Tận dụng đồ cũ

5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Bạn có nhiều đồ cũ, hết tính năng sử dụng? Đừng vứt đi! Với đôi bàn tay khéo léo và một bản hướng dẫn chi tiết, chúng ta sắp có một món đồ mới, xinh xắn, lạ mắt, . Các mẹ cũng có thể rủ bé làm cùng nữa. Rất thú vị!


Hô biến giấy báo cũ thành đĩa đựng độc đáo
http://afamily.vn/an-ngon/20110627101723169/Ho-bien-giay-bao-cu-thanh-dia-dung-doc-dao/


Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:
- Giấy báo cũ
- Keo dán
- Dao rọc giấy
- Thước kẻ.
Bước 1:
Đầu tiên, bạn gấp tờ báo cũ thành một nếp với chiều ngang 2cm – 3cm. Khi gấp bạn nên đặt thước kẻ lên mép định gấp để đảm bảo đường gấp được thẳng đều.
Tiếp tục gấp thêm một nếp nữa theo chiều ngang nếp gấp đã có.
Bước 2:
Dùng keo dán các nếp này lại sao cho các mép giấy không bung ra và tạo thành một "thanh" giấy.
Bước 3:
Dùng dao rọc giấy hoặc kéo cắt "thanh" giấy mà bạn vừa tạo được. Tùy vào việc bạn muốn làm chiếc đĩa lớn hay nhỏ để quyết định số thanh giấy mà bạn phải làm.
Bước 4:
Gập "thanh" giấy thành các hình tam giác như hình bên. Khi gập bạn nên chú ý cuộn chặt và đều tay để có một chiếc đĩa đẹp mắt. Sau đó dùng keo dán góc của các hình tam giác lại với nhau.
Bạn có thể làm chiếc đĩa hình tam giác hoặc các hình đa giác tùy thích. Lưu ý rằng bạn nên dán nhiều keo nhưng khéo léo giấu các mối keo để có một chiếc đĩa chắc nhưng vẫn đảm bảo thẩm mỹ.
Dán các tam giác phía ngoài lệch lên trên một chút để tạo độ cong cho chiếc đĩa. Vậy là bạn đã hoàn thành xong chiếc đĩa đựng trái cây độc đáo rồi đấy!


Chiếc đĩa này bạn có thể dùng để trang trí hoặc để các loại trái cây cũng rất ổn; có điều bạn cần lưu ý trái cây phải khô ráo nhé!

Vừa lạ mắt vừa độc đáo lại góp phần bảo vệ môi trường nữa, thật tuyệt phải không?

Chúc các bạn thành công!
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Tận dụng đồ cũ

Làm gà con từ hộp đựng trứng cho bé


Những chú gà con xinh xắn dễ thương đựng đầy những viên kẹo ngọt ngào sẽ là món quà tuyệt vời mẹ dành tặng bé.



Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây:



- Hộp đựng trứng
- Kéo, sơn, keo dính, băng dán.
- Giấy màu.


Bước 1:
Đầu tiên bạn cần cắt rời phần cốc đựng trứng ra. Mỗi chú gà con sẽ được tạo thành từ 2 cốc đựng trứng nhé.
Dùng 1 miếng băng dính, dán 2 phần cốc lại với nhau như hình bên.



Bước 2:
Bây giờ bạn hãy dùng sơn màu vàng, sơn phủ cho chú gà con nhé. Vừa đẹp lại vừa có tác dụng che đi miếng băng dính nữa.
Bạn cũng có thể sơn màu vàng cả phía hộp rỗng bên trong để bé có thể đựng kẹo nếu thích.




Bước 3:
Cắt 4 miếng giấy chữ nhật, 2 màu cam và 2 màu vàng với kích cỡ khoảng 2cm x 4cm.
Gấp đôi theo chiều ngang và cắt hình nửa miếng giấy thành hình tam giác kể từ nếp gấp đó.



Bước 4:
Dán các miếng giấy vừa cắt như hình bên để làm cánh và mỏ cho gà con nào!




Bước 5:
Cuối cùng là cắt 2 hình tròn nhỏ màu đen và dán lên làm mắt.
Để chú gà sinh động hơn, bạn cắt 2 miếng giấy màu cam để làm chân cho chú gà nữa nhé.




Và đây là những chú gà con thật xinh mà bạn vừa hoàn thành! Chắc chắn bé sẽ rất thích thú khi được mẹ tặng cho những chú gà con xinh xắn, bên trong chứa đầy những viên kẹo chocolate ngọt ngào cho mà xem!




Chúc các bạn thành công nhé!
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Tận dụng đồ cũ


Tạp dề tự chế tặng con yêu chơi đồ hàng



Khi nấu nướng mẹ thường đeo tạp dề, còn khi bé chơi đồ hàng nấu ăn, bé cũng muốn có một chiếc tạp dề như mẹ đó!

