Cùng bé vẽ tranh hoa đào cực đẹp bằng vỏ chai nước ngọt

5,604
7
38

metyruoi

Active Member
(afamily) Mùa xuân là mùa cây cối cỏ hoa đâm chồi nảy lộc, bạn hãy mang không khí mùa xuân vào nhà mình với bức tranh hoa đào thật đẹp và tinh tế mà cũng rất dễ làm này nhé!

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:
Chai nước lớn loại 1,5 lít có phần đáy chai hình 5 cánh hoa
Màu vẽ: màu đen và màu hồng (màu nước)
Cọ vẽ và đĩa nhựa đựng màu
Giấy vẽ.

Bước 1:
Lấy ít màu vẽ đen cho ra đĩa nhựa, dùng cọ vẽ lên giấy tạo thành hình cành cây. Bạn có thể tạo hình tùy theo ý của bạn.
Bước 2:
Cho màu hồng ra đĩa, lượng màu đủ để ngập phần cánh hoa của đáy chai nhựa. Sau đó bạn nhúng phần đáy chai lên đĩa.
Bước 3:
Để nghiêng chai cho ráo bớt phần màu còn dư xuống đĩa. Lưu ý là khi nhúng bạn chỉ nhúng vừa ngập 5 cánh hoa ở đáy chai thôi nhé.
Bước 4:
Bây giờ bạn đặt chai lên trên giấy đã vẽ cành hoa để tạo thành bông hoa, rất đơn giản phải không?
Tương tự bạn tạo thêm nhiều bông hoa khác nữa là bạn có bức tranh hoa đào nổi bật nhé!
Đợi màu vẽ khô hẳn rồi đặt tranh vào trong khung và treo lên tường nữa là xong!



Vậy là bức tranh hoa đào nổi bật đã hoàn thành chỉ trong nháy mắt. Với cách làm đơn giản và không mất nhiều thời gian, bạn có thể tạo thành bức tranh hoa chỉ riêng nhà mình có thôi! Trang trí cho phòng khách hay phòng ngủ nhà mình đều rất hợp.



Chúc các bạn làm được những bức tranh thật đẹp để cùng đón xuân về nhé!


 
Top