metyruoi
Active Member
(ĐV) Chỉ trong vòng nửa tháng, riêng Bệnh viện Mắt Hà Nội đã tiếp nhận gần 700 người đau mắt đỏ. Dịch bùng phát và lây lan mạnh tại Hà Nội từ đầu tháng 7 đến nay.
Số bệnh nhân đến các viện khám và điều trị ngày càng gia tăng. Chỉ tỉnh riêng tại Bệnh viện Mắt Hà Nội, từ ngày 26/7 đến nay có 2.483 lượt bệnh nhân đến khám mắt, trong đó 677 trường hợp viêm kết mạc.
Nguyên nhân dẫn đến viêm kết mạc cấp (đau mắt đỏ) là nhiễm virus Adeno hoặc các loại vi trùng như tụ cầu, liên cầu, lậu cầu... Bệnh thường xuất hiện vào mùa hè và phát tán rộng do lây từ người này sang người khác, qua hô hấp, tiếp xúc, nguồn nước ô nhiễm và điều kiện vệ sinh kém.
Trước tình hình dịch lây lan mạnh, Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng phối hợp với các bệnh viện đẩy mạnh giám sát phát hiện sớm các ca mắc, điều tra các yếu tố dịch tễ, yếu tố nguy cơ để có biện pháp xử lý môi trường, xử lý nguồn nước, xử lý ổ dịch không để dịch bệnh lây lan. Đồng thời, đề nghị các đơn vị chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất cho công tác phòng chống dịch bệnh.
Số bệnh nhân đến các viện khám và điều trị ngày càng gia tăng. Chỉ tỉnh riêng tại Bệnh viện Mắt Hà Nội, từ ngày 26/7 đến nay có 2.483 lượt bệnh nhân đến khám mắt, trong đó 677 trường hợp viêm kết mạc.
Nguyên nhân dẫn đến viêm kết mạc cấp (đau mắt đỏ) là nhiễm virus Adeno hoặc các loại vi trùng như tụ cầu, liên cầu, lậu cầu... Bệnh thường xuất hiện vào mùa hè và phát tán rộng do lây từ người này sang người khác, qua hô hấp, tiếp xúc, nguồn nước ô nhiễm và điều kiện vệ sinh kém.
Trước tình hình dịch lây lan mạnh, Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng phối hợp với các bệnh viện đẩy mạnh giám sát phát hiện sớm các ca mắc, điều tra các yếu tố dịch tễ, yếu tố nguy cơ để có biện pháp xử lý môi trường, xử lý nguồn nước, xử lý ổ dịch không để dịch bệnh lây lan. Đồng thời, đề nghị các đơn vị chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất cho công tác phòng chống dịch bệnh.