1803.2021 VOV.VN

10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
@
Ngô Phương Loan Cstt
Mình biết: Mỗi chuyến đi thế này thực ra rất vất vả... Không phải ai cũng làm được đâu!






Nhóm thiện nguyện Chia sẻ tình thương khánh thành điểm trường Cán Chỉ Dền (Hà Giang)
Thứ Năm, 15:09, 18/03/2021

VOV.VN - Buổi lễ khánh thành điểm trường diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như khám bệnh, phát thuốc, tặng áo đồng phục, cặp sách, chụp và in ảnh kỷ niệm cho các cháu học sinh; giao lưu văn hoá, văn nghệ...
Mới đây, nhóm thiện nguyện Chia sẻ tình thương phối hợp với chính quyền địa phương, Trường TH&THCS Tụ Nhân tổ chức khánh thành điểm trường Cán Chỉ Dền (xã Tụ Nhân, huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang)

Mới đây, nhóm thiện nguyện Chia sẻ tình thương phối hợp với chính quyền địa phương, Trường TH&THCS Tụ Nhân tổ chức khánh thành điểm trường Cán Chỉ Dền (xã Tụ Nhân, huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang)
Điểm trường xây mới trong quá trình hoàn thiện.

Điểm trường xây mới trong quá trình hoàn thiện.
Buổi lễ khánh thành được tổ chức như một ngày hội vui, gồm nhiều hoạt động ý nghĩa

Buổi lễ khánh thành được tổ chức như một ngày hội vui, gồm nhiều hoạt động ý nghĩa
Tụ Nhân là xã có 5 dân tộc cùng sinh sống. Ảnh: Bà con đến giao lưu văn nghệ

Tụ Nhân là xã có 5 dân tộc cùng sinh sống. Ảnh: Bà con đến giao lưu văn nghệ
Buổi lễ khánh thành được tổ chức như một ngày hội, kết hợp nhiều hoạt động ý nghĩa như khám bệnh, phát thuốc, tặng áo đồng phục, sách, cặp sách, chụp và in ảnh kỷ niệm cho các cháu học sinh; giao lưu văn hoá, văn nghệ ...

Buổi lễ khánh thành được tổ chức như một ngày hội, kết hợp nhiều hoạt động ý nghĩa như khám bệnh, phát thuốc, tặng áo đồng phục, sách, cặp sách, chụp và in ảnh kỷ niệm cho các cháu học sinh; giao lưu văn hoá, văn nghệ ...

PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu, Đại biểu Quốc hội, Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội, nhiều năm qua thường xuyên kết hợp với nhóm tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc cho các em nhỏ và bà con dân tộc thiểu số

PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu, Đại biểu Quốc hội, Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội, nhiều năm qua thường xuyên kết hợp với nhóm tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc cho các em nhỏ và bà con dân tộc thiểu số
550 em nhỏ ở Tụ Nhân rất phấn khởi khi được tham dự ngày hội này. Tụ Nhân là xã vùng cao có 5 dân tộc sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 80%. Địa hình đi lại khó khăn, thường xuyên bị sạt lở vào mùa mưa

550 em nhỏ ở Tụ Nhân rất phấn khởi khi được tham dự ngày hội này. Tụ Nhân là xã vùng cao có 5 dân tộc sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 80%. Địa hình đi lại khó khăn, thường xuyên bị sạt lở vào mùa mưa
Hoạt động khám bệnh từ thiện thu hút nhiều bác sĩ trẻ của BV Đại học Y Hà Nội cùng tham gia

Hoạt động khám bệnh từ thiện thu hút nhiều bác sĩ trẻ của BV Đại học Y Hà Nội cùng tham gia
Cũng trong chuyến đi này, nhóm thiện nguyện Chia sẻ tình thương cùng nhau tổ chức kỷ niệm 17 năm hoạt động.

Cũng trong chuyến đi này, nhóm thiện nguyện Chia sẻ tình thương cùng nhau tổ chức kỷ niệm 17 năm hoạt động.
 
Top