Góc thanh bình ở Amsterdam

7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Nhiều du khách gọi Amsterdam là 'Thủ đô thoáng' bởi nơi đây nổi tiếng với những 'khu phố đèn đỏ' hoạt động công khai và sự phát triển mạnh mẽ của các dịch vụ liên quan tới giải trí. Nhưng thành phố của những dòng kênh này cũng có những góc nhỏ yên bình, tĩnh lặng thu hút những du khách yêu thích không khí lãng mạn. Ảnh trên Msnbc.




Amsterdam được xây dựng từ thế kỷ 13, nguyên gốc của thành phố là một làng chài nhỏ ven bờ sông Amstel. Vì vậy hệ thống kênh rạch bao quanh Amsterdam là điểm du lịch mà bạn không nên bỏ qua. Nhiều du khách đến đây cũng đặt cho Amsterdam tên gọi là 'Venice của phương Bắc', hay 'Thành phố bên sông'.




Ở Amsterdam, xe đạp là phương tiện di chuyển nhiều nhất. Bạn có thể gặp hàng nghìn chiếc xe đạp chạy trong thành phố hay nằm ngay ngắn trong những góc phố nhỏ.




Nói đến Amsterdam, Hà Lan, mọi người không thể bỏ qua 'đặc sản' tuyệt đẹp của nơi này, đó là hoa.




Amsterdam không có nhiều khói bụi nhưng cứ mỗi cuối tuần người dân thành phố lại tới công viên để được nằm dài trên bãi cỏ và tận hưởng bầu không khí trong lành.




Amsterdam còn là thành phố của những viện bảo tàng và các lâu đài cổ.




Khi tới Amsterdam, bạn nên ghé thăm nhà máy sản xuất bia Heineken.




Amsterdam có tới hơn 1.000 chiếc cầu bắc qua sông. Dù đứng ở bất kỳ khách sạn nào, bạn có thể nhìn thấy kênh rạch và những chiếc cầu với nhiều vẻ đẹp cổ kính hay hiện đại khác nhau.




Ở Amsterdam có bốn bảo tàng lớn nằm gần nhau là bảo tàng Rijksmuseum, bảo tàng tranh Van Gogh Museum, bảo tàng Stedelijk và bảo tàng Diamond.




Khung cảnh bên trong bảo tàng Van Gogh.




Công trình Music Building có đầy đủ nhà hàng, rạp hát, trung tâm mua sắm.




Cảng Amsterdam lung linh trong ánh đèn.




Cối xay gió là biểu tượng của Amsterdam.




Ở Amsterdam có nhiều gian hàng nhỏ bán hoa và các loại cây.

Nguồn: http://ngoisao.net/news/choi-gi/2011/06/170173-goc-thanh-binh-o-amsterdam/
 
Top