metyruoi
Active Member
Đối với một trẻ có vấn đề về tâm lý ( Chậm nói, hiếu động kém tập trung, có nguy cơ tự kỷ hay chậm phát triển) thì học cụ bao gồm những dụng cụ học tập và các đồ chơi giáo dục là điều rất cần thiết vì khác với trẻ bình thường, khả năng tưởng tượng hay hình dung và khả năng liên tưởng ( một yếu tố quan trọng của tư duy logic) của trẻ rất thấp hay có khi không có. Khi chơi với trẻ, chúng ta khó có thể yêu cầu trẻ nghĩ ra, hình dung ra, hay thực hiện các yêu cầu trừu tượng ( Nhớ các con chữ và con số ).
Tất cả đều phải được minh hoạ, bằng các vật dụng, học cụ và hình ảnh càng thực tế, càng rõ ràng và càng đơn giản thì sẽ càng giúp cho trẻ dễ nhớ, dễ làm theo. Vì thế, để bắt đầu một chương trình can thiệp tại gia đình thì phụ huynh ngoài những kiến thức, những nguyên tắc về lý thuyết cũng như những bài tập thực hành, cũng cần phải trang bị từng bước các dụng cụ hỗ trợ cho việc tác động của mình.
Dưới đây là danh sách những vật dụng cần có, những vật dụng này không nhất thiết phải trang bị tất cả ngay trong giai đoạn đầu, mà có thể mua ( và làm lấy ) từ từ, tuỳ theo điều kiện tài chính và khả năng cũng như nhu cầu của con em mình.
Các trang bị cơ bản:
1. Vị trí: nếu bạn có được một phòng riêng cho bé thì quá tốt, nếu không, cũng nên dành phần không gian yên tĩnh, sáng sủa trong nhà làm góc học tập cho bé.
2. Bàn ghế: bàn học của bé đừng nhỏ hơn khổ 60 cm x 90 cm, để dễ thao tác. Mặt bàn bằng mica thì rẻ và đỡ bóng hơn bằng inox. Chân bàn cao hay thấp thì tuỳ thuộc vào bé lớn hay nhỏ, nhưng bạn cũng phải chuẩn bị ghế cho tương ứng. Ghế tốt nhất là phải chắc chắn và hơi nặng một chút, vì thời gian đầu bé rất hay xô đẩy ghế để chạy nhảy lung tung, ghế nhẹ quá sẽ khó kềm được bé trên bàn.
Nếu trẻ nhỏ dưới 3 tuổi thì nên dùng loại bàn chân thấp ( cao khoảng 30cm) bé có thể ngồi ngay trên sàn để tô vẽ.
3. Tivi + đầu máy + những băng đĩa nhạc thiếu nhi, hoạt hình, quảng cáo mà bé thích: chủ yếu chỉ để thưởng cho bé thôi, nên đặt ở nơi bé dễ nhìn thấy nhất, nhưng lại không dễ để bé bấm nút tắt mở lung tung, không kiểm soát.
4. Tủ, kệ: nếu có thể nên đặt một cái tủ, kệ dài dọc theo tường và gần nơi đặt bàn học để dễ thao tác, mọi thứ nên nằm trong tầm tay của người dạy.
5. Một cây thước kẻ hay một cây roi quấn bằng giấy báo: chẳng phải dùng để đánh bé đâu, nhưng bé cần phải sợ một vật gì đó, rồi bạn sẽ thấy nó cũng lợi hại.
6. Dụng cụ học tập: cần rất nhiều thứ nhưng không phải cần một lúc tất cả mọi thứ. Vì vậy, bạn nên mua làm nhiều lần, những thứ thật cần thiết cho từng thời điểm để tiết kiệm chi phí. Nếu bạn chịu khó và khéo tay một chút, bạn có thể tự làm được rất nhiều đồ dùng học tập cho bé mà chẳng phải tốn kém nhiều .
