17 đại học hàng đầu cung cấp khóa học trực tuyến

10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
[h=1]17 đại học hàng đầu cung cấp khóa học trực tuyến[/h] 17 trường đại học hàng đầu của Mỹ và các quốc gia khác sẽ bắt đầu cung cấp những khóa học trực tuyến miễn phí thông qua công ty giáo dục trực tuyến Coursera.

Ảnh minh họa


Thông báo của công ty này nhấn mạnh sự phát triển nhanh chóng của cái được gọi là MOOC (những khóa học trực tuyến mở khổng lồ) – một hình thức giảng dạy đang định hình lại tình hình giáo duc đại học.

Coursera – một công ty phi lợi nhuận được thành lập bởi 2 giáo sư khoa học máy tính của ĐH Stanford – sẽ cung cấp hơn 200 khóa học của 33 trường đại học. Tất cả người dùng có kết nối Internet đều có thể truy cập những khóa học này. Các quan chức cho hay khoảng 1,3 triệu sinh viên trên khắp thế giới đã đăng ký là thành viên của trang web này.

Các đối tác của Coursera gồm có các đại học: Brown, Columbia, Emory, Vanderbilt và Wesleyan cũng như trường Đại học Âm nhạc Berklee và Trường Y Mount Sinai.

Đại học ở các quốc gia khác ngoài Mỹ gồm có: ĐH Hebrew, ĐH British Columbia, ĐH London, ĐH Melbourne, và ĐH Khoa học và Công nghệ Hồng Kông.

Có 5 trường công mới xuất hiện trong danh sách này là: ĐH Bang Ohio, ĐH Florida, ĐH Pittsburgh, ĐH Maryland và ĐH California.

“Khi những ranh giới và giới hạn bắt đầu biến mất trong giáo dục đại học, rõ ràng Coursera là một đối tác đầy triển vọng và chúng tôi mong được hợp tác với họ” – Hiệu trưởng ĐH Florida, ông Bernie Machen nói.

Trong một báo cáo được công bố vào tuần trước, hãng định mức tín nhiệm Moody's Investors Service cho biết sự phát triển của học trực tuyến có thể giúp các trường đại học tham gia tạo ra doanh thu mới, tăng nhận thức thương hiệu và hoạt động hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, các tác giả của Moody’s cảnh báo rằng những khóa học này có thể làm tổn thương các công ty giáo dục hoạt động vì lợi nhuận và các trường đại học phi lợi nhuận có thi tuyển sẽ giảm lượng sinh viên.

  • Nguyễn Thảo (Theo Huffingtonpost)
 
Top