(MS 01/GL) 12.11.2017 CSTT hỗ trợ học sinh trường TH Tràng Sơn, xã Tràng Sơn, huyện Văn Quan, huyện Văn Quan, Lạng Sơn tham gia giải cờ vua tại HN

10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
MS 01/GL) 12.11.2017 CSTT hỗ trợ học sinh Trường Tiểu học Tràng Sơn, xã Tràng Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn tham gia Giải cờ vua tại Hà Nội

Ngày 26/11/2015, Chia sẻ tình thương lên bàn giao, khánh thành trường Tiểu học Tràng Sơn cùng nhà tài trợ và tặng quà, sách truyện cho thư viện mới xây của nhà trường, trong đó có sách dạy chơi cờ vua và các bộ cờ vua với lời dặn dò các con hãy dành thời gian học, chơi và luyện tập môn thể thao trí tuệ này.
Tháng 9/2017, khi việc chơi cờ vua đã trở thành hoạt động thường xuyên của các con trong các giờ nghỉ, Chia sẻ tình thương đề nghị nhà trường phát động phong trào tập luyện cờ vua để chuẩn bị cho giải đấu cấp trường.
Ngày 3/11/2017, giải cờ vua cấp trường của trường tiểu học Tràng Sơn đã được tổ chức thành công và lựa chọn được 10 em tham dự
" Giải cờ vua nhanh Hà Nội mở rộng tranh cúp Kiện tướng tương lai lần thứ 2
vào chủ nhật, ngày 12/11/2017 tại nhà thi đấu Quận Cầu Giấy. Chia sẻ tình thương chúng mình lại lên chương trình đón các con xuống Hà Nội chơi và tham gia thi đấu nhé.

Chương trình dự kiến:
☘
☘
☘

*
Ngày thứ bảy 11/11/2017:
- 7h00: Đoàn xuất phát từ Lạng Sơn, dự kiến 12h trưa đến Hà Nội.
- 12h00: làm thủ tục nhận phòng, cất đồ, nghỉ ngơi
- 12h30 – 13h30: Ăn trưa
- 14h00 – 15h30: Thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám
- 16h00 – 17h30: Thăm Lăng Bác, Quảng trường Ba Đình, Bảo tàng Hồ Chí Minh (chương trình thăm quan linh hoạt, tùy theo thời gian và địa điểm)
- 17h30 – 18h30: Ăn tối
- 19h00 – 20h00: Thăm quan Hồ Hoàn Kiếm
- 20h30: Về khách sạn nghỉ ngơi.

*
Ngày chủ nhật 12/11/2017:
- 7h30: Có mặt tại nhà thi đấu Cầu giấy
- 8h00 – 11h30: thi đấu ván 1-4 cờ nhanh
- 11h30 – 13h30: ăn trưa, nghỉ ngơi
- 13h30 – 17h00: thi đấu ván 5-8 cờ nhanh
- 17h30 – 18h00: tham dự tổng kết, tặng quà, bế mạc giải
- 18h00: Đoàn lên xe về Lạng Sơn

Phân công công việc:
- Gửi danh sách và đăng ký với Ban Tổ chức: Pokiona
- Đặt khách sạn gần nhà thi đấu và xếp phòng cho đoàn: Pokiona.
- Đón đoàn tại ks, nhận phòng đưa đoàn đi ăn trưa : Sói Thảo Nguyên (chú ý theo ds xếp phòng ở cuối bài) Sói Thảo Nguyên
- Đưa đoàn đi thăm Văn Miếu: Hải Khuê, Hương Nguyễn, Nguyễn Hồng Thúy, Phạm Thị Minh Ngọc, Trí Đức Phạm ….
- Đưa đoàn qua thăm Lăng Bác : Hải Khuê, Nguyễn Văn Sơn, Hương Nguyễn Trí Đức Phạm…
- Đưa đoàn đi ăn tối (Đã đặt tại địa chỉ 32 Ông Ích Khiêm, sát lăng Bác): Hương Nguyễn Huong Nguyen
- Đưa đoàn đi thăm quan Hồ Hoàn Kiếm, phố đi bộ: Hải Khuê, Nguyễn Hồng Thúy, Hương Nguyễn, Trí Đức Phạm
- Phụ trách hướng dẫn các con vào thi đấu, quản lý, chụp ảnh học sinh, xử lý các tình huống phát sinh trong ngày thi đấu: Pokiona
- Tập trung, quản lý các con tại một khu vực khán đài khi các con đấu xong mỗi ván đấu: Nguyễn Hồng Thúy, Hải Khuê và giáo viên của trường
- Đặt ăn trưa cho đoàn: Pokiona, Nguyễn Hồng Thúy
- Chuẩn bị áo đồng phục CSTT cho hs tham dự (10c): Phạm Lam chuyển cho Pokiona
- Chuẩn bị sách truyện, vài bộ cờ vua, sữa, bánh kẹo, hoa quả cho các con trong lúc giải lao giữa các ván đấu: ???
- Chuẩn bị đồ ăn, nước uống cho đoàn ăn tối trên xe về Lạng Sơn: Mai Hằng
- Chuẩn bị quà tặng cho các con để trao cuối giải đấu: Pokiona Nguyen
❤ Đây là một hoạt động có ý nghĩa lần đầu tiên Chia sẻ tình thương đứng ra tổ chức với sự hỗ trợ kinh phí của nhà tài trợ, giúp các con ở vùng sâu vùng xa có thêm động lực học hành, nuôi dưỡng ý chí và chắp cánh ước mơ trong tương lai. Vì vậy, rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người.

