ALnML
Super Moderator
Khi môt đứa trẻ sốt thì cần phải theo dõi biểu hiện để tìm nguyên nhân
- Đầu tiên sốt cao Hạ sốt, uống oreson bù nước, tăng cường bổ sung nước,
theo dõi hiện tượng của con bao gốm Con có ho không, có mũi không, có thở khò khè không, tai có đau khônng có dịch gì ko, đi ngoài thế nào (nhiễm khuẩn đường tiêu hóa), trẻ nhỏ xem có nướu răng gì ngoi lên. Nếu bạn đến bs ngay bs cũng sẽ ko chẩn đoán đc ra điều gì ngay. BS có tâm sẽ theo dõi từng hiện trạng mới kê thuốc ks. BS thị trường thì kê ngay đơn kháng sinh để khỏi cho nhanh và như thế bm coi bv bs đó rất giỏi chữa tốt lắm. ok bs cũng ko sai vì sốt là biểu hiện cơ thể nhiễm khuẩn. Nhiễm khuẩn có ks vào cơ thể là ngon rồi, diệt tất và rất nhậy với trẻ sơ sinh. Nhưng mọi người không biết rằng con người có thể tự khỏi hay gọi là có sức đề kháng. Thế nhưng cần phải có thời gian ko đc sốt ruột
May mắn nhất khi đứa trẻ bị sốt đơn giản là con mọc răng, sau đó bs phán câu Sốt siêu vi trùng, Tức là con sẽ sốt mấy ngày và cứ hạ sốt bù nước và giữ cho con ko viêm nặng hơn. Đề kháng con có sẽ giúp con tự khỏi viêm trong người và rồi trời lại sáng.
Tuy nhiên mới đầu là sốt siêu vi, nếu giữ ko cẩn thận có thể viêm họng, viêm mũi hoặc viêm phổi.
Cố gắng bình tĩnh học hỏi kiên nhẫn vì chăm sóc và nuôi dạy con là một quá trình rất dài và rất nhọc nhằn.
Câu nói nếu ko uống ks thì sao khỏi được, đúng rất đúng đó. nhưng
Khi con bị sốt cha mẹ cần bình tĩnh và quan sát
Khi một đứa trẻ bị sốt, điều đầu tiên cha mẹ cần làm là theo dõi kỹ biểu hiện để tìm nguyên nhân.
Một bác sĩ có tâm sẽ theo dõi diễn tiến của bé vài ngày, rồi mới kê thuốc phù hợp.
Còn một số bác sĩ “thị trường” thì có thể kê kháng sinh ngay, vì như vậy bệnh sẽ mau hết, cha mẹ thấy “bác sĩ này giỏi”, “uống vào là đỡ ngay”.
Thật ra, bác sĩ cũng không sai, vì sốt là biểu hiện cơ thể đang phản ứng với nhiễm khuẩn, mà kháng sinh có tác dụng diệt vi khuẩn khá nhanh.
Nhưng ít ai biết rằng, cơ thể con người có khả năng tự khỏi bệnh, đó chính là sức đề kháng tự nhiên.
Muốn cơ thể tự khỏi, chỉ cần cho nó thời gian và đừng quá sốt ruột.
May mắn nhất là khi con chỉ sốt do mọc răng hoặc sốt siêu vi thông thường.
Bác sĩ sẽ bảo “sốt siêu vi trùng” tức là con chỉ cần hạ sốt, bù nước, chăm sóc đúng cách, cơ thể sẽ tự tạo kháng thể và khỏi bệnh.
Rồi trời sẽ lại sáng, con sẽ vui chơi như bình thường.
Tuy nhiên, nếu chăm không cẩn thận, sốt siêu vi ban đầu có thể dẫn tới viêm họng, viêm mũi hoặc viêm phổi.
Vì vậy, bình tĩnh, quan sát và kiên nhẫn là điều quan trọng nhất.
- Người lớn bị sốt cũng quan sát không khác gì luôn đó con ạ
Nuôi con là một hành trình dài và nhọc nhằn, nhưng cũng là hành trình giúp cha mẹ học được cách mạnh mẽ, thấu hiểu và trưởng thành cùng con.
Câu nói “nếu không uống kháng sinh thì sao khỏi được” – đúng, nhưng chỉ đúng khi trẻ bị nhiễm khuẩn do vi khuẩn.
Còn nếu nguyên nhân là do virus, thì kháng sinh hoàn toàn không có tác dụng. Khi đó, việc dùng kháng sinh không những không giúp bé mau khỏi, mà còn có thể gây hại:
Nếu sau thời gian đó, bé có biểu hiện nặng hơn (ho nhiều, thở nhanh, bỏ ăn, tiêu chảy nặng, sốt không hạ, nổi ban bất thường, v.v.) thì lúc đó bác sĩ mới có cơ sở chỉ định thêm xét nghiệm và điều trị (có thể bao gồm kháng sinh nếu nghi ngờ nhiễm khuẩn thứ phát).
Nuôi con là cả một hành trình học hỏi và kiên nhẫn. Sự bình tĩnh, quan sát tỉ mỉ và hiểu biết của cha mẹ chính là “liều thuốc” quý giá nhất giúp con vượt qua bệnh tật một cách an toàn và tự nhiên.
