế giới đang cập nhật chậm quá; hệ thống điện tử của mình sẽ nhanh hơn nhiều. Khi đặt tên cho hệ thống đó, ông Ward nhớ một lần đi từ nhà ga này sang nhà ga khác tại sân bay Honolulu, thủ đô bang Hawaii. Một nhân viên sân bay đề nghị ông bắt xe Wiki Wiki cho nhanh, là loại xe buýt nhiều chỗ chạy thường xuyên giữa hai nhà ga. Thế là Wiki-Wiki-Web, bố đẻ của Wikileaks và Wikipedia, đã chào đời.


Có người nghĩ ông Ward chọn tên đó là cố tình tạo sự so sánh – ở giữa các trang trên hệ thống mình có sự qua lại nhất định, một xe Wiki Wiki điện tử. Có thể thế, nhưng chính ông Ward đã nói : “I chose wiki-wiki as an alliterative substitute for 'quick' and thereby avoided naming this stuff quick-web.” (“Tôi chọn wiki-wiki như là cách thay thế từ “quick” [nhanh] để tôi đỡ phải đặt tên sản phẩm của mình là “quick web”.) Theo ông, đặt tên “quick-web” nghe thường quá. Cách khắc phục là đổi từ “nhanh” thành “wiki”, từ tiếng Anh sang tiếng Hawaii. 
Đó là sức hấp dẫn của tiếng nước ngoài. Ở Việt Nam cũng có dịch vụ địa phương đặt tên tiếng Anh như fastpay, maxi-talk, v.v. Người Mỹ thấy tiếng Anh thường quá. Người Việt thấy tiếng Việt thường quá. Đứng núi núi này, trông núi nọ.
Tôi thích những câu chuyện như trên, những tên gọi người ta hay nghĩ có nguồn gốc chuyên môn nhưng sự thật thì ngược lại – nguồn gốc rất đơn giản. Chắc các bạn đã thấy nút  “RSS” màu cam xuất hiện nhiều trang web (chuyên mục Chuyện 26 này cũng có). RSS là tên viết tắt, nhưng không phải viết tắt của một cụm từ oai oách nào. RSS có nghĩa là “Really Simple Syncication”. “Syndication” ở đây là phát tin. “Really Simple” là “Cực đơn giản”. Vậy RSS có nghĩa là “Phát tin một cách cực đơn giản”. Người sử dụng muốn cập nhật thông tin từ một trang web là chỉ cần bấm nút RSS rồi paste đường link vào phần mềm trình duyệt gọi là RSS Reader. Thực hiện việc đó xong, họ không cần quay về trang đó xem có bài nào mới – các bài mới sẽ được gửi ngay vào RSS Reader của họ.  
Ở giữa sa mạc Chile có kính viễn vọng rất lớn đặt tên là VLT. Điều thú vị là VLT có nghĩa là “Very Large Telescope”, tức “Kính viễn vọng rất lớn”. Sắp tới sẽ có kính viễn vọng lớn hơn nữa đặt ngay tại địa điểm đó. Đó là ELT, Extremely Large Telescope, Kính viễn vọng cực kỳ lớn.
Dân thường nếu thấy tên WYSIWYG xuất hiện trên forum tin học chắc thấy choáng. Họ sẽ đỡ choáng hơn khi biết WYSIWYG có nghĩa là “What You See Is What You Get”, tức “thấy gì có nấy”, một khái niệm ai cũng có thể hiểu được dù là người làm ruộng hay lập trình viên xuất sắc. Còn “thấy gì có nấy” ở ngữ cảnh tin học là sao? Ví dụ, bạn dùng phần mềm thuộc loại WYSIWYG để viết blog có nghĩa blog khi xuất hiện trong “edit window” nhìn giống blog khi xuất hiện trên trang. Thấy gì có nấy.
Tiếng Anh cũng có trường hợp ngược lại – cụm từ oai oách thành tên viết tắt dân gian. Có bệnh tâm lý đặt tên là “Seasonal affective disorder”. “Affective disorder” là rối loạn thần kinh, “Seasonal” là theo mùa. Rối loạn thần kinh theo mùa, hay còn gọi là “SAD” (buồn). Hoặc tổ chức Mothers Against Drunk Driving, “Những người mẹ phản đối trường hợp lái xe khi say rượu”, thành viên chủ yếu là những người mẹ bị mất con do hành động thiếu suy nghĩ của người lái xe đang say. Họ rất “MADD”, rất tức giận.
Quay lại tên Wiki và những điều dân gian thành oai. Bây giờ cả thế giới biết đến từ Wiki là “điều gì đó” oai oách, là hai âm tiết dính chặt vào những khái niệm lớn lao như là quyền sử dụng thông tin và tự do ngôn luận. 
Tất cả xuất phát từ một chiếc xe buýt ở sân bay Honolulu.

Joe
 ( bài đọc được trong mục mỗi tuần hai bài viết của Joe, một công dân Canada đang sinh sống và học tập tại VN biên soạn )
 
Top