Lên đỉnh Fansipan - Chinh phục Fansipan

10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Tặng Đồng Nát và một số thành viên nhà mình đang hào hứng chuẩn bị leo đỉnh.

Lên đỉnh Fansipan - Chinh phục Fansipan

Kể ra chưa leo Fansipan lần nào thì nghe cũng sợ. Đọc nát mạng Internet để xem, để tham khảo cách thức chuẩn bị, để mua sắm và mang theo những thứ mà cuối cùng chả dùng đến.

Mọi người cứ hỏi em, đã leo lên rồi, bây giờ leo lại làm gì? Hỏi thế thì em chịu chẳng trả lời được, đơn giản vì đây chỉ là chuyến dã ngoại. Mỗi lần leo theo một đường khác nhau, leo cùng một đội bạn khác nhau, thế là sướng rồi, cần gì phải nghĩ nhiều.

Fansipan có nhiều đường lên - xuống. Điểm bắt đầu và kết thúc thường có Sín Chải, Cát Cát và Trạm Tôn.

Đường đi dễ nhất là Lên từ Trạm Tôn, Xuống lại Trạm Tôn. Cung này năm ngoái em đi mất 2 ngày 1 đêm.

Năm nay em đi theo đường Lên Trạm Tôn, về Sín Chải. Cung này em đi 3 ngày 2 đêm. Bắt đầu leo từ sáng thứ 6 và về lại Sapa vào chiều CN sau đó xuôi tàu về Hà Nội để sáng thứ 2 đi làm bình thường.

Còn một đường đi từ/về Cát Cát nữa nhưng em chưa nghiên cứu thử, có lẽ để dành cho sang năm vì năm nay nhiều thành viên của đoàn leo lần đầu, cho đi khó quá về sau lại khó rủ đi chơi tiếp, hehe.

Trạm Tôn là chỗ cái dốc trên đường từ Sapa lên Ô Quý Hồ và Cổng Trời để đi sang Lai Châu. Đây là trạm của Kiểm Lâm cũng là nơi bán vé tham quan và bảo hiểm cho các đoàn leo Fansipan. Nếu em không nhầm thì Trạm Tôn có độ cao là 1,900m so với mực nước biển. Từ dưới Sapa lên Trạm Tôn có xe của Tour đưa lên, nếu lại về Trạm Tôn thì sẽ lại đón ở đây.

Leo Fansipan có mấy cao điểm cần lưu ý: 2,200m và 2,800m, vì đây là các điểm thường nghỉ chân buổi trưa hoặc buổi tối và có lán cũng như các khu đất bằng phẳng để cắm trại.

Dưới đây là bản đồ Sapa có luôn vị trí của dãy Hoàng Liên Sơn và đỉnh Fansipan.




Trích nguồn từ bài của Giao thông : http://www.otofun.net/threads/223020-em-lai-len-dinh-fansipan-2011
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Lên đỉnh Fansipan - Chinh phục Fansipan

Công tác chuẩn bị:

Leo Fansipan cần chuẩn bị mấy nội dung:

1. Vé tàu hỏa đi từ Hà Nội lên Lào Cai và đi từ Lào Cai về lại Hà Nội. Tại sao lại đi tàu hỏa? Vì tàu hỏa là phương tiện đi lại thuận tiện, an toàn và thời gian khá phù hợp với những người phải đi làm. Buổi tối khoảng 8, 9h là lên tàu. Ngủ một mạch tới khoảng 5h sáng là tới Lào Cai. Bắt xe từ Lào Cai lên tới Sapa là tầm 7h sáng, vừa đẹp.

Đi tàu hỏa Sapa thì cần phải mua được vé nằm cho đỡ mệt, khoang 4 giường hoặc khoang 6 giường và cũng cần lựa chọn tàu nhanh tức là tàu đỗ ở ít ga (phân biệt với tàu chợ). Tàu nhanh thường có ký kiệu là SapaX. Nếu mà đi tàu Sapa ghế ngồi thì sẽ rất mệt, tự mình làm hại sức khỏe của mình và sẽ khó để leo Fan.