- Đầu tiên sốt cao Hạ sốt, uống oreson bù nước, tăng cường bổ sung nước,
theo dõi hiện tượng của con bao gốm Con có ho không, có mũi không, có thở khò khè không, tai có đau khônng có dịch gì ko, đi ngoài thế nào (nhiễm khuẩn đường tiêu hóa), trẻ nhỏ xem có nướu răng gì ngoi lên. Nếu bạn đến bs ngay bs cũng sẽ ko chẩn đoán đc ra điều gì ngay. BS có tâm sẽ theo dõi từng hiện trạng mới kê thuốc ks. BS thị trường thì kê ngay đơn kháng sinh để khỏi cho nhanh và như thế bm coi bv bs đó rất giỏi chữa tốt lắm. ok bs cũng ko sai vì sốt là biểu hiện cơ thể nhiễm khuẩn. Nhiễm khuẩn có ks vào cơ thể là ngon rồi, diệt tất và rất nhậy với trẻ sơ sinh. Nhưng mọi người không biết rằng con người có thể tự khỏi hay gọi là có sức đề kháng. Thế nhưng cần phải có thời gian ko đc sốt ruột
May mắn nhất khi đứa trẻ bị sốt đơn giản là con mọc răng, sau đó bs phán câu Sốt siêu vi trùng, Tức là con sẽ sốt mấy ngày và cứ hạ sốt bù nước và giữ cho con ko viêm nặng hơn. Đề kháng con có sẽ giúp con tự khỏi viêm trong người và rồi trời lại sáng.
Tuy nhiên mới đầu là sốt siêu vi, nếu giữ ko cẩn thận có thể viêm họng, viêm mũi hoặc viêm phổi.
Cố gắng bình tĩnh học hỏi kiên nhẫn vì chăm sóc và nuôi dạy con là một quá trình rất dài và rất nhọc nhằn.
Câu nói nếu ko uống ks thì sao khỏi được, đúng rất đúng đó. nhưng
Khi con bị sốt cha mẹ cần bình tĩnh và quan sát
Khi một đứa trẻ bị sốt, điều đầu tiên cha mẹ cần làm là theo dõi kỹ biểu hiện để tìm nguyên nhân.
- Nếu sốt cao, hãy hạ sốt đúng cách, cho con uống oresol hoặc nước ấm để bù nước, tăng cường bổ sung chất lỏng.
- Sau đó, quan sát xem con có những dấu hiệu nào khác:
- Có ho, sổ mũi, thở khò khè không?
- Tai có đau hay chảy dịch không?
- Đi ngoài ra sao, phân lỏng hay bình thường (gợi ý nhiễm khuẩn tiêu hóa)?
- Với trẻ nhỏ, hãy xem có mọc răng mới không vì mọc răng cũng có thể gây sốt nhẹ.
Một bác sĩ có tâm sẽ theo dõi diễn tiến của bé vài ngày, rồi mới kê thuốc phù hợp.
Còn một số bác sĩ “thị trường” thì có thể kê kháng sinh ngay, vì như vậy bệnh sẽ mau hết, cha mẹ thấy “bác sĩ này giỏi”, “uống vào là đỡ ngay”.
Thật ra, bác sĩ cũng không sai, vì sốt là biểu hiện cơ thể đang phản ứng với nhiễm khuẩn, mà kháng sinh có tác dụng diệt vi khuẩn khá nhanh.
Nhưng ít ai biết rằng, cơ thể con người có khả năng tự khỏi bệnh, đó chính là sức đề kháng tự nhiên.
Muốn cơ thể tự khỏi, chỉ cần cho nó thời gian và đừng quá sốt ruột.
May mắn nhất là khi con chỉ sốt do mọc răng hoặc sốt siêu vi thông thường.
Bác sĩ sẽ bảo “sốt siêu vi trùng” tức là con chỉ cần hạ sốt, bù nước, chăm sóc đúng cách, cơ thể sẽ tự tạo kháng thể và khỏi bệnh.
Rồi trời sẽ lại sáng, con sẽ vui chơi như bình thường.
Tuy nhiên, nếu chăm không cẩn thận, sốt siêu vi ban đầu có thể dẫn tới viêm họng, viêm mũi hoặc viêm phổi.
Vì vậy, bình tĩnh, quan sát và kiên nhẫn là điều quan trọng nhất.
- Người lớn bị sốt cũng quan sát không khác gì luôn đó con ạ
Nuôi con là một hành trình dài và nhọc nhằn, nhưng cũng là hành trình giúp cha mẹ học được cách mạnh mẽ, thấu hiểu và trưởng thành cùng con.
Câu nói “nếu không uống kháng sinh thì sao khỏi được” – đúng, nhưng chỉ đúng khi trẻ bị nhiễm khuẩn do vi khuẩn.
Còn nếu nguyên nhân là do virus, thì kháng sinh hoàn toàn không có tác dụng. Khi đó, việc dùng kháng sinh không những không giúp bé mau khỏi, mà còn có thể gây hại:
- Làm rối loạn hệ vi sinh đường ruột, khiến bé tiêu chảy, biếng ăn.
- Gây lờn kháng sinh — về sau nếu bé thật sự bị nhiễm khuẩn nặng, thuốc lại mất tác dụng.
Nếu sau thời gian đó, bé có biểu hiện nặng hơn (ho nhiều, thở nhanh, bỏ ăn, tiêu chảy nặng, sốt không hạ, nổi ban bất thường, v.v.) thì lúc đó bác sĩ mới có cơ sở chỉ định thêm xét nghiệm và điều trị (có thể bao gồm kháng sinh nếu nghi ngờ nhiễm khuẩn thứ phát).
Nuôi con là cả một hành trình học hỏi và kiên nhẫn. Sự bình tĩnh, quan sát tỉ mỉ và hiểu biết của cha mẹ chính là “liều thuốc” quý giá nhất giúp con vượt qua bệnh tật một cách an toàn và tự nhiên.
