Me Minh "meo"
Active Member
Năm 2012, dù mới bước sang tháng 2 đã có 2 ca mắc cúm A/H5N1 và cả 2 ca đều không thể cứu chữa. Từ năm 2003 đến nay, đã có 121 ca cúm A/H5N1 được ghi nhận ở người, trong đó 61 ca tử vong.
Tỉ lệ trung bình số người mắc bị tử vong lên đến 50%, có khi lên đến 100% (năm 2009 có 5 người mắc, cả 5 đều tử vong). Bệnh cúm A/H5N1 có nguy cơ trở lại và ngày càng nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, người dân vẫn rất chủ quan, vẫn chăn thả, buôn bán gia cầm bất chấp quy định phòng dịch, thậm chí, có người mắc bệnh do ăn thịt gia cầm mắc cúm. Trong khi đó, công tác phòng, chống dịch cúm nguy hiểm này vẫn lúng túng, bị động, chạy theo dịch. Sau 5 năm nghiên cứu, đến nay vẫn chưa có vaccine phòng cúm A/H5N1.
Gia cầm sống bày bán công khai trên đường phố TPHCM bị cơ quan chức năng xử lý ngày 3.2. Ảnh: V.T
Từ đầu năm 2012 ghi nhận 2 trường hợp cúm A/H5N1 tử vong. Cả hai bệnh nhân tử vong do cúm A/H5N1 đầu năm 2012 đều trú tại khu vực Nam Bộ, đều ghi nhận đến việc tiếp xúc gia cầm.
Tử vong do tiếp xúc với gia cầm
Hai trường hợp tử vong mới xảy ra đó là bệnh nhân D.N (SN 1994, ở ấp Ngọc Thạnh, xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) làm nghề chăn vịt xuất hiện triệu chứng sốt, ho và tự mua thuốc điều trị nhưng bệnh ngày một nặng thêm, sau đó xin nhập BV Đa khoa huyện Giồng Riềng điều trị, bệnh nhân được chuyển đến BV Đa khoa tỉnh Kiên Giang trong tình trạng sốt cao, ho, khó thở, sau đó tử vong.
Tiếp xúc trực tiếp với gia cầm bị bệnh rất dễ bị nhiễm virus cúm A/H5N1.
Trường hợp thứ hai là bệnh nhân Sơn Thị Sà Vượt trú tại huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng đang mang thai 36 tuần tuổi, có làm 3 con gà chết cho gia đình ăn, nhưng bản thân nạn nhân không ăn. Vào ngày 21.1, bệnh nhân bắt đầu phát bệnh có triệu chứng sốt và ho. Đến ngày 25.1, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Sau khi chẩn đoán phát hiện bệnh nhân thiếu ối, viêm phổi, các bác sĩ tiến hành mổ ngay để lấy thai nhi. Đến ngày 28.1 bệnh nhân đã tử vong.
Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Nạn nhân tử vong do bị nhiễm virus cúm H5N1. Hiện tại mẹ chồng của nạn nhân cũng có biểu hiện sốt và ho đang được điều trị cách ly tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Cháu mới mổ nặng 2,3kg cũng được chẩn đoán viêm phổi do nhiễm trùng ối. Cả 2 bà cháu đang được chăm sóc cẩn thận.
Trước thông tin 2 trường hợp tử vong do cúm A/H5N1 xảy ra sau gần 1 năm “im hơi lặng tiếng” cũng không làm cho người dân quan tâm. Tại TPHCM, dọc trên các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ (quận 7), Lê Văn Lương khu vực Nhà Bè, lượng gà vịt sống đang được bày bán công khai trên đường. Sở Y tế đã đề nghị cơ quan chức năng cùng tăng cường hỗ trợ, kiểm dịch và có biện pháp xử lý nghiêm những đối tượng không chấp hành quy định vận chuyển, mua bán gia cầm. Tuy nhiên, việc đề nghị của Sở Y tế vẫn chưa được các quận huyện hưởng ứng.