Để phục vụ khách du lịch, nhà tàu và các đơn vị kinh doanh tour còn trang bị khoang 6 giường mềm, khoang 4 giường mềm, khoang 4 giường mềm ốp gỗ... để tăng chất lượng dịch vụ và cũng để khách xùy thêm xiền. Mua vé loại nào và mua được loại nào tùy thuộc khả năng của các bác vì thông thường các khoang này đã được các công ty du lịch mua trọn gói từ lâu rồi.

Những đợt lên Sapa vào mùa xuân thế này thường hết vé khá sớm, chính vì vậy thông thường phải mua vé trước cả tháng giời, như vậy danh sách đoàn cũng phải chốt rất sớm.

Một phương án khác là ra Bến xe Mỹ Đình nhảy xe chất lượng cao lên thẳng Sapa, tuy nhiên em không khoái phương án này lắm do đã có lần phải tăng bo 3 lần khi đi xe chất lượng cao Hà Nội - Sapa do đợt đó không mua được vé tàu.

2. Đặt tour leo Fansipan.

Leo Fansipan có 2 cách, đăng ký trọn gói thông qua công ty du lịch, hoặc là tự mua vé tham quan, tự lo đồ ăn uống và nếu cần thì thuê porter mang vác đồ rồi tự leo theo cung đường mà mình thích.

Đi theo tour thì nhàn hơn nhiều vì họ lo hết cho mình, từ việc ăn ngủ nghỉ cho tới mua vé tham quan bảo hiểm, lo lắng về chuyện an toàn và sức khỏe của khách du lịch... trong khi đó tự đi thì mình phải tự lo.

Qua những gì em tìm hiểu, thì porter trên Sapa có một hiệp hội toàn các bác người dân tộc, họ đảm nhận công việc khuân vác đồ (đồ chung cho đoàn như túi ngủ, đệm, đồ ăn uống, vệ sinh) và cũng kiêm luôn việc nấu nướng cho khách. Các tour du lịch thường mua lại dịch vụ của đội porter này và giá thông thường khác nhau ở phần suất ăn chính và phụ.

Vé tham quan kèm theo bảo hiểm thì do Kiểm lâm bán, bên tour sẽ mua cho khách. Khi đi khách đoàn, bên tour sẽ cử hướng dẫn viên đi cùng và với những đoàn đông và có yêu cầu đặc biệt, bên tour có thể cử đầu bếp đi nấu ăn cho khách thay vì sử dụng porter.

Trong trường hợp tự leo, có thể thuê lều, thuê đệm của các đơn vị kinh doanh ở Sapa. Gúc một nhát thì ra một danh sách dài.

3. Chuẩn bị đồ đạc cá nhân.

Đồ cá nhân chia thành 2 loại: Đồ gửi lại ở Sapa và đồ mang theo lên Fansipan.

Các đơn vị tour đều có phòng tắm và gửi đồ cho khách ở Sapa. Vì vậy có thể đem quần áo lên Sapa, tắm rửa thay xong rồi gửi lại một số ở Khách sạn. Đồ đạc mang theo lên Fansipan chỉ là những đồ tối cần thiết và cố gắng càng nhẹ càng tốt.

Thông thường sáng tới Sapa tắm rửa thay đồ, sau đó đóng gói và gửi lại những đồ không cần dùng đến.

Mang theo lên Fansipan chỉ cần 1 balo, trọng lượng chỉ tầm 5kg trở xuống là vừa phải và đủ đồ để dùng. Trời rét thì phải mang thêm quần áo khoác, chứ còn trời hè thì còn giảm bớt được đống quần áo.

Trích nguồn từ bài của Giao thông : http://www.otofun.net/threads/223020...-fansipan-2011
 
10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Lên đỉnh Fansipan - Chinh phục Fansipan

Dưới đây là chương trình tour 3 ngày 2 đêm theo cung Trạm Tôn - Sín Chải

CHINH PHỤC FANSIPAN 3 NGÀY 2 ĐÊM (TOUR TIÊU CHUẨN)
(03 ngày 02 đêm dành cho khách Việt )

Ngày 01: Lào cai - SaPa chinh phục Fanxipan (S,C,T)

Xe đón đoàn tai Ga Lào cai về khách sạn Hoa Đào Sapa. Sau bữa sáng: 9h30 Xe đưa quý khách lên Trạm Tôn - thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Sơn ở độ cao 1.800m so với mực nước biển.