Các mẹ cần chuẩn bị những nguyên vật liệu cho ngày hôm nay như sau:

- Lót bình hoa bằng vải cũ
- Ruy băng/ Vải vụn
- Kim, chỉ/ Máy khâu
- Kéo, phấn may, đinh ghim, bàn là.







Bước 1:

- Với những tấm lót hình tròn hoặc bầu dục, ta cắt tấm lót ra làm đôi tạo thành 2 hình bán nguyệt.



Bước 2:

- Để tiện nhất, các mẹ có thể tận dụng ngay những dải ruy băng bọc quà cũ hay những mảnh vải vụn có sẵn.

Các mẹ chú ý cắt sao cho dải ruy băng có thể quấn vừa một vòng bụng của bé và buộc được nơ nhé!





Bước 3:

- Mách nhỏ các mẹ mẹo may viền cho đẹp và nhanh này: là nếp các viền trước khi may ráp vào thân tạp dề.



Bước 4:

- Sau khi đã có nếp, các mẹ dùng các đinh ghim đính cố định vào trước, rồi mới thực hiện bước may ráp bản dây buộc vào thân tạp dề để hoàn thiện.

Các mẹ có thấy đơn giản không nào?




Vậy là chỉ với 4 bước hết sức đơn giản, con gái đã có ngay một chiếc tạp dề xinh xinh như của mẹ rồi này.




Không chỉ để chơi đồ hàng, bé còn có thể vào bếp thực sự để giúp mẹ làm một số việc vặt như một bà nội trợ tương lai đó:




 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Tận dụng đồ cũ

Biến lọ cũ thành hộp đựng kim chỉ xinh xắn

Những chiếc lọ cũ bây giờ trông thật dễ thương và vui mắt với đủ các sắc màu, lại rất tiện dụng khi bạn muốn cắm những chiếc ghim nút hay những chiếc kim khi đang dở việc may vá!



Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- Chiếc lọ cũ

- Vải

- Mút mỏng

- Kéo

- Súng bắn keo.


Bước 1:

- Cắt 1 mảnh vải hình tròn có đường kính gấp đôi đường kính của nắp lọ.

- Cắt 1 mảnh vải tiếp theo có kích cỡ bằng nắp chiếc lọ.

- Cắt 2 miếng mút hình tròn với kích cỡ to hơn nắp lọ một chút.


Bước 2:

Đặt 2 tấm mút mỏng lên miếng vải tròn lớn và bọc lại.


Bước 3:


- Khoét rỗng nắp lọ.

- Đặt bọc vải với 2 miếng mút bên trong.


Bước 4:



Dùng tay ấn tấm mút cho chắc chắn, dùng phần chiếc nắp đã khoét ấn giữ bên trong.


Bước 5:



Dùng súng bắn keo dán tấm vải cho chắc vào mặt trong nắp lọ.


Bước 6:



Dán miếng vải tròn nhỏ lên mặt trong nắp để che đi các đường nếp gấp.


Bây giờ bạn chỉ việc cho kim chỉ cùng những đồ lặt vặt vào trong chiếc lọ và đậy lại nữa thôi! Phần mút phía trên sẽ rất tiện dụng khi bạn cần cắm những chiếc ghim nút trong quá trình may vá đấy!

Vậy là bây giờ bạn đã có thêm một cách mới thật tuyệt để tận dụng những lọ mứt hay lọ đồ hộp đã dùng hết cho việc may vá của mình rồi; những chiếc lọ bây giờ trông thật dễ thương và vui mắt với đủ các sắc màu phải không bạn?

Chúc các bạn thành công nhé!


Theo Afamily
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Tận dụng đồ cũ


Tự làm khăn bao khô đầu cực dễ!



Loại khăn như thế này rất hữu dụng, nhất là vào mùa đông khi trời lạnh, tóc lâu khô và bạn không muốn bị ướt tóc sau khi tắm.




Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- Vải cotton
- Vải khăn bông / khăn mặt (hoặc bạn có thể dùng khăn mặt dài)
- 1 đoạn chun ngắn, 1 chiếc cúc
- Kéo, kim, chỉ, máy khâu.


Bước 1:

In và cắt trên giấy mẫu bên, phóng to tới kích cỡ vừa ý, trẻ em khăn dài chừng 42cm, người lớn khăn dài chừng 52cm.
Áp mẫu giấy lên vải, đồ hình hoặc vẽ lại mẫu giấy xuống vải hoặc ghim mẫu giấy lên vải rồi cắt theo (chú ý gập đôi vải để cắt được hai miếng giống nhau).
Bước 2:

Làm tương tự bước 1 nhưng là cắt trên vải khăn bông.
Bước 3:

Xếp hai miếng vải cotton khít nhau, mặt phải úp vào nhau. May hết đường cong, chừa đường may từ 0,5cm – 1cm. Banh rộng khăn bao đầu và miết cho đường may tách đều sang hai bên hoặc cùng nghiêng về một bên phẳng mượt, có thể dùng bàn là là cho thẳng nếp luôn. Lộn phần vừa may ra mặt phải.

