Binladen- Những tin tức xung quanh Binladen

10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Bin Laden không mang vũ khí khi bị giết
(Dân trí) - Osama Bin Laden không mang vũ khí khi bị giết trong một cuộc tấn công của quân đội Mỹ - Nhà Trắng vừa tiết lộ, trong khi Paksitan chỉ trích Mỹ về vụ đột kích này còn phe Taliban tại Afghanistan nói không xác nhận thủ lĩnh al-Qaeda đã chết.

Pháp và Anh đang đòi Pakistan giải thích việc Bin Laden hiện diện tại thành phố lớn của nước này.
Phát biểu với báo giới hôm qua, người phát ngôn Nhà Trắng Day Carney nói dù Bin Laden không có vũ khí nhưng ông ta vẫn chống cự lại lực lượng đặc biệt Mỹ. Ông Carney nói việc chống cự không đòi hỏi phải có vũ khí nhưng không cho biết thêm chi tiết.
“Bin Laden bị bắn vào đầu và ngực. Một trong bà vợ của Bin Laden nhảy xổ đến lực lượng đặc biệt Mỹ. Bà này bị bắn vào chân nhưng không bị giết”, người phát ngôn Mỹ nói.

Mỹ đang xem xét có nên công bố những hình ảnh của cuộc tấn công này hay không. Theo ông Carney, quyết định này có liên hệ đến việc tài liệu ảnh nào có thể hay nên được công bố.


Hôm qua, Bộ Ngoại giao Pakistan đã gay gắt chỉ trích cuộc đột kích của Mỹ giết Bin Laden tại thành phố Abbottabad của Pakistan. Lời chỉ trích được đưa ra giữa lúc Tổng thống Pakistan bác bỏ những cáo buộc rằng nước ông không tích cực truy lùng quân khủng bố.
Trong một thông cáo đưa ra hôm thứ Ba, Bộ Ngoại giao Pakistan nói rằng cuộc đột kích được thực hiện mà chính phủ tại Islamabad không hề hay biết và cũng không hề cho phép. Thông cáo nói rằng cơ quan tình báo Pakistan (ISI) trước đó vẫn chia sẻ thông tin về khu dinh cơ của Bin Laden tại Abbottabad với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và những" cơ quan tình báo thân thiện khác" kể từ năm 2009.

Quốc hội Mỹ ngày càng chỉ trích Pakistan, đòi mở cuộc điều tra nguyên nhân tại sao một tay khủng bố bị truy nã gắt nhất thế giới lại sống bình yên ở Abbottabad, một thành phố có sự hiện diện động đảo của quân đội của Pakistan.

Còn từ Afghanistan, phe Taliban nói không xác nhận thủ lĩnh al-Qaeda Osama Bin Laden bị lực lượng đặc biệt Mỹ giết chết. Trong tuyên bố bằng thư điện tử gửi giới truyền thông hôm qua, người phát ngôn của phe này cho rằng chính phủ Mỹ không cung cấp bằng chứng thuyết phục để hỗ trợ cho lời họ tuyên bố về vụ tấn công tại thành phố Abbottabad của Pakistan.

Tuyên bố của Taliban cũng nói những nguồn tin thân cận Bin Laden không xác nhận mà cũng không phủ nhận tin về cái chết của Bin Laden.

Taliban đã cho Bin Laden và mạng lưới al-Qaeda trú ngụ khi phe này cai trị Afghanistan từ năm 1996-2001, cho đến khi lực lượng quốc tế do Mỹ dẫn đầu lật đổ tổ chức này sau cuộc tấn công khủng bố vào Mỹ ngày 11/9/2001.
Trong khi đó, đại diện Mỹ, Pakistan và Afghanistan vừa có cuộc họp khẩn cấp tại Islamabat để bàn về vấn đề nảy sinh sau cái chết của Bin Laden. Nội dung cuộc họp đề cập các biện pháp ngăn chặn nguy cơ mạng lưới khủng bố al-Qaeda tấn công trả đũa.
Đồng minh của Mỹ lo tăng cường an ninh
Mối lo ngại al-Qaeda trả đũa sau cái chết của Bin Laden đã được cả thế giới nhắc đến, đặc biệt gia tăng tại các đồng minh của Mỹ từ Âu sang Á. Nhiều nước đã lập tức tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh.
Tại châu Á, Nhật Bản là nước đầu tiên nâng cao cảnh giác. Ngay từ ngày 2/4, Bộ trưởng Quốc phòng Toshimi Kitazawava đã tuyên bố rằng Nhật Bản sẽ tăng cường an ninh tại các căn cứ quân sự để đề phòng các âm mưu trả thù của các thành phần thân al-Qaeda.
Indonesia, nước đông dân cư Hồi giáo, cũng thông báo tăng cường các biện pháp an ninh, đặc biệt tại những nơi thu hút du khách như Bali, đã từng bị khủng bố đẫm máu. Australia hôm qua cũng lên cảnh báo về khủng bố có thể diễn ra bất cứ lúc nào tại những nơi người phương Tây thường lui tới, từ đại sứ quán, lãnh sự, đến nhà hàng, khách sạn, trường đại học...
Tại châu Âu, Cơ quan cảnh sát quốc tế Interpol, trụ sở tại thành phố Lyon ở Pháp, hôm qua đã lên tiếng cảnh báo về “nguy cơ khủng bố cao hơn” và cho rằng cái chết của Bin Laden không đồng nghĩa với sự biến mất của các tổ chức liên kết với al- Qaeda”.
Tại London, Ngoại trưởng Anh William Hague nhận định trong những tuần sắp tới, các phần tử thân al-Qaeda có thể sẽ tìm cách chứng tỏ là chúng vẫn còn sức hoạt động. Anh đã loan báo tăng cường biện pháp an ninh.
Tại Brussels, điều phối viên chống khủng bố của Liên minh châu Âu Gilles de Kerchove cũng cảnh báo nguy cơ trả đũa từ Al Qaeda. Còn tại Ai Cập, quê hương của Ayman al-Zawahiri, cánh tay phải và là nhân vật được cho rằng sẽ thay thế vị trí của Bin Laden, an ninh đã được thắt chặt tại sân bay Cairo, đặc biệt là trên các chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Egyptair đi New York.
Pháp và Anh đã đòi Pakistan giải thích việc Bin Laden hiện diện tại thành phố lớn của nước này. Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe cho rằng việc Islamabad khẳng định không biết gì về nơi cư ngụ của Bin Laden là thiếu minh bạch.
Hà Khoa
Tổng hợp
 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Binladen- Những tin tức xung quanh Binladen

Mỹ: Bin Laden có thể đã sống trong căn nhà tại Pakistan 5-6 năm
(Dân trí) - Cố vấn chống khủng bố của Tổng thống Mỹ Obama hôm nay cho rằng Osama bin Laden có thể đã sống từ 5-6 năm trong căn nhà sâu bên trong lãnh thổ Pakistan, nơi hắn ta đã bị lực lượng Mỹ tiêu diệt trong cuộc đột kích bí mật hôm thứ hai vừa qua.


Cái chết của thủ lĩnh al-Qaeda vào hôm thứ hai vừa qua trong chiến dịch tiêu diệt của Mỹ ở Abbottabad, một thành phố nhà binh nằm cách thủ đô Islamabad chỉ 60km, đã khiến một số quan chức Mỹ yêu cầu rà soát lại hỗ trợ của nước này cho nước sở hữu vũ khí hạt nhân Pakistan.

“Giới chức Pakistan đã bày tỏ sự ngạc nhiên lớn như chúng tôi từng có khi lần đầu tiên biết về căn nhà Bin Laden ẩn náu. Vì vậy cho tới thời điểm này, không có bằng chứng nào cho thấy những người chúng tôi đã nói chuyện biết về căn nhà”, cố vấn chống khủng bố của Tổng thống Obama, ông John Brennan cho hay trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh National Public Radio của Mỹ.

Phát biểu trên tờ Washington Post, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari cũng cho biết Bin Laden “đã không ở nơi mà chúng tôi dự đoán”, song ông không trả lời những cáo buộc cho rằng các cơ quan an ninh của ông lẽ ra phải biết nơi ẩn náu của Bin Laden.

Trong khi đó, khi được hỏi quan chức quân sự Pakistan liệu có biết về sự hiện diện của Bin Laden trong căn nhà ở Abbottabad, Brennan cho rằng rất có thể.

“Tôi cho rằng vẫn còn quá sớm để loại bỏ khả năng có cá nhân bên trong Pakistan, trong đó bao gồm cả giới chức Pakistan, biết về nơi này. Nhưng hiện tại, chúng tôi chưa cáo buộc bất kỳ ai”.

Brennan cũng cho rằng có khả năng Bin Laden đã sống trong căn nhà cách Học viện quân sự Pakistan có vài trăm mét này từ 5-6 năm.

Bin Laden đã sống ở Afghanistan vào thời điểm al-Qaeda tiến hành các vụ tấn công khủng bố 11/9 nhằm vào nước Mỹ và khi diễn ra cuộc tiến quân do Mỹ dẫn đầu giúp lật đổ chính quyền Taliban.

“Tôi cho rằng thông tin mới nhất là hắn ta đã ở trong ngôi nhà này trong 5 hoặc 6 năm và rõ ràng là hắn ta không quan hệ gì với những người bên ngoài ngôi nhà. Nhưng bên trong hắn có vẻ như hoạt động rất năng nổ”, Brennan nhận định.

“Chúng tôi biết hắn đã tung ra các cuốn băng ghi âm và ghi hình. Chúng tôi biết hắn ta đã liên lạc với một số thủ lĩnh cấp cao của al-Qaeda”.

“Vì vậy những gì chúng tôi đang cố gắng thực hiện hiện nay là tìm hiểu hắn ta đã tham gia vào những sự vụ gì trong suốt những năm qua, khai thác mọi thông tin mà chúng tôi có thể lấy được từ ngôi nhà và tiếp tục nỗ lực tiêu diệt al-Qaeda”.

Ông cũng cho biết Mỹ vẫn tiếp tục truy lùng Ayman al-Zawahiri, nhân vật số 2 của al-Qaeda và có thể là người kế nhiệm Bin Laden. Tên này được cho là đang sống ở Afghanistan hoặc Pakistan. “Tôi sẽ không nói hắn ta đang ở nước nào”, Brennan cho hay.

Cũng theo ông Brennan, Mỹ đang xem xét quyết định tiết lộ hình ảnh và video chụp trong khi diễn ra cuộc đột kích. Tuy nhiên, hiện chưa có quyết định nào được đưa ra.

Ngoài ra, ông Brennan còn tiết lộ giới chức Mỹ hiện đang xem xét các tài liệu thu giữ được trong căn nhà Bin Laden bị tiêu diệt.

Vũ Quý
Theo Reuters
 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Binladen- Những tin tức xung quanh Binladen

Những nghi vấn quanh nơi ẩn náu xa hoa của Bin Laden


(Dân trí) - Osama bin Laden đã có chỗ đứng cuối cùng trong căn nhà trị giá khoảng 1 triệu USD tại thành phố nhỏ ở Pakistan, nơi đóng của 3 trung đoàn, với hàng ngàn quân và không xa Islamabad - khiến Washington không khỏi nghi ngờ liệu nước này có che giấu cho trùm khủng bố.