Quý khách theo đường rừng trúc bắt đầu chinh phục Fansipan. Ăn trưa dọc đường (Picnic luch). Tiếp tục khởi hành. 17h00 cắm trại, đốt lửa, ăn tối và nghỉ đêm trong lều ở độ cao 2200m.

Ngày 02: Fanxipan (S,C,T)

Sáng 6h30: Sau khi ăn sáng đoàn tiếp tục chinh phục đỉnh cao Fanxipan ( 3143m). 10h:30 Quý khách có mặt trên đỉnh Fanxipan chụp ảnh lưu niệm và ăn mừng chiến thắng. Sau đó Quý huay lại độ cao 2.800m dùng bữa trưa.

Chiều: Đoàn theo đường mòn xuống núi, ăn tối, nghỉ đêm ở độ cao 2.200 mét.

Ngày 03: Fansipan – Lào Cai – Hà Nội (S,C,T)

Sau bữa sáng, đoàn trở về SaPa theo đường Sín Chải. Xe đón Quý khách tại Sín chải Quý khách về đến Sapa lúc 13h00, ăn trưa nghỉ ngơi tại Sa Pa. 18h00 xe đưa Quý khách ra ga Lào Cai. ăn tối. HDV tiễn Quý khách lên tàu về Hà Nội, kết thúc hành trình.

Giá tour : 1.320.000đ/k (đoàn từ 24 khách trở lên sẽ miễn phí 02 khách)

Dịch vụ bao gồm:
- Xe đón , tiễn ga Lào Cai, Xe đưa đón trạm tôn
- Các bữa theo chương trình 05 bữa chính 03 bữa sáng (tour tốt ăn chính 60.000 , ăn phụ 25.000)
- Vé tham quan tại các điểm du lịch, vệ sinh môi trường.
- Bảo hiểm du lịch mức tối đa 70.000.000đ/ 01 vụ
- Hướng dẫn viên kinh nghiệm , nhiệt tình theo chương trình
- Người vận chuyển đồ đi theo hành trình: 02khách/1poster đối với tour loại tốt (poster chỉ mang đồ chuẩn bị cho việc ăn ,ngủ của khách trên núi , không mang đồ cá nhân cho khách)
- Túi ngủ, đệm ngủ , lều trại trên núi mới ,sạch ,đủ ấm ( mỗi khách một túi ngủ một tấm đệm ) .
- Đồ sơ cứu, thuốc y tế ( bông , gạc , salôngpas, dầu gió , cồn , băng dán vết thương
- Đầu bếp chuyên nghiệp đi theo chương trình
- Nước uống ( 2 chai /người / ngày)
- Các vật phẩm cá nhân ( bàn trải đánh răng , xà bông , giấy vệ sinh , áo mưa loại một lần …)
- Giấy chứng nhận đã chinh phục fansipan

Dịch vụ không bao gồm:
- Chi phí cá nhân ngoài chương trình, đồ uống, tiền Tip cho HDV, Poster và lái xe, 10% thuế VAT

Ghi chú:

* Quý khách nên mang theo các vật dụng khi leo núi:
- Áo mưa, áo khoác, áo len, quần áo ngủ, giầy leo núi, tất 02 đôi.
- Đèn pin, bật lửa, một số loại bánh kẹo có hàm lượng dinh dưỡng cao.
- Máy ảnh, máy quay phim.

Trích nguồn từ bài của Giao thông : http://www.otofun.net/threads/223020...-fansipan-2011
 
10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Lên đỉnh Fansipan - Chinh phục Fansipan

Bữa ăn, phần quan trọng và chính là điểm khác biệt của các tour Tiêu chuẩn, Tốt hoặc VIP

Dưới đây là bữa ăn TỐT

NGÀY 1:

ĂN SÁNG (sapa):
- Phở gà
- Phở bò

ĂN TRƯA (Picnic):
-Xôi đỗ xanh
-Quả xu xu luộc chấm vừng
-Gà bản luộc
-Hoa quả trang miệng

