'Đỏng đảnh' như osin dịp Tết

5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Với nhiều bà nội tướng, Tết luôn là thời gian “kinh hoàng” nhất vì “tất cả osin đều… nghỉ”. Để níu chân người giúp việc, nhiều gia đình sẵn sàng chồng tiền ba ngày Tết bằng cả tháng lương mà vẫn “bói” không ra người.

Cực chẳng đã, cuộc marathon tìm kiếm osin ngắn hạn đã được nhiều nhà rục rịch “triển khai” từ giữa tháng chạp.

Tiền triệu vẫn… chê

Dù nhà khá giả có gần chục bộ bát đĩa xịn xuất xứ Tây, Tàu nhưng Tết năm nào chị Bích Huyền ngụ tại phố Bà Triệu cũng tiếp khách bằng bát đĩa… giấy. Món ăn luôn “độc diễn” đồ nguội chế biến sẵn.

Đơn giản bởi osin nhà chị về quê. Vậy là Tết nào cả nhà chị cũng kéo nhau đi ăn trực, hết nhà nội tới nhà ngoại. “Quanh năm không chợ búa, bếp núc giờ có khi không nhớ “cơ chế hoạt động” của nó thế nào nữa làm sao nấu nướng đây”, chị Huyền phân trần.

Phía sau sự hỏm hỉnh của chị Huyền là nỗi đau đầu thật sự của các bà nội tướng quen có người giúp việc nhà. Bình thường chẳng bao giờ vào bếp, đến Tết lại phải tiếp quản toàn bộ công việc với khối lượng gấp 3-4 ngày thường, với nhiều bà nội trợ, Tết trở thành thời gian đáng sợ nhất trong năm.

Chị Hạnh ở Long Biên than thở, rút kinh nghiệm năm ngoái, chị không chỉ “nịnh” osin hết lời mà còn trả tiền cho ba ngày Tết bằng cả tháng lương ngày thường nhưng “nó cứ nguây nguẩy đòi về”.

“Cũng không biết làm thế nào vì xét về lý, osin là một nghề hẳn hoi mà đã là nghề thì phải có ngày nghỉ, ngày lễ, Tết. Còn xét về tình, người ta quanh năm ở với mình, có cái Tết phải để họ về nhà, lúc này tiền triệu cũng chẳng giữ nổi họ”.

Tiền triệu vẫn chê là tâm lý chung của nhiều người giúp việc nếu phải đánh đổi cái Tết về với gia đình. Là một người giúp việc nhà lâu năm, chị Phạm Thị Liên ở Hải Dương nói thẳng: “Đi làm để kiếm thêm thu nhập nhưng cả năm có ngày Tết sum vầy, trả tiền triệu để ở lại em cũng xin kiếu”.

Thực tế, tình trạng khan osin không chỉ nóng vào dịp Tết mà nóng quanh năm. Lý do là nghề giúp việc gia đình vốn không được trọng thị lại có vẻ bấp bênh nên chỉ ai “cực chẳng đã” mới chịu làm.

Ngay cả các công ty chuyên cung ứng nhân lực chuyên nghiệp cũng bó tay trước hàng loạt “đơn hàng” dịp Tết. Chị Vân Anh, nhân viên tư vấn Trung tâm giới thiệu việc làm của Hội Phụ nữ nhận định, thị trường cung ứng người giúp việc đa số là ở nông thôn nên rất coi trọng sự đoàn tụ ngày đầu năm.

“Chúng tôi nhận được nhiều yêu cầu gọi điện đến tìm osin ngày Tết nhưng làm gì có ngay, đều phải để lại thông tin để đi tìm người. Hiếm có ai chịu dứt áo ra đi kiếm tiền dịp này kể cả lương cao. Thị trường cung ứng nhân lực giúp việc gia đình trong những ngày Tết vì thế trở nên cực khan hiếm”, chị Vân Anh cho biết.

Thời vụ lên ngôi

Tết là mùa nhu cầu người giúp việc cao điểm nhất nhưng nguồn cung lại khan hiếm nhất. Chính vì thế, osin thời vụ, ngắn hạn đang là nghề hot nhất nhì dịp Tết vì giá nhân công được đẩy cao chóng mặt.

Hiện các trung tâm, công ty môi giới cung cấp dịch vụ giới thiệu việc làm theo giờ, osin ngắn hạn đang báo giá tiền công 1 ngày Tết, thấp nhất cũng khoảng 120.000-150.000 đ/ngày trở lên, chưa kể phí dịch vụ 300-350.000 đ/người.

Tuy nhiên, báo giá thế thôi chứ chính các trung tâm này cũng không đảm bảo tìm được người để đáp ứng nhu cầu của khách.

Chị Mến, nhân viên tư vấn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nông thôn ở đường Kim Liên mới – một địa chỉ chuyên giới thiệu người giúp việc cho biết, tính đến thời điểm này, số lượng người đặt trước dịch vụ đã tương đương với năm ngoái, trong khi người giúp việc không tăng lên mấy.

Theo chị, chỉ những khách lo xa, đặt lịch từ trước và sớm may ra mới có người làm.

Quả thật, đến thời điểm này mới đi tìm osin là quá khó.

Osin nhà đã đăng ký về quê vào ngày 29 Tết nên từ tuần trước chị Lan ở Hoè Nhai đã phải đôn đáo đi tìm osin thời vụ. 4 ngày gọi điện đi khắp các Trung tâm, công ty môi giới nhưng chỗ nào chị cũng nhận được câu trả lời không có, để lại thông tin liên lạc lại sau.
“Họ còn khuyên tôi cứ đi hỏi những chỗ khác nữa vì không dám đảm bảo là sẽ có người”, chị Lan chán nản.

Cực chẳng đã, chị đành phải chạy ra “chợ osin” ở Bệnh viện Việt - Xô để hỏi. Ở đây người giúp việc, nhất là người chăm sóc bệnh nhân lúc nào cũng có nhưng giá hét cực cao.

Nếu giá thông thường của các công ty cung ứng người giúp việc theo ngày khoảng 80.000-90.000 đ/ngày, Tết từ 120-150.000 đ/ngày thì tại chợ osin này giá không dưới 500.000 đ/ngày. “Vấn đề là họ chẳng có người còn ở đây kiểu gì cũng có”, chị Lan cho biết.

Qua tìm hiểu được biết, “chợ osin” này có hoạt động cả ngày lẫn đêm tại khuôn viên Bệnh viện Việt – Xô. Luôn có một nhóm tản mát ngoài cổng lớn, những người này quê ở các vùng khác nhau cùng về đây chờ được thuê.

Ngày bình thường, tiền công từ 120-150.000 đ/ngày, công việc chủ yếu là chăm sóc người bệnh nhưng khách hàng cũng có thể thương lượng công việc khác miễn là “được giá”. Vào dịp này, mức “được giá” không dưới 500.000 đ/ngày. Tuy đắt đỏ nhưng sau một tiếng chợ osin đã vãn hẳn người.

“Nếu không nhanh chân mà thuê thì mấy hôm nữa chẳng thuê được đâu vì lao động ở chợ này cũng về quê ăn Tết chứ, ai chấp nhận ở lại đều đã có hẹn trước rồi”, một chị osin cho biết.

Theo Vietnamnet​
 
Top