Dạy con học giờ (time)

240
0
0

Liên ròm

New Member
Đồng hồ của ròm



Mọi người khi dạy con học hay mua cái đồng hồ đồ chơi về dạy con mà quên mất dạy con bằng "giờ thực tế" nhanh hơn nhiều. Hôm qua trong trường họp TA mấy bà già phàn nàn dạy mệt quá. Ròm nói dạy chung còn đỡ mệt hơn dạy one by one nữa, bọn chúng điếc về five, ten, twenty, đã đành mà quarter, half cũng đơ luôn. Tí xíu nữa quay sang chửi cha mẹ không dạy con cứ để hết cho nhà trường, nếu nhà trường không dạy thì cha mẹ cứ nói sao không dạy con nên dùm.

Mà cái hệ thống Anh cũng kỳ, ngay từ khi Foundation stage thì dạy đi cho con biết, qua stage I cũng cho chơi luôn, cứ bảo nhau thôi để con chơi đến khi con qua KSII thì ôi thôi có nhiều đứa special needs cũng không phải mà bảo u mê cũng không luôn vì không biết sao mà nói. Thay vì một đứa low ability thì giờ kèm cho một "lũ ngỗng đực" luôn đó là lý do vì sao TA làm cực hơn teacher là vậy.

Chán chê mấy bả quay sang hỏi "Mrs. Au con bé Tú học giỏi về giờ lắm" nói cho tao chút kinh nghiêm đi. TA toàn mấy bà già không à hichic. Hôm qua nói mệt quá.
vì share cách dạy Tú và Đăng cho các bà đó và cũng share cách dạy bọn con nít special needs của ròm với mấy bả luôn vì ròm trong trường có 2 ngày thứ 2 và thứ 3 còn thứ 4,5,6 mấy bả phải chiến đấu với chúng


1) Sáng sớm chúng dậy cho chúng nhìn đồng hồ, hỏi con dậy lúc mấy giờ?



2) Đánh răng rửa mặt xong hỏi mấy giờ rồi con? Khi con trả lời xong thì hỏi tiếp vậy là từ khi dậy đến khi đi đái, ỉa đánh răng rửa mặt con làm trong mấy phút. Cái này anh Đăng làm ngon lành lắm, cứ xòe tay ra đếm thấy thương gì đâu.


3) Ăn sáng thì bắt đầu lúc mấy giờ, mẹ quy định đến mấy giờ vậy là bao nhiêu phút. Nếu quá thời gian quy định của mẹ vậy là nhìn đồng hồ và xem thử con trễ bao nhiêu phút.

4) Bắt đầu ra khỏi nhà lúc mấy giờ, và con sẽ lên trường lúc mấy giờ vậy là mình đi trong bao lâu. Cái này áp dụng cho đi đâu cũng được chẳng hạn: mấy mẹ con mình đi Bullring nè, mình đi lúc 12:20' đến khi về nhà cho chúng nhìn đồng hồ và hỏi mình đi trong bao lâu?

5) Cho con coi hoạt hình, TV thì hỏi con là mấy giờ chiếu, và mấy giờ hết vậy là con coi TV được bao nhiêu phút?

5) Muốn dạy mấy điều trên thì xin vui lòng dạy kim dài nằm bên trái của số 6 và số 12 là TO, và nằm bên phải là PAST. Nhớ dạy luôn số 1 cách số 2 là 5 minutes trước nhé.

6) Nếu bắt đầu dạy thì dạy con đọc số trên mặt đồng hồ trước, bắt đầu bằng giờ thôi chẳng hạn bây giờ là 8h mình đi ngủ, hay là 9h mình vào học, 3h mình tan trường rồi mới đến 3:30pm mình về đến nhà. Hay là 8:30am mình ra khỏi nhà. Rồi lúc đó mới đến quarter là 8:15' con uống sữa xong.

Từ từ khoai cũng nhừ nhưng mà mình giúp cho con mình tiếp thu bài vở nhanh ở trường thì ráng nhịn vài phút nói với con thay vì làm chuyện khác thì đỡ cho con và mình đỡ nghe complain từ trường


Đồng hồ Ben 10 của Đăng


Chia sẻ chút kinh nghiệm cùng các mẹ nhé
 
240
0
0

Liên ròm

New Member
Ðề: Dạy con học giờ (time)

Thanks chị nhé! HyLam thuận tay trái nên vụ TO với PAST nó hay nhầm lẫn :)
Ở trong trường mỗi lần giờ thủ công là chị bắt bọn tay trái giơ tay lên chị giao kéo tay trái cho bọn chúng. Còn dạy giờ mấy đứa tay trái như HL thì chị bảo cái bên tay con cầm viết sẽ là TO, cái bên tay con không cầm viết sẽ là PAST, cái đầu con là số 12, cái chân con số 6, hai cái tay là số 3 và số 9. Số 9 là tay con cầm viết, số 3 tay con không cầm . Mà học giờ thì bọn tay trái, tay phải dạy riêng nên mấy bà TA càng ê mông hơn.
 
Top