"Đừng chạm vào bộ phận riêng của tôi"

7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
"Không, bạn không được đụng chạm vào các bộ phận riêng của tôi". Một nhóm học sinh tiểu học đã được dạy nói câu này thật to và rõ ràng trong một lớp học giáo dục giới tính khi sách giáo khoa mới về chủ đề này được giới thiệu cho học sinh ở Thượng Hải sau nhiều tranh cãi tại Trung Quốc.


Các bé vẽ hình nam và nữ

"Chúng ta có những vùng cấm trên cơ thể mình, những phần cơ thể của bé trai hay gái che kín trong bộ quần áo tắm là những phần riêng tư", giáo viên Hậu Bình nói với khoảng 30 học sinh lớp ba tại trường tiểu học liên kết với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Thượng Hải.

Lớp học này còn nhằm mục tiêu giúp trẻ biết cách tự bảo vệ bản thân theo các quy tắc được mô tả trong cuốn sách "Con trai và Con gái".

Không một học sinh nào trong lớp cười cợt hay lúng túng khi các giáo viên dạy các em cách bảo vệ các phần cơ thể riêng tư của mình. "Cháu thích lớp học vì có rất nhiều trò chơi", một bé gái tên là Hạ Tân Anh nói.

Học sinh được yêu cầu tô màu khác nhau ở những phần có thể động chạm và những phần riêng tư của các nhân vật trong sách giáo khoa. Các em dường như rất thích thú đọc các cuốn sách nhiều màu sắc. Đây cũng là sách giáo khoa giáo dục giới tính đầu tiên của thành phố Thượng Hải dành cho tiểu học.
Trước đó, cuốn sách là chủ điểm gây tranh cãi của rất nhiều cha mẹ, những người cho rằng, nội dung không phù hợp khi giới thiệu tên các bộ phận riêng tư.

Giờ đây, cuốn sách được dạy thử nghiệm ở 18 trường tiểu học địa phương. Giáo viên của 17 trường khác đã được mời tham dự lớp học trong một chương trình đào tạo. Một số phụ huynh đại diện cũng tham dự.

Cha mẹ các em khá ấn tượng. Vương Đông Đông, mẹ của một bé gái nói: "Thật tiếc là chúng tôi, những người sinh ra trong những năm 80, 90 không được giáo dục giới tính một cách khoa học". Vương ủng hộ lớp học giáo dục giới tính rất nhiều vì nó giúp cô giải quyết những câu hỏi nhạy cảm.

Cô kể đã nói với con cách bảo vệ mình trước người khác sau khi xem một chương trình tin tức truyền hình nói về gia sư đã quyến rũ học trò. Con gái cô trả lời: "Mẹ yên tâm, con rất thận trọng về giới tính". Câu trả lời khiến Vương ngạc nhiên vì cô không chắc từ "giới tính" có nghĩa thế nào với con gái. "Tôi muốn nói về giới tính với con, nhưng tôi không biết bắt đầu thế nào", cô nói.

Tuy nhiên, một số người vẫn khó chấp nhận ý tưởng giáo dục giới tính cho học sinh tiểu học. "Trẻ em có cần hiểu rõ ràng thế không", John Yang, 25 tuổi nói. "Tại sao không giữ cho các em sự ngây thơ lâu hơn nữa".

Việc thiếu kiến thức giới tính phù hợp có liên quan tới tỉ lệ mang thai ở tuổi teen đang gia tăng tại một số thành phố Trung Quốc. Theo thống kê từ Hiệp hội Y khoa Trung Quốc năm 2009 thì, các bé gái Trung Quốc đã bắt đầu bước vào tuổi dậy thì khi chỉ vừa qua 9 tuổi.









Huy Tuấn (Theo China Daily)

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/45708/-dung-cham-vao-bo-phan-rieng-cua-toi-.html
 
Top