Kinh nghiệm cho bé đi máy bay

7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member


Điều lệ vận chuyển của các hãng hàng không:
qui định điều kiện thực hiện hành trình của khách cụ thể như sau:

Em bé:

Hành khách dưới 2 tuổi (tính đến ngày khởi hành) được gọi là em bé, em bé không phải mua vé và được ngồi trong lòng người lớn. Một (01) người lớn chỉ được đi cùng một (01) em bé.

Khi làm thủ tục tại sân bay, em bé cần phải có giấy khai sinh hoặc hộ chiếu (nếu đi chuyến quốc tế). Các hãng hàng không có quyền từ chối vận chuyển đối với các trường hợp thiếu giấy tờ trên.
Tất cả em bé phải đi cùng Bố/Mẹ hoặc người Giám hộ từ 15 tuổi trở lên


Trẻ em:

Hành khách từ 2 đến dưới 12 tuổi ( tính đến ngày khởi hành) được gọi là trẻ em, trẻ em được ngồi ghế riêng và phải mua vé như người lớn. Một (01) người lớn chỉ được đi cùng một (01) trẻ em.

Khi làm thủ tục tại sân bay, trẻ em cần phải có giấy khai sinh hoặc hộ chiếu (nếu đi chuyến quốc tế). Các hãng hàng không có quyền từ chối vận chuyển đối với các trường hợp thiếu giấy tờ trên.


Hành khách từ 12 đến 14 tuổi:

được coi như người lớn và có thể được đi một mình, nếu đi một mình thì ngoài giấy tờ cần thiết khi đi máy bay theo quy định, phải có kèm giấy cam kết của người đại diện hợp pháp miễn trừ trách nhiệm đối với Các hãng hàng không.


Chúng ta cần chuẩn bị cho bé khi đi máy bay:

- Mang theo khai sanh hoặc hộ chiếu của cháu bé.

- Chuẩn bị mang theo xe đẩy trẻ em, loại gấp được nhỏ gọn thì có thể mang cả lên máy bay, loại không gấp được thì yêu cầu nhân viên làm thủ tục cho mang tới chân cầu thang máy bay.

- Nên mang theo đồ đeo bé trước ngực để khi làm giấy tờ không sợ để bé ở 1 mình, không an toàn.

- Chuẩn bị 1 túi xách tay gồm: quần áo đủ ấm cho bé (vì lên máy bay rất lạnh), nón len loại che luôn tai, khăn ướt, khăn sữa, 2 bình sữa đã đổ nước ấm, thêm quần, áo đề phòng, bông gòn nút tai cho bé... & 1 mền mỏng cho bé.

- Phải mang theo đồ ăn cho bé. Các hãng hàng không cũng có đồ ăn cho bé (nếu đặt trước) nhưng không biết có thích hợp cho từng bé không và túi đựng đồ để thay (trong đó có 3 tã giấy, 2 yếm giấy).

- Khi làm thủ tục thì xin chỗ ngồi càng phía trên càng tốt vì xa động cơ máy bay sẽ không bị ồn. Bé sẽ quấy khóc nhiều nhất là lúc cất cánh và hạ cánh vì thay đổi áp suất nên bé sẽ rất khó chịu. Lúc đó nên ôm bé vào lòng cho bé bú Mẹ hoặc uống nước bằng bình có núm vú thì bé sẽ bớt ù tai, có cảm giác an toàn & tự nhiên đỡ quấy khóc hơn.

- Lên máy bay nếu bé dưới 18 tháng tuổi, nhân viên hàng không sẽ gắn cho bé 1 cái nôi (có thể để bé chơi & nằm ngủ trong nôi).

- Bé càng nhỏ thì có khả năng bé sẽ ngủ suốt chuyến bay.

- Bé lớn hơn thì ngoài sữa, tã, đồ ăn..., còn nên mang theo đồ chơi để nhỡ bé ko ngủ còn có cái để dỗ bé.

- Bé lớn hơn nữa có thể cho bé nhai chewing gum lúc máy bay cất hoặc hạ cánh.

- Có thể cho bé dùng thuốc nhỏ mũi, xịt mũi hoặc uống thuốc làm thông mũi trước khi bay. Việc này làm mũi thông hơn, dễ dàng tạo cân bằng áp lực trong tai cho bé.