Cúm A/H5N1 cực kỳ nguy hiểm
Theo BS Lê Hoàng San - Phó Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM - dịch cúm A/H5N1 đang có nguy cơ bùng phát rất lớn tại khu vực Nam Bộ nếu các địa phương lơ là phòng, chống, nhất là trong thời điểm thời tiết thuận lợi như hiện nay.
Tiêm phòng cúm cho gia cầm.
Theo các BS, cúm A/H5N1 cực kỳ nguy hiểm, tỉ lệ tử vong do cúm A/H5N1 cao, chiếm khoảng 50% số người mắc bệnh và hầu hết các trường hợp lây nhiễm là do tiếp xúc trực tiếp với gia cầm mắc bệnh. Các ca tử vong ở các nước có virus lưu hành vẫn liên tiếp xảy ra, bất chấp thời tiết mùa lạnh hay mùa nóng. Đối tượng dễ mắc cúm nhất là người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh mạn tính. Tuy nhiên, 2 trường hợp tử vong mới nhất đều là những thanh niên, có sức khỏe tốt.
Người bị nhiễm virus, người bệnh có biểu hiện sốt cao, đau đầu, đau cơ, ho, đau họng, khó thở do phổi bị tàn phá nhanh chóng..., có thể tử vong nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời. Bệnh lây qua đường hô hấp bởi: Các giọt nhỏ rớt dãi, dịch tiết đường hô hấp và tiêu hóa của vật mang bệnh (khi tiếp xúc trực tiếp hay gián); do người hít phải không khí có chứa bụi từ phân gà, phân chim, dịch tiết khác... mang virus còn sống; lây do đường tiếp xúc, tiêu hóa: Từ thức ăn, nước uống nhiễm bụi có virus, bàn tay bẩn, ô nhiễm vào miệng, mũi và qua đó xâm nhập đường hô hấp.
Để hạn chế lây lan, Viện Pasteur TPHCM khuyến cáo, khi phát hiện gia cầm ốm, chết tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng. Không được vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; đảm bảo ăn chín, uống sôi; rửa tay bằng xàphòng trước khi ăn. Tuyệt đối không giết mổ và sử dụng gia cầm mắc bệnh.
Võ Tuấn - Nhật Hồ
http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Cum-AH5N1-tro-lai-nguy-hiem-hon/74527
Tỉ lệ trung bình số người mắc bị tử vong lên đến 50%, có khi lên đến 100% (năm 2009 có 5 người mắc, cả 5 đều tử vong). Bệnh cúm A/H5N1 có nguy cơ trở lại và ngày càng nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, người dân vẫn rất chủ quan, vẫn chăn thả, buôn bán gia cầm bất chấp quy định phòng dịch, thậm chí, có người mắc bệnh do ăn thịt gia cầm mắc cúm. Trong khi đó, công tác phòng, chống dịch cúm nguy hiểm này vẫn lúng túng, bị động, chạy theo dịch. Sau 5 năm nghiên cứu, đến nay vẫn chưa có vaccine phòng cúm A/H5N1.
Gia cầm sống bày bán công khai trên đường phố TPHCM bị cơ quan chức năng xử lý ngày 3.2. Ảnh: V.T
Từ đầu năm 2012 ghi nhận 2 trường hợp cúm A/H5N1 tử vong. Cả hai bệnh nhân tử vong do cúm A/H5N1 đầu năm 2012 đều trú tại khu vực Nam Bộ, đều ghi nhận đến việc tiếp xúc gia cầm.
Tử vong do tiếp xúc với gia cầm
Hai trường hợp tử vong mới xảy ra đó là bệnh nhân D.N (SN 1994, ở ấp Ngọc Thạnh, xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) làm nghề chăn vịt xuất hiện triệu chứng sốt, ho và tự mua thuốc điều trị nhưng bệnh ngày một nặng thêm, sau đó xin nhập BV Đa khoa huyện Giồng Riềng điều trị, bệnh nhân được chuyển đến BV Đa khoa tỉnh Kiên Giang trong tình trạng sốt cao, ho, khó thở, sau đó tử vong.
Tiếp xúc trực tiếp với gia cầm bị bệnh rất dễ bị nhiễm virus cúm A/H5N1.