Ăn Tối
-Khoai lang bản chiên
-Gà bản quay
-Lợn bản rang
-Bò xào nấm sapa
-Đậu phụ sốt cà chua
-Rau sapa
-Cơm gạo nương
-hoa quả tráng miệng
-Rượu táo mèo

NGÀY 2:

ĂN SÁNG:

- Mỳ tôm gà
- Trà liptong,cà phê

ĂN TRƯA (picnic)

- Bánh mỳ baget
- Bơ
- Mứt
- Giò lợn (chả)
- Cà chua ,dưa chuột
- Hoa quả tráng miệng

Ăn Tối

Gà Bản rang gừng
Cá sốt cà chua
Chả quê
Quả su su luộc chấm vừng
Bí Bao tử xào
Cơm gạo nương
Quả Tmiẹng
Rượu táo mèo

NGÀY 3:

ĂN SÁNG

Mỳ gà, bò và trà gừng,càfê

ĂN TRƯA Sapa

1. Cá Suối sấy khô hấp
2. Nai xào lăn
3. Thịt quấn rau rừng hấp
4. Ngô bản chiên
5. Rau cải xoong sốt nấm
6. Rau ngồng luộc chấm trứng
7. Cơm gạo nương
8. Canh chua thịt
9. Hoa quả tráng miệng
10. Trà

Bữa ăn rất quan trọng, vì nó cung cấp lượng calo cần thiết để có thể hoạt động suốt ngày, điều khá khó khăn đối với dân văn phòng 10 tiếng mài đũng quần trên ghế xoay.

Trích nguồn từ bài của Giao thông : http://www.otofun.net/threads/223020...-fansipan-2011
 
10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Lên đỉnh Fansipan - Chinh phục Fansipan

Dưới đây là khuyến cáo của bên du lịch về vật dụng mang theo người:

VẬT DỤNG HỖ TRỢ KHI LEO NÚI
1. Những vật dụng cần thiết mà công ty DL Khám Phá việt chuẩn bị cho quý khách


Mỗi người 1 cây gậy , 01 túi ngủ, tấm lót lưng khi ngủ, đệm ngủ, lều trại.
- Bộ đàm danh cho Đièu Hành tour và HD (đối với đoàn đông).
- Áo mưa loai mỏng mỗi người 1 cái.
- Kem đánh răng bàn chải mỗi người 1 cái.
- Giấy vệ sinh mỗi người 1 cuộn.
- Nước uống (mỗi người 1 chai/ngày).
- Đồ sơ cứu y tế ( bông, gạc, salonpas, dầu gió, ô-xi già ...).
- Số poster còn lại sẽ đi cùng khách mang đồ ăn và các trang thiết bị cần thiết
- Lưu ý poster không mang hành lý cho khách.
- Thông báo cho khách không nên mang nhiều đồ cá nhân.

2 .Những vận dụng khách Nên Mang Theo
- Tất 3 đôi.
- Áo thun mỏng dài tay 1 cái.
- Áo lót 1 cái.
- Áo len 1 cái.
- Nên mặc quần loại giàn zi khi leo núi
- Mũ len trùm đầu khi đi ngủ 1 cái.
- Giày leo núi loại vải mềm kiểu bộ đội 1 đôi và 1 đôi giầy chống nước đề phòng khi trời mưa
- Găng tay vải 1 đôi.
- Dao , bật lửa , đèn pin
- 1 bộ quần áo mưa loại tốt
- Bánh kẹo loại giàu dinh dưỡng
- Điện thoại nên dùng sim vietel và chuẩn bị pin đầy trước khi đi
- Máy ảnh không nên mang loại to.
- Kem chống nắng, chống muối vắt.
- Ba lô loại du lịch nhỏ đủ để các hành lý trên.

Ghi chú:
- Du khách nên mặc quần áo gọn gàng dễ di chuyển. Mọi người luôn hỗ trợ động viên các thành viên khác trong đoàn. Di chuyển cẩn thận, luôn tạo tinh thần vui vẻ với mục tiêu chiến thắng.
- Giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường,tuân thủ quy định của đoàn.