Cuộc truy lùng 10 năm đối với trùm khủng bố Osama bin Laden kết thúc tại ngôi nhà 3 tầng ở thành phố nghỉ mát của Pakistan.
Mỹ đã hành động một mình trong vụ đột kích hôm thứ hai vừa qua, không thông báo cho Pakistan cho đến khi sứ mệnh kết thúc và rõ ràng là cũng không cám ơn Pakistan khi sứ mệnh thành công tốt đẹp. Tất cả những điều này dự báo một mối quan hệ có thể căng thẳng hơn nữa trong tương lai giữa Mỹ và Pakistan, mối quan hệ vốn đã gặp nhiều trục trặc bởi Mỹ chỉ trích người Pakistan hỗ trợ cho chiến binh Afghanistan và bởi sự bất bình của người Pakistan trước các vụ tấn công bằng máy bay không người lái cũng như các hoạt động gián điệp của Mỹ trong lãnh thổ nước này.

Trong suốt nhiều năm, tình báo phương Tây cho rằng bin Laden chắc chắn ẩn náu trong chiếc hang sâu nào đó dọc biên giới Pakistan – Afghanistan, vùng xa xôi với rừng núi hiểm trở mà quân đội Pakistan ít hiện diện. Nhưng cuộc tìm kiếm 10 năm đối với tên trùm khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới lại kết thúc trong ngôi nhà 3 tầng, quét vôi trắng trong khu trung lưu tại Abbottabad, thành phố nghỉ mát rợp bóng cây với 400.000 dân, nép mình bên dưới những ngọn đồi thông rậm rạp, cách thủ đô Islamabad chưa đầy 60km.

Thượng nghị sỹ Carl Levin, chủ tịch Ủy ban vũ trang Thượng viện Mỹ, cho biết nơi ẩn náu của bin Laden đồng nghĩa với việc người Pakistan phải “giải thích rất nhiều”.

“Tôi cho rằng điều này một lần nữa cho chúng ta biết rằng thật không may, có lúc Pakistan đã chơi trò nước đôi”, Thượng nghị sỹ Susan Collins, thành viên của Ủy ban trên cho hay.

Tuy nhiên, một quan chức tình báo cấp cao của Pakistan phủ nhận nước này bảo vệ cho bin Laden. “Chúng tôi không cần giải thích. Chúng tôi không biết…”, ông nói và từ chối cho biết tên với báo chí.

Tại hiện trường ngôi nhà Osama bin Laden bị tiêu diệt vẫn còn xác của một trong những chiếc trực thăng Mỹ bị đâm trong vụ đột kích. Người dân cho biết nghe thấy tiếng đạn và tiếng loảng xoảng của cánh quạt trực thăng cùng hai tiếng nổ lớn khi vụ đột kích diễn ra.

Hiện chưa rõ bin Laden cùng các thành viên trong gia đình mình đã ở trong ngôi nhà bao lâu. Từ bên ngoài, ngôi nhà giống với nhiều ngôi nhà khác ở Pakistan, thậm chí còn có một lá cờ (có vẻ như là cờ Pakistan) bay phấp phới từ chiếc cột trong vườn. Nó có bức tường rào, với dây thép gai bên trên, bao quanh, ít cửa sổ và nằm trong khu vực với những ngôi nhà nhỏ, cửa hàng, và đường phố với những tán cây phủ bụi cùng những khu đất trống dùng để trồng rau.

Khu nhà ước tính có trị giá khoảng 1 triệu USD.
Sơ đồ khu nhà Bin Laden bị tiêu diệt.
Những người hàng xóm cho biết đã nhìn thấy những chiếc xe Landcruiser cỡ lớn và những chiếc xe đắt tiền khác đi vào trong khu nhà, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy có người nước ngoài đang sống bên trong. Salman Riaz, một diễn viên, cho biết 5 tháng trước anh và đoàn làm phim đã quay phim ở cạnh ngôi nhà, nhưng sau đó bị hai người đàn ông bước ra từ căn nhà bảo họ dừng quay. “Họ nói với tôi là quay phim bị cấm trong đạo Hồi”, diễn viên cho biết.

Một đoạn video do ABC News đăng tải cho thấy hình ảnh bên trong căn nhà, với những phòng ngủ bị xới tung, sàn nhà dính những vũng máu lớn, và rải rác giấy tờ, quần áo. Đoạn video cũng cho thấy một con đường bụi bẩn bên ngoài căn nhà với một phía là các bức tường trắng lớn và một vườn trồng rau xanh ở phía bên kia.

Khi màn đêm buông xuống vào ngày thứ hai, không có một ánh đèn nào phát ra từ căn nhà.

Một số người dân tỏ ra sợ hãi. “Chúng tôi rất lo ngại cho thành phố này. Đây là một nơi rất an toàn. Nhưng giờ al-Qaeda có thể ở khắp nơi”, Naeem Munir cho hay.

Một quan chức trong chính quyền Obama cho biết khu nhà được chủ đích “xây dựng để giấu ai đó quan trọng”, và nằm cách Học viện quân sự Kakul có 1km. Đây là một trong rất nhiều cơ sở quân sự ở trong thành phố này.

“Cá nhân tôi cảm thấy rằng hắn ta (Bin Laden) phải nghĩ đây là nơi an toàn nhất”, Asad Munir, cựu lãnh đạo cơ quan Tình báo liên ngành Pakistan (ISI) cho hay. “Abbottabad là nơi mà không ai có thể tưởng tượng hắn ta có thể tới sống”.

Nghi ngờ Pakistan dung túng cho các chiến binh đã là lý do chính gây mất lòng tin giữa CIA và ISI của Pakistan, mặc dù hai cơ quan này đã hợp tác để bắt giữ các thủ lĩnh al-Qaeda kể từ sau vụ tấn công khủng bố 11/9/2001, trong đó có nhiều thành phố và thị trấn bên ngoài khu vực biên giới.

“Vì sao Pakistan không phát hiện ra hắn ta đang sống trong một khu du lịch xinh đẹp ngay bên ngoài Islamabad?”, Gareth Price, nhà nghiên cứu tại cơ quan phân tích Chatham House, London, đặt câu hỏi nghi vấn. “Có vẻ như hắn ta được Pakistan bảo vệ. Nếu đúng vậy, sẽ rất khó cho đôi bên (Mỹ - Pakistan) tiếp tục hợp tác. Nếu Pakistan không thể giải thích vì sao họ không biết, mối quan hệ giữa hai bên sẽ trở nên khó khăn”.

Mối quan hệ giữa cơ quan tình báo lớn nhất của Paksitan và CIA đã rất căng thẳng trong những tháng gần đây, sau khi một nhà thầu CIA bắn chết 2 người Pakistan vào tháng 1 đầu năm, khiến sự tức giận của người Pakistan bùng phát. Kể từ đó, một quan chức Pakistan cho hay hoạt động phối hợp đã bị ngừng và cơ quan tình báo nước này đang yêu cầu Mỹ cắt giảm các vụ tấn công của máy bay không người lái ở khu vực biên giới.

Một trong những cáo buộc mạnh mẽ nhất đối với ISI che giấu bin Laden xuất phát từ Afghanistan, nơi Tổng thống Karrzai liên tục cho rằng Mỹ cần phải tập trung hơn nữa ở biên giới với Pakistan. “Trong suốt nhiều năm chúng tôi đã nói rằng cuộc chiến chống khủng bố không phải nằm ở các làng và các ngôi nhà ở Afghanistan”, ông Karzai nói. “Và hôm nay, điều đó đã được chứng thực”.

“Có rất nhiều người trong chính phủ Pakistan và tôi sẽ không nghi ngờ ai hay liệu họ có biết trước nơi ở của bin Laden tại Abbottabad hay không, nhưng chắc chắn vị trí của ngôi nhà nằm ngay bên ngoài thủ đô sẽ gây ra những câu hỏi nghi ngờ”, cố vấn chống khủng bố Nhà Trắng John Brennan cho hay.

Tuy nhiên một số nhà phân tích lại cho rằng Pakistan không có lợi lộc gì khi che giấu bin Laden. Họ ý thức rất rõ sự khác nhau giữa thủ lĩnh al-Qaeda và thủ lĩnh Taliban ở Afghanistan, những người mà Pakistan coi là đồng minh hữu hiệu ở Afghanistan một khi Mỹ rút đi. Hơn nữa, trong những năm gần đây, al-Qaeda tiến hành hàng loạt vụ tấn công bên trong lãnh thổ Pakistan.

Tháng trước, Đô đốc Mỹ Mike Mullen, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cáo buộc cơ quan tình báo quân sự Pakistan duy trì quan hệ với mạng lưới Haqqani, một chi nhánh lớn của Taliban Afghanistan. Vài giờ sau, tuyên bố của quân đội Pakistan đã phủ nhận cái gọi là “chiến dịch tuyên truyền ác ý” của Mỹ, trong khi người đứng đầu quân đội Ashfaq Parvez Kayani cho rằng hàng loạt cuộc tấn công của quân đội nước này chống các nhóm phiến quân tại tây bắc là bằng chứng rõ nhất về sự cam dự của Pakistan đối với cuộc chiến chống khủng bố.

Vũ Quý
Theo AP
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Binladen- Những tin tức xung quanh Binladen

Hình ảnh đầu tiên bên trong căn nhà Bin Laden bị tiêu diệt


(Dân trí) - Phóng viên ABC News đã ghi lại những hình ảnh đầu tiên bên trong căn nhà ở Pakistan sau khi trùm khủng bố Osamabin Laden bị tiêu diệt, với máu loang trên sàn nhà và ga trải giường bị lộn tung.
http://dantri.com.vn/c36/s36-477973/Cu-dien-thoai-dua-My-toi-cua-nha-Bin-Laden.htm
Hiện trường bên trong căn nhà Osam bin Laden bị tiêu diệt tại thị trấn nhỏ Abbottabad thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, đông bắc Pakistan.
















Khu nhà trên ảnh vệ tinh.
Sơ đồ khu nhà. Tòa nhà 3 tầng Bin Laden sống được biết lớn gấp 8 lần những tòa nhà lân cận, với hàng tường rào cao 5,5m có dây thép gai bên trên bao quanh. Khu nhà có trị giá ước tính 1 triệu USD, song không có internet hay đường dây điện thoại.
Lực lượng an ninh Pakistan bên ngoài căn nhà.