Theo luật hàng không đối với trẻ em, không cho phép bé ngủ vào lúc máy bay hạ cánh.
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: Kinh nghiệm cho bé đi máy bay

Ơ, từ 2-12 tuổi cũng chỉ 1 nhớn 1 bé thôi hả chị?
cái này giờ em mới biết, cứ nghĩ là có vé là đi vô tư :D
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Trả lời: Kinh nghiệm cho bé đi máy bay

Ơ, từ 2-12 tuổi cũng chỉ 1 nhớn 1 bé thôi hả chị?
cái này giờ em mới biết, cứ nghĩ là có vé là đi vô tư :D
Uh nhỉ chắc thế, chị cũng chưa từng dám đi xa nhảy múa với 2 sói con bao giờ.
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Kinh nghiệm cho bé đi máy bay

Đúng là rất cần có kinh nghiệm thật ạh! Em nhớ hồi Mít nhợn gần 1 tuổi, cho con đi Nha Trang mà quên khuấy mất vụ giấy khai sinh. Tẹo nữa thì rớt lại. Phải xin xỏ đủ kiểu mới được lên máy bay vào giờ chót. Khổ ơi là khổ! Từ đó tới giờ nhà em cho con đi chơi chẳng bao giờ quên mang theo giấy khai sinh hoặc hộ chiếu của con.
Kinh nghiệm để cho con ko ù tai của em là:
- Hồi Mít nhợn còn bé thì lúc máy bay lên xuống cho con ... bú ti. :D
- Mít nhợn lớn hơn thì em cho con ... ăn kẹo.
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Kinh nghiệm cho bé đi máy bay

Ôi em lớn thế này mà đi máy bay lần nào cũng bị ù tai. Kẹo thì không dám ăn, vậy phải làm thế nào, Mít Nhợn nhỉ?=))
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Kinh nghiệm cho bé đi máy bay

Ôi em lớn thế này mà đi máy bay lần nào cũng bị ù tai. Kẹo thì không dám ăn, vậy phải làm thế nào, Mít Nhợn nhỉ?=))
Hihi! Bác ko ăn được kẹo thì bác hỏi "xin" các cô tiếp viên ít sữa tươi ạh!
 
