ALnML
Super Moderator
Bao năm nay, hơn 165 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều thôn Cát, Trĩa, thuộc xã Hướng Phùng phải sinh sống trong điều kiện giao thông đi lại vô cùng khó khăn. Quãng đường từ trung tâm xã đến thôn Cát, Trĩa dài hơn 35km, với khoảng 20km đường rừng băng qua Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, chỉ có thể đi lại bằng xe máy, đi bộ, mỗi khi mưa xuống không thể lưu thông.
Để đi bằng ô tô, từ trung tâm xã phải đi vòng qua địa bàn 5 xã (Khe Sanh, Đakrông, Hướng Hiệp, Hiếu Giang, Cồn Tiên) dài hơn 85km mới đến được Cát, Trĩa. Hiện nay con đường này đã bị mưa lũ chia cắt nhiều đoạn, không thể đi lại.
Hoàn cảnh quá khó khăn về giao thông tại Cát, Trĩa đã tồn tại nhiều năm qua vẫn chưa có lời giải đáp. Từng ngày, những giáo viên cắm bản, cán bộ về cơ sở, học trò đến lớp, người đau ốm đến bệnh viện..., và muôn vàn mưu sinh của người dân nơi đây đang phải vật lộn với cách trở, cơ cực ít người hình dung nỗi...
Rạng sáng nay (21/11/205), để cấp cứu một sản phụ chuyển dạ sinh khó, hơn 20 người dân phải dùng cáng tre, xe kéo, trải qua hơn 3 tiếng đồng hồ mới ra đến Quốc lộ 9, sau đó được xe cấp cứu TTYT Hướng Hóa tiếp ứng, xử lý sinh nở an toàn..
Người dân Cát, Trĩa và chính quyền địa phương đau đáu nỗi lòng, mong muốn sớm có một con đường có thể lưu thông, dù chỉ là tối thiểu để phục vụ dân sinh...
Một lần đến Cát, Trĩa mới thấu hiểu những gì mà bà con nơi đây phải đối mặt.
Thương đến quặn lòng bà con Cát, Trĩa ơi
Công an xã Hướng Phùng
BÀ CON CÁT, TRĨA CẦN LẮM MỘT CON ĐƯỜNG Bao năm nay, hơn 165 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều thôn Cát, Trĩa, thuộc xã Hướng Phùng phải sinh sống trong điều kiện giao thông đi...
