metyruoi
Active Member
Tại Đông Nam Á, cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã thu giữ 20 triệu sản phẩm tân dược giả và bất hợp pháp. Ampicillin 500mg và Augmentin 625mg là hai thuốc kháng sinh bị làm giả nhiều nhất ở Đông Nam Á.
Ngày 27-1, Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) công bố đã thu giữ 20 triệu sản phẩm tân dược giả và bất hợp pháp trong một chiến dịch xuyên biên giới ở Đông Nam Á. 30 người có liên quan đã bị bắt giữ. Hơn 100 điểm kinh doanh tân dược dọc biên giới các quốc gia này đã bị đóng cửa. Đây được xem là mẻ lưới lớn nhắm vào bọn kinh doanh trên sinh mạng con người ở khu vực “nóng bỏng” này.
Cuộc chiến chống tân dược giả
Trong chiến dịch Bão tố I (Storm I) năm 2008, Interpol đã thu giữ 6,7 triệu sản phẩm tân dược giả qua 27 cuộc bắt giữ trong 200 lần truy quét trên khắp thế giới. Từ tháng 7 đến tháng 11-2009, Interpol lại tung ra chiến dịch Bão tố II nhắm vào tám quốc gia là Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Lào, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
Nghi can bị bắt cùng nhiều loại thuốc (Ảnh: Interpol.int)
Bão tố II là cuộc truy quét thứ hai trong vòng hai năm qua ở châu Á. Cảnh sát các nước đã phối hợp cùng cảnh sát quốc tế thực hiện những cuộc càn quét trên quy mô lớn. Chính phủ tám nước liên quan đến Bão tố II đã hình thành mạng lưới trao đổi thông tin, hợp tác và điều tra, đồng thời nâng cao nhận thức trong cộng đồng.
Interpol cũng đã lập một đơn vị đặc nhiệm chuyên đánh vào tân dược giả để hỗ trợ triệt phá loại tội phạm xuyên quốc gia đe dọa đến mạng sống của con người mà như Alaine Plancon, Interpol Indonesia, mô tả là “một tai họa nghiêm trọng”.
Doanh thu từ ngành công nghiệp sản xuất tân dược giả đã tăng vọt, ước tính lên đến 75 tỉ USD trong năm 2009, tăng 90% so với năm 2005.
Trong chiến dịch Bão tố II, Interpol đã thu giữ 12,2 triệu sản phẩm là tân dược giả hoàn toàn, trong đó phần lớn là thuốc kháng sinh, chống sốt rét, văcxin ngừa phong đòn gánh, Viagra và một số loại thuốc đặc trị khác. Ngoài ra gần 8 triệu sản phẩm còn lại là hàng quá hạn sử dụng.
Ronald Noble, tổng thư ký Interpol, cho biết nên thành lập một chiến dịch Bão tố khác trên mạng ở Đông Nam Á để tăng cường cuộc đấu tranh và trừng phạt đối với nạn sản xuất, kinh doanh tân dược giả ở khu vực này.
Trong tháng 11-2009, Interpol cũng đã phối hợp với Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tung ra chiến dịch Pangea II để chống nạn bán thuốc giả đang hoành hành trên Internet.
Một cơ sở sản xuất thuốc giả tại Trung Quốc (Ảnh: Cenblog.org)
Cơ quan quản lý dược, cảnh sát và hải quan của 24 quốc gia phối hợp sử dụng hệ thống CENcomm, một hệ thống truyền dẫn thông tin an toàn của WCO, để trao đổi thông tin và thông tin tình báo. Pangea II tập trung đánh vào nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), các hệ thống thanh toán và dịch vụ chuyển thư để phát hiện các trang web kinh doanh tân dược trái phép.