631
0
0

Aslan

New Member
Ðề: Kinh nghiệm cho bé đi máy bay

Trẻ em:
Hành khách từ 2 đến dưới 12 tuổi ( tính đến ngày khởi hành) được gọi là trẻ em, trẻ em được ngồi ghế riêng và phải mua vé như người lớn. Một (01) người lớn chỉ được đi cùng một (01) trẻ em.
Cái này ko đúng OMM nhá, mà là chỉ đc kèm 1 em bé (dưới 2 tuổi) và 1 trẻ em dưới 5 tuổi, hoặc 2 bé dưới 5 tuổi, còn bọn trên 5 tuổi tự lo đc cho bản thân rồi đi vô tư (họ sợ 1 ng lớn ko phục vụ đc nhiều bé 1 lúc ý mà), nói như báo thì hội nhóc đi thi quốc tế đầy bé mới 8-10 tuổi có mỗi 2 thầy giáo hoặc huấn luyện viên đi kèm thì phải làm sao??
- Khi làm thủ tục thì xin chỗ ngồi càng phía trên càng tốt vì xa động cơ máy bay sẽ không bị ồn.
Cái này chỉ đúng với máy bay phản lực, còn cái loại cánh quạt thì phải ngồi càng về sau càng tốt
- Chuẩn bị 1 túi xách tay gồm: ...bông gòn nút tai cho bé... 1 mền mỏng cho bé.
Cái này ko cần vì trên máy bay có sẵn, tuy nhiên ko nên nút tai cho bé vì nếu nút chặt quá ko khí ko thông giữa 2 tai dễ gây đau tai.
- Lên máy bay nếu bé dưới 18 tháng tuổi, nhân viên hàng không sẽ gắn cho bé 1 cái nôi (có thể để bé chơi & nằm ngủ trong nôi).
Cái này tùy quy định từng hãng nhưng chắc chắn phải đặt trước vì nôi chỉ có thể gắn vào vách ngăn giữa các khoang nên chỉ có khách ngồi gần vách ngăn mới có thể đc gắn nôi, HKVN ko cung cấp dịch vụ này trên các đg bay dưới 2h.
Thêm 1 kinh nghiệm nữa (xin lỗi nếu mọi ng biết rồi mà mình vẫn lẩm cẩm): Các hãng HK tính giá vé cho bé dựa vào ngày sinh của bé theo ngày của chặng bay đầu tiên (khởi hành) nên với những bé gần tới ngày sinh của 2, 12 tuổi các mẹ nên mua vé khứ hồi cho bé để đc hưởng giá của tuổi cũ cho toàn bộ hành trình (ví dụ bé sinh 30/6/2009, bay HAN SGN ngày 20/6/2011 và bay SGN HAN 10/10/2011 thì sẽ chỉ phải mua 10% cho toàn bộ hành trình thôi). Ngoài ra có những gia đình hè và tết đều đi 1 hành trình (về thăm ông bà chẳng hạn), nên mua vé luôn từ hè cho cả 2 lần đi (ví dụ bé sinh 30/6/2009 bay SGN HAN 20/6 và HAN SGN 28/6; xong đến Tết lại bay SGN HAN 30/1 và HAN SGN 5/2 năm sau. Nếu các mẹ mua 2 vé theo cặp thế kia thì vé hè sẽ là 10%, vé Tết sẽ là 75%. Còn nếu các mẹ mua thế này: Vé 1: SGN HAN 20/6 và HAN SGN 5/2, vé 2: HAN SGN 28/6 và SGN HAN 30/1 thì cả 2 vé trên các mẹ sẽ chỉ phải trả 10% mà thôi (căn cứ vào ngày khởi hành thì cả 2 vé trên đều chưa tới sinh nhật 2 tuổi của bé), khi đi các mẹ sẽ trình vé lần lượt theo ngày ghi trên vé mà ko ai bắt bẻ gì đc. Thực ra tiết kiệm chả đc mấy nhưng cảm giác nó cũng khoái ạ.
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Kinh nghiệm cho bé đi máy bay

Aslan nói:
Cái này ko đúng OMM nhá, mà là chỉ đc kèm 1 em bé (dưới 2 tuổi) và 1 trẻ em dưới 5 tuổi, hoặc 2 bé dưới 5 tuổi, còn bọn trên 5 tuổi tự lo đc cho bản thân rồi đi vô tư (họ sợ 1 ng lớn ko phục vụ đc nhiều bé 1 lúc ý mà), nói như báo thì hội nhóc đi thi quốc tế đầy bé mới 8-10 tuổi có mỗi 2 thầy giáo hoặc huấn luyện viên đi kèm thì phải làm sao??
Hí hí thế mà bác ko phổ biến kiến thức cho iem, làm em đang cần tìm hiểu thông tin thế là phải nhờ anh Gúc, tìm đc bài này trên trang của 1 hãng, mới cóp luôn cho mọi ng đọc đó chớ.
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: Kinh nghiệm cho bé đi máy bay

Đúng là rất cần có kinh nghiệm thật ạh! Em nhớ hồi Mít nhợn gần 1 tuổi, cho con đi Nha Trang mà quên khuấy mất vụ giấy khai sinh. Tẹo nữa thì rớt lại. Phải xin xỏ đủ kiểu mới được lên máy bay vào giờ chót. Khổ ơi là khổ! Từ đó tới giờ nhà em cho con đi chơi chẳng bao giờ quên mang theo giấy khai sinh hoặc hộ chiếu của con.
Kinh nghiệm để cho con ko ù tai của em là:
- Hồi Mít nhợn còn bé thì lúc máy bay lên xuống cho con ... bú ti. :D
- Mít nhợn lớn hơn thì em cho con ... ăn kẹo.
Thêm 1 việc nữa là nếu mang theo trẻ dưới 12 tuổi mà ko phải con ruột thì phải có giấy ủy quyền của bố mẹ nó cho mình ( có xác nhận của địa phương). Hè vừa rồi đi chơi chị xách theo đứa cháu, cẩn thận mang theo đủ giấy KS, hộ khẩu thế mà lúc về bị an ninh hành mãi, lúc đi thì chả thấy nói gì. Con bé bị trêu phải ở lại ĐN rồi, chờ bố mẹ vào đón cứ khóc mãi.
 
Top