Những "điểm trừ" đáng tiếc của iPad 2

10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Những "điểm trừ" đáng tiếc của iPad 2

00:00:00 05/03/2011

http://kenh14.vn/redirect.aspx?id=2011030401206489&source=plxh

Hãy cùng điểm qua một vài chi tiết thiếu sót, những thứ đã làm cho dư luận thất vọng về lính mới iPad 2.
Apple luôn biết cách gây ấn tượng, và iPad 2 cũng không phải ngoại lệ. Chắc chắn rằng sự kiện ra mắt iPad 2 quả thật tuyệt vời với sự xuất hiện của CEO Steve Jobs, thế nhưng một vài tính năng được trông đợi vẫn chưa lộ diện. Tất cả những gì chúng ta có thể làm, đó là hy vọng iPad 3 sẽ không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ.

Hãy cùng điểm qua một vài chi tiết thiếu sót, những thứ đã làm cho dư luận vẫn chưa bằng lòng về lính mới iPad 2.

Chưa góp mặt trên thị trường ngay lập tức

Mặc dù không phải là một tính năng phần cứng, nhưng nếu xét một cách công bằng, từ trước đến nay Apple chưa bao giờ đưa một sản phẩm lên kệ ngay sau khi giới thiệu đến công chúng. Trước khi sự kiện iPad 2 diễn ra, hẳn rất nhiều người đã bị shock khi có tin đồn “có thể đặt mua iPad ngay từ ngày 2/3”. Thế rồi tại buổi họp báo, thông tin chính thức được ngài Jobs khẳng định là chúng ta sẽ phải đợi đến ngày 11/3 (hay thậm chí là 25/3, tuỳ khu vực).

Một điều nữa làm đau lòng các fanboy là cho đến giờ, Apple vẫn chưa chịu nhận đơn đặt hàng iPad 2.

Không có cổng USB và khe cắm thẻ nhớ SD

Trước khi iPad 2 phủ sóng, rất nhiều lời đồn đại tiết lộ chiếc máy tính bảng sẽ được tích hợp cổng USB và khe cắm thẻ nhớ SD. Thế nhưng cũng giống như buổi họp báo, đến rồi đi, những tính năng này đã, đang và sẽ mãi chỉ là “lời đồn đại” về iPad 2.

Vẫn là màn hình iPad

Một trong những thông tin vỉa hè xuất hiện đầu tiên về iPad 2, đó là việc Apple hứa hẹn trang bị công nghệ Retina cho iPad 2, giống như đã làm với iPhone 4. Mặc dù Apple dập tắt dư luận ngay từ trước khi buổi họp báo diễn ra, nhưng người dùng vẫn khó tránh khỏi tâm trạng thất vọng vì iPad 2 sử dụng màn hình với độ phân giải 1024 x 768 pixel, giống hệt người tiền nhiệm!

Một lời đồn đại khá thú vị (nhưng cũng không kém phần vô căn cứ) nữa về iPad 2 là việc Apple đã từng có hứng thú với công nghệ E-ink sử dụng trên những cuốn sách điện tử Kindle với khả năng hiển thị tốt ngoài trời sáng và tiết kiệm pin.

Bỏ quên NFC

Hãng tin Bloomberg vào tháng trước từng đưa tin Apple muốn đưa công nghệ truyền thông trường gần (NFC – Near-field communications) vào iPhone 5 và iPad 2. Cuối cùng, iPad 2 vừa chính thức bị loại khỏi cuộc chơi NFC, để lại toàn bộ hy vọng đổ dồn vào iPhone 5, dự kiến sẽ chào đời vào tháng 6 này.

Cho đến lúc đó, thứ duy nhất chúng ta có thể biết là công nghệ ví điện tử sẽ không góp mặt trên iPad 2.