Pangea II thu giữ khoảng 17.000 sản phẩm tân dược giả tại 34 trung tâm bưu chính của các nước, đóng cửa 83 trang web bán và quảng cáo thuốc giả trong 751 trang web được xác định có dấu hiệu vi phạm. Tổng thư ký WCO Kunio Mikuriya nhấn mạnh: “Số vụ bắt giữ trong chiến dịch Pangea II cho thấy tình trạng mua bán tân dược giả qua Internet, dịch vụ chuyển phát nhanh và bưu chính ngày càng gia tăng đang chứa đựng một nguy cơ rất lớn cho người mua và sử dụng tân dược”.
Châu Á, xưởng sản xuất giả tân dược lớn nhất thế giới
Lượng thuốc giả Interpol thu được trong chiến dịch tại Đông Nam Á vừa qua (Ảnh: Interpol.int)
Theo báo cáo của Tổ chức Phát triển và hợp tác kinh tế được đăng trên Bloomberg, châu Á là nơi sản xuất tân dược giả lớn nhất thế giới. Khoảng 40% trong 1.047 vụ bắt giữ liên quan đến tân dược giả trên thế giới trong năm 2008 là ở châu Á. Gần 30% tân dược giả được tung ra bán tại các nước đang phát triển.
Tại Jakarta, như báo Jakarta Post cho biết, tân dược giả hiện vẫn được bán tràn lan trong các khu như Grogol và Rawa Bening. Tại Indonesia, khoảng 40% dược phẩm trên thị trường là hàng giả. Theo ủy ban chống thuốc giả thuộc Tập đoàn Bào chế dược phẩm quốc tế (IPMG), nguyên nhân khiến các loại thuốc giả phát triển mạnh tại thị trường châu Á là do ở các nước này có nhu cầu sử dụng thuốc giá rẻ trong khi biện pháp ngăn chặn lại không hiệu quả.
Trung Quốc là một trong những nước có nạn sản xuất thuốc giả hàng đầu thế giới. Theo báo L’Express, mỗi năm Trung Quốc có khoảng 200.000 người chết vì uống nhằm thuốc giả. Chính quyền Trung Quốc đã đóng cửa hàng ngàn cơ sở sản xuất và kinh doanh tân dược giả.
Cảnh sát Trung Quốc tiêu hủy thuốc giả (Ảnh: asianresearch.org)
Tuy nhiên, dường như các biện pháp trừng phạt vẫn không làm bọn đầu nậu kinh doanh loại thuốc giết người này e ngại. Các cơ sở sản xuất tân dược giả vẫn bùng nổ và gần như trở thành một kỹ nghệ thương mại ở nước này, đặc biệt là phát triển mạnh ở đặc khu Thâm Quyến.
Đối với các loại thuốc kháng sinh, Ampicillin 500mg và Augmentin 625mg là hai sản phẩm bị làm giả nhiều nhất ở Đông Nam Á do được bác sĩ kê toa nhiều nhất. Bọn làm giả thuốc còn phù phép thuốc chữa dạ dày thành kháng sinh đặc trị viêm phổi, nước cất thành thuốc chữa bệnh thần kinh, dùng nước đường để bào chế thành xirô trị ho cho trẻ em, thay đổi nhãn mác biến thuốc châu Á thành thuốc sản xuất từ châu Âu.
Ngày 27-1, Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) công bố đã thu giữ 20 triệu sản phẩm tân dược giả và bất hợp pháp trong một chiến dịch xuyên biên giới ở Đông Nam Á. 30 người có liên quan đã bị bắt giữ. Hơn 100 điểm kinh doanh tân dược dọc biên giới các quốc gia này đã bị đóng cửa. Đây được xem là mẻ lưới lớn nhắm vào bọn kinh doanh trên sinh mạng con người ở khu vực “nóng bỏng” này.
Cuộc chiến chống tân dược giả
Trong chiến dịch Bão tố I (Storm I) năm 2008, Interpol đã thu giữ 6,7 triệu sản phẩm tân dược giả qua 27 cuộc bắt giữ trong 200 lần truy quét trên khắp thế giới. Từ tháng 7 đến tháng 11-2009, Interpol lại tung ra chiến dịch Bão tố II nhắm vào tám quốc gia là Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Lào, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Interpol cũng đã lập một đơn vị đặc nhiệm chuyên đánh vào tân dược giả để hỗ trợ triệt phá loại tội phạm xuyên quốc gia đe dọa đến mạng sống của con người mà như Alaine Plancon, Interpol Indonesia, mô tả là “một tai họa nghiêm trọng”.