Khu nhà nhìn từ bên ngoài.
Video hình ảnh đầu tiên bên trong căn nhà Bin Laden bị tiêu diệt:
Phan Anh
Theo ABC News
 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Binladen- Những tin tức xung quanh Binladen

Cú điện thoại đưa Mỹ tới cửa nhà Bin Laden


(Dân trí) - Khi nhấc điện thoại lên gọi vào năm ngoái, một trong những phụ tá tin cậy nhất của Osama bin Laden đã không hề biết rằng nó đã giúp đưa người Mỹ tới cửa nhà của ông chủ mình, kẻ khủng bố bị truy lùng gắt gao nhất thế giới.
http://dantri.com.vn/c36/s36-477900/Can-canh-khu-nha-cua-Osama-bin-Laden-sau-vu-dot-kich.htm

Cú điện thoại, được một quan chức Mỹ kể lại vào ngày hôm qua, đã chấm dứt cuộc tìm kiếm kéo dài nhiều năm đối với người đưa tin riêng của Bin Laden, điểm kết quan trọng trong cuộc truy lùng trùm khủng bố rộng khắp thế giới. Kẻ đưa tin này, sau đó đã dẫn tình báo Mỹ tới một khu nhà kiên cố ở đông bắc Pakistan, nơi lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ đã tiêu diệt được Osama bin Laden vào sớm qua.​

5 phút giao tranh quyết liệt cuối cùng là đỉnh điểm của những năm dài thực hiện công tác tình báo. Với nhóm CIA săn lùng bin Laden, họ luôn ý thức được rằng điểm yếu lớn nhất của tên trùm khủng bố này chính là những kẻ đưa tin của hắn ta. Hắn ta quá thông minh để không cho những chiến binh al-Qaeda hay thậm chí là những chỉ huy cấp cao của nhóm này biết nơi ở của mình. Nhưng nếu hắn ta muốn chuyển thông điệp ra ngoài, phải có ai đó đưa tin, ai đó mà bin Laden tin tưởng suốt cả cuộc đời.

Trong một nhà tù bí mật của CIA ở miền đông châu Âu nhiều năm trước, lãnh đạo số 3 của al-Qaeda, Khalid Sheikh Mohammed, đã cho giới chức trách biết tên hiệu của nhiều người đưa tin cho bin Laden, các cựu quan chức tình báo Mỹ cho hay. Những cái tên này nằm trong số hàng ngàn đầu mối CIA đang theo đuổi.

Một tên đã được CIA đặc biệt chú ý khi một kẻ bị bắt giam có tên Abu Faraj al-Libi nói với các nhà thẩm vấn rằng khi được “thăng chức” kế nhiệm Mohammed làm thủ lĩnh phụ trách hoạt động của al-Qaeda, hắn ta đã nhận tin từ một người đưa tin. Các quan chức CIA tin rằng chỉ có bin Laden mới có thể trao cho al-Libi thông tin thăng tiến đó.

Và nếu họ có thể tìm được người đưa tin này, họ sẽ tìm ra bin Laden.

Nhưng phải mất nhiều năm các cơ quan tình báo Mỹ mới xác định được tên thật của kẻ đưa tin trên (tuy nhiên hiện các quan chức Mỹ không có ý định tiết lộ). Nhưng sau khi xác định được danh tính của hắn, các nguồn tin CIA không hề có chút thông tin nào về nơi lẩn trốn của hắn. Bin Laden lại nổi tiếng là không cho dùng điện thoại hay máy tính ở gần mình, vì vậy phương thức nghe trộm trở nên vô dụng.

Rồi sau đó vào giữa năm ngoái, kẻ đưa tin trên đã có một cuộc trao đổi điện thoại với người đang bị tình báo Mỹ theo dõi – một quan chức Mỹ giấu tên do tính nhạy cảm của vấn đề tiết lộ. Kẻ đưa tin đã được “định vị” tại nơi cách xa nơi ẩn náu của bin Laden, nhưng đủ gần để giúp các quan chức tình báo xác định và theo dõi hắn ta.

Tháng 8/2010, kẻ đưa tin không hề biết rằng đã dẫn lối cho giới chức trách tới một “căn cứ” ở thị trấn Abbottabad, đông bắc Pakistan, nơi al-Libi cũng từng sống. Những bức tường bao quanh khuôn viên cao 5,5m, bên trên có gắn dây thép gai. Giới chức tình báo đã biết ngôi nhà trong suốt nhiều năm, nhưng lại luôn cho rằng bin Laden sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt với nhiều vệ sỹ được trang bị vũ khí hạng nặng. Vì vậy mà không ai tới kiểm tra ngôi nhà.

Trên thực tế là không ai đến và đi ra từ ngôi nhà. Không có đường dây điện thoại hay internet bắc tới ngôi nhà. CIA nhanh chóng nhận ra rằng bin Laden đang ẩn náu hoàn toàn đơn giản, ở một nơi được xây dựng đặc biệt để không bị chú ý. Nhưng do bin Laden không bao giờ di chuyển, nên không ai có thể vào trong khuôn viên, nên không có cách nào biết chắc.

Bất chấp những điều không chắc này, các quan chức tình báo ý thức được rằng đây có thể là cơ hội tốt nhất họ từng có để tiếp cận bin Laden. Họ quyết định không chia sẻ thông tin với bất kỳ ai, ngay cả với những đồng minh chống khủng bố tin cậy như Anh, Canada và Australia.

Đến giữa tháng 2, giới chức Mỹ hoàn toàn tin rằng “mục tiêu giá trị cao” đang lẩn trốn trong ngôi nhà. Tổng thống Barack Obama muốn hành động.

“Họ rất tự tin và sự tự tin đó ngày một lớn mạnh. “Lần này khác. Những gì chúng tôi thấy trong ngôi nhà này khác hẳn với những gì chúng tôi đã thấy trước đó”, John Brennan, cố vấn chống khủng bố cấp cao của Tổng thống Obama cho biết hôm qua. “Tôi tin rằng chúng tôi có cơ sở để hành động”.

Song họ có rất ít lựa chọn. Ngôi nhà nằm trong khu dân cư ở một nước có chủ quyền. Nếu Obama ra lệnh không kích và bin Laden không có ở đó, vụ việc sẽ gây ra rắc rối lớn về ngoại giao. Thậm chí nếu Obama có đúng, san phẳng ngôi nhà cũng không có nghĩa là bin Laden đã bị tiêu diệt.

Cuối cùng Obama đã cho phép 2 chục thành viên của lực lượng tinh nhuệ SEAL Team Six thuộc Hải quân Mỹ thực hiện một cuộc đột kích với sự chính xác tuyệt đối.

Cuộc đột nhập trước bình minh
Tổng thống Obama, Phó Tổng thống Biden cùng Bộ trưởng Quốc phòng Gates, Ngoại trưởng Clinton theo dõi vụ đột kích của SEAL từ Phòng Tình huống ở Nhà Trắng.
Trước bình minh ngày thứ hai, hai chiếc trực thăng đã rời Jalalabad ở miền đông Afghanistan. Hai chiếc trực thăng này đã tiến vào không phận Pakistan, sử dụng công nghệ tinh vi để thoát khỏi hệ thống radar của nước này, một quan chức Mỹ tiết lộ.

Về mặt chính thức, đây là sứ mệnh tiêu diệt hoặc bắt giữ, do Mỹ không định giết những người không có vũ khí và có ý định đầu hàng. Nhưng họ cũng hiểu rõ ngay từ ban đầu rằng những người đang ở sau các bức tường kia không hề có ý định đầu hàng, hai quan chức Mỹ cho hay.

Hai chiếc trực thăng sau đó đã đáp thấp xuống khu nhà, thả các thành viên SEAL vào bên trong các bức tường. Không có tiếng súng nào được bắn ra. Nhưng ngay sau khi nhóm chạm đất, một chiếc trực thăng đã bị đâm nghiêng xuống đất mà cho đến nay chính phủ Mỹ vẫn chưa biết lý do. Một thành viên của SEAL bị thương, nhưng sứ mệnh vẫn tiếp tục.

Với CIA và Nhà Trắng theo dõi trực tiếp tình huống, qua vệ tinh hoặc qua camera gắn trên người các thành viên SEAL, nhóm đặc nhiệm xông vào ngôi nhà.

Theo các quan chức Mỹ, nhờ hệ thống theo dõi vệ tinh tinh vi, lực lượng Mỹ biết gia đình bin Laden chắc chắn sống ở tầng 2 và 3 của một trong những ngôi nhà trong khuôn viên họ đột nhập. SEAL đảm bảo bao vây toàn bộ khuôn viên trước, sau đó mới tiến đến phòng bin Laden đang ẩn. Theo Brennan, khi giao tranh, bin Laden đã dùng một phụ nữ làm lá chắn.

Các thành viên SEAL đã tiêu diệt bin Laden bằng một viên đạn trúng đầu.

Xác của tên trùm khủng bố nhanh chóng được nhận dạng, song Mỹ cũng tiến hành xét nghiệm DNA, các quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho hay. Những phân tích về hình ảnh, cùng xác nhận của một phụ nữ được cho là vợ bin Laden, và những đặc điểm thi thể “khớp” khác như chiều cao cũng đều khẳng định xác chết là của bin Laden.

Cũng theo giới chức Mỹ, nhóm đặc nhiệm đã lục soát khuôn viên, mang đi các tài liệu, ổ cứng và DVD, có thể cung cấp những thông tin tình báo giá trị về al-Qaeda.

Toàn bộ cuộc đột kích kéo dài chỉ khoảng 40 phút.

Xác của bin Laden được đưa tới tàu chiến USS Carl Vinson ở biển Bắc Ả rập, một quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ. Tại đây, giới chức Mỹ thực hiện nghi thức chôn truyền thống của đạo hồi. Xác của bin Laden được tắm và đặt trong một tấm vải trắng. Sau đó, hắn được đặt trong một chiếc túi và được vứt xuống biển vào 2h sáng ngày thứ hai.

Phan Anh
Theo AP
 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Binladen- Những tin tức xung quanh Binladen

Cận cảnh khu nhà của Osama bin Laden sau vụ đột kích

(Dân trí) - Khu nhà nơi Osama bin Laden, trùm khủng bố bị săn lùng gắt gao nhất thế giới trong suốt 10 năm qua trú ẩn, nằm tại thị trấn Abbottabad, cách thủ đô Islamabab của Pakistan khoảng 100km về phía tây bắc.http://dantri.com.vn/c36/s36-477893/Cuoc-doi-Osama-bin-Laden-qua-anh.htm

Thị trấn Abbottabad nằm ở phía tây bắc Pakistan.
Khu nhà của Osama bin Laden qua ảnh vệ tinh của Google Maps.
Lửa bốc lên từ khu nhà sau vụ đột kích của các lực lượng Mỹ vào sáng sớm ngày 2/5.
Một người đàn ông đứng trên nóc ngôi nhà của Osama bin Laden.
Khu nhà nằm dưới những ngọn núi và thấp thoáng trong những tán cây.


Đây là nơi Osama bin Laden sinh sống cùng người vợ trẻ nhất và các trợ lý thân tín.



Các lực lượng an ninh Pakistan đi tuần tại Abbottabad.
An ninh đã được tăng cường trên đường phố Abbottabad sau khi Osama bin Laden bị tiêu diệt.