Làm tương tự như vậy với cả hai miếng vải bông/khăn mặt, phần đường thẳng của vải bông/khăn mặt bạn nên chạy đường vắt sổ cho sợi bông khỏi bung ra.
Bước 4:

Cắt một đoạn chun chừng 7cm – 10cm, thắt nút một đầu. Đoạn chun này sẽ dùng làm khuy cài cho khăn bao đầu, sẽ giữ cho khăn chặt chẽ hơn và linh động co giãn cho khăn ngắn dài vừa với đầu, bạn có thể chỉ cần dùng một ống vải cotton co giãn (hay vải thun) để thay thế.
Bước 5:
Lồng hai lớp khăn trùng khít nhau, mặt trái úp vào nhau. Tại góc nhọn nhất của khăn, bạn lồng khuy chun vào, đặt phần thắt nút vào giữa hai lớp khăn sát góc nhọn nhất của khăn và khâu đính cho cố định khuy thật chắc chắn.
Bước 6:

Nếu không vắt sổ phần đường thẳng của lớp khăn bông/khăn mặt thì ngay từ bước 1 bạn nên cắt mẫu trên hai loại vải cùng kích cỡ như nhau, sau đó may phần mặt trái cho hai lớp khăn gắn vào nhau, chừa 5cm để lộn chúng ra mặt phải và may đè sát mép một đường ngoài biên khăn.

Nếu bạn vắt sổ phần đường thẳng của lớp khăn bông/khăn mặt thì bạn chỉ cần gập mép phần đường thẳng của lớp vải cotton rồi may sát mép đính hai lớp khăn lại với nhau.



Bước 7:

Ướm khăn lên đầu, vặn 1 – 2 vòng phần đuôi nhọn của khăn rồi hất ngược nó ra sau đầu, xác định vị trí nào có thể đính cúc cài cho phù hợp rồi khâu cúc, sao cho khuy chun được kéo căng một chút để khăn thêm chặt.


Với cách làm đơn giản như thế này, mẹ có thể may thêm một chiếc khăn bao đầu cỡ to là mẹ và bé có đồng phục khăn bao khô đầu như ở spa rồi!



Loại khăn như thế này rất hữu dụng, nhất là vào mùa đông khi trời lạnh, tóc lâu khô và bạn không muốn bị ướt tóc sau khi tắm. Bạn có thể làm những chiếc khăn này tặng những người thân yêu trong gia đình như một món quà nho nhỏ khi đông về, chắc chắc họ sẽ rất thích nó đấy!


Theo Afamily
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Tận dụng đồ cũ

Biến tấu áo sơ mi thành váy xinh cho bé


Với chiếc áo sơ-mi cũ, các mẹ có thể dành chút thời gian để biến tấu thành một chân váy xinh xắn cho bé trong vòng chưa đầy 20 phút đâu nhé. Các mẹ thực hiện theo các bước sau:
Các mẹ thực hiện theo các bước sau:



- Nhưng trước tiên các mẹ cần



Bước 1:

- Cắt ngang lấy phần thân dưới như hình bên.



Bước 2:

- May viền vừa cắt xong (Đây chính là gấu, còn gấu áo cũ quay lại thành cạp).



Bước 3:

- Tiếp đến các mẹ luồn thun vào cạp cho vừa bụng bé.



Bước 4:

- Rồi may cố định 2 đầu cạp lại.

Bước 5:

- Cuối cùng các mẹ may chặn lại cho chắc chắn nhé.





Vậy là đã hoàn thành một chiếc váy xinh xắn trong thời gian thật ngắn phải không các mẹ?








Các mẹ cũng có thể biến tấu với các hoạ tiết khác nhau, như kẻ ca-rô chẳng hạn. Cũng rất hợp với các bé đó. Chúc các mẹ thành công!

http://hoasuaconic.edu.vn/tin-tuc/xem-tin/205.html
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Tận dụng đồ cũ

Mũ che tai đơn giản, ấm áp mà xinh xắn cho bé


Đây là một kiểu mũ che tai ấm áp nhưng lại khá dễ thực hiện và trang trí, mẹ sẽ làm tặng bé những ngày lạnh sắp tới nhé!





