Hy hữu chuyện bị mất việc do “hớ hênh” trên mạng xã hội

10,253
30
48

ALnML

Super Moderator
Hy hữu chuyện bị mất việc do “hớ hênh” trên mạng xã hội


(Dân trí) - Mạng xã hội đang là công cụ giao tiếp và kết nối phổ biến ngày nay. Tuy nhiên, cuộc sống “ảo” đôi khi lại ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống thực của người dùng. Dưới đây là những trường hợp hy hữu bị mất việc đo thông tin đăng tải từ mạng xã hội.

Anthony Weiner, nghị sĩ

Nghị sĩ đến từ thành phố New York Anthony Weiner đã trở thành tâm điểm của sự chú ý trong thời gian gần đây sau khi đã gửi đến 1 cô gái trên Twitter hình ảnh “mát mẻ” của chính mình, thay vì gửi một tin nhắn riêng tư. Không may cho ông, những hình ảnh được gửi đi trên Twitter cũng công khai đối với những ai ghé thăm trang Twitter của Winer.

Ngay sau khi những hình ảnh này được phán tán, ban đầu Weiner đã phủ nhận và cho rằng đó chỉ là một hành động xấu nhằm vào ông. Cuối cùng, Weiner đã phải thừa nhận đó chính là hình ảnh của chính mình.


Anthony Weiner đã phải từ chức sau vụ scandal rò rỉ “ảnh nóng” trên Twitter

Trước sức ép của dư luận, thậm chí tổng thống Mỹ Obama cũng đã phải lên tiếng: “Nếu đó là tôi, thì tôi sẽ ngay lập tức xin từ chức”. Cuối cùng Weiner cũng đã phải từ chức.

Ashley Payne, giáo viên


Ashley Payne, giáo viên trung học đã bị sa thải vì những hình ảnh đăng tải lên Facebook

Ashley Payne, một giáo viên tại bang Georgia (Mỹ) đã bị yêu cầu phải rời bỏ công việc tại trường trung học Apalachee vào tháng 8/2009 vì những hình ảnh và thông điệp mà cô đăng tải lên trang Facebook của mình.

Lý do được đưa ra là những hình ảnh của Payne cho thấy cảnh cô sử dụng rượu, cũng như những đoạn thông điệp có sử dụng từ ngữ tục tĩu.

Mặc dù trang Facebook của Ashley Payne được thiết lập chế độ riêng tư, tuy nhiên, trong số các bạn bè của cô trên Facebook có khá nhiều người là đồng nghiệp làm việc chung tại trường.

Sau khi bị sai thải, Payne đã khởi kiện trường trung học Apalachee vào tháng 11/2009 vì cô cho rằng mình không làm gì sai.

Christopher Lee, nghị sĩ


Christopher Lee, một nghị sĩ khác của Mỹ cũng phải từ chức vì những ảnh nóng gửi đi trên mạng xã hội

Anthony Weiner không phải là chính trị gia đầu tiên đến từ New York gặp rắc rối với mạng xã hội.

Vào tháng 2 vừa qua, nghị sĩ Christopher Lee cũng đã phải từ chức sau khi ông gửi một loạt các hình ảnh khá mát mẻ của mình đến một người phụ nữ trên mạng xã hội Craiglist.

Connor Riley, người “sắp” là nhân viên của Cisco

Tháng 3/2009, Conner Riley, một sinh viên mới ra trường 22 tuổi đã trúng tuyển một công việc vào hãng công nghệ Cisco.

Quá vui sướng với công việc sắp được nhận, Riley đã đăng tải lên Twitter một đoạn thông điệp, mà có phần hơi quá đáng: “Cisco vừa giao cho tôi một công việc. Bây giờ tôi phải cân nhắc giữa khoản lương béo bở và việc phải hàng ngày đi đến San Jose và cũng không thích công việc lắm”.


Conner Riley đã phải trả giá cho câu nói đùa quá lố của mình

Mặc dù theo Riley, cô chỉ mang tính chất đùa vui khi nói về công việc mới của mình, tuy nhiên rất tiếc, Cisco không nghĩ vậy. Ngay sau khi đoạn tweet được đăng tải, Cisco đã ngay lập tức trả lời trên Twitter: “Ai thuê cô vậy? Có lẽ họ sẽ rất vui khi biết được cô không thích công việc đó”.

Conner Riley bị mất việc tại Cisco, ngay trước khi cô bắt đầu công việc đó.

Larry Johnson, cầu thủ bóng bầu dục Mỹ

Mùa thu năm 2009, Larry Johnson đã gửi một loạt đoạn tweet khiêu khích đến các đồng đội của mình tại đội bóng Kansas City Chiefs.


Larry Johnson bị sa thải sau những tuyên bố “coi trời bằng vung” trên Twitter

Sau khi bị đội bóng cấm thi đấu, Johnson lại tiếp tục có những lời lẽ lăng mạ đối với huấn luận viên và các fan của đội bóng trên Twitter. Kết quả, 32 ngàn fan của đội bóng Kansas City Chiefs đồng loạt yêu cầu đội bóng chấm dứt hợp đồng với Johnson. Cuối cùng, Johnson trở nên thất nghiệp.

Nhân viên phụ trách mạng xã hội của hãng xe Chrysler

Hãng xe nổi tiếng Chrysler rất chú trọng vào việc quảng bá thương hiệu của mình trên mạng xã hội, đặc biệt là Twitter. Tuy nhiên, một đoạn tweet bất ngờ được đăng tải trên tài khoản Twitter của hãng xe, với từ ngữ tục tĩu.

Ban đầu, Chrysler cho rằng tài khoản Twitter của mình đã bị đánh cắp, tuy nhiên sau đó Chrysler cho biết đoạn tweet trên được đăng tải bởi một nhân viên quản lý bộ phận mạng xã hội của Chrysler, người nằm giữ tài khoản Twitter của hãng. Lý do được Chrysler đưa ra là nhân viên này đã sử dụng nhầm tài khoản Twitter và đăng tải sai thông điệp. Mặc dù không công khai danh tính, nhưng Chrysler cho biết đã sa thải nhân viên trên.


Đoạn tweet khiến 1 nhân viên của Chrysler bị sa thải

Đây không phải là lần đầu tiên trường hợp tương tự xảy ra. Hồi tháng 2, một nhân viên của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế cũng đã đăng tải nhầm thông điệp lên Twitter. Tuy nhiên, Hội chữ thập đỏ đã có cách thức giải quyết mềm mỏng và mang tính vị tha hơn, không nhân viên nào bị sa thải trong vụ việc. Đoạn thông điệp bị đăng tải nhầm là cái giá đủ để nhân viên đó phải suy nghĩ lại về hành động của mình.

Nir Rosen, nhà báo

Phóng viên chiến trường Nir Rosen là người nổi tiếng với những bài viết phân tích về cuộc chiến tranh tại Iraq.


Nir Rosen bị sa thải sau khi có những nhận xét không hay về nữ đồng nghiệp Lara Logan (phải) trên Twitter

Tuy nhiên, phóng viên danh tiếng này đã phải từ chức khỏi vị trí tại tờ báo New York University sau khi có một loạt tweet chỉ trích và bàn luận có phần thái quá về nữ phóng viên chