(MS0918/CNBT) 15.11.2018 - Bảo trợ em Nguyễn Quốc Hội SN 2004, Nguyễn Thị Thủy Tiên SN 2006, Quảng Khê, Ba Bể, Bắc Kạn

2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Cách đây 8 năm câu chuyện về đôi vợ chồng đi đánh cá sông bị điện giật chết, đã khiến bao người bàng hoàng thương xót. Thương đôi vợ chồng nhà nghèo vì mưu sinh cuộc sống, vì thêm đôi dép, cái áo mới cho 2 đứa con thơ mà đã ra đi không bao giờ trở lại. Khi đó 2 đứa con còn rất nhỏ, đứa 4 tuổi, đứa 6 tuổi. Chúng nó chưa cảm nhận được sự chia ly nghìn trùng ấy... Ông bà nội đón 2 đứa về nuôi. Giờ đây sau 8 năm ông bà của các em đã già, đã không thể đi làm thuê, hay đi vào rừng kiếm vác củi bán lấy tiền để lo cho các em nữa. Các em thì càng ngày càng lớn, mọi nhu cầu về sinh hoạt cũng như học tập cũng cần kinh phí để trang trải...
Cô giáo chủ nhiệm của các em bảo "Trầm ơi em xem có nhà hảo tâm nào có thể giúp các em ấy được không? Chị thấy thương mà cũng không thể giúp được gì, chỉ biết động viên các em học thật tốt thôi, nên là chị mong có nhà hảo tâm bảo trợ để các em ấy có thêm niềm động lực, sự giúp đỡ để các em học tốt hơn..."
2 anh em: Nguyễn Quốc Hội - sinh năm 2004
Nguyễn Thị Thuỷ Tiên - sinh năm 2006
Học trường THPT Quảng Khê - Ba Bể - Bắc Kạn.
Địa chỉ gia đình: thôn Tổng Chảo ; Xã Quảng Khê; huyện Ba Bể; tỉnh Bắc Kạn
Rất mong nhận được sự giúp đỡ ạ

46454600_1219384508213975_6093537597693362176_n.jpg 46339365_1218921901593569_17832141572276224_n.jpg 46506102_1218921908260235_7799435737933283328_n.jpg
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Cách đây 8 năm câu chuyện về đôi vợ chồng đi đánh cá sông bị điện giật chết, đã khiến bao người bàng hoàng thương xót. Thương đôi vợ chồng nhà nghèo vì mưu sinh cuộc sống, vì thêm đôi dép, cái áo mới cho 2 đứa con thơ mà đã ra đi không bao giờ trở lại. Khi đó 2 đứa con còn rất nhỏ, đứa 4 tuổi, đứa 6 tuổi. Chúng nó chưa cảm nhận được sự chia ly nghìn trùng ấy... Ông bà nội đón 2 đứa về nuôi. Giờ đây sau 8 năm ông bà của các em đã già, đã không thể đi làm thuê, hay đi vào rừng kiếm vác củi bán lấy tiền để lo cho các em nữa. Các em thì càng ngày càng lớn, mọi nhu cầu về sinh hoạt cũng như học tập cũng cần kinh phí để trang trải...
Cô giáo chủ nhiệm của các em bảo "Trầm ơi em xem có nhà hảo tâm nào có thể giúp các em ấy được không? Chị thấy thương mà cũng không thể giúp được gì, chỉ biết động viên các em học thật tốt thôi, nên là chị mong có nhà hảo tâm bảo trợ để các em ấy có thêm niềm động lực, sự giúp đỡ để các em học tốt hơn..."
Hai anh em: Nguyễn Quốc Hội - sinh năm 2004 - Nguyễn Thị Thuỷ Tiên - sinh năm 2006
Học trường Quảng Khê - Ba Bể - Bắc Kạn.
Địa chỉ gia đình: thôn Tổng Chảo ; Xã Quảng Khê; huyện Ba Bể; tỉnh Bắc Kạn

Người phụ trách cô giáo Hoàng Thị Trầm 0976554584 - Hoangthitram.1984@gmail.com và nhóm CSTT
Xóm: Chợ Lèng Xã: Quảng Khê Huyện: Ba Bể Tỉnh: Bắc Kạn


Mức bảo trợ 1000k/1 tháng . (đầu năm học và Tết thêm 1 tháng ) - có thể gửi tới CSTT theo tháng, theo quý hoặc cả năm

TK ủng hộ
Nguyễn Thị Hồng Thúy
Tài khoản 0011004156066
Ngân hàng Vietcombank Sở giao dịch
Tel 0982995011
Khi gửi đề nghi ghi rõ tên ng gửi và ms trường hợp cá nhân (0918)

Do còn nhiều trường hợp khó khăn cần sự chung tay của cộng đồng nên sẽ chỉ nhận đủ thì dừng hoặc nhận 1 nhà bảo trợ .
 
Top