7. Gương gắn trên tường: to vừa đủ để bé tập soi gương và tập nói
8. Khăn giấy, khăn mặt cho bé, khăn lau nhà và thùng rác
9. Bảng trắng lớn ( từ 1m2 X 1m đến 2m X 1m ) để ghi bài – vẽ hình …
10. Bánh, kẹo, ( hay món trẻ ưa thích ) mồi làm phần thưởng cho bé
11. Dụng cụ massage: cây lăn sừng
12. Bảng trắng đen: cần 2 tấm bìa khổ 20cm x 30 cm, dán decal trắng đen là được
Các dụng cụ này có thể trang bị từ từ tuỳ theo sự tiến bộ của bé
CÁC ĐỒ DÙNG – HỌC CỤ TRANG BỊ KHI DẠY TRẺ
1. Các đồ dùng bạn có thể mua :
- 1 bộ chữ và số lớn - 1 bảng nhám treo tường màu xanh - 5 cây nhựa dán trên bảng để gắn chữ và số
- 1 bịch que tính bằng nhựa nhiều màu (học đếm) - 1 cặp phách tre (học gõ)
- 1 quạt giấy (học xòe ra, xếp vào, phe phẩy, quạt) - 2 xấp giấy thủ công (học màu theo chuẩn của trường)
- 1 hộp quẹt gas và 2 đèn cầy nhỏ (học thổi) - 2 còi thổi (học thổi) - 2 chai bong bóng xà phòng thổi (học thổi)
- 1 chuông cà – rem hoặc lục lạc (học lắc, rung) - 1 trống tròn hay trống cơm đồ chơi (học gõ, vỗ)
- 2 hộp bút chì sáp (học tô màu) - 2 hộp đất sét nặn (học nhồi, nặn)
- 1 hộp màu nước loại khô (học pha màu và tô màu) - 2 cọ màu nước loại nhỏ
- 1 khối rubic nhỏ (học xoay khối) - 1 hộp đồ chơi tạo hình bằng gỗ, loại có 12 hình dạng (xếp khối)
- 1 hộp đồ chơi tại hình bằng mút, loại nhỏ (học xếp khối)
- 1 tháp xu lớn nhỏ, loại nhỏ (học chồng khối lớn nhỏ, xếp thứ tự lớn nhỏ, phân biệt kích thước, màu sắc)
- các tờ poster hình ảnh về trái cây, rau quả, thú rừng, thú trang trại, phương tiện giao thông, nghề nghiệp, côn trùng, cá, số lượng nên mua 2 tờ mỗi loại, 1 để dán tường, 1 để làm dụng cụ học tập (học nhận biết) – Học cụ này dành cho trẻ trên 5 tuổi
- 1 bộ xu xỏ vào trụ gỗ, xu lớn, có số lương từ 1 đến 5, xếp theo màu (học xỏ khoen vào trụ gỗ, học đếm theo số lượng, học màu) - 1 bộ hộp lồng vào nhau gồm 4 cái hộp vuông (học lồng nhỏ vào lớn, học chồng nhỏ trên lớn, xếp thứ tự, phân biệt lớn nhỏ, màu sắc)
- 1 bộ cắt rau củ gồm thớt, dao, 5 loại rau củ (học cắt bằng dao)
- 1 bộ hộp hình dáng, càng nhiều hình càng tốt -
- khoảng 10 hoặc hơn tranh ghép gỗ từ dễ đến khó, trong đó có 1 bộ số từ 0 - 9 và 1 bộ chữ cái (học ghép tranh, bé học xếp hình càng nhiều càng tốt, để nhanh mắt và luyện trí nhớ, tăng dần độ khó)
- 1 bộ hình dáng vuông, chữ nhật, tròn, tam giác từ cao đến thấp, có dây xỏ
2. Học cụ dành cho trẻ trên 5 tuổi
- 1 hộp ghép 2 mảnh cho bé học toán . - 1 hộp ghép 2 mảnh cho bé học tính từ và giới từ .