An Bình
Tổng hợp
 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Binladen- Những tin tức xung quanh Binladen

Osama bin Laden bị tiêu diệt như thế nào?
(Dân trí) - Osama bin Laden đang trú ẩn trong một khu nhà 2 tầng nằm cách một học viện quân sự của Pakistan chỉ gần 100m khi 4 trực thăng chở các lực lượng Mỹ đột kích tòa nhà này vào sớm nay, tiêu diệt trùm khủng bố. Một người con trai của Osama cũng bị giết.
http://dantri.com.vn/c36/s36-477845/The-gioi-noi-gi-ve-viec-Osama-bin-Laden-bi-tieu-diet.htmhttp://dantri.com.vn/c36/s36-477831/Tong-thong-My-Obama-Trum-khung-bo-Osama-bin-Laden-da-chet.htm

Osama bin Laden bị tiêu diệt vào sớm nay.
Các quan chức Pakisan và một nhân chứng cho biết các vệ sĩ của bin Laden đã nổ súng từ mái của khu nhà tại thị trấn nhỏ Abbottabad ở miền tây bắc Pakistan và một trong các trực thăng của Mỹ đã gặp nạn.
Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho hay không người Mỹ nào bị thương trong chiến dịch. Âm thanh của ít nhất 2 vụ nổ đã làm rung chuyển thị trấn Abbottabad khi cuộc giao tranh diễn ra.
Hầu hết các đánh giá tình báo tin rằng bin Laden lẩn trốn tại một nơi nào đó dọc khu vực biên giới lộn xộn giữa Pakistan và Afghanistan, có thể là trong một hang nào đó và được các bộ lạc địa phương che chở. Khu vực đó rất hẻo lánh, có nhiều núi non và nhà nước Pakistan có rất ít hoặc hầu như không hiện diện tại khu vực đó.
Không rõ là bin Laden đã trú ẩn tại Abbottabad bao lâu rồi. Thị trấn này được bao vây bởi các quả đồi và nằm cách vùng biên giới Afghanistan nửa ngày lái xe và cách thủ đô Islamabab của Pakistan khoảng 100km.

Một quan chức Pakistan cho hay các trực thăng cất cánh từ căn cứ không quân Ghazi ở tây bắc Pakistan, nơi quân đội Mỹ đóng quân để trợ giúp khắc phục hậu quả trận lũ năm 2010.

Vào tháng 9/2009, CIA đã trình lên Tổng thống Mỹ Barack Obama một loạt các đánh giá cho thấy bin Laden có thể đang trú ẩn tại một tòa nhà ở phía bắc Pakistan. Bắt đầu từ giữa tháng 3 năm nay, ông Obama đã chủ trì ít nhất 9 cuộc họp với Hội đồng an ninh quốc gia để thảo luận các thông tin tình báo về nơi trú ẩn của trùm khủng bố.

Ảnh được chụp từ video cho thấy lửa bốc lên sau khi một trực thăng quân sự gặp nạn tại Abbotabad trong chiến dịch.
CIA đã phát triển giả thuyết của họ thông qua các thông tin từ những cá nhân trong nội bộ của bin Laden và những tay súng khác bị bắt giữ sau vụ tấn công 11/9.
Tổng thống Mỹ cuối cùng đã đưa ra chỉ thị thực hiện chiến dịch để truy bắt bin Laden vào sáng ngày 29/4, ngay trước khi ông lên đường tới bang Alabama để thăm các khu vực bị tàn phá nặng nề bởi các trận lốc xoáy hồi tuần trước, một quan chức cấp cao trong chính quyền cho hay.
Vào sáng sớm nay, cuộc đột kích tại Pakistan bắt đầu.
Vào lúc 1 giờ chiều ngày 1/5 tại Washington, các cố vấn hàng đầu đã tập hợp tại Nhà Trắng. Vào khoảng 2 giờ, ông Obama đã bàn bạc với họ để duyệt sự chuẩn bị cuối cho chiến dịch. Ông Obama sau đó quay về Phòng tình huống lúc 3h32 để cập nhật thông tin và đến lúc 3h50, ông đã được thông báo rằng “nhiều khả năng” bin Laden nằm trong những người bị giết trong chiến dịch. Đến 7h, ông Obama được thông báo rằng bin Laden sự thật đã chết.
Ngoài bin Laden, 3 nam giới cũng bị giết trong vụ tấn công, trong đó có một người con trai của trùm khủng bố nhưng các quan chức không tiết lộ tên của người này. Một trong những người con trai của Osama bin Laden, Hamza, là thành viên cấp cao của al-Qaeda.
Các quan chức Mỹ cho biết thêm một phụ nữ cũng thiệt mạng do bị một tay súng sử dụng làm người bảo vệ. Các nguồn tin khác nói hai phụ nữ và 4 trẻ em cũng bị thương.

Người dân Afghanistan đang chỉ vào màn hình tivi tại một cửa hàng điện tử ở Kabul khi thông tin về cái chết của Osama bin Laden được công bố.
Mohammad Haroon Rasheed, một người dân tại Abbottabad, cho biết vụ đột kích xảy ra lúc 1h15 sớm ngày 2/5.
“Tôi nghe thấy một âm thanh nghe như tiếng sấm, sau đó là một vụ đọ súng quyết liệt. Sau đó, tiếng súng ngừng, rồi tiếp đến là một vụ nổ rất lớn. Vào buổi sáng khi tôi ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra, xác của một chiếc trực thăng đang nằm trên một cánh đồng rộng”.
Toàn bộ chiến dịch chỉ mất 40 phút, với sự tham gia của một nhóm nhỏ các đặc vụ Mỹ, một quan chức chính quyền Obama cho biết.
Chính phủ Pakistan không được biết về chiến dịch này cho tới khi hoàn thành.
Trước khi công bố thông tin bin Laden bị tiêu diệt, Tổng thống Obama đã gọi điện cho người tiền nhiệm Bill Clinton và George W. Bush để báo tin.
Rasheed nói thêm ngôi nhà của bin Laden nằm cách Học viện quân sự Kabul, một học viện của quân đội chuyên đào tạo các sĩ quan hàng đầu, chỉ gần 100m. Một quan chức tình báo Pakistan cho biết căn nhà nơi bin Laden trú ẩn rộng khoảng 280m2.
Abbottabad là nơi đóng quân của 3 trung đoàn quân sự của Pakistan và hàng nghìn quân nhân. Các tòa nhà quân sự nằm rải rác tại thị trấn này. Việc phát hiện bin Laden trú ẩn tại một thị trấn quân sự tại Pakistan đã làm nảy sinh những câu hỏi về việc làm cách nào mà trùm khủng bố có thể lẩn tránh việc bị bắt giữ và liệu các quan tình báo và quân đội Pakistan có biết nơi ở của ông ta và che giấu trùm khủng bố hay không.
Các nhà chỉ trích từ lâu vẫn cáo buộc các đơn vị an ninh Pakistan bảo vệ bin Laden, mặc dù Islamabad luôn bác bỏ điều này.
An Bình
Theo AP
 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Binladen- Những tin tức xung quanh Binladen

Làm thế nào Mỹ giết được Bin Laden


Cập nhật lúc 02/05/2011 02:10:50 PM (GMT+7)

(VietnamNet) Ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Obama đã tuyên bố rõ ràng rằng giết hoặc bắt Bin Laden là một trong những ưu tiên an ninh quốc gia hàng đầu của ông.

http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/19107/con-duong-thanh-trum-khung-bo-cua-bin-laden.html






Tuy nhiên, cho mãi tới mùa hè năm 2010, các quan chức an ninh mới có bước đột phá trong cuộc truy lùng trùm khủng bố này.

Tháng 9/2010, CIA đệ trình lên Tổng thống Obama một loạt đánh giá trong đó ghi Bin Laden có thể đang ẩn náu trong một khu nhà tại tây bắc Pakistan. Bắt đầu từ giữa tháng 3 năm nay, Tổng thống Mỹ đã triệu tập ít nhất 9 cuộc họp với Hội đồng an ninh quốc gia để thảo luận về tin tình báo về Bin Laden.

CIA phát triển học thuyết thông qua các chỉ dẫn của những nhân vật trong bộ máy thân cận với Bin Laden và từ những chiến binh bị bắt sau sự kiện 11/9. Các quan chức tình báo liên tục được thông tin về một người đưa thư làm việc cho Bin Laden với tư cách là người mà "tên tội phạm bị truy nã số 1 của Mỹ" rất tin tưởng.

Các tù nhân cung cấp cho quan chức Mỹ tên của người đưa tin và nhận dạng tên này là người được Khalid Sheikh Mohammed bảo trợ, một trợ lý thân tín của Abu Faraj al Libbi - từng có thời là thủ lĩnh cao thứ 3 trong mạng lưới Al Qaeda. Libbi bị bắt năm 2005.

Tổng thống Mỹ rút cuộc đã ra mệnh lệnh tiến hành chiến dịch truy lùng Bin Laden vào sáng ngày 29/4, ngay trước khi ông khởi hành tới Alabama để thăm các khu vực bị bão lốc tàn phá hồi tuần trước, một quan chức Mỹ cho hay.

Ngay sáng sớm 1/5 ở Pakistan, cuộc không kích bắt đầu.

Lúc 1h chiều ở Washington, các cố vấn cấp cao tập trung tại Nhà Trắng. Khoảng 2h chiều, Obama hội ý với các họ để xem xét lại công tác chuẩn bị cuối cùng cho chiến dịch. Obama trở lại phòng tình huống lúc 3h32 để cập nhật tình hình, tới 3h50, ông nhận được tin Bin Laden "có thể nằm trong số người thiệt mạng trong chiến dịch". Lúc 7h tối, Obama được thông báo, có nhiều khả năng có Bin Laden.

Toàn bộ chiến dịch chỉ kéo dài 40 phút và liên quan tới một nhóm người nhỏ, một quan chức chính quyền cho hay.

Ngoài Bin Laden, 4 người khác trong khu nhà, con trai Bin Laden và hai người đưa thư của trùm khủng bố, cũng bị tiêu diệt trong vụ tấn công nằm cách thủ đô Islamabad 56km. Một phụ nữ được dùng làm lá chắn sống thiệt mạng trong chiến dịch này.

Các quan chức Mỹ chỉ đưa ra thông tin sơ sài về việc Bin Laden hành động như thế nào trong giờ phút cuối cùng, chỉ nói rằng Bin Laden chết trong đấu súng.

Không người Mỹ nào thiệt mạng trong chiến dịch trên, vốn được giữ bí mật với cả chính phủ Pakistan và chỉ tiết lộ khi nó hoàn tất. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ nói, một máy bay trực thăng bị mất tích trong chiến dịch.

Trước khi công bố rộng rãi tin Bin Laden đã bị tiêu diệt, Obama đã gọi điện cho hai người tiền nhiệm là Bill Clinton và George W. Bush để thông báo.

Vào thời điểm Tổng thống Obama bước lên bục thông báo, hàng trăm người tụ tập ngoài Nhà Trắng để ăn mừng chiến thắng an ninh quốc gia lớn nhất của Tổng thống trong nhiệm kỳ của ông.

  • Hoài Linh (Theo National Journal)
 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Binladen- Những tin tức xung quanh Binladen

Bin Laden chết vì khinh suất?


Cập nhật lúc 02/05/2011 05:50:47 PM (GMT+7)

Gần 10 năm sau vụ tấn công khủng bố nước Mỹ ngày 11/9/2001, thủ lĩnh mạng lưới Al Qaeda là Osama bin Laden chắc chắn đã nghĩ rằng ông ta đã an toàn.


Nơi ở của Bin Laden bị Mỹ tấn công


Bin Laden chuyển nơi ở từ khu vực núi non, hẻo lánh ở vùng biên giới không hiếu khách Afghanistan tới một dinh thự thoải mái trị giá 1 triệu USD tại một trong những thị trấn đẹp nhất và thịnh vượng nhất Pakistan.

