metyruoi
Active Member

(TTO) Hôm nay 1-10, đại lễ nghìn năm Thăng Long - Hà Nội long trọng khai mạc, mở đầu mười ngày lễ hội tưng bừng tại thủ đô.

Tập dượt văn nghệ tại tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội chiều 30-9 để chuẩn bị lễ khai mạc vào hôm nay.
Những giờ phút cuối trước lễ khai mạc, không khí lễ hội thật sự đã tràn ngập từng con phố, len lỏi vào từng ngách nhỏ của phố Hàng Bông, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Lược...
Người Hà Nội đang chộn rộn chờ đón khoảnh khắc thành phố của mình tròn 1.000 tuổi. Phố Hàng Bông rực đỏ với những chiếc đèn lồng mang hình chùa Một Cột - biểu tượng của TP Hà Nội. Mỗi mái phố rêu phong san sát nhau ngập trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băngrôn chào đón 1.000 năm Thăng Long.

Nhân viên Công ty Cây xanh Hà Nội gấp rút trang trí hoa trước Chiếu dời đô đặt trên đường Độc Lập, Q.Ba Đình, Hà Nội.
Phố phường náo nức
Cửa hàng bán những chiếc áo phông có in hình trái tim đỏ rực tấp nập hơn mọi ngày. Thanh niên Hà Nội chọn những chiếc áo có hình phố cổ, biểu tượng Hà Nội, áo phông “Tôi yêu Hà Nội” để diện ra đường trong dịp đại lễ. Đang sửa lại chiếc khung để in tiếp lô áo mới, chị Lan - chủ một cửa hàng trên phố Lý Quốc Sư - cho biết mỗi ngày cửa hàng bán được hàng trăm chiếc áo có chữ và hình liên quan đến Hà Nội.
Cửa hàng của chị đang nghiên cứu thêm để có thể làm những chiếc áo có in hình tranh vẽ phố của họa sĩ Bùi Xuân Phái. Một số cửa hàng khác dọc phố Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Ngang... cũng bày bán những dải băngrôn in chữ 1.000 năm Thăng Long và biểu tượng Hà Nội. Khách hàng của các cửa hiệu này chủ yếu là tầng lớp thanh niên, học sinh sinh viên.
Khu vực quanh hồ Gươm tấp nập khách tham quan đến từ An Giang, TP.HCM, Huế, Đà Nẵng... và nhiều du khách nước ngoài. Mọi người chen nhau đứng chụp ảnh cạnh các sân khấu xung quanh bờ hồ. Các trục đường Điện Biên Phủ, Độc Lập trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa trưa nắng vẫn lâm vào cảnh tắc đường vì nhiều người dừng lại chụp ảnh bên các đại cảnh trang trí.
Trong số những du khách dạo quanh hồ Gươm chiều 30-9 còn có rất nhiều cụ ông cụ bà đã gắn bó cuộc đời với Hà Nội tranh thủ đi chơi hội “kẻo mấy ngày nữa đông quá không chen được với bọn trẻ”. Cụ Hiền 75 tuổi, cụ Lân 84 tuổi (nhà ở làng Yên Phụ, quận Tây Hồ) cho biết: “Đã 10 năm nay chúng tôi chưa xuống chơi bờ hồ, xem tivi thấy có hội lớn nên hai chúng tôi bắt xe buýt xuống chơi. Hồ Gươm mấy chục năm nay vẫn thế, chỉ có phố xá chăng đèn kết hoa đẹp hơn cả ngày tết”.
Hối hả những giờ phút cuối cùng
Chiều 30-9, hàng trăm kỹ thuật viên, công nhân viên Công ty Cây xanh vẫn hối hả bên những chùm đèn dây, chậu cây cảnh trang trí cho đường phố.
Trên phố Hàng Bông, Hàng Gai, Lý Thái Tổ..., từng chuyến xe nối đuôi nhau chở hoa, chậu hoa, khung giàn... đến để sẵn trước mỗi hiên nhà để công nhân và người dân cùng chung tay trang trí. Chị Nguyễn Ngọc Mai - chủ một cửa hàng quần áo trên phố Hàng Bông - cho biết chậu hoa hồng được UBND phường đặt trước cửa nhà cách đây gần một tuần, còn giàn phong lan bên cạnh là do gia đình tự mua và đem ra trang trí từ hôm qua. “Ngày nào cũng ra đứng ngắm và chăm sóc hoa vài ba lần. Hễ có bông hoa hay giò lan nào hơi héo là vợ chồng tôi lại đem thay mới ngay để sắc hoa được tươi và rực rỡ nhất trong ngày đại lễ” - chị Mai vui vẻ kể.
Trong công viên Thống Nhất, công trình tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn đã hoàn tất. Dưới khu vực bệ chân tượng, hàng trăm chậu hoa, cây cảnh được xếp ngay ngắn, thẳng hàng. Tại công viên Bách Thảo, công nhân cũng đang gấp rút trang trí cho hai tượng rồng đá với kích thước cỡ lớn đặt gần cổng vào.
Các kỹ thuật viên phụ trách âm thanh ánh sáng cho đêm khai mạc 1-10 đã làm việc liên tục suốt hai tuần nay. Lắp đặt, thử tập dượt chiếu sáng giữa các bộ phận, sau đó phải bọc lại bằng nilông để tránh thời tiết mưa nắng thất thường. Chỉ một chiếc đèn hoạt động không đúng như kịch bản, cả đội kỹ thuật phải kiểm tra lại từ đầu.
Nhạc sĩ Trọng Đài, tổng đạo diễn đêm khai mạc, cho biết đêm 30-9 các diễn viên và dàn ánh sáng vẫn phải tập dượt thêm một lần nữa. Sau khi kiểm tra các hoạt động của đêm khai mạc, ông vội vàng đi từ hồ Gươm xuống sân vận động Mỹ Đình để kiểm tra công tác chuẩn bị đêm bế mạc 10-10.
Những hoạt động chính trong ngày 2-10
8g: Khai mạc trưng bày hiện vật lịch sử 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (9 Hoàng Diệu và 19 Nguyễn Tri Phương).
9g: Khánh thành rạp Công Nhân - Hà Nội (42 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm).
9g: Lễ ra mắt tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến” tại Thư viện Quốc gia (31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm).
14g: Công bố kết quả công trình nghiên cứu khoa học tổng quan về Hà Nội tại Nhà hát lớn Hà Nội.
19g30: Lễ hội Rồng tại quảng trường sân vận động Mỹ Đình.
20g: Biểu diễn các ca khúc chọn lọc mới chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội tại sân khấu vườn hoa đền Bà Kiệu, Hoàn Kiếm.
20g: Khai mạc Liên hoan du lịch quốc tế Thăng Long - Hà Nội tại Thiên đường Bảo Sơn.