Bạn cần chuẩn bị các nguyên vật liệu như sau:
- 2 miếng vải dạ (chọn mỗi miếng một màu để phối màu hài hòa, thường phối màu tương phản) hoặc vải dày và mềm mại
- Thước đo, kéo, kim, chỉ, máy khâu,…




Bước 1:

- Đo chu vi vòng đầu để tính chiều rộng cho mũ: dùng thước dây đo vòng quanh chỗ nở rộng nhất của đầu bé, hoặc đặt thước dây vòng qua các điểm giữa trán, giữa tai, giữa gáy, rồi lại vòng sang giữa tai còn lại và quay về giữa trán. Ta gọi là số đo A.

- Đo từ đỉnh cao nhất của đầu tới giữa tai để tính chiều cao cho mũ. Ta gọi là số đo B.
Bước 2:

Mỗi mầu vải cắt thành 2 miếng hình chữ nhật, như vậy bạn sẽ có 4 miếng tất cả. Kích thước hình chữ nhật như sau:

- Chiều dài hình chữ nhật bằng B + 15cm (chiều cao mũ cộng thêm phần che tai và phần hoa trang trí trên đỉnh)

- Chiều rộng hình chữ nhật bằng (A + 3cm) : 2 (tương tự nửa chiều rộng mũ cộng thêm đường may)

Lưu ý: nếu bạn không dùng vải dạ thì nhớ đặt canh vải sao cho vải co giãn theo chiều rộng của mũ và nên vắt sổ vải sau khi cắt.
Bước 3:

Úp mặt phải của hai miếng vải cùng màu vào nhau, xếp cho trùng khít các mép vải.

Từ gần giữa chiều rộng hình chữ nhật, bạn cắt đường uốn cong sang hai bên để tạo phần che tai của mũ. Phần che tai này sâu xuống khỏi vành mũ 8cm. Đường cong ngắn là vành mũ sau gáy, đường cong dài là vành mũ trước mặt.

Cắt tương tự với hai mảnh vải (đã úp mặt phải vào nhau và xếp khít) còn lại.



Bước 4:

May cạnh dài hình chữ nhật của hai miếng vải cùng màu vào với nhau, may hai bên sẽ tạo thành ống vải, bạn sẽ được hai ống vải khác màu

Bước 5:

Lộn 1 ống vải ra mặt phải, rồi lồng hai ống vải sao cho hai mặt phải vải sáp vào nhau. Đặt trùng khít các đường may và đường uốn cong của phần che tai, bạn có thể ghim hoặc khâu lược phần che tai cho chúng ổn định dễ may hơn.

May ráp đường vành mũ của hai ống vải vào nhau, chú ý may lượn cong đều phần che tai. Nếu thích bạn có thể đặt dây quai mũ vào giữa phần che tai rồi mới may.








Bước 6:

Sau khi may nối liền được hai ống vải tại vành mũ, bạn cắt giảm bớt đường may ở vành mũ để khi lộn ra vải đỡ cộm, hoặc bạn có thể bấm mũi kéo vào những đường vải cong.








Bước 7:

Lộn phải ống vải và miết phẳng các đường may bạn sẽ được phần thân mũ có hai mặt trong ngoài đều là mặt phải vải, bạn có thể chọn mặt nào là mặt ngoài mũ đều được.



Bước 8:

Phần thân mũ rất tiện trang trí, bạn có thể chọn những cách trang trí tùy ý thích: thêu chỉ màu, thêu áp vải, gắn hoa vải, cúc, nút trang trí, cắt dán hình cây nấm, ô tô, chữ cái,…

Hoặc đơn giản chỉ cần cắt vài ba bông hoa 4 cánh.




Xếp thử các bông hoa lên thân mũ, khâu đính hoa lại, chỉ cần khâu vào một lớp vải để không lộ và cộm đường khâu vào mặt trong của mũ.



Bước 9:

Dùng 1 dải vải buộc túm đều phần trên mũ, cách mép vải 7cm.




Cắt bỏ phần chỉ thừa và nếu thích bạn có thể đính những hạt cười lên làm nhụy hoa.



Bước 10:

Cắt phần vải trên chóp mũ thành nhiều dải vải nhỏ thì nó sẽ biến thành một quả bông bằng vải. Kiểu trang trí này hợp với bé trai. Còn với mũ bé gái, bạn có thể cắt mỗi lớp vải thành 8 phần bằng nhau, đường cắt cách phần dây buộc nửa cm.




Sau đó cắt giảm bớt vải ở mỗi miếng vải nhỏ vừa cắt được. Cắt uốn cong tạo thành cánh hoa.




Như thế bạn sẽ được hai lớp hoa hai màu lồng vào



Theo afamily
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Tận dụng đồ cũ

Biến lót nồi cũ thành lót nồi mới toanh xinh xắn

Miếng lót nồi cũ đã trở nên xấu xí. Đừng vội vứt đi nhé, có thể chỉ là chi phí nhỏ nhưng nếu còn có cơ hội tái sử dụng thì sao bạn lại không thử?


Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:
- Miếng lót nồi cũ.
- Vải nhiều màu sắc hoặc dây ruy băng (bản rộng một chút)
- Kéo, ghim nút và máy may.
Bước 1:
Cắt một mảnh giấy bằng kích thước miếng lót nồi sau đó cắt nó thành hình trái tim để làm mẫu.
Đặt mẫu giấy lên miếng lót nồi, dùng bút bi hoặc bút phớt vẽ xung quanh viền lấy mẫu rồi dùng kéo cắt theo đường viền đó.




Miếng lót nồi sau khi cắt. Mình có hai chiếc nên cắt hai cái để làm thành một cặp lót nồi.
Bước 2:
Cắt những đoạn dây vải hoặc ruy băng dài kích thước đủ để bao quanh viền ngoài của miếng lót nồi, tùy thuộc vào độ lớn của miếng lót bạn có thì bạn cắt dải vải tương ứng nhé!
Bước 3:
Chia dải vải thành 3 phần theo chiều dọc, lấy phần giữa làm tâm, gấp mép hai phần còn lại theo chiều dọc để tạo thành 2 lớp xếp chồng như hình bên. Dùng bàn là là sơ qua để tạo nếp gấp chắc chắn.
Bước 4:
Dùng tay mở dải vải bạn vừa gập...
... rồi dùng ghim nút cố định nó bao quanh viền của miếng lót nồi.
Bạn sẽ phải thực hiện thao tác này hai lần để có một đường may đẹp và chắc chắn. Lần thứ nhất để định hình và lần thứ hai để tạo dáng.
Đính xong rồi đây!
Phần chóp nhọn của hình trái tim chính là điểm gặp nhau của hai đầu dải vải mà bạn vừa tạo hình cho góc nhọn.
Bước 5:
Sau khi đính ghim nút xong, bạn đặt miếng lót nồi lên bàn may...
... lần lượt tháo ghim, vừa tháo vừa đồng thời may lại. Đường may cách mép khoảng 0.2cm.
Thao tác này giúp cố định đường may, làm nền tảng cho bước tạo hình tiếp theo dễ dàng và thẩm mỹ hơn.
Bước 6:
Khi đã may xong, gập mép còn thừa lại để tạo thành đường viền.
Khéo léo giấu đường vải cắt bằng một nếp gấp nhỏ trước khi gập mép để mép vải tua rua không bị lộ ra. Nếu sử dụng dây ruy băng thì bạn có thể bỏ qua bước này vì phần mép của ruy băng đã mịn rồi. Sau đó dùng ghim nút đính tạm lại.
Ở đoạn rãnh của hình trái tim, bạn xiên chéo hai ghim nút để tạo rãnh cho đường may ôm hơn nhé!
Miếng lót sau khi được đính ghim nút.
Bạn thực hiện thao tác tương tự như trước đó, đường may lúc này cách mép khoảng 0.8cm - 1cm tùy độ lớn của miếng lót cho cân đối.
Thực hiện tương tự với miếng lót còn lại, bạn có thể kết hợp nhiều màu sắc của viền và miếng lót nồi bắt mắt hơn.
Tiếp tục may lại nhé!

Đôi khi việc tái chế những món đồ cũ không chỉ giúp bạn tiết kiệm chút tiền nhỏ mà còn là cách bạn thể hiện sự chăm sóc và tình yêu thương cho gia đình. Còn gì ý nghĩa hơn việc tự tay vun đắp và chuẩn bị mọi việc trong nhà, bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất để căn bếp ngày càng ấm cúng hơn phải không bạn?






Miếng lót nồi cũ giờ đã được cải tạo trông "mới toanh". Với miếng lót nồi mới, bếp nhà mình đã trở nên đẹp mắt hơn rồi! Hình trái tim còn khiến cho không khí trong bếp ngập tràn yêu thương nữa...




Chúc các bạn thành công nhé!


Theo Afamily




 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Tận dụng đồ cũ

Biến áo cũ của mẹ thành váy xịn cho con

Nếu có một vài chiếc áo len đã lỗi mốt, bạn đừng vội vứt bỏ. Hãy tận dụng để may thành chiếc váy xinh xắn cho bé yêu.

Đầu tiên bạn cần có một chiếc áo len.


Dùng một chiếc váy bé đang mặc để dùng làm số đo cắt váy.

Dùng kéo cắt phần thân váy


Lúc này chúng ta có phần thân váy hình thang


Tiếp tục cắt hai bên góc trên của hình thang để may tay váy


Dùng cổ ống tay áo làm tay váy cho bé




Cắt phần cổ ống tay này thành hình (như dưới) khớp với hai bên góc trên thân váy vừa cắt


May phần tay áo và thân áo lại với nhau.


