Bé khóc dạ đề - Giải pháp dành cho mẹ

7
0
1

Tung hoanh

New Member
Hiện nay có rất nhiều phương pháp giúp trị khóc đêm ở trẻ nhỏ. Một trong những phương pháp trị khóc đêm đã được biết đến từ lâu nay đó là phương pháp chữa khóc đêm bằng các mẹo dân gian theo Đông Y.

Để tìm hiểu cụ thể hơn về phương pháp này chúng ta cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé:


+ Cách 1: Dùng một ít cỏ ở bờ giếng (cỏ chai…) hay một ít rơm, cỏ dùng để lót ổ gà đẻ, để dưới chiếu tuy nhiên cần lưu ý là không được để cho người mẹ biết.

Theo kinh nghiệm dân gian, chỉ cần đặt những thứ này dưới chiếu giường mẹ và bé sau 1-2 đêm bé sẽ hết chứng khóc đêm.

+ Cách 2: Nếu trường hợp bé khóc dai dẳng cả đêm, các mẹ hãy dùng một ít lá trà tươi (búp chè non), mang rửa sạch và đặt vào rốn của bé, dùng một ít băng quấn lại.

Khi thực hiện phương pháp này, cần lưu ý rằng mẹ phải tự tay đặt nhúm trà ấy vào rốn của bé, sau 1 vài hôm tình trạng khóc đêm của bé sẽ chấm dứt.

+ Cách 3: Mẹ dùng 3 đoạn trúc lấy ở cây Trúc ống điếu (còn gọi là trúc đùi gà, trúc quan âm), mẹ lén đặt ở chỗ trẻ ngủ. Song khi đặt mẹ cần đặt lén tuyệt đối không được để bất kì ai biết.

+ Cách 4: Ngoài những cách chữa mẹo như trên, mẹ cũng có thể chữa khóc đêm cho trẻ bằng phương pháp dân gian như dùng hạt bìm bìm (khoảng 4gr) đã được tán nhỏ, sau đó hòa với nước và bôi lên rốn của trẻ.

+ Cách 5: Gừng luôn là loại thảo dược tốt trong đời sống hàng ngày của cả mẹ và bé, vì thế không có gì ngạc nhiên khi gừng tươi cũng nằm trong danh sách thảo dược chữa khóc đêm cho trẻ.

Mẹ lấy khoảng 5g gừng tươi cùng với 15g gừng đỏ sau đó rửa sạch, gọt vỏ và thái chỉ rồi cho vào cốc sứ.

Tiếp đó, mẹ đổ một ít nước sôi vào hãm khoảng 5 phút và bỏ đường đỏ vào quấy đều, cho bé uống trong ngày và trước khi bé đi ngủ.

+ Cách 6: Mẹ có thể dùng những con tằm tự nhiên sấy khô đắp vào hai gan bàn chân của bé, sau đó dùng băng dính cố định lại.

Phương pháp này thực hiện như sau: Mẹ chọn những con tằm bị chết cứng, cong queo và có màu trắng hoặc hơi lốm đốm màu trắng đen cũng được. Sau đó, mẹ mang sấy khô, khi bé bị khóc dạ đề, mẹ giã nát mấy con tằm khô ấy hòa với rượu.

+ Cách 7: Dùng lá trầu không: Ai cũng biết là trầu không có nhiều công dụng trong đời sống hàng ngày, vì thế nếu bé khóc dạ đề hãy dùng một ít lá trầu không hơ ấm và đắp vào rốn trẻ.

Bạn hãy để hơi ấm của mình truyền sang cơ thể trẻ bằng cách bế bé vào lòng và để ấp bụng bé vào bụng mình. Phương pháp này sẽ giúp bé hết khóc đêm và ngủ ngon giấc, đặc biệt sẽ rất có lợi trong việc điều trị chứng khóc đêm với bé bị tỳ vị hư hàn.


Ngoài ra, để đọc thêm các cách giúp bé ngủ ngon và các bí quyết trị khóc đêm ở trẻ các mẹ vui lòng truy cập vào website: sonno.vn để tham khảo thêm nhé.

==> Tham khảo thêm: Bé sơ sinh vặn mình khó ngủ
 
Top