Abbottabad - được đặt theo tên James Abbott - vị thị trưởng người Anh thành lập thị trấn này năm 1853, là một nơi có khí hậu dễ chịu, trung tâm thu hút nhiều du khách tới thăm vùng này. Và ngôi nhà cũ của Gurkhas vẫn là một căn cứ quân sự lớn vì vậy người địa phương không có lý do gì để lo sợ.

Đằng sau bức tường của khu nhà rộng lớn cách xa thủ đô Islamabad khoảng 100km về phía bắc, Bin Laden có mọi lý do để tin rằng ông ta nằm ngoài cặp mắt cú vọ của Mỹ.

Tại Abbottabad, Bin Laden được sống cùng người thân trong dinh thự. Ngoài ra, một đội ngũ những người đưa thư có thể đem tới cho Bin Laden bất cứ thứ gì trùm khủng bố này cần từ bên ngoài.

Bin Laden tự tin tới mức nghĩ rằng ngôi nhà 3 tầng đồ sộ mà ông ta đang sống, to gấp 8 lần những ngôi nhà khác trong khu vực, sẽ vẫn là nơi lẩn trốn lý tưởng, ít bị nhòm ngó đối với một tội phạm bị truy nã số 1 thế giới.

Tuy nhiên, theo nguồn tin tình báo Mỹ, Bin Laden bị tóm trước sự ngạc nhiên của lực lượng đặc biệt, những người đã dành gần một thập niên để truy lùng nhân vật này. Bin Laden đã thoát chết sau 2 cuộc chiến nhằm truy bắt ông ta và những người ủng hộ.

Lần cuối cùng quân Mỹ và Anh tiến gần với Bin Laden - vài tháng sau vụ tấn công nhằm vào New York và Washington, thì thủ lĩnh Al Qaeda lại trốn được. Mãi tới tháng 8 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Obama mới được thông báo, có khả năng Bin Laden đang ẩn náu ở Abbottabad. Mỹ và Pakistan mất 8 tháng để xác nhận thông tin trên là chuẩn xác.

Sau nhiều lần điều tra bế tắc, khó tin rằng thủ lĩnh Al Qaeda - Bin Laden lại "trâng tráo" tới mức sống ở một thị trấn vốn là nơi ưa thích của các nhân vật hàng đầu cũng như giới quân sự Pakistan. Tuy nhiên, cách đây một tuần, Obama nhận được bằng chứng hình ảnh vững chắc cho thấy Bin Laden ở đó.

Sáng 29/4, Tổng thống Mỹ quyết định mở chiến dịch tiêu diệt Bin Laden. Trong chiến dịch kéo dài chỉ khoảng 40 phút, kể từ lúc bắt đầu, Bin Laden đã bị bắn vào đầu trong khi cố gắng chạy trốn.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho hay, Bin Laden sẽ được chôn ở biển.

  • Hoài Linh (Theo Mail, AP)
 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Binladen- Những tin tức xung quanh Binladen

Bật mí về đội siêu đẳng tiêu diệt Bin Laden


Cập nhật lúc 04/05/2011 06:00:00 AM (GMT+7)



(VietnamNet) Tiêu diệt trùm khủng bố nhanh gọn trong khoảng 40 phút và không để xảy ra thương vong nào cho mình, đội quân siêu đẳng của hải quân Mỹ đã hoàn thành sứ mệnh của mình.






Thành viên SEAL Team 6 được lệnh không tiết lộ thông tin về chiến dịch tiêu diệt Bin Laden.

Từ căn cứ không quân Ghazi ở Pakistan, chiếc trực thăng cải tiến MH-60 hướng về pháo đài ở Abbottabad, cách trung tâm thủ đô Islamabad của Pakistan khoảng 50km. Trên trực thăng là đội SEAL của Hải quân Mỹ, đã từ Afghanistan bay qua biên giới cùng với hiệu lệnh chiến thuật, những người thu thập tin tình báo và người chỉ đường dùng ảnh siêu phổ tối mật.

Sau loạt hỏa lực hơn 40 phút, 22 người thiệt mạng hoặc bị bắt. Một trong số những người đã chết là Osama bin Laden, trúng hai phát đạn vào phía trái mặt. Thi thể của trùm khủng bố được đưa lên trực thăng và máy bay trở lại nơi xuất phát. Một trong hai chiếc máy bay bị trục trặc kỹ thuật và bị quân Mỹ phá hủy, quan chức Nhà Trắng cho hay.

Nếu đó không phải là mục tiêu có giá trị, thì hành động vừa qua chỉ là sứ mệnh thường lệ của đội quân SEAL Team 6 (đội 6), một đơn vị được huấn luyện đặc biệt và bí ẩn. Cũng như các đơn vị đặc nhiệm khác, các thành viên của SEAL Team 6 đội một chiếc mũ len trùm đầu và cổ dày.

Được thành lập sau cuộc giải cứu 52 người Mỹ bị bắt làm con tin trong đại sứ quán Mỹ ở Tehran, Iran năm 1980, đơn vị này có nhiệm vụ thực thi các sứ mệnh tối mật, vốn bị chính phủ và quân đội Mỹ chính thức từ chối đảm nhận. Kết quả là họ thường được nói là "đặc vụ đen" - một thuật ngữ yêu thích của các nhà làm phim hành động Hollywood.







Để bổ sung cho không khí bí mật bao trùm quanh đội quân này, chỉ vài người ngoài quân đội dám chắc về tên gọi của đơn vị siêu đẳng. Tên gọi dài ngoằng đáng tín cậy nhất là NAVSPECWARDEVGRU viết tắt của Đội triển khai chiến tranh đặc biệt của hải quân, hoặc viết ngắn hơn là DEVGRU.

Tháng 3/1997, Tổng thống Mỹ Bill Clinton ký Sắc lệnh 13039 đặt tên cho đơn vị trên là NAVSPECWARDEVGRU. Tên gọi này sau đó được phổ biến cho các nhân viên trong quân đội Mỹ. Tuy nhiên, với vụ tiêu diệt Bin Laden vừa qua, có vẻ như đơn vị siêu đẳng trên sẽ được công chúng nhớ mãi với tên gọi SEAL Team 6.

SEAL là tên viết tắt từ chữ cái đầu của từ Biển (Sea) Không (Air) và Đất (Land), và đội SEAL của Hải quân chuyên trách các chiến dịch đổ bộ. Tuy nhiên, hành động gần đây của lực lượng này ở Pakistan cho thấy, các thành viên của SEAL có thể hoạt động trong bất cứ môi trường nào.

SEAL Team 6 là đơn vị tinh nhuệ trong đội quân tinh nhuệ. Đóng ở căn cứ không quân Oceana của hải quân ở Virginia, thành viên của Team 6 còn hơn cả các chiến binh tài giỏi. Hầu hết, họ đều giỏi một hoặc nhiều ngoại ngữ. Trong chiến dịch tiêu diệt Bin Laden vừa qua, một số thành viên của đội còn có thể nói tiếng Pasto. Các ứng viên được lựa chọn vào SEAL Team 6 có khả năng thích nghi với bất kỳ một môi trường nào.

Không có gì ngạc nhiên, việc huấn luyện đội viên SEAL cực kỳ khắc nghiệt và có một số trường hợp tử vong đã xảy ra, thường là trong quá trình huấn luyện chiến đấu, khi mà đạn thật được sử dụng.

Với một chế độ tập luyện đầy nguy hiểm nhằm chuẩn bị cho các thành viên khả năng tham chiến thật sự nên quân Mỹ không có bất cứ thương vong nào trong cuộc đột kích 40 phút ở Abbottabad. Điều này chứng tỏ sự hữu hiệu của quá trình huấn luyện.

Ngoài thành công trong cuộc tiêu diệt Bin Laden, Team 6 còn đạt được nhiều thắng lợi khác. Dù chúng ta không biết rõ mọi chiến dịch của đội quân siêu đẳng này, nhưng Team 6 có tham gia chiến dịch giải cứu Toàn quyền Grenada khi Mỹ chiếm hòn đảo này năm 1983 để lật ngược tình thế đảo chính. Những năm 1990, Team 6 đã tiêu diệt một số tội phạm chiến tranh ở Bosnia.

Song, cũng như các đơn vị khác, Team 6 cũng có những thất bại. Tháng 3/2002, trên đỉnh núi Takur Ghar ở đông nam Afghanistan, một chiếc trực thăng Chinook chở các thành viên của nhiều đơn vị đặc nhiệm Mỹ đã trúng lựu đạn. Trong khi phi công cố gắng kiểm soát máy bay, thành viên đội SEAL Team 6 Neal Roberts trượt khỏi cầu thang đổ bộ và rơi xuống núi. Dựa trên những bằng chứng pháp y thu thập được sau này cho thấy, Roberts bị một số chiến binh Al Qaeda bao vây và đã trụ được 30 phút cho tới khi bị giết. Tuy nhiên, trong lịch sử của SEAL, những trường hợp như trên rất hiếm.

  • Hoài Linh (Theo National Journal, Mail)
 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Binladen- Những tin tức xung quanh Binladen

BBC, Foxnews xướng nhầm tên Obama đã chết

Dân Việt - Trong lúc vội vàng, hai hãng tin lớn trên thế giới là BBC và Foxnews thay vì đưa tin trùm khủng bố Osama Bin Laden đã chết, lại viết nhầm tên Obama đã chết.


Trên trang web của hãng tin BBC, dòng chữ phía trên màn hình đã vô tình viết nhầm: “Obama đã chết”. Lỗi xuất hiện chỉ vài phút trước khi Tổng thống Mỹ có bài phát biểu chính thức xác nhận về cái chết của Osama Bin Laden tối 1.5.
Bản tin viết nhầm (khoanh chữ đỏ) của BBC.
Đài truyền hình Fox News cũng làm khán giả giật mình khi nam MC Geraldo Rivera thông báo trên truyền hình rằng ông Obama đã bị bắn. Geraldo Rivera dẫn lời: “Tổng thống Obama, phát biểu tại căn phòng phía Đông của Nhà Trắng, tuyên bố tới toàn thể nước Mỹ rằng Obama đã chết, đây là thành công của một chiến dịch do Mỹ…”.
Ngay lập tức, nữ đồng nghiệp của Geraldo Rivera đã “chữa cháy” và sửa sai cho anh này. Mặc dù những hãng truyền thông mắc sai lầm trên đều gỡ bỏ dòng chữ nhầm thậm tệ đó ra, nhưng các trang mạng xã hội đã kịp thời “cóp nhặt” và phát tán như một “trò vui” cho cộng đồng mạng.
T.V (tổng hợp)
 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Binladen- Những tin tức xung quanh Binladen

http://www.vietnamplus.vn/Home/thethao/bongda.vnplusHé lộ bản di chúc của trùm khủng bố bin Laden?

04/05/2011 | 04:54:00


Bin Laden thời điểm năm 2001, sau vụ khủng bố 11/9 (Nguồn: AP)





Tờ Al-Anbaa của Kuwait ngày 3/5 đã công bố một văn bản được cho là bản di chúc của trùm khủng bố vừa thiệt mạng Osama bin Laden, trong đó ước nguyện cuối cùng của y là không muốn vợ tái giá và các con không gia nhập Al Qaeda.

