F1 với chương trình " Tìm hiểu cuộc sống người dân đồng bằng châu thổ sông Hồng: sản xuất lúa, làm muối, đánh bắt hải sản

1,517
0
0

Mehuungo

New Member
Chương trình đi Nam Định :
Ngày Chủ Nhật 20/11/2016 , tập trung lúc 5h45 tại số 3 Đặng Thái Thân, 6h xe khởi hành
Ăn sáng : Xôi đậu xanh , lạc và giò chả
Chủ đề: Tìm hiểu cuộc sống người dân đồng bằng châu thổ sông Hồng: sản xuất lúa, làm muối, đánh bắt hải sản.
Nôi dung:
Sáng di chuyển tới bảo tàng Đồng Quê thăm quan toàn thể khu trưng bày của bảo tàng.
Tìm hiểu các ngôi nhà của các tầng lớp khác nhau ở nông thôn xưa.
Tìm hiểu cách nấu rượu truyền thống.
Trải nghiệm làm bánh gai.
Trưa: Ăn trưa tại bảo tàng.: 70 - 80k/suất
Đầu giờ chiều: Chia các bạn theo nhóm đi vào làng thực hiện khảo sát về sản xuất lúa của bà con nông dân.
3h00: Di chuyển ra đồng muối Bạch Long tìm hiểu quy trình sản xuất muối.
4h15: Di chuyển ra chợ cá Bạch Long họp ven đường liên xã sau đó lên xe về Hà Nội.\
7h - 8h tối về đến Hà nội.
Đồ các con cần chuẩn bị mang theo ":
1. BA lô riêng đựng nước uống, mỗi con tự mang 2 chai nước nhé.
2. Sổ bút để ghi chép.
3. Mũ nhất thiết phải có vì trời nắng ra đồng.
4. 1 bộ quần áo sơ cua.
Các mẹ lần này tránh ra 1 góc để cô Bình quản lý và hướng dẫn nhé, cho các con tâp trung học chứ đi chơi không phí lắm.
Ai có nhu cầu mua bánh gai 5k/chiếc thì đăng ký để đặt trước, bánh gai lá gai xịn, ai có nhu cầu mua hải sản tại chợ cá thì mang thùng xốp theo.


Tổng kết chi phí chuyến đi Nam Định
Xe 29 chỗ : 3200k
Ăn sáng : 500k ( xôi 150k , giò chả 350k)
Ăn trưa : 1680k ( 24 suất x 70k), miến gà 250k, nem nắm 160k
Nước uống: 100k
Vé thăm quan đoàn : 150k
Nguyên liệu và hướng dẫn làm bánh gai : 300k ( 40 cái bánh)
Tiền học : 2000k
Tổng chi : 8340k
Thu : 23 x 400 = 9200k
Còn lại 9200 - 8340k = 860k
 
Top