Tiếp tục cắt phần viền cổ áo len của mẹ để làm cổ váy cho con.


May phần viền cổ áo này vào làm cổ váy. (theo các hình dưới)






Luồn một dây chun vào giữa và dùng máy để may phần viền cổ áo này lại sao cho dây chun nằm vào phía trong.








Cuối cùng là may phần thân và tay áo lại chỉn chu để tạo nên chiếc váy.




Cắt một mảnh vải len ở chiếc áo của mẹ để làm nơ áo cho con.






May hoặc đính nơ lên váy để có chiếc váy hoàn chỉnh cho bé yêu.


Sản phẩm thật đẹp và có ý nghĩa phải không nào.



Theo dep



 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Tận dụng đồ cũ

Biến lọ thủy tinh cũ thành lọ hoa đẹp lạ


Khác với những lọ hoa thông thường bạn mua bên ngoài, những chiếc lọ hoa tái chế này mang vẻ đẹp thật mộc mạc, gần gũi mà vẫn không kém phần độc đáo, lạ mắt.






Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:
Chiếc lọ thủy tinh cũ
Dây thừng loại nhỏ
Dây ruy băng
Keo hoặc súng bắn keo
Hoa để cắm: hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa baby…
Bước 1:
Bạn làm sạch chiếc lọ và để khô. Sau đó bạn bơm ít keo lên bên ngoài chiếc lọ - bắt đầu gần phần giữa của lọ là được.
Bước 2:
Bây giờ, bạn đặt đầu dây thừng lên chỗ có keo và bắt đầu quấn dây thừng vòng quanh bên ngoài chiếc lọ theo chiều kim đồng hồ.
Bước 3:
Tiếp tục quấn sợi dây thừng bên ngoài chiếc lọ. Khi quấn bạn nhớ quấn đều tay sao cho các vòng dây thừng khít với nhau cho đẹp nhé. Quấn đến khi bạn thấy độ dày thích hợp thì dùng keo gắn cố định đầu dây thừng lại.
Bước 4:
Bây giờ, bạn quấn sợi dây vòng lên vòng dây đầu tiên theo mô hình số 8 cho đến khi có độ cong thích hợp thì dùng keo dán cố định và cắt sợi dây.
Cuối cùng, bạn cột dây ruy băng tạo thành chiếc nơ là đã có bình hoa rồi!
Giờ thì bạn chỉ cần cắm hoa và đổ nước vào bình là xong.
Khác với những lọ hoa thông thường bạn mua bên ngoài, những chiếc lọ hoa thế này mang vẻ đẹp thật mộc mạc, gần gũi mà vẫn không kém phần độc đáo, lạ mắt. Hơn thế nữa chúng còn giúp bạn tận dụng những chiếc lọ thủy tinh cũ mà có thể bạn đã muốn vứt đi và nhờ vậy góp phần bảo vệ môi trường, thật tuyệt phải không?


Tết này, hãy làm những vị khác đến chơi nhà bạn ngạc nhiên với những bình hoa tự chế tuyệt đẹp này nhé!
Theo Afamily
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Tận dụng đồ cũ

Biến vỏ chai cũ thành bộ đồ chơi bowling cho bé


Năm mới, tiệc tùng nhiều chắc chắn sẽ có nhiều vỏ chai cũ, bạn có thể tận dụng để làm bộ đồ chơi bowling cho bé yêu nhà mình, vừa tiết kiệm lại vừa đẹp.



Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:
Vài chiếc chai nhựa loại 500ml
Màu acrylic
Một quả bóng
Keo cây.

Bước 1:
Mở nắp chai và làm sạch 10 chiếc chai nhựa.

Bước 2:
Đổ màu vào 10 chai với 10 màu khác nhau. Lưu ý: bạn chỉ cần đổ một lượng vừa đủ để dùng thôi nhé.

Bước 3:
Đậy nắp, lắc đều cho màu bám đều lên thành chai. Tương tự bạn làm cho những chiếc chai còn lại. Để những chiếc chai nhựa khô qua đêm; bạn có thể dùng keo để dán cố định nắp vào chai cho chắc chắn nhé!


Với những chiếc chai này, bé chỉ cần thêm quả bóng nhựa là có bộ đồ chơi bowling thật đẹp rồi, mẹ không phải tốn nhiều tiền mua đồ chơi mà bé vẫn được chơi thật vui!



Chúc các bạn thành công nhé!​

Theo Afamily
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Tận dụng đồ cũ

Kẹp tóc hoa lãng mạn cho mùa xuân


Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:


Những cành hoa hồng giả
Súng bắn kéo (keo nến)
Kéo
Chiếc kẹp trơn (có thể tận dụng chiếc kẹp cũ đã mất phần trang trí ở trên)
Chiếc giũa (loại giũa dùng giũa móng tay hoặc chân).