Theo tờ Al-Anbaa thì văn bản có tính chất “riêng tư và bí mật” này được đề ngày 14/12/2001, tức ba tháng sau khi xảy ra vụ khủng bố 11/9, thời điểm mà Mỹ bắt đầu tiến hành cuộc truy lung trùm khủng bố tại Afghanistan.

Văn bản nói trên gồm có 4 trang, được đánh máy vi tính và ký tên “người anh em của các bạn, Abu Abdullah Osama Muhammad Bin Laden,” trong đó trùm khủng bố có tiên đoán rằng mình sẽ chết vì “sự phản bội” của những kẻ thân tín xung quanh y.

Trong bản di chúc, bin Laden có liệt kê những vụ tấn công khủng bố nhắm vào nước Mỹ, như vụ tấn công tòa tháp đôi tại New York, vụ đánh bom tàu chiến Mỹ ở Lebanon năm 1983, vụ giết hại 19 lính thủy Mỹ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở Somalia năm 1993 và vụ đại sứ quán Mỹ ở Nairobi năm 1998.

[Hình toàn cảnh vụ tấn công khủng bố 11/9 ở Mỹ]

Ở phần cuối của bản di chúc, bin Laden khuyên “các chiến binh mujahideen ở bất cứ nơi đâu” tiếp tục “chiến đấu chống lại bọn Do thái và những kẻ thập tự chinh.”

Tuy nhiên, gây ngạc nhiên nhất là phần bin Laden yêu cầu vợ mình không được tái giá để "chăm sóc các con", đồng thời khuyên các con không gia nhập Al Qaeda hay tham gia “mặt trận,” giống như điều mà thủ lĩnh Hồi giáo ở thế kỷ thứ 7 đã làm đối với con trai Abdullah. Bin Laden cũng đề nghị các con tha thứ vì đã không dành thời gian cho chúng.

“Ta đã chọn con đường hiểm nguy, cam chịu gian khổ, thất vọng và sự bội phản. Nếu không bị phản bội thì mọi thứ có thể đã khác. Về phần các con trai của ta, hãy tha thứ cho ta vì ta đã không thể dành nhiều thời gian cho các con, kể từ lúc mà ta đáp lời kêu gọi của phong trào Jihad.”

Còn nhớ, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Guardian năm 2009, Omar bin Laden, con trai của trùm khủng bố và là tác giả của cuốn "Growing Up Bin Laden" đã nói: “Ông ấy (tức Osama) không bao giờ bảo tôi gia nhập Al Qaeda, nhưng cũng nói đã là con trai của ông thì phải lựa chọn gánh vác công việc của ông ấy.”

Trong cuốn sách của mình, Omar bin Laden cũng kể về sự phẫn nộ của mình khi Osama gợi ý cho các con trai gia nhập đội ngũ đánh bom tự sát.

Một người con khác của trùm khủng bố là Saad bin Laden thì được cho là người vô cùng thân cận với cha mình song đã bị giết năm 2009. Người con trai thứ hai Khalid thì đã bị bắn chết cùng với bin Laden trong cuộc bố ráp hôm 1/5.

Thật hay giả?

Theo tác giả cuốn sách “Inside Al Qaeda,” Rohan Gunaratna, Giám đốc trung tâm nghiên cứu khủng bố quốc tế, thì bin Laden luôn muốn các con trai giữ các vị trí chủ chốt trong Al Qaeda. Tác giả Gunaratna cũng cho biết có nhiều bằng chứng cho thấy bản di chúc nói trên có thể là thật.

Ngày đề trên chúc thư, 14/12/2001, cũng chính là thời điểm cuốn sách "Knights Under the Prophet's Banner" của Ayman al-Zawahiri, nhân vật số 2 trong Al Qaeda, được tung ra.

“Cả cuốn sách lẫn bản di chúc được ra đời năm 2001, thời điểm mà các thủ lĩnh Al Qaeda đang ở vào tình thế nguy hiểm sau vụ 11/9, thế nên việc những người này đưa ra di nguyện là điều hoàn toàn có thể hiểu được,” Gunaratna cho biết. “Văn bản này hoàn toàn có thể xem là một chúc thư bởi bin Laden nhận thức rõ rằng mình có thể bị giết.”
Gunaratna cũng nói rằng chữ ký ở dưới văn bản đúng là của bin Laden.

Năm 2009, trong một bản báo cáo được điều trần trước Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ về thất bại của Mỹ trong việc truy bắt bin Laden cũng có nói rằng bản chúc thư là có được chứng thực. Tuy nhiên, mọi lời đề nghị được gửi tới Ủy ban đề nghị được cung cấp thêm chi tiết đều không có hồi âm.

Trong khi đó, Michael Scheuer, đặc vụ kỳ cựu của CIA, người từng trực tiếp chỉ đạo chiến dịch săn tìm bin Laden sau ngày 11/9 thì bản chúc thư này là hoàn toàn giả mạo.

“Không một chi tiết nào trong văn bản này phù hợp với suy nghĩ của bin Laden,” Scheuer phát biểu trên ABC News, “cả cấu trúc ngôn ngữ cũng hoàn toàn sai. Sự thừa nhận sai lầm không bao giờ xuất hiện trong các văn bản liên quan đến bin Laden, trong khi ở văn bản này thì nó đầy rẫy. Nó hoàn toàn trái ngược với những gì người ta từng biết tới bin Laden.”

Tuy nhiên, Al-Anbaa không tiết lộ vì sao họ lại có được bản di chúc này, cũng như làm thế nào để chứng thực nó. Hồi năm 2002, tạp chí Al-Majallah của Arập Xêút cũng đã công bố một văn bản tương tự, nhưng sau đó một trang web của phong trào jihad đã bác bỏ và cho rằng văn bản đó là giả mạo./.


(Vietnam+)
 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Binladen- Những tin tức xung quanh Binladen

http://www.vietnamplus.vn/ Mỹ: Bin Laden không mang vũ khí khi bị tiêu diệt

04/05/2011 | 05:58:00




Người dân địa phương tập trung quanh ngôi nhà nơi bin Laden bị tiêu diệt (Nguồn: Guardian)




Ngày 3/5, Nhà Trắng đã hé lộ một số chi tiết mới của cuộc tấn công vào nơi ẩn náu cuối cùng của Osama bin Laden tại Abbotabad (Pakistan) hôm 1/5, theo đó, trùm khủng bố đã không mang vũ khí khi bị tiêu diệt.

Phát biểu trước các phóng viên, người phát ngôn Nhà Trắng Day Carney cho biết có ba người trong khu nhà đã bị tiêu diệt ở tầng 1, trong đó có một phụ nữ. Sau đó, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã lên gác, phát hiện ra bin Laden đang ở trong một căn phòng cùng với một phụ nữ được cho là vợ của y, cả hai đều không mang súng. Người phụ nữ này đã nhảy xổ vào lực lượng đặc nhiệm và bị bắn vào chân, song không chết.

Khi được hỏi tại sao lực lượng đặc nhiệm lại bắn bin Laden dù y không có súng, ông Carney cho biết là trùm khủng bố đã chống cự lại lực lượng đặc nhiệm và bị bắn vào đầu và ngực. Nhưng ông này cũng không cho biết bin Laden chống cự ra sao.


Trước đó, vào hôm 2/5 thì cố vấn cấp cao về chống khủng bố của Tổng thống Barack Obama, ông John Brennan đã nói rằng bin Laden có đeo súng bên mình và đã chống cự, nhưng không rõ là trùm khủng bố có bắn phát đạn nào hay không.

Ông Carney cũng nói rằng mặc dù Tổng thống Obama đã theo dõi diễn biến trực tiếp của cuộc tấn công, song Nhà Trắng không phải là nơi chỉ huy trực tiếp vụ bố ráp này.

Theo CNN thì trong cuộc tấn công kéo dài 40 phút, đặc nhiệm Mỹ đã thu được tại ngôi nhà 10 ổ cứng, 5 máy vi tính và 100 ngăn đựng tài liệu gồm đĩa CN, DVD… Mỹ hy vọng các tài liệu này sẽ giúp ích cho việc triệt phá các mạng lưới của Al Qaeda.

Đề cập đến chuyện liệu Mỹ có phối hợp với phía Pakistan trong cuộc tấn công hay không, phát biểu với tạp chí "Time", Giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ Leon Panetta nói: "Bất cứ nỗ lực nào hợp tác với Pakistan có thể gây nguy hiểm cho sứ mệnh này. Họ có thể báo động cho các mục tiêu." Đây là một trong những tuyên bố thẳng thắn nhất của Chính quyền Tổng thống Barack Obama kể từ khi bin Laden bị bắn chết đêm 1/5.

Một quan chức tình báo Pakistan đã tiết lộ với CNN rằng trong thời điểm đặc nhiệm Mỹ tiến hành tấn công thì tại khu nhà nói trên có khoảng 17-18 người, trong đó có 4-5 người đàn ông (có anh em và bố con), 2-3 người phụ nữ (có mẹ và con gái) và 8-9 đứa trẻ. Quan chức giấu tên này cũng cho biết Mỹ đã đem theo xác của bin Laden cùng một người còn sống.


Theo hãng ABC News, có thể trong ngày hôm nay Tổng thống Obama sẽ công bố các bức ảnh xác chết bin Laden theo yêu cầu của gia đình các nạn nhân vụ 11/9.

Cùng ngày, Mỹ đã mở cửa trở lại Đại sứ quán ở Pakistan, cùng với lãnh sự quán tại thành phố Karachi, song lãnh sự quán tại hai thành phố khác vẫn đóng cửa./.


(Vietnam+)
 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Binladen- Những tin tức xung quanh Binladen

Ảnh xác chết của Bin Laden sẽ rất ghê rợn
Cập nhật lúc 04/05/2011 10:29:39 AM (GMT+7)



Mỹ hôm 3/5 khẳng định sẽ công bố ảnh xác chết của Bin Laden nhằm dẹp bỏ những nghi vấn trùm khủng bố vẫn còn sống. Nhà Trắng cảnh báo, ảnh sẽ rất ghê rợn.

http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/19192/bat-mi-ve-doi-sieu-dang-tieu-diet-bin-laden.html



Có tin TT Mỹ đã phê chuẩn công bố ảnh xác chết Bin Laden


Tổng thống Mỹ Obama vẫn còn ngần ngại khi quyết định công bố những hình ảnh thi thể của trùm khủng bố vì nó đầy máu và bị tổn thương khủng khiếp. Ngoài ra, việc công khai những tấm ảnh như vậy có thể bị coi là thiếu tôn trọng người chết và sẽ gây ra phản ứng mạnh.

Tuy nhiên, thiếu bằng chứng hình ảnh về cái chết của Bin Laden có thể khiến một số người cho rằng trùm khủng bố vẫn chưa bị tiêu diệt.

Hôm 2/5, một bức ảnh giả về thi thể nhuốm máu của Bin Laden đã lan khắp toàn cầu, khiến những nhà lý luận về học thuyết âm mưu có tài liệu bổ sung cho sự phỏng đoán của họ.

