Giáo dục thai nhi thời hiện đại

104
0
0

vuthihuong1988

New Member
Tác động vào thính giác và cảm giác của trẻ là những việc làm tốt nhất, phù hợp và dễ dàng nhất mà các bậc cha mẹ tương lai có thể làm với trẻ nhằm giúp trẻ có được những phương pháp giáo dục phù hợp và hiện đại ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

- Tạo môi trường giáo dục thuận lợi

Phụ nữ mang thai cần tự mình đề cao tố chất văn hóa của bản thân, cần giữ tinh thần ổn định, tâm tình thoải mái vui vẻ, tránh được những kích thích không tốt cho tinh thần, sinh hoạt cần có quy luật, ăn uống cần phải điều độ, phải luôn vệ sinh nơi sinh hoạt, yên lành, nên đi bộ nơi cảnh đẹp nên thơ, không khí trong lành và yên tĩnh. Cần nắm vững những điều cơ bản về giáo dục thai nhi, dựa trên cơ sở khoa học về nuôi dưỡng thai nhi mà tiến hành giáo dục thai nhi một cách khoa học.
- Tiến hành huấn luyện cảm giác của thai nhi
Phụ nữ mang thai cần tiến hành động tác huấn luyện cảm giác cho thai nhi, dùng các phương pháp thích nghi để tiến hành đối với giáo dục cảm giác thai nhi, các phương pháp như vỗ về thai nhi bằng cách vỗ nhẹ vào bụng người mẹ hoặc nhè nhẹ xoa tay vào bụng người mẹ... để kích thích tính chủ động vận động và cảm giác của thai nhi.
Khi huấn luyện thai nhi cần chú ý những điểm sau: Khi thực hiện vỗ về, vuốt ve thai nhi trên bụng người mẹ phải thật nhẹ nhàng, khéo léo, không được dùng lực quá mạnh.
Khi người phụ nữ mang thai vào giai đoạn cuối gần sinh nở, thì phần da bụng của người mẹ căng cứng do tử cung thu nhỏ một cách không theo quy luật, thai nhi di chuyển xuống phía dưới chúc đầu xuống gần xương chậu để chuẩn bị cho quá trình chào đời. Lúc này không nên giáo dục thai nhi bằng các tác động vào bụng như vuốt ve hay vỗ vào bụng... vì như thế có thể ảnh hưởng đến sự di chuyển của ngôi thai gây ra những khó khăn đối với quá trình sinh đẻ.
Đối với những nữ vốn sinh sản không tốt, thường bị đẻ non, đẻ thiếu tháng, hoặc xuất huyết trước khi đẻ... thì không được áp dụng phương pháp áp dụng thai nhi bằng sự vuốt ve, có thể dùng các phương pháp khác thay thế như dùng âm nhạc, lời nói...
- Tiến hành huấn luyện thính giác (khả năng nghe) cho thai nhi
Khi tác động vào người mẹ mang thai, thai nhi có phản ứng, điều này mở ra phương pháp giáo dục thai nhi bằng âm nhạc, phương pháp nói chuyện vỗ về yêu thương với thai nhi... nhằm tiến hành huấn luyện khả năng nghe cho thai nhi. Giáo dục thai nhi bằng âm nhạc và ngôn ngữ, phần nhiều nên tiến hành vào giai đoạn cuối của quá trình mang thai. Nhạc nhẹ vui tươi có khả năng thúc đẩy sự phát triển của thai nhi và còn bồi dưỡng hứng thú cho trẻ em sau khi sinh ra. Các bậc cha mẹ tương lai có thể dùng các hình thức như ca hát, kể hay giảng các câu chuyện cổ tích...khiến cho thai nhi tiếp thu thông tin qua ngôn ngữ âm thanh, như vậy thì trẻ sau khi sinh ra có sự phát triển về ngôn ngữ rất tốt. Tuy nhiên cũng cần lưu ý không nên cho âm thanh quá to, sẽ ảnh hưởng không tốt đối với thính giác của trẻ.




[FONT=&quot]Để biết thêm các thông tin liên quan khác các bạn vui long ghé thăm trang [/FONT][FONT=&quot]http://www.mangthai.vn[/FONT][FONT=&quot] đây là một trang web rất bổ ích cung cấp thông tin, hỗ trợ dịch vụ tuyên truyền, đào tạo các kiến thức làm cha mẹ chăm sóc và rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ.[/FONT]
 
Top