Trích nguồn từ bài của Giao thông : http://www.otofun.net/threads/223020...-fansipan-2011
 
10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Lên đỉnh Fansipan - Chinh phục Fansipan

Những đồ mang theo lên Fansipan (theo kinh nghiệm cá nhân của em):

1. Cần có 1 balo gọn nhẹ, rất cần có quai đeo thắt ở ngực và bụng để quá trình di chuyển nhẹ nhàng và đỡ nặng.
2. Balo cần có túi trùm chống mưa
3. Mũ trùm đầu để chống nắng, mưa và vắt (chả chắc có vắt nhưng cứ đề phòng)
4. Đèn pin, nếu không sợ nặng thì đem cả đèn pin nhỏ và đèn pin đeo trán
5. Dao dùng để chặt cây, ăn uống
6. Túi chống nước để đựng đồ quý như điện thoại, máy nghe nhạc hay giấy tờ
7. Tất nylong dùng để chống nước, rất quan trọng vì nước mà làm ướt chân thì sẽ khó leo và chóng mất nhiệt
8. Găng tay bảo hộ dùng để bám vào đá, cây để trèo cho dễ
9. Gen (băng cao su y tế) để bọc đầu gối chống bị căng cơ và rão khớp gối.
10. Deapheat dùng để bôi khi đau chân, khớp
11. Miếng dán nóng của Nhật để dùng buổi tối nếu bị lạnh hoặc đau bụng
12. Quần áo, tất dùng để đề phòng trường hợp cần phải thay (nói chung nên mang ít, bẩn tý cũng được)
13. Đồ ăn nhiều năng lượng, phần này rất quan trọng nếu không sẽ không leo được vì đói và mệt.

Phần đồ ăn & uống:

1. 6 cái bánh mỳ nhỏ của Paris Gateaux
2. Một cuộn phoma dây
3. Một hộp bò cười
4. Một gói kẹo socola Mercy
5. Một ít đường
6. Một lọ C sủi để thả vào chai nước uống hàng ngày
7. Sữa đặc có đường hộp nhỏ để ăn với bánh mỳ

Mang theo một cái dĩa nhỏ và một cái thìa nhỏ.

Trích nguồn từ bài của Giao thông : http://www.otofun.net/threads/223020...-fansipan-2011
 
10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Lên đỉnh Fansipan - Chinh phục Fansipan

Demo
Trích nguồn từ bài của Giao thông : http://www.otofun.net/threads/223020...-fansipan-2011
Mũ trùm đầu và balo



Nên đem theo con dao, loại nào có thể chặt được nứa và gọt được hoa quả



Đèn pin và túi đựng đồ chống nước



Nếu balo không có sẵn thì phải mua thêm cái túi trùm chống mưa

 
10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Lên đỉnh Fansipan - Chinh phục Fansipan

Trích nguồn từ bài của Giao thông : http://www.otofun.net/threads/223020...-fansipan-2011

Đây là tất nylong để chống nước, chống vắt.

Thường thì đi tất, sau đó đi tất nylong, rồi đi tiếp đôi tất bên ngoài. Như thế giữ được ấm, chống nước và không bị trơn. Cái tất này 2 đôi giá 13K, mua ở hàng bảo hộ lao động ngã tư Nguyễn Du - Yết Kiêu



Nên có áo bó sát người và dài tay, cao cổ. Như loại này có 150K/cái



Miếng này của Nhật dùng để sưởi ấm, mua ở đường Kim Mã, khoảng 22-25K. Bóc nylong rồi xoa xoa một lát, hợp chất bên trong tác động với không khí nóng lên tới khoảng 50-60oC, để vào trong người sẽ rất ấm.



Cái băng chun y tế này bán đầy ở các hiệu thuốc, cần phải băng từ trước khi đau để chống giãn cơ, đau khớp



Găng tay bảo hộ dùng để leo núi, bám đá. Loại này ra Yết Kiêu mua ở các hàng bảo hộ lao động

 
10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Lên đỉnh Fansipan - Chinh phục Fansipan

Tập luyện?

Vậy thì leo núi có cần tập luyện không? Câu trả lời là tùy, mặc dù nếu nói là không tập luyện thì nhiều người sẽ cho là bị xúc phạm vì leo Fan mà không tập luyện thì thành ra coi thường cái đỉnh này à! Tuy nhiên mức độ tập luyện tới đâu thì cũng tùy từng người vì quan trọng nhất là ý chí chứ không phải là sức khỏe.