Theo Tổ chức Y tế thế giới, thuốc giả như Viagra sản xuất ở Trung Quốc đã có mặt tại nhiều nước như Anh, Úc, Nhật, Pháp, Mỹ... với số lượng rất lớn. Tân dược giả chiếm 7-15% ở các nước phát triển và đến 25% thị trường dược phẩm ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Năm 2009, có 406 mẫu thuốc giả được phát hiện tại Việt Nam, chỉ đứng sau Lào (447 mẫu) ở khu vực Đông Nam Á.
Trong chiến dịch Bão tố II, Interpol đã thu giữ 12,2 triệu sản phẩm là tân dược giả hoàn toàn, trong đó phần lớn là thuốc kháng sinh, chống sốt rét, văcxin ngừa phong đòn gánh, Viagra và một số loại thuốc đặc trị khác. Ngoài ra gần 8 triệu sản phẩm còn lại là hàng quá hạn sử dụng.
Ronald Noble, tổng thư ký Interpol, cho biết nên thành lập một chiến dịch Bão tố khác trên mạng ở Đông Nam Á để tăng cường cuộc đấu tranh và trừng phạt đối với nạn sản xuất, kinh doanh tân dược giả ở khu vực này.
Trong tháng 11-2009, Interpol cũng đã phối hợp với Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tung ra chiến dịch Pangea II để chống nạn bán thuốc giả đang hoành hành trên Internet.

Pangea II thu giữ khoảng 17.000 sản phẩm tân dược giả tại 34 trung tâm bưu chính của các nước, đóng cửa 83 trang web bán và quảng cáo thuốc giả trong 751 trang web được xác định có dấu hiệu vi phạm. Tổng thư ký WCO Kunio Mikuriya nhấn mạnh: “Số vụ bắt giữ trong chiến dịch Pangea II cho thấy tình trạng mua bán tân dược giả qua Internet, dịch vụ chuyển phát nhanh và bưu chính ngày càng gia tăng đang chứa đựng một nguy cơ rất lớn cho người mua và sử dụng tân dược”.
Châu Á, xưởng sản xuất giả tân dược lớn nhất thế giới

Tại Jakarta, như báo Jakarta Post cho biết, tân dược giả hiện vẫn được bán tràn lan trong các khu như Grogol và Rawa Bening. Tại Indonesia, khoảng 40% dược phẩm trên thị trường là hàng giả. Theo ủy ban chống thuốc giả thuộc Tập đoàn Bào chế dược phẩm quốc tế (IPMG), nguyên nhân khiến các loại thuốc giả phát triển mạnh tại thị trường châu Á là do ở các nước này có nhu cầu sử dụng thuốc giá rẻ trong khi biện pháp ngăn chặn lại không hiệu quả.
Trung Quốc là một trong những nước có nạn sản xuất thuốc giả hàng đầu thế giới. Theo báo L’Express, mỗi năm Trung Quốc có khoảng 200.000 người chết vì uống nhằm thuốc giả. Chính quyền Trung Quốc đã đóng cửa hàng ngàn cơ sở sản xuất và kinh doanh tân dược giả.

Đối với các loại thuốc kháng sinh, Ampicillin 500mg và Augmentin 625mg là hai sản phẩm bị làm giả nhiều nhất ở Đông Nam Á do được bác sĩ kê toa nhiều nhất. Bọn làm giả thuốc còn phù phép thuốc chữa dạ dày thành kháng sinh đặc trị viêm phổi, nước cất thành thuốc chữa bệnh thần kinh, dùng nước đường để bào chế thành xirô trị ho cho trẻ em, thay đổi nhãn mác biến thuốc châu Á thành thuốc sản xuất từ châu Âu.
Theo Tuổi trẻ