Mỹ có những tấm ảnh về thi thể của Bin Laden - có một lỗ thủng do đạn gây ra phía trên mắt, một phát đạn khác ở tim, và video về cuộc đột kích nơi ở của Bin Laden tại Abbottabad, Pakistan, clip lễ táng tên này ngoài biển.

Tối 3/5, Giám đốc CIA Leon Panetta nói, rốt cuộc, ảnh xác chết Bin Laden sẽ được công bố.


Tấm ảnh giả về cái chết của Bin Laden


Phát biểu trên chương trình tin tức buổi tối của NBC, ông Leon Panetta nói: "Chính phủ hiển nhiên đã nói về việc làm như thế nào là tốt nhất....Dĩ nhiên, tôi đã nhìn thấy những bức ảnh đó. Chúng tôi đã phân tích chúng và không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Bin Laden. Tôi cho rằng có những lo ngại cần phải bàn luận về những tác động mà các tấm ảnh gây ra. Tuy nhiên, điểm mấu chốt là chúng tôi đã bắt được Bin Laden và tôi nghĩ, Mỹ phải tiết lộ với phần còn lại của thế giới rằng Mỹ đã tóm và tiêu diệt được Bin Laden".

Trước đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney xác nhận, ảnh về thi thể của Bin Laden rất "khủng khiếp" và có thể "gây khích động" nếu được công bố. Carney nói, Tổng thống Obama đã cân nhắc nhiều về việc liệu có nên công bố các tấm ảnh vì có lo ngại về "sự nhạy cảm" khi làm việc đó.

Các bằng chứng đến lúc này cho thấy, thậm chí có một bức ảnh về xác chết của Bin Laden được đưa ra thì các học thuyết âm mưu vẫn phát triển.

Giới chức quân sự cấp cao Mỹ xác nhận với CNN rằng có 3 bộ ảnh về Bin Laden. Bộ ảnh thứ nhất được chụp lúc cuộc tấn công diễn ra và nó cho thấy xác chết của hai anh em và cậu con trai của trùm khủng bố. Bộ ảnh thứ hai về thi thể méo mó của Bin Laden tại một căn cứ không quân Afghanistan, đây là những tấm ảnh gây lo lắng nhất vì chúng cho thấy những vết thương mở rộng hoác song lại rõ mặt Bin Laden nhất.

Bộ ảnh thứ ba được chụp trên tàu sân bay USS Carl Vinson. Bộ này cho thấy Bin Laden đã được tẩy rửa sạch sẽ, khâm liệm và dần dần hạ xuống biển.

Hôm 3/5, phát ngôn viên của Taliban là Zabiullah Mujahid nói: "Đó chỉ là thông tin từ một phía, từ văn phòng của Obama và Mỹ không đưa ra bằng chứng nào để khẳng định cho tuyên bố của họ. Về phía chúng tôi, nguồn tin thân cận với Bin Laden không xác nhận lẫn phủ nhận thông tin. Vì vậy, tiểu vương quốc Hồi giáo cân nhắc việc xác nhận".

Tuy nhiên, phát ngôn viên kín của Al Qaeda thường được coi là nguồn tin đáng tin cậy, đã xác nhận Bin Laden chết thông qua lời thề trả đũa và sẽ tiếp tục cuộc chiến chống phương Tây.

  • Hoài Linh (Theo Daily Mail)
 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Binladen- Những tin tức xung quanh Binladen

Lý giải 6 năm Bin Laden mới bị phát hiện


Cập nhật lúc 05/05/2011 06:05:00 AM (GMT+7)



(VietNamNET) Nhiều câu trả lời được đưa ra để lý giải vì sau Bin Laden có thể sống thoải mái tới 6 năm tại một thị trấn được bao bọc bởi nhiều căn cứ quân sự ở Pakistan mà không bị bắt.



Khu nhà của Bin Laden

Một trong những giải đáp cho câu hỏi trên đó là: Những thứ tưởng chừng vớ vẩn hoặc rất bình thường như để trẻ em chơi trong vườn nhà, cho con cái đi học tại ngôi trường gần đó, đã giúp Bin Laden giấu mình và thoát khỏi các cuộc truy lùng của Mỹ.

Chi tiết về cuộc sống gia đình thoải mái của trùm khủng bố Bin Laden trước mũi lực lượng an ninh Pakistan được công bố tối 3/5.

Tại Abbottabad, những đứa trẻ hàng xóm được mời vào khu nhà của Bin Laden để chơi với thỏ còn con cái của Bin Laden đi học ở một trường gần đó. Một cậu bé 12 tuổi tại thị trấn này cho biết, cậu thường tới thăm "dinh thự Waziristan" của Bin Laden và gặp gia đình trùm khủng bố.

"Cháu thường tới nhà họ. Ông ấy có hai vợ, một người nói tiếng Ả rập, một người nói tiếng Urdu. Họ có 3 con, hai trai và một gái. Họ cho cháu hai con thỏ. Họ còn lắp camera ở cổng ngoài để có thể nhìn thấy các vị khách trước khi vào nhà", Zarar Ahmed, 12 tuổi nói.

Những đứa trẻ khác trong thị trấn thường xuyên kiếm được tiền nhờ sự hiện diện của Bin Laden. "Nếu một quả bóng rơi vào khu nhà của Bin Laden, bọn trẻ sẽ không được phép vào mà được trả 100-150 rupee (2-3USD) một quả", người bán kem dạo là Tanvir Ahmed cho hay.

Một thiếu niên khác tên là Daniel Alvi tiết lộ, cậu thường thấy một người đàn ông lái chiếc xe tải Suzuki màu đỏ chở dê sống vào khu nhà, trong khi một người đưa sữa thường giao hàng bên ngoài cửa an ninh và không bao giờ ấn chuông.

Theo người dân địa phương, những chiếc xe ở khu nhà Bin Laden thường đi tới vùng bộ lạc, nơi những người lập kế hoạch và huấn luyện của Al Qaeda có mặt.

"Trong vùng có tin đồn rằng người đàn ông sống trong đó là cháu trai của Baitullah Mehsud", Daneil nói khi đề cập tới cố lãnh đạo của Taliban. "Cháu tới đó hai lần vì bóng rơi vào trong khu nhà. Ở đó không có ai. Cháu biết phần thưởng dành cho ai cung cấp tin để bắt được Bin Laden là 20 triệu USD nhưng không bao giờ nghĩ đó lại là ông ta".

Hai người trong khu nhà thường tới các cửa hàng trong vùng 2 lần một tuần để mua đồ. Họ thường mua rau, quả, gạo, bánh quy, mật ong, mứt, kem với số lượng lớn. Chủ cửa hàng Raja Shuja nói: "Hai người mua hàng luôn tỏ ra lịch sự và hỏi xem cái gì đang diễn ra trong thị trấn và liệu có vị khách lạ mặt nào tới khu vực không".

Khu nhà của Bin Laden gần một trường học địa phương và có ít nhất 2 gia đình khác sống với Bin Laden. Có thời điểm, có tới 20 đứa trẻ trong khu nhà và một số đi học tại trường tôn giáo Iqra.

Một cư dân địa phương khác tên là Sher Mohammed Khan nói, chị gái ông ta đã tới khu nhà của trùm khủng bố để tiêm phòng bại liệt cho trẻ em ở đây như một phần của kế hoạch được chính phủ hỗ trợ. Khi người phụ nữ này bình phẩm về tất cả những chiếc xe SUV đắt tiền trong khu nhà, một nam giới ngay lập tức xuất hiện và yêu cầu cô này đi khỏi đây. Tuy nhiên, trước khi đi, người phụ nữ đã tiêm chủng xong cho toàn bộ những đứa trẻ trong khu nhà. Một bác sĩ khác được cho là thường xuyên tới lọc máu cho Bin Laden.

Bin Laden, 54 tuổi, sống trong một dinh thự kiên cố, cách một học viện quân sự chưa đầy 2km, nằm cách thủ đô Islamabad khoảng 90km trong suốt 6 năm liền. Gia đình Bin Laden sống trên tầng 2 và tầng 3, một bức tường cao 2,1 m được dựng lên để che giấu thân hình cao 1m8 của Bin Laden mỗi khi tên này ra ngoài nhà hít khí trời. Giới chức Mỹ cho rằng Bin Laden đã sống ở khu nhà này tới 6 năm.

Tất cả những thông tin trên khiến chính phủ Pakistan phải đối mặt với những câu hỏi khó của giới chuyên gia, những người cho rằng khó mà chấp nhận được sự thật là không ai biết Bin Laden sống ở đó.

Một số cư dân trong khu vực Bin Laden sinh sống cho rằng, trùm khủng bố không thể sống an toàn mà không có sự bảo vệ của chính quyền (chính quyền Pakistan). Tại Pakistan, quân đội và cơ quan tình báo được cho là biết mọi việc và việc giám sát dân chúng là bình thường.


  • Hoài Linh (Theo DailyMail, WP)
 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Binladen- Những tin tức xung quanh Binladen

Người vợ xông lên đỡ đạn cho Bin Laden


Cập nhật lúc 04/05/2011 05:40:19 PM (GMT+7)

(VietnamNet) Mặc dù còn rất trẻ nhưng người phụ nữ ấy đã bất chấp nguy hiểm xông lên đỡ đạn cho Bin Laden khi đội đặc nhiệm SEAL tiến vào căn nhà bí mật của trùm khủng bố tại Abbottabad.


http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/19344/xac-nhan-cai-chet-cua-bin-laden-nhu-the-nao-.html



Ảnh chụp từ hộ chiếu được tìm thấy của Amal Ahmed Abdul Fatah (Ảnh: abcnews)

Các nhà chức trách Mỹ đã xác định người phụ nữ ấy chính là Amal Ahmed Abdul Fatah (29 tuổi), người trẻ nhất trong 5 người vợ của trùm khủng bố Osama bin Laden khi tìm thấy hộ chiếu của cô sau trận đột kích. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney cho biết Amal đang nằm trên giường cùng bin Laden khi đội đặc nhiệm SEAL tiến vào, Amal đã xô ngã một lính đặc nhiệm và bị bắn vào chân nhưng không chết.

“Đối với Al Qaeda thì bin Laden là một người đàn ông đáng kính và không phải là một kẻ khủng bố. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu như người đàn ông này hy sinh một người vợ để làm lá chắn cho mình nhưng tôi chắc chắn rằng cô ấy đã sẵn sàng chạy lên phía trước để đỡ đạn cho ông ta” - Phil Mudd, một cựu chuyên gia cấp cao của CIA nhận định.

Vết thương ở chân của Amal không nặng nhưng con trai Bin Laden và một người phụ nữ khác đã thiệt mạng trong trận đột kích.

Bin Laden đã cưới Amal Ahmed khi cô còn là một thiếu niên. Cô chính là “món quà” của một gia đình ở Yemen gửi tới trùm khủng bố. Họ đã có với nhau 3 đứa con, hai trai, một gái và sống tại tầng 2 và tầng 3 của dinh thự bí mật tại Abbottabad.

Steve Coll, tác giả của cuốn sách “The Bin Ladens” cho biết Bin Laden cưới những người vợ rất trẻ, người vợ đầu tiên là một người họ hàng tới từ Syria. Hai người vợ tiếp theo đều là người có học thức tới từ Ả Rập”.

