Tóm tắt các Hoạt động trợ giúp Tập thể - 2009

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
1. Tặng quà Tết cho các bệnh nhân nhi tại Khoa nhi Bệnh viện K cơ sở 2 - Khoa nhi Viện Lao Phổi - Bệnh nhi nặng khoa HSCC Viện Nhi

Mỗi suất bao gồm 1 bimbim + 1 sữa đặc + 1 gói kẹo + gói bánh nhỏ + phong bì lì xì 20K (16.01.2009)

2. 9g45 sáng thứ bảy 29 Tết HQMB cùng chia sẻ với các bệnh nhân nhi nặng không thể xuất viện tại bệnh viện Việt Đức

50 túi quà bao gồm:
Bánh chưng + lốc sữa + bao lì xì x 50K + 50 gói kẹo + 50 hộp sữa nước + 50 cây giò lụa 0.5kg
10 bao lì xì x 50K = 500K dự phòng cho các trường hợp (21.01.2009)

3. Thứ bảy 28.02 thăm và tặng sách vở đồ dùng học tập cho học sinh dân tộc trường tiểu học Châu Thắng- Quỳ Châu - Nghệ An


Trường tiểu học Châu Thắng thuộc xã Châu Thắng - Huyện Quỳ Châu - Nghệ An.
Nằm ở xã Châu Thằng cách thành phố Vinh 150km với tổng số 280 học sinh trong đó 98% là học sinh dân tộc thiểu số hoàn cảnh rất khó khăn và lạc hậu. Các em học sinh thậm chí phải đi chân đất tới trường để học vì ko có tiền mua dép. Trường có 1 điểm chính với 200 học sinh và 3 điểm lẻ tại các bản . Các thầy cô giáo rất nhiêt tình và luôn cố gắng động viên các em đến trường. Năm 2007 truờng đc xây một dãy nhà theo tiêu chuẩn 135 gọi là khang trang và thì bị trận lụt lớn. Toàn bộ trường ngập trong biển nứoc, sách vở đồ dùng hư hỏng hết, cô giáo và học sinh phải phơi hong từng quyển sách.
Tổng chi tiêu cho toàn chuyến đi là : 32.098.000đ (28.02.2009)

3. Huế : Miền trung kết hợp với các BS bệnh viện TƯ Huế khám chữa bệnh cho người nghèo Hói Dừa - Lăng Cô.

Chúng mình có kế hoạch đi khám chữa bệnh cho người nghèo .Kế hoạch đi lần này sẽ là Hói Dừa - Lăng Cô ,nơi này là nơi xẩy ra vụ tai nạn tàu Thống Nhất E1 mấy năm trước ý . Mặc dù cách Tp Huế chưa đến 100km nhưng mà cho đến năm ngoái Hói Dừa ,hói Mít mới biết như thế nào là điện. họ đã sống với cảnh không có điện đường gần cả hàng trăm năm nay.Có người còn nói may mà có nhờ vụ lật tàu đó nên Hói dừa , hói mít mới có điện, còn kg sẽ chẳng ai nhớ đến ho cả (19.04.2009)

4. Đến thăm Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ tàn tật Thụy An, Ba Vì (09.05.2009)

5. Đến thăm Trung tâm mới của các bé từ TT Việt Lâm (26.04.2009)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top