Chỉ phát hành 1 model duy nhất

Nguyên tắc bộ ba, cụm từ có vẻ khá mới mẻ, nhưng đang hình thành gần đây cùng làn sóng tin đồn về Apple. Bên cạnh iPhone 5, đã có một số nguồn tin cho rằng Apple đang phát triển song song 2 phiên bản iPad 2, giống như dòng máy Dell Streak đình đám.
Thế nhưng, tất cả những gì vừa thấy là iPad 2 phiên bản màn hình 9,7 inch duy nhất, y chang người tiền nhiệm. Nó chỉ mỏng và nhẹ hơn iPad mà thôi. Ngoài ra, trang tin ILounge còn phao tin Apple đang làm việc để sản xuất chiếc máy tính bảng 7 inch đời mới (rất có thể là iPad 3). Chắc hẳn, Apple đã và đang phát triển các thiết bị của mình dựa vào kích cỡ tiêu chuẩn của iPad.


Có chút thất vọng, nhưng vẫn tuyệt vời!

Bỏ qua những thiếu sót trên, sự kiện ra mắt iPad 2 của Apple vẫn cứ là một điều tuyệt vời mà Steve Jobs mang đến cho giới hâm mộ toàn thế giới. Và cuối cùng, thay vì than vãn, tại sao chúng ta lại không hy vọng chúng sẽ có mặt trên iPad 3? Vòng quay công nghệ luôn luôn biến đổi, và biết đâu iPad 3 sẽ còn gây bất ngờ hơn cả người tiền nhiệm?
http://kenh14.vn/c31/2011030401206489/nhung-diem-tru-dang-tiec-cua-ipad-2.chn
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Những "điểm trừ" đáng tiếc của iPad 2

05/03/2011, 11:49 PM
iPad 2 - “con dao 2 lưỡi” của các đối tác


Các hãng công nghệ châu Á cung cấp linh kiện cho Apple chắc hẳn sẽ ngồi “rung đùi” hưởng lợi từ sức nóng của iPad 2. Tuy nhiên, nếu chiếc máy tính bảng thế hệ thứ 2 của “Quả táo” thành công thì cũng đồng nghĩa tablet do chính họ sản xuất khó lòng “thắng lớn”.

iPad 2 nhận được sự chào đón nhiệt tình trong ngày ra mắt.
Các công ty, như Toshiba (Nhật Bản), Samsung (Hàn Quốc) và LG Display Co (Hàn Quốc) là những đối tác cung cấp các linh kiện chính cho chiếc máy tính bảng iPad 2 của Apple, như bộ nhớ chip, màn hình. Tuy nhiên, chính công ty mẹ của LG Display là LG Electronics, và Toshiba, Samsung cũng là các nhà sản xuất máy tính bảng cho riêng mình.

Apple đã có màn trình diễn iPad 2 trong sự ngưỡng mộ của giới công nghệ nhưng “ánh hào quang” của Apple đã để lại nhiều cảm xúc lẫn lộn cho các hãng công nghệ châu Á. Với tư cách là những nhà cung ứng, họ hân hoan với sản lượng cung ứng linh kiện cho iPad 2 nhưng rõ ràng các hãng này sẽ phải đối mặt với cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường máy tính bảng bởi ngày càng nhiều tablet được ra mắt.

“Thât khó có thể cân bằng cho những công ty này”, Kirk Yang, GĐ bộ phận nghiên cứu phàn cứng của công ty tài chính Barclays Capital, nhận định. “Với những cải tiến mạnh mẽ, iPad 2 chắc chắn sẽ tiếp tục thống lĩnh thị trường máy tính bảng trong năm nay với thị phần khoảng 70%”.

Samsung, Toshiba và LG Electronics từ chối bình luận về việc iPad 2 sẽ tác động như thế nào đến doanh số tablet của chọ. Apple, vốn dĩ không bao giờ bình luận về các nhà cung ứng, cũng không đưa ra bất kỳ nhận định nào.

Tại lễ ra mắt iPad mới vào hôm qua tổ chức ở San Francisco, CEO Steve Jobs đã cho biết Apple đã chiếm hơn 90% thị phần trên thị trường tablet, và “các đối thủ khác chỉ chia nhau phần nhỏ còn lại của miếng bánh”. Ông này còn ví von, nếu như 2010 là “năm của iPad” thì 2011 là “năm của những kẻ ăn theo”.


iPad 2 sẽ là "niềm vui" nhưng cũng là "niềm đau" cho nhiều đối tác.