❤
❤
❤ Chia sẻ tình thương chân thành cảm ơn nhà tài trợ và ban tổ chức giải đã hết sức ủng hộ, hỗ trợ và tạo điều kiện để các con được tham gia sân chơi này.

❤
❤
❤Niềm vui cho đi sẽ được nhân đôi, khó khăn chia sẻ sẽ vơi đi một nửa! Xin được gửi lời yêu thương tới mọi thành viên CSTT - những trái tim hồng tràn đầy nhiệt huyết, đã - đang - và sẽ cùng nhau mang màu áo cốm thân thương tới những miền đất xa xôi nghèo khó.

*
Danh sách xếp phòng cho đoàn:
- Phòng 1: Cô Nông Thúy Mạnh + Cô Liễu Thị Tâm
- Phòng 2: Thầy Triệu Quốc Hưng + Nông Bá Tường + Vương Hoàng Vũ
- Phòng 3: Thầy Nguyễn Đình Thắng + Triệu Văn Đồng + Triệu Huy Hoàng
- Phòng 4: Cô Nguyễn Thị Quyên + Hà Hồng Liên + Hà Thị Thêm
- Phòng 5: Thầy Triệu Văn Phong + Nông Ngọc Nghĩa + Nông Đức Thuận
- Phòng 6: Cô Lương Như Quỳnh + Lành Thị Khánh Ly + Hoàng Thị Hồng Diễm

Danh sách học sinh tham gia giải đấu cờ
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Cập nhật 05.11.2017

Giải cờ vua của trường tiểu học Tràng Sơn đã được tổ chức thành công. Thật mừng vì giải đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ và sự có mặt tham dự của cả Lãnh đạo huyện, xã và phòng GDĐT Văn Quan. Các con tham gia bạn nào cũng được nhận quà để động viên tinh thần các con. Có bạn hàng ngày chơi tốt nhưng khi vào thi đấu lại bị thua do tâm lý - cũng là một trải nghiệm để các con học hỏi và cố gắng. Dù thắng hay thua, các con cũng đã có được một hoạt động ngoại khóa bổ ích và có thêm niềm vui, thêm động lực học tập. Đó là điều quan trọng nhất.

CSTT chúng mình chuẩn bị đón các con xuống HN tham dự giải cờ vua Tranh cúp Kiện tướng tương lai vào tuần tới nhé.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Đoàn học sinh của trường tiểu học Tràng Sơn, Lạng Sơn đã có một ngày trải nghiệm thú vị tại thủ đô Hà Nội. Từ chiều đến tối các con được đi thăm Văn Miếu, thăm Lăng Bác, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà hát lớn, Hồ Gươm, được thưởng thức món bún chả Hà Nội, kem Tràng Tiền. Các con vô cùng háo hức và phấn khởi với chuyến đi này. Giờ các con đã về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho giải đấu cờ vua ngày mai. Chúc các con ngày mai sẽ lại có thêm những trải nghiệm khác cũng thật thú vị nhé. Cảm ơn các thành viên CSTT nhà mình thật nhiều
 
Top