Bước 1:
Đầu tiên bạn dùng chiếc giũa, giũa cho phần trên của chiếc kẹp có độ nhám để khi dán keo những bông hoa sẽ bám chặt hơn.

Bước 2:
Dùng kéo cắt những bông hoa giả sát ở phần đài hoa.

Bước 3:
Bơm ít keo nến lên trên mặt đã giũa của chiếc kẹp.
Đặt bông hoa hồng đã cắt cành lên trên lớp keo.
Tiếp tục bơm keo nến và dán bông hoa thứ hai. Khi dán bạn nhớ phối màu giữa các bông hoa sao cho đẹp nhé!
Tương tự bạn dán nốt bông hoa thứ 3 và 4 rồi bạn thêm ít keo nến bên ngoài nữa để những bông hoa bám chặt với nhau.

Bước 4:
Để vài tiếng cho keo khô hoàn toàn và những bông hoa bám chắc vào chiếc kẹp là được.

Mùa xuân là mùa cây cối ra hoa, đâm chồi nảy lộc, là mùa của sự sống và sự lãng mạn. Kẹp chiếc kẹp tóc hoa trên mái tóc khiến bạn cảm thấy mình như được hòa cùng không khí của mùa xuân để thấy mình nữ tính hơn, đằm thắm hơn bao giờ hết. Với cách làm tương tự như trên, bạn hãy thỏa sức sáng tạo với bất cứ loại hoa nào mình yêu thích nhé!






Chúc các bạn thành công và làm được những chiếc kẹp tóc thật đẹp!
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Tận dụng đồ cũ

May váy đầm cho bé từ áo cũ của bố


Không cần cắt sửa nhiều, chỉ cần thêm vài đường chun là bạn đã có thể may váy đầm dễ thương cho bé từ chiếc áo phông cũ của bố!

Để may váy đầm cho bé từ áo phông cũ, bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- Áo phông trơn không túi, vải cotton thấm tháp
- Chỉ chun
- Thước, bút hoặc phấn vẽ vải
- Máy khâu, bàn là



Bước 1:
Đầu tiên, bạn cho bé ướm chiếc áo phông của bố, dùng bút hoặc phấn đánh dấu phần cần làm eo chun cho váy rồi kẻ một đường kẻ ngang chân ngực và một đường kẻ cách đó 10cm. Nếu chưa thạo may thì bạn kẻ luôn các đường may cách nhau 1cm trong phần chun eo vừa đánh dấu.
Bước 2:
Dùng chỉ chun quấn quanh con suốt của máy khâu, khi quấn hơi kéo chặt tay một chút cho chỉ hơi căng. Lắp con suốt vào thoi như may thông thường. Như vậy chỉ dưới của bạn là chỉ chun, còn chỉ trên vẫn là chỉ thường.
Bước 3:
May các đường chỉ chun song song trên phần eo chun đã đánh dấu, mỗi đường cách nhau 1cm, vòng quanh toàn bộ thân áo. Chỉ chun sẽ giúp thân áo co lại thành vòng eo của váy.
Tương tự bạn may 3 đường chỉ chun song song vòng quanh gấu tay để tạo ống tay chun nhún điệu đà.
Bước 4:
Cổ áo vẫn để nguyên nhưng nếu cổ áo quá rộng bạn cũng có thể áp dụng đường chỉ chun vòng quanh chân cổ áo để co nó lại. Vuốt đều lại các nếp vải nhún mới tạo bởi đường may chỉ chun rồi là chết nếp cho váy cân đối.



Bạn thấy đấy, không cần phải cắt sửa chút nào, chỉ cần may vài đường chỉ chun bạn cũng có thể may váy đầm cho bé từ áo phông cũ của bố. Chiếc váy mới trông thật vừa vặn và dễ thương không khác gì váy đi mua phải không bạn?




Thật dễ dàng cho bạn thực hiện, chúc bạn may váy đầm cho bé thành công nhé!

http://afamily.vn/an-ngon/may-vay-dam-cho-be-tu-ao-cu-cua-bo-20130422111345407.chn
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Tận dụng đồ cũ

5 ý tưởng làm giá đựng cực thông minh


Để đồ dùng, vật dụng gọn gàng, tốt nhất là bạn dành cho chúng những không gian riêng. Bạn có thể tiết kiệm kha khá ngân sách khi tự tay chế những chiếc giá thông minh mà chúng tôi hướng dẫn dưới đây đấy.