- 1 hộp ghép hình dáng 31 mẫu .- - 1 điện thoại giả (bé chơi trò giả vờ)
- 1 búp bê nhắm mở mắt được, có tóc chải được, có thể khóc, cười càng tốt
- 1 thú nhồi bông cỡ nhỏ (bé có thể ẵm bồng, giả cờ cho ăn, uống, dỗ ngủ)
- 1 kéo cắt giấy bằng nhựa (học cắt giấy bằng kéo) - 1 ống heo (học bỏ xu vào khe của ống heo)
- 1 bộ đồ chơi nhà bếp (học nhận biết và chơi giả vờ)
- 2 bịch thú các loại lớn bằng nhựa (học nhận biết và ghép đôi, đừng mua những con bán lẻ, rất mắc vì bằng nhựa tốt và qúa to, chọn bịch nào có các con thú thường gặp như cọp, voi, sư tử, báo, heo, trâu, bò, chó, mèo, gà, vịt …)
- 1 bịch thú các loại nhỏ (học ghép lớn bé, đừng mua các loại khủng long, chọn bịch nào có các con thú giống bịch lớn) - 1 bịch sinh vật biển như tôm, cua, mực, hải cẩu, cá heo, cá đuối, sao biển …
- 1 số xe nhỏ như xe hơi, xe cứu thương, xe cần cẩu, xe cứu hỏa, xe đông lạnh, xe tải, xe đạp, xe máy … (học đẩy xe và học nhận biết, mua loại rẻ nhất)
- 1 ít decal màu đen, trắng, xanh dương, xanh lá, đỏ, hoa … làm đồ dùng học tập
- 20 tờ giấy bìa hồ sơ đủ màu để làm dụng cụ học tập - Dao rọc giấy, kéo, thước đo, viết chì, hồ, gôm, băng keo trong, băng keo 2 mặt, kim kẹp giấy, đồ bấm giấy, kim bấm giấy, đồ bấm đục lỗ, kẹp bướm … để bé học nhận biết và để làm dụng cụ học tập cho bé - 1 banh nhựa (học đá, ném, thảy, lăn)
- 3 vòng nhỏ (loại bé gái tập lắc vòng) để bé học ném banh qua vòng, nhảy qua vòng, bò chui qua vòng
3. Các loại trái cây nhựa
Bạn có thể mua các loại trái cây, rau củ bằng nhựa, các loại dùng gắn tủ lạnh, các loại dùng gác đũa, các loại hoa giả … những thứ này không hề rẻ chút nào, bạn chỉ nên mua những thứ thật quen thuộc như cam, qúit, xoài, bưởi, mãng cầu, thanh long … bắp cải, su su, cà rốt, bí xanh, bí đỏ … hoa hồng, huệ, lan, cúc, đồng tiền, cẩm chướng … bạn nhớ chọn loại không dễ vỡ, càng giống thật càng tốt, và phải trả giá, giá ở siêu thị có khi rẻ hơn chợ.
4. Các loại giấy bìa
Bạn có thể cắt giấy bìa theo khổ tuỳ ý. Bạn nên mua loại giấy láng đẹp, trắng 2 mặt và dày hơn. Bạn nên cắt sẵn 2 khổ sau 10,5cm x 14,5cm; 14,5cm x 21cm, là 2 khổ giấy thích hợp cho 2 loại giấy nhựa A5 và A6 kể trên, mỗi loại 3 ký.
Các sách tham khảo:
( Các sách chỉ mang tính gợi ý – bạn có thể trang bị nhiều hơn hay ít hơn tuỳ theo khả năng đọc vá áp dụng của mình)
- sách Bé làm quen với hình dạng - sách Những trò chơi giả bộ đầu tiên của trẻ nhỏ
- sách Hướng dẫn trẻ làm đồ chơi theo chủ đề (để làm đồ chơi cho bé)
- sách 100 bài đồng dao phổ biến (tập 1, tập 2)
- sách 100 trò chơi mẫu giáo (tập 1, tập 2, tập 3)
- Trò chơi ngón tay, Các trò chơi vận động cho trẻ từ 2 – 6 tuổi,
- Hướng dẫn hoạt động cho trẻ từ 1 – 3 tuổi,
Trò chơi phát triển tư duy cho trẻ, Trò chơi học tập,
Làm đồ chơi từ vật liệu thông thường.
Tùy theo nhu cầu và tình trạng của bé để mua cho thích hợp
CVTL Lê Khanh