Chủ tịch xã xác nhận khống trẻ bị bỏ rơi đưa vào Việt Lâm

1,557
0
0

Camellia

New Member
(Dân trí) - Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã phát hiện nhiều dấu hiệu đáng ngờ về nguồn gốc số trẻ bị bỏ rơi được đưa về trung tâm Việt Lâm, theo đó một số chủ tịch xã đã xác nhận “khống” hồ sơ trẻ bị bỏ rơi trên địa bàn quản lý.
>> Sai phạm “toàn diện” tại trung tâm Việt Lâm
>> “Ngóng” tương lai 12 phận đời bị chối bỏ

Những hình ảnh xót xa...​

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14, Công an tỉnh Phú Thọ) là đơn vị được giao nhiệm vụ điều tra, làm rõ những sai phạm có dấu hiệu hình sự ở Trung tâm bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Lâm (thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ). Thượng tá Hà Minh Tân, trưởng phòng PC14 cho biết, đến nay, cơ quan công an đã yêu cầu các xã có trẻ bị bỏ rơi kiểm tra, xác nhận lại việc nhặt được trẻ bị bỏ rơi trên địa bàn xã.

Kết quả xác minh ban đầu, theo thượng tá Tân, đa phần không có trẻ ở xã đó. Tuy nhiên, việc các cháu bé được đưa ở đâu về chưa khẳng định được và công an vẫn đang điều tra để làm rõ.

Quá trình xác minh đã khẳng định được một số chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã trong tỉnh Phú Thọ xác nhận “khống” hồ sơ có trẻ bị bỏ rơi trên địa bàn mình quản lý.

Ông Tân khẳng định, phía công an sẽ đấu tranh kiên quyết để làm rõ các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự của trung tâm Việt Lâm và các cá nhân liên quan, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Cơ quan công an cũng đang tập trung điều tra,“dò” theo các dấu hiệu mua bán trẻ em ra nước ngoài dưới hình thức cho nhận con nuôi tại trung tâm này.

Thượng tá Tân cũng cho rằng, việc nuôi dưỡng các cháu bị bỏ rơi, mồ côi cha mẹ là làm việc nhân đạo đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, ở địa bàn huyện Lâm Thao có đến 2 trung tâm nhân đạo là một dấu hiệu bất thường.

Những nghi ngờ của dư luận về việc “thu gom” trẻ mang về “nuôi nhốt” để cho nhận con nuôi ở trung tâm Việt Lâm nhằm thu lợi bất chính ngày càng có cơ sở. Trước đó, nhiều dấu hiệu nghi vấn, những biểu hiện không bình thường trong quá trình hoạt động, tiếp nhận và lập hồ sơ trẻ vào trung tâm cũng đã được Sở Tư pháp xác nhận khi làm việc với phóng viên Dân trí (đầu tháng 4/2009).

Dù các dấu hiệu đã được nhiều cơ quan chức năng xác nhận, cơ quan công an cũng đã vào cuộc từ lâu, hồ sơ số trẻ tồn lại trung tâm sau những đợt xuất ngoại trót lọt được lưu giữ để điều tra nhiều tháng nhưng đến nay, công an tỉnh Phú Thọ vẫn chưa khởi tố vụ án.

Công tác điều tra của cơ quan công an và biện pháp xử lý cụ thể là những vấn đề dư luận vẫn đang chờ đợi, quan tâm và cuộc sống của 12 cháu bé mới được giải thoát cũng “ngóng” một kết luận sáng tỏ.

P. Thảo
 
Top