1. Giá đựng đũa từ lon cũ và gỗ Bạn cần:

+ Búa

+ Đinh

+ Tuốc nơ vít

+ 6 lon thiếc cũ (bia, nước ngọt, nước cốt dừa, mạch nha,... )

+ Một miếng gỗ hình chữ nhật

+ Dây thắt lưng da bỏ đi

+ Sơn




Cách làm:

- Đầu tiên bạn cần làm sạch phía trong các lon. - Sau đó sơn màu yêu thích ra phía ngoài.

- Bạn cắt miếng gỗ sao cho chiều dài lớn hơn đường kính của 3 lon cộng lại một chút rồi sơn màu yêu thích ra mặt ngoài. - Đục trên miệng mỗi lon một lỗ thủng để bắt vít vào mặt gỗ.

- Dùng đinh đóng trước mỗi mặt 3 lỗ tương ứng với vị trí sẽ đính mỗi lon lên. - Dùng tuốc nơ vít bắt vít đính các lon lên mặt gỗ.

- Bạn làm thêm 2 lỗ ở cạnh trên của miếng gỗ và dùng đinh vít gắn miếng thắt lưng vào làm quai xách.



2. Giá treo đồ trên tường từ vật liệu tái chế

Bạn cần:

+ Kéo

+ Keo sữa

+ 10 nắp hộp xốp đựng thực phẩm

+ Bìa carton cứng hoặc miếng gỗ MDF (gỗ ép)

+ Giấy màu

Cách làm:



- Bạn cắt đôi một nửa số nắp hộp xốp theo chiều ngang.




- Dùng giấy dán kín bề mặt trước và sau tất cả các vỏ hộp xốp (đã cắt và chưa cắt).




- Dính các nửa hộp xốp lên các hộp xốp không cắt (như hình), tạo thành hình những chiếc thuyền.




- Đính tùy ý các giá đựng này lên miếng carton hoặc gỗMDF rồi treo lên tường. Dán thêm lớp giấy nâu phủ toàn bộ hộp xốp.





- Bạn có thể trang trí thêm tùy thích và dùng chúng đựng bút hay các thứ lặt vặt.

3. Giá trên, giá dưới




Bạn cần:

+ 3 hoặc 4 lọ đựng thực phẩm bằng thủy tinh đã dùng hết.

+ 1 dải giấy bìa (hoặc giấy báo gấp lại) rộng hơn đường kính miệng lọ và dài hơn tổng đường kính các miệng lọ cộng lại

+ 1 kệ đựng MDF có kích thước bằng dải bìa trên

+ Đinh và đinh vít, búa và tuốc nơ vít

Cách làm:

- Bạn lấy dải bìa dài để dùng làm khuôn. Đặt úp các lọ cần treo lên trên giấy bìa và vẽ những vòng tròn theo miệng lọ.




- Bạn đánh dấu hai điểm dự kiến sẽ khoan lỗ bắt vít trên mỗi vòng tròn ở miếng bìa giấy này. Chúng sẽ được dùng để đánh dấu 2 điểm sẽ khoan trên nắp lọ cũng như phía dưới giá/kệ gỗ nhà bạn.

- Bạn cắt hình tròn ở giấy bìa ra, dùng chúng đo lên nắp các lọ thủy tinh rồi khoan 2 lỗ lên đó. Khoan tiếp các lỗ lên kệ gỗ MDF. Lỗ khoan phải bé hơn đinh vít. Dùng đinh vít bắt nắp lọ gắn với phía dưới giá đựng.

- Bây giờ, bạn đã có thể vặn các lọ vào phần nắp gắn dưới kệ đồ bằng gỗ được rồi.





4. Hộp đựng ổ cắm


Bạn cần:


+ Hộp các tông loại nhỏ dài, có nắp
+ Những khoen tròn
+ Dao rọc giấy
+ Giấy màu, giấy hoa văn trang trí...

Cách làm:

- Bạn cắt 1 bên hộp các tông những lỗ tròn bằng với đường kính của khoen. Đính khoen vào những lỗ tròn này.

- Dùng giấy trang trí dán toàn bộ hộp các tông.

- Giờ chỉ cần cho ổ cắm điện vào trong và cắm những chiếc sạc vào và để dây sạc luồn qua những lỗ tròn là được. Đậy nắp lại nhé, bạn sẽ có một hộp đựng ổ cắm an toàn.




5. Giá đựng hình tháp từ lon


Thêm một ý tưởng nữa để bạn tận dụng những lon đựng thực phẩm là bạn có thể làm sạch chúng, dán giấy trang trí. Lần lượt sắp xếp và dán chúng bằng keo siêu dính theo hình tháp như dưới đây nhé. Bạn sẽ sử dụng để đựng được ối đồ đấy.




http://dep.com.vn/Handmade/5-y-tuong-lam-gia-dung-cuc-thong-minh/29284.dep

 
Top