Quốc gia nào đang nắm vàng nhiều nhất?

7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Giá vàng thế giới đã biến động mạnh kể từ sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định tung ra chương trình nới lỏng định lượng mới. Tuy nhiên, giá vàng còn được hỗ trợ từ động thái của các ngân hàng trung ương.

Theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới, trong quý 2 vừa qua, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã mua 157,5 tấn vàng. Trên cơ sở báo cáo này, trang Business Insider đã đưa ra danh sách các quốc gia đang nắm giữ vàng nhiều nhất thế giới cũng như tỷ lệ % của vàng trong kho dự trữ ngoại hối của các nước trong bảng xếp hạng này.

Dưới đây là các thông tin chi tiết về top 10 nước đang nắm giữ nhiều vàng nhất thế giới.

10. Ấn Độ



Lượng vàng nắm giữ: 557,7 tấn
Tỷ lệ % vàng trong dự trữ ngoại hối: 9,9%

Ấn Độ là một trong những quốc gia tiêu thụ vàng nhiều nhất thế giới, do vậy không có gì phải bàn cãi khi Ấn Độ cũng nằm trong danh sách này. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ nổi tiếng với việc mua vàng từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế và xem vàng như một kênh đầu tư an toàn.

9. Hà Lan



Lượng vàng nắm giữ: 612,5 tấn
Tỷ lệ % vàng trong dự trữ ngoại hối: 60,7%

Ngân hàng Hà Lan là cơ quan điều hành hoạt động tài chính quốc gia, bao gồm cả vàng dự trữ. Từ năm 1991, Ngân hàng Quốc gia Hà Lan đã bán ra 1.100 tấn vàng, nhưng tổ chức này cũng coi vàng là một phần tài sản dự trữ cơ bản và chỗ dựa tin cậy trong các cuộc khủng hoảng tài chính, do vậy lượng vàng nắm giữ vẫn khá cao.

8. Nhật Bản



Lượng vàng nắm giữ: 765,2 tấn
Tỷ lệ % vàng trong dự trữ ngoại hối: 3,1%

Năm 1950, dự trữ vàng của Nhật chỉ có 6 tấn. Tới năm 1959, ngân hàng trung ương của Nhật quyết định tăng lượng nắm giữ vàng. Năm 2011, Ngân hàng Nhật Bản đã bán vàng để bơm 20.000 tỷ Yên vào nền kinh tế, nhằm trấn an nhà đầu tư sau thảm họa kép động đất, sóng thần ở nước này.

7. Nga



Lượng vàng nắm giữ: 936,6 tấn
Tỷ lệ % vàng trong dự trữ ngoại hối: 9,6%

Nga đã tăng lượng vàng dự trữ từ năm 2006 nhằm đa dạng hóa kho ngoại hối và hỗ trợ đồng rúp trở thành đồng tiền dự trữ quốc tế. Ngân hàng Trung ương Nga đã mua vàng từ thị trường trong nước. Theo các báo cáo, Nga đã mua vào 15 tấn vàng trong quý 3 năm ngoái và cũng trong năm này, Nga đã vượt Nhật về dự trữ vàng.

6. Thụy Sỹ



Lượng vàng nắm giữ: 1.040,1 tấn
Tỷ lệ % vàng trong dự trữ ngoại hối: 12,1%

Từ năm 2000 đến 2005, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sỹ đã bán ra 1.300 tấn vàng. Đến năm 2010, lượng vàng dự trữ của ngân hàng này vẫn bằng 1/4 tổng lượng vàng của cả quốc gia. Hiện Ngân hàng Quốc gia Thụy Sỹ có trách nhiệm quản lý 1.040,1 tấn vàng, chiếm 12,1% dự trữ ngoại hối của nước này.

5. Trung Quốc



Lượng vàng nắm giữ: 1.054,1 tấn
Tỷ lệ % vàng trong dự trữ ngoại hối: 1,7%

Theo các báo cáo, Trung Quốc đã tăng mua vàng trong những tháng cuối năm 2011 để đa dạng hóa kho dự trữ ngoại hối. Tuy nhiên, vàng vẫn chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong kho dự trữ ngoại hối lên tới 3.200 tỷ USD của Trung Quốc. Sở hữu 1.054,1 tấn vàng, quốc gia đông dân nhất thế giới hiện đứng thứ 5 trong top 10 nước nắm giữ vàng nhiều nhất thế giới.

4. Pháp



Lượng vàng nắm giữ: 2.435,4 tấn
Tỷ lệ % vàng trong dự trữ ngoại hối: 71,7%

Thêm một quốc gia châu Âu sở hữu vàng thuộc vào hàng nhiều nhất thế giới. Ngân hàng Quốc gia Pháp, Banque De France, hiện là nơi nắm giữ vàng của quốc gia này, chiếm 71,7% dự trữ ngoại hối.

3. Italy



Lượng vàng nắm giữ: 2.451,8 tấn
Tỷ lệ % vàng trong dự trữ ngoại hối: Chưa rõ

Dự trữ vàng của Italy có ý nghĩa quan trọng đối với việc giữ cân bằng cho nền kinh tế này. Ngân hàng Banca D'Italia hiện quản lý kho dự trữ ngoại hối của Italy, trong đó có 2.451,8 tấn vàng.

2. Đức



Lượng vàng nắm giữ: 3.395,5 tấn
Tỷ lệ % vàng trong dự trữ ngoại hối: 72,3%

Kể từ ngày 7/9/2011, Đức đã bán ra 4,7 tấn vàng. Trong tháng 11 năm ngoái, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết Ngân hàng Trung ương Đức đã bán vàng ra, nhưng phần lớn là bán cho bộ tài chính nước này để đúc tiền kỷ niệm. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, lượng vàng nắm giữ của Đức chiếm 72,3% tổng dự trữ ngoại hối quốc gia.

1. Mỹ



Lượng vàng nắm giữ: 8.133,5 tấn
Tỷ lệ % vàng trong dự trữ ngoại hối: 75,4%

Ngay từ năm 1952, Mỹ đã là nước dự trữ vàng nhiều nhất thế giới với lượng nắm giữ lên tới 20.663 tấn. Kho vàng Liên bang Mỹ đặt ở Kentucky (được biết đến nhiều với cái tên Fort Knox) là nơi chứa vàng nổi tiếng nhất trên thế giới.

http://vneconomy.vn/20120917102856679P0C99/quoc-gia-nao-dang-nam-vang-nhieu-nhat.htm
 
Top