Vậy nếu không có thời gian tập luyện thì phải làm thế nào? Tốt nhất là tập đứng lên ngồi xuống nhón đầu ngón chân. Đây là động tác tập luôn đầu gối, mũi chân và các bắp chân. Bài tập này quan trọng cho việc leo núi. Còn để thực hành thì tốt nhất là leo cầu thang bộ thay vì dùng thang máy. Ngày ngày đi lên xuống khoảng 4-6 lần cho 10 tầng thang bộ thì còn quá leo Fan. Nếu có điều kiện thì chạy tốc độ chậm để rèn luyện tính dẻo dai và điều hòa hô hấp, nhịp tim. Đi bộ không ăn thua vì đi bộ có thể đi được hàng chục km, nhưng chạy thì chỉ cần 1-2km là bở hơi tai rồi.

Tóm lại nếu có thời gian, nhiệt huyết và sức khỏe thì luyện tập. Nếu không thì dành sức khỏe đó để đi nhậu và leo Fan. Nếu hỏi em là có tập luyện hay không? Câu trả lời của em là CHƯA.


Trích nguồn từ bài của Giao thông : http://www.otofun.net/threads/223020...-fansipan-2011
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Lên đỉnh Fansipan - Chinh phục Fansipan

Em cũng đang thừa cân...::-? với lại....chả lẽ "sếp" đi mà "trợ lý" lại ở nhà thì dễ bị sa thải lắm
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Lên đỉnh Fansipan - Chinh phục Fansipan

Thèm thế! Em có miếng dán sưởi ấm Nhật, bác Nát có cần thì qua em tặng ợ (và đi nhớ mang quà về cho iem).

metyruoi nói:
Em cũng đang thừa cân...
với lại....chả lẽ "sếp" đi mà "trợ lý" lại ở nhà thì dễ bị sa thải lắm
Ừa, thế chị xin chân thơ kí, đi cả 3 cho nó mấu.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Lên đỉnh Fansipan - Chinh phục Fansipan

"Sếp" em thừa năng lượng để sưởi ấm thêm cho mấy người ấy chứ OG ơi!!!!!!!!!hhehehehee
 
10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Lên đỉnh Fansipan - Chinh phục Fansipan

ơ hôm ăn lẩu bà Hoa, mọi ng bàn vụ này cực kinh khủng. Quyết rồi cả hội đi tiễn Nát leo đỉnh.
Hiện nay Nát tập luyện rất kinh , ngày 2-3 vòng hồ, chả biết hồ gì hic
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: Lên đỉnh Fansipan - Chinh phục Fansipan

Báo cáo với bác Lờ Mờ là e chạy bộ khoảng 5-6km/ngày với kết hợp leo các loại đỉnh ( đã leo tòa 29t, 34t ở Trung hòa nhân chính). Nhà mình có ai quen biết bên Keong nam xin cho e thử leo quả 73 tầng với!
Đang thiết kế cờ CSTT để cắm trên đỉnh Fan vào Ngày tết Thống Nhất 30/4.
@Bác Temp: e đang hỏi thêm 1 slot cho bác, có gì sẽ gọi bác nhé.
 
2,080
0
0
Ðề: Lên đỉnh Fansipan - Chinh phục Fansipan

Báo cáo với bác Lờ Mờ là e chạy bộ khoảng 5-6km/ngày với kết hợp leo các loại đỉnh ( đã leo tòa 29t, 34t ở Trung hòa nhân chính). Nhà mình có ai quen biết bên Keong nam xin cho e thử leo quả 73 tầng với!
Đang thiết kế cờ CSTT để cắm trên đỉnh Fan vào Ngày tết Thống Nhất 30/4.
@Bác Temp: e đang hỏi thêm 1 slot cho bác, có gì sẽ gọi bác nhé.
@ em gửi anh Nát thân iu tý : cấm ém hàng nhé, gửi vào email cho em,
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Lên đỉnh Fansipan - Chinh phục Fansipan

Èo CSTT mà cắm đc cờ trên Fan thì oai nhỉ, đa tạ bác! Bác nhớ cho logo, slogan, link trang web và ngày tháng vào bác nhé!
 
Top