Hà Nội: Kiên quyết dẹp bỏ phiếu bé ngoan 'biến dạng'

7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
(VTC News)- “Chắc chắn chúng tôi sẽ có văn bản chấn chỉnh về vấn đề này gửi xuống các trường học” - Ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống

Ngay sau khi báo điện tử VTC News đăng tải loạt bài về “Quảng cáo trên phiếu bé ngoan”, rất nhiều bạn đọc đã tỏ ra bức xúc và cho rằng đây là một loại quảng cáo không đáng có trong một môi trường sư phạm.


Trao đổi với VTC News về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Vui, Chánh thanh tra Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết hiện nay phiếu bé ngoan do các trường mầm non cấp cho các em học sinh. Không có một mẫu chung cho tất cả các trường mầm non vì phiếu bé ngoan không phải nằm trong hệ thống giấy khen các cấp.

“Không hiểu ở cấp độ quận, huyện có quy định không nhưng ở cấp độ ngành là không có mẫu chung” - Ông Vui thông tin.

Tuy nhiên, theo ông Vui vấn đề này đã phân cấp cho Phòng giáo duc các quận huyện và nếu có hiện tượng quảng cáo trên phiếu bé ngoan không phù hợp thì phòng giáo dục địa phương phải khắc phục.
Trong khi đó, trao đổi với VTC News, ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó GD-ĐT Hà Nội lại có quan điểm khá cứng rắn với loại hình quảng cáo trên phiếu bé ngoan. Đầu năm học Sở GD-ĐT đã cho các hiệu trưởng các trường tập huấn về luật bản quyền và quảng cáo.

Ông Thống cho biết, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội, sau khi nghe thông tin VTC News phản ánh, sẽ cho kiểm tra và chấn chỉnh tình hình các doanh nghiệp quảng cáo trên phiếu bé ngoan. Sở GD-ĐT Hà Nội không bao giờ khuyến khích việc các doanh nghiệp quảng cáo trên phiếu bé ngoan.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định: “Chắc chắn chúng tôi sẽ có văn bản chấn chỉnh về vấn đề này gửi xuống các trường học”.

Theo ông Thống, phiếu bé ngoan là một phần thưởng tinh thần có giá trị để ghi nhận sự cố gắng giữa các em học sinh mầm non, sẽ có em được phiếu bé ngoan và có em sẽ không nhận được phần thưởng này. Từ đó, phiếu bé ngoan mới có tác dụng động viên các em ngoan ngoãn trong học tập. Tuy nhiên, loại hình quảng cáo trên phiếu bé ngoan cũng mới xuất hiện chứ trước đây không hề có hiện tượng này.
Một hình thức quảng cáo trên phiếu bé ngoan

Việc đưa các sản phẩm như mỳ tôm, sữa… lên quảng cáo trên phiếu bé ngoan là việc làm không được phép và trông rất phản cảm. “Đó là một điều phản cảm và thiếu tính sư phạm” - Ông Thống nhận định.


Trước đây, một số ý kiến cho rằng có thể quảng cáo ra mặt sau của phiếu bé ngoan nhưng lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội vẫn cương quyết không đồng ý.

Ông Thống cũng cho rằng, với việc xã hội hóa thì các doanh nghiệp cùng chung tay để xây dựng trường, cải thiện điều kiện học tập của các em học sinh sẽ được hoan nghênh. Ở đây, thay bằng việc các doanh nghiệp quảng cáo trên phiếu bé ngoan, họ hoàn toàn có thể tặng thêm các em một hộp sữa, một gói mỳ, một con gấu bông… bên cạnh phiếu bé ngoan “không bị biến dạng”.

“Việc quảng cáo trên phiếu bé ngoan là không được phép. Chúng tôi sẽ có văn bản chấn chỉnh” - Ông Thống tái khẳng định lập trường của Sở GD-ĐT Hà Nội.

Việc các trường in hình gì trên phiếu bé ngoan sẽ do đặc thù của từng trường. Ví dụ trường Hoa Mai sẽ in hình hoa mai, trường Hoa Sen sẽ in hình bông sen…Các cháu sẽ rất nhớ mỗi khi mình được lên nhận phiếu bé ngoan có in hình đặc trưng của trường mình như hình bông hoa, hình chim hót… khác so với những phiếu bé ngoan của trường khác.

Lãnh đạo Sở cũng chia sẻ, mỗi trường đều có logo của riêng mình, việc để các trường tự in phiếu bé ngoan sẽ tạo tính chủ động cho từng trường nhưng phải đảm bảo tính sư phạm.

Hình in trên các phiếu bé ngoan có khác nhau nhưng phải đảm bảo thuần phong mỹ tục và nhất là “phải có tính sư phạm và có tính giáo dục với học sinh” - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội không quên nhấn mạnh.
 
Top