Ông Yang dự đoán Apple sẽ bán được hơn 33 triệu iPad trong năm nay. Một con số ấn tượng và nhiều hơn rất nhiều so với mức 14 triệu chiếc mà hãng đã bán.

Một phát ngôn viên của Toshiba cho biết hãng hy vọng iPad 2 sẽ thúc đẩy thị trường bộ nhớ NAND flash, loại chip để lưu trữ bài hát, hình ảnh. Toshiba là nhà sản xuất chip lớn thứ 2 trên thế giới, với lợi nhuận đứng sau Samsung. Chip NAND flash được dự báo sẽ vẫn giữ giá trong năm nay nhờ nhu cầu mạnh mẽ của các nhà sản xuất smartphone và tablet.

Tuy nhiên, điều đáng nói là nhà sản xuất đến từ Nhật Bản này cũng gia nhập thị trường tablet. Hồi tháng 11, Toshiba đã ra mắt chiếc máy tính bảng Folio 100 tại thị trường châu Âu. Folio 100 chạy hệ điều hành Android nhưng sản phẩm này chưa tạo được dấu ấn trên thị trường tablet toàn cầu.

Toshiba cho biết sẽ ra mắt tablet Android tại Mỹ và Nhật Bản vào cuối năm nay.

Trong khi đó, năm ngoái, Samsung đã tỏ ra là đối thủ xứng tầm với Apple bằng chiếc máy tính bảng Galaxy Tab. Và, trong tháng trước, Samsung cũng tuyên bố chuẩn bị nâng cấp cho tablet của mình với màn hình sắc nét hơn, bộ xử lý lõi kép và thiết kế mỏng hơn cùng 2 camera trước và sau máy. Kể từ khi ra mắt hồi tháng 10 năm ngoái, Samsung đã bán được khoảng 2 triệu bản Galaxy Tab.

LG khá chậm chân trên thị trường máy tính bảng nhưng cũng đã ra mắt sản phẩm của riêng mình hồi tháng trước.

Cũng không đứng ngoài cuộc trên thị trường tablet, nhà cung cấp linh kiện viễn thông Trung Quốc ZTE cũng đặt tham vọng cạnh tranh với Apple iPad. ZTE không phải là nhà cung ứng linh kiện cho “Quả táo”.

ZTE, là nhà sản xuât thiết bị viễn thông giá rẻ, đã trình làng tablet đầu tiên của mình với tên gọi “Ánh sáng” (Light) tại một số nước. ZTE cho biết sau 2 tháng đầu tiên ra mắt, hãng đã bán được 300.000 chiếc và hiện đang xuất xưởng khoảng 400.000 chiếc. Công ty này còn dự định ra mắt phiên bản mới Light Plus trong khoảng tháng 4 tới.

Và có lẽ kẻ thu lợi rõ ràng nhất sau màn hình diễn hoành tráng của ipad 2 là Tập đoàn công nghệ Hồng Hải (Hon Hai Precision Industry - Đài Loan) - đối tác lắp ráp cho thiết bị này.

Các nhà phân tích của tập đoàn Citigroup cho hay đối tác từ Đài Loan này là đơn vị lắp ráp duy nhất cho iPad 2.

“Ước tính tổng sản lượng iPad xuất xưởng sẽ chiếm khoảng 11-12% doanh thu của Hồng Hải, tăng từ 5-6% của năm 2010”, Citigroup dự đoán trong bản báo cáo của mình. “Hơn thế nữa, chắc chắn Hồng Hải cũng đã tái thương thảo về một mức giá hời hơn trong hợp đồng với iPad 2”.

Phát ngôn viên của Hồng Hải không trả lời về vấn đề này.

Theo Dân Trí
http://docbao.vn/News.aspx?cid=32&id=87913&d=05032011
 
Top