Trường hợp thứ hai là bệnh nhân Sơn Thị Sà Vượt trú tại huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng đang mang thai 36 tuần tuổi, có làm 3 con gà chết cho gia đình ăn, nhưng bản thân nạn nhân không ăn. Vào ngày 21.1, bệnh nhân bắt đầu phát bệnh có triệu chứng sốt và ho. Đến ngày 25.1, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Sau khi chẩn đoán phát hiện bệnh nhân thiếu ối, viêm phổi, các bác sĩ tiến hành mổ ngay để lấy thai nhi. Đến ngày 28.1 bệnh nhân đã tử vong.
Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Nạn nhân tử vong do bị nhiễm virus cúm H5N1. Hiện tại mẹ chồng của nạn nhân cũng có biểu hiện sốt và ho đang được điều trị cách ly tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Cháu mới mổ nặng 2,3kg cũng được chẩn đoán viêm phổi do nhiễm trùng ối. Cả 2 bà cháu đang được chăm sóc cẩn thận.
Trước thông tin 2 trường hợp tử vong do cúm A/H5N1 xảy ra sau gần 1 năm “im hơi lặng tiếng” cũng không làm cho người dân quan tâm. Tại TPHCM, dọc trên các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ (quận 7), Lê Văn Lương khu vực Nhà Bè, lượng gà vịt sống đang được bày bán công khai trên đường. Sở Y tế đã đề nghị cơ quan chức năng cùng tăng cường hỗ trợ, kiểm dịch và có biện pháp xử lý nghiêm những đối tượng không chấp hành quy định vận chuyển, mua bán gia cầm. Tuy nhiên, việc đề nghị của Sở Y tế vẫn chưa được các quận huyện hưởng ứng.
Cúm A/H5N1 cực kỳ nguy hiểm
Theo BS Lê Hoàng San - Phó Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM - dịch cúm A/H5N1 đang có nguy cơ bùng phát rất lớn tại khu vực Nam Bộ nếu các địa phương lơ là phòng, chống, nhất là trong thời điểm thời tiết thuận lợi như hiện nay.
Tiêm phòng cúm cho gia cầm.
Theo các BS, cúm A/H5N1 cực kỳ nguy hiểm, tỉ lệ tử vong do cúm A/H5N1 cao, chiếm khoảng 50% số người mắc bệnh và hầu hết các trường hợp lây nhiễm là do tiếp xúc trực tiếp với gia cầm mắc bệnh. Các ca tử vong ở các nước có virus lưu hành vẫn liên tiếp xảy ra, bất chấp thời tiết mùa lạnh hay mùa nóng. Đối tượng dễ mắc cúm nhất là người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh mạn tính. Tuy nhiên, 2 trường hợp tử vong mới nhất đều là những thanh niên, có sức khỏe tốt.
Người bị nhiễm virus, người bệnh có biểu hiện sốt cao, đau đầu, đau cơ, ho, đau họng, khó thở do phổi bị tàn phá nhanh chóng..., có thể tử vong nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời. Bệnh lây qua đường hô hấp bởi: Các giọt nhỏ rớt dãi, dịch tiết đường hô hấp và tiêu hóa của vật mang bệnh (khi tiếp xúc trực tiếp hay gián); do người hít phải không khí có chứa bụi từ phân gà, phân chim, dịch tiết khác... mang virus còn sống; lây do đường tiếp xúc, tiêu hóa: Từ thức ăn, nước uống nhiễm bụi có virus, bàn tay bẩn, ô nhiễm vào miệng, mũi và qua đó xâm nhập đường hô hấp.
Để hạn chế lây lan, Viện Pasteur TPHCM khuyến cáo, khi phát hiện gia cầm ốm, chết tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng. Không được vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; đảm bảo ăn chín, uống sôi; rửa tay bằng xàphòng trước khi ăn. Tuyệt đối không giết mổ và sử dụng gia cầm mắc bệnh.
Võ Tuấn - Nhật Hồ
http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Cum-AH5N1-tro-lai-nguy-hiem-hon/74527