Trong thời gian chuyển tới ở dinh thự tại Abbottabad, Bin Laden chỉ mang theo Amal Ahmed. Trước đó, ông ta đã li dị một người vợ còn 3 người khác đã chuyển tới Syria.

Amal Ahmed là người trẻ nhất, xinh đẹp nhất và được Bin Laden yêu quý nhất. Thực tế, Bin Laden đã li dị người vợ già nhất của mình để cưới cô vì theo luật Hồi giáo là chỉ được cưới 4 người vợ.

Sầm Hoa (Theo abcnews)
 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Binladen- Những tin tức xung quanh Binladen

Bin Laden không bị giết bởi quân đội Mỹ?

Cập nhật lúc 05/05/2011 06:25:00 AM (GMT+7)



(VietnamNet) Cuối cùng tên trùm khủng bố khét tiếng Osama bin Laden đã bị tiêu diệt cùng con trai và 3 cận vệ thân tín của mình. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều luồng dư luận xung quanh cái chết của bin Laden.


Bin Laden đã chết vì bị bắn một phát đạn vào ngực và một phát đạn vào đầu. Các quan chức Mỹ được xem những bức ảnh bí mật về thi thể của Bin Laden tiết lộ, một phát đạn đã được bắn chính xác ngay trên mắt trái của trùm khủng bố. Ngoài Bin Laden, hai người anh em khác được cho là người đưa tin cho Bin Laden và một trong những người con trai lớn của tên trùm này cũng đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ.







Tuy nhiên, một nhà chức trách mới đây đã tiết lộ rằng tên trùm khủng bố Bin Laden – kẻ từng đứng sau nhiều cuộc tấn công dã man và tàn khốc nhất lịch sử trên đất Mỹ này – có thể đã bị giết chết bởi chính một trong số những cận vệ của ông ta để tránh việc chủ nhân của mình bị bắt sống.

Một nhà chức trách – người đã có mặt tại hiện trường ngay sau khi quân đội Mỹ rời khỏi khu dinh thự tráng lệ của Bin Laden ở Thanda Choa (ngày nay người ta gọi là Bilal Town) thuộc Kakul (Pakistan) – cho biết: “Từ bối cảnh của cuộc đọ súng quyết liệt đó, có thể nhận định không thể có chuyện Bin Laden bị bắn chết từ một khoảng trống với góc độ gần như vậy, nhất là khi ông ta đang kháng cự lại việc bị bắt giữ”.

Thế nhưng, chỉ cách đây vài giờ trên tờ Dailymail đăng tải một số nguồn tin vừa tiết lộ, cô con gái 12 tuổi của trùm khủng bố Osama Bin Laden đã chứng kiến tận mắt lính đặc nhiệm Mỹ bắn chết cha mình tại ngôi nhà ở Pakistan.

Theo các quan chức thuộc cơ quan tình báo chính của Pakistan cho biết, có khoảng từ 17 đến 18 người có mặt trong ngôi nhà của Bin Laden khi lính đặc nhiệm Mỹ đột kích vào đây sáng sớm hôm 2/5. Một trong những người này là con gái 12 tuổi của Bin Laden. Cô bé này đã chứng kiến tận mắt cha mình bị giết chết.

Kể từ khi Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo trùm khủng bố Osama Bin Laden đã bị tiêu diệt, có rất nhiều luồng dư luận khác nhau diễn ra xung quanh sự việc này. Tuy nhiên, đây vẫn là một sứ mệnh thành công to lớn với Mỹ.

Và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã khẳng định rằng, cái chết của Bin Laden gửi tới thông điệp rõ ràng với các nhóm khủng bố: Họ không thể đánh bại nước Mỹ.

Mẫn Chi (tổng hợp)

 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Binladen- Những tin tức xung quanh Binladen

Bản đồ các vụ khủng bố trên toàn cầu từ vụ 11/9

04/05/2011 | 17:29:20









(Vietnam+)
 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Binladen- Những tin tức xung quanh Binladen

Bin Laden bị Mỹ bắt sống trước khi bị bắn chết?

04/05/2011 | 21:59:00
Từ khóa : http://www.vietnamplus.vn/Search.aspx?KeyWord=%22Osama%20bin%20Laden%22






http://www.vietnamplus.vn/Home/Obama-quyet-dinh-khong-cong-bo-anh-bin-Laden/20115/88198.vnplus.






Các quan chức an ninh cấp cao Pakistan cho biết con gái của Osama bin Laden xác nhận cha cô bé bị bắt sống và sau đó bị bắn chết bởi lực lượng đặc nhiệm Mỹ trong vòng vài phút đầu của chiến dịch tấn công vào khu nhà mà gia đình trùm khủng bố trú ngụ ở thị trấn Bilal, Abbottabad.

Ngoài việc thu được các xác chết với đầy vết đạn tại khu nhà, cơ quan an ninh Pakistan cũng bắt hai người phụ nữ và 6 trẻ em trong độ tuổi từ 2 đến 12, sau khi lực lượng Mỹ đã bay sang Afghanistan. Một số tin cho biết có 16 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, bị bắt trong khu nhà, hầu hết là người Arập.

Một bé gái 12 tuổi là con của Bin Laden liên tục nói với các điều tra viên Pakistan rằng quân Mỹ đã bắt được cha của em nhưng bắn vào đầu ông ngay trước mắt các thành viên trong gia đình.

[Lính Mỹ được lệnh diệt bin Laden chứ không bắt]

Theo các nguồn tin, Bin Laden ở tầng một của ngồi nhà và bị kéo lê trên sàn ra máy bay trực thăng sau khi bị biệt kích Mỹ bắn chết.

Theo thông tin mà các quan chức Pakistan thu đươc từ những người bị bắt, Bin Laden không hề mang vũ khí và cũng không có bất kỳ người nào trong khu nhà bắn vào các máy bay hay lính biệt kích Mỹ.

“Không hề có một viên đạn nào được bắn ra từ khu nhà vào binh lính Mỹ và các máy bay của họ," một quan chức giải thích.


Các nhân viên an ninh cho hay họ không hề thu được bất kỳ vũ khí hay chất nổ nào trong cuộc lục soát rất kỹ suốt hai ngày 2 và 3/5. Họ nói đây chỉ là một ngôi nhà bình thường với 13 phòng, 6 phòng ở tầng 1 còn các phòng còn lại ở tầng 2 và 3.

“Không hề có boongke hay đường hầm trong ngôi nhà và đó là lý do tôi không hiểu tại sao kẻ bị truy lùng gắt gao nhất thế giới lại quyết định sống ở đó," một quan chức nói.

Một nguồn tin an ninh Pakistan nói với báo Al Arabiya rằng các thành viên gia đình Bin Laden đã được đưa tới Rawalpindi, gần thủ đô Islamabad. Ông này cho biết thêm: “Hiện họ đang được điều trị tại quân y viện Rawalpindi, nơi họ được chuyển đến bằng trực thăng.” Một nguồn tin nói vợ của Bin Laden bị thương ở chân hoặc ở vai.

Ngoài vợ và con của Bin Laden còn có một phụ nữ Yemen - có thể là bác sĩ riêng của gia đình này.

[Người vợ đã ở bên bin Laden đến phút cuối đời]

Về người phụ nữ bị chết, các quan chức nói có thể là vợ Bin Laden hoặc một người thân thiết với gia đình vì cô này đã hy sinh tính mạng vì ông ta. “Theo thông tin chúng tôi nắm được, cô ta đã lấy thân mình che đạn cho Bin Laden trong cuộc tấn công và đã bị chết dưới tay biệt kích Mỹ,” một quan chức nói.

Lực lượng đặc nhiệm của Mỹ chỉ mang theo hai xác lên máy bay trực thăng - một là Bin Laden và xác kia của người con trai. Khi lực lượng an ninh và binh lính Pakistan tới hiện trường thì lính Mỹ đã bay về vùng núi của các bộ lạc Pakistan để sang Afghanistan./.


(Vietnam+)



 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Binladen- Những tin tức xung quanh Binladen

Obama quyết định không công bố ảnh bin Laden

05/05/2011 | 00:46:00








http://www.vietnamplus.vn/Home/Obama-quyet-dinh-khong-cong-bo-anh-bin-Laden/20115/88198.vnplus#



Theo một quan chức cấp cao Nhà Trắng ngày 4/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định không công bố các bức ảnh chụp xác của trùm khủng bố Osama bin Laden.

Tổng thống Obama cho biết như trên khi trả lời phỏng vấn trong chương trình "60 Minutes" của kênh truyền hình CBS, sẽ được phát sóng vào Chủ Nhật tới.

Trước đó đã có nhiều tranh cãi trong chính quyền, các nghị sĩ cũng như các giới tại Mỹ về việc có nên công bố những bức ảnh này hay không.

Các quan chức Mỹ đã được xem những tấm hình chụp xác bin Laden đã mô tả rằng chúng rất kinh sợ. Có nhiều lo ngại rằng việc công bố các bức ảnh này có thể gây nên sự tức giận và có hậu quả tai hại với các nhân viên Mỹ trong thế giới Hồi giáo.

Một cuộc thăm dò của CNN/Opinion Research Corporation vào ngày 3/5 cho thấy có 56% những người được hỏi ý kiến cho là chính phủ nên công bố các bức ảnh, 39% thì có ý kiến ngược lại. Thăm dò được thực hiện với 700 người và độ dung sai là 3,5%.

[Kết quả xét nghiệm ADN: Bin Laden quả đã chết!]

Chính phủ Mỹ khẳng định xét nghiệm ADN xác nhận rõ rằng xác bị bắn chết là của bin Laden, và hầu hết coi đây là bằng chứng xác nhận kết quả của chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Tuy nhiên một số nhóm như Taliban vẫn hoài nghi lời khẳng định này.

Trong khi đó, hãng Reuters đã công bố một số bức ảnh do tình báo Pakistan ghi lại trong căn nhà mà bin Laden ẩn náu vào buổi sáng hôm sau vụ tấn công.

Trong số những tấm hình này thì có những tấm chụp ba thi thể đàn ông, hai người mặc áo truyền thống của người Pakistan, một người mặc áo thun ở nhà. Dĩ nhiên, không ai trong số này là bin Laden, bởi thi thể trùm khủng bố đã được đặc nhiệm Mỹ mang theo và tiến hành hải táng sau đó không lâu.

Điều đáng nói là các bức ảnh đều hết sức ghê rợn, cho thấy máu chảy ra từ miệng, tai và mũi của các nạn nhân và lênh láng trên sàn. Các tờ báo phương Tây khi đăng lại những tấm hình này cũng đã khuyến cáo là nội dung hình ảnh có chứa đựng yếu tố bạo lực. Điều đó đủ thấy nếu như phía Mỹ công bố những tấm hình thi thể của bin Laden thì có thể gây ra sự phẫn nộ như thế nào trong thế giới Hồi giáo./.

http://www.reuters.com/subjects/bin-laden-compound


(Vietnam+)


http://www.vietnamplus.vn/Home/Obama-quyet-dinh-khong-cong-bo-anh-bin-Laden/20115/88198.vnplus#
 
Top