Chuyện không đáng có ở VCCI: Mất thiêng vì bầu bán lem nhem

10,253
30
48

ALnML

Super Moderator
Chuyện không đáng có ở VCCI: Mất thiêng vì bầu bán lem nhem

(VOV) - Việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Hằng làm Tổng Thư ký hoàn toàn đi ngược lại điều lệ VCCI, nhưng vẫn được thực thi.



Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vốn là một tổ chức uy tín, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. VCCI được thành lập nhằm bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, thúc đẩy các quan hệ hợp tác doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực.


VCCI - cầu nối hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam.

Với vai trò quan trọng này, VCCI nhiều năm qua luôn được coi là cầu nối hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, lần đầu tiên trong suốt lịch sử hình thành và phát triển của mình, hiện nay, chính VCCI lại đang chìm trong bê bối sau vụ bổ nhiệm chức danh Tổng thư ký lình xình suốt gần một năm qua.

Từ trên trời rơi xuống

Sự việc bắt đầu từ ngày 15/7/2011, khi bà Phạm Thị Thu Hằng, một nhân vật chưa phải hội viên chính thức, không hề nằm trong quy hoạch cán bộ bỗng nhiên được bổ nhiệm làm Tổng thư ký của VCCI. Dĩ nhiên, câu chuyện ngay lập tức trở thành nguồn cơn bức xúc, nghi ngờ, gây nguy cơ mất đoàn kết trong nội bộ tổ chức này. Điều này chưa từng xảy ra ở VCCI, vì đây tổ chức vốn có nhiệm vụ đoàn kết doanh nghiệp Việt Nam.

Ngược dòng hồ sơ quá trình trở thành Tổng thư ký VCCI, người ta dễ dàng nhận ra đây là một cuộc bầu bán lem nhem chưa từng có khi mà bà Phạm Thị Thu Hằng được nhìn nhận là “Vị Tổng thư ký từ trên trời rơi xuống”.

Quyết định bổ nhiệm bà Hằng được ban hành ngày 15/7/2011, căn cứ vào nghị quyết cuộc họp một ngày trước đó của ban chấp hành VCCI. Tại cuộc họp này, bà Hằng mới xuất hiện trong vai người thay thế cho một đại biểu đại diện doanh nghiệp, trong khi bà Hằng không còn làm việc tại doanh nghiệp đó.

Điều đó có nghĩa trước khi trở thành Tổng thư ký, bà Hằng chưa phải là hội viên VCCI. Việc này hoàn toàn trái quy định tại Điều lệ hoạt động của VCCI. Và cũng chính vì vậy, bà Hằng chưa hề được quy hoạch vào chức danh trên.

Việc bổ nhiệm bà Hằng làm Tổng thư ký hoàn toàn đi ngược lại điều lệ VCCI, nhưng vẫn được thực thi. Do đó, không có gì là ngạc nhiên khi việc bổ nhiệm bà Hằng được thực hiện theo quy trình 5 không. Không có đánh giá và quy hoạch cán bộ, không có ý kiến nhận xét của cấp ủy, không có nhận xét của tổ chức đảng nơi cư trú, không kê khai tài sản, không đủ phiếu tín nhiệm.

Câu hỏi đặt ra ở đây là vì sao bà Hằng trở thành Tổng thư ký VCCI mà không cần tuân thủ bất cứ yêu cầu bổ nhiệm nào? Dĩ nhiên, theo đúng cơ chế hình thành của mọi sự sai phạm. Cái sai này đẻ ra cái sai kia. Một ngày trước khi trở thành Tổng thư ký, bà Hằng đã được bầu làm thành viên HĐQT trong một cuộc hội nghị không đủ điều kiện để tiến hành.

Theo đó, Hội nghị Ban chấp hành VCCI lần thứ 7, khóa 5 ngày 14/7/2011 để bầu bà Hằng vào HĐQT chỉ có 39/77 đại biểu tham dự, trong đó có những người đi thay, không có tư cách đại biểu. Như vậy, với số đại biểu không quá 50%, hội nghị đã không đủ điều kiện để tiến hành, và càng không đủ điều kiện về tỷ lệ 2/3 số đại biểu để công nhận vai trò thành viên HĐQT của bà Hằng, theo Điều 19 của Điều lệ VCCI.

Cả quá trình trở thành Tổng thư ký VCCI của bà Hằng đều không chính tắc. Tuy nhiên, một ngày sau cuộc hội nghị bất bình thường đó, Quyết định bổ nhiệm vẫn được ban hành, để VCCI có một vị Tổng thư ký từ trên trời rơi xuống.

Cái sảy nảy cái ung

Vụ bê bối bổ nhiệm cán bộ cấp cao của VCCI nhanh chóng bị báo chí chú ý, đơn giản bởi VCCI vốn là một hình mẫu của sự minh bạch. VCCI là tổ chức thường xuyên có những cuộc khảo sát, đánh giá các doanh nghiệp, thậm chí là cả các địa phương, có hình ảnh như một vị trọng tài quắc thước, mẫu mực về hành vi ứng xử trong môi trường thương mại.

Trong khi đó, chức danh quan trọng nhất của tổ chức này lại được bầu bán một cách lem nhem, thiếu minh bạch. Rõ ràng, đây là một nghịch cảnh đầy sự thu hút đối với báo chí. Và sự việc nhanh chóng xuất hiện trên nhiều tờ báo, khiến ủy ban kiểm tra Trung ương phải vào cuộc.

Ngày 16/1/2012, ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thông báo kết luận. Theo đó, cùng với việc bầu cán bộ chưa đúng quy định thì hoạt động tài chính của VCCI cũng vô cùng lem nhem, sai nguyên tắc, trong đó đặc biệt là khoản tiền hơn 1 tỷ đồng mà Ban Tài chính VCCI chi tiếp khách chưa đúng chức năng nhiệm vụ, nội dung chi không rõ ràng, lập chứng từ không theo quy định.

Cũng trong thông báo này, ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kiến nghị VCCI cần nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và đề xuất biện pháp khắc phục việc chỉ đạo bầu chức danh Tổng thư ký theo đúng quy định; đồng thời thành lập Đoàn để tiến hành kiểm tra, làm rõ việc Ban Tài chính thực hiện chi tiêu, tiếp khách và thực hiện các dự án, đề án từ ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, những biện pháp khắc phục nhằm thực hiện đúng quy định, đến nay chưa được thực hiện đang gây ra những bất bình trong nội bộ VCCI. Nhưng nghiêm trọng hơn, chính sự lem nhem này đang làm mất uy tín của VCCI đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Điều này chắc chắn sẽ gây hậu quả nghiêm trọng vì hơn bao giờ hết, trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay, VCCI cần thể hiện vai trò hỗ trợ tích cực đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi mà ngay chính nội bộ của VCCI cũng đang vướng phải những bê bối không đáng có, liệu tổ chức này có thể làm tốt vai trò của mình hay không?

Đã đến lúc sự việc lem nhem ở VCCI cần được chấm dứt một cách triệt để, công khai, và minh bạch./.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kiến nghị VCCI cần nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và đề xuất biện pháp khắc phục việc chỉ đạo bầu chức danh Tổng thư ký theo đúng quy định; đồng thời thành lập Đoàn để kiểm tra, làm rõ việc Ban Tài chính thực hiện chi tiêu, tiếp khách và thực hiện các dự án, đề án từ ngân sách Nhà nước.

Tuệ Phong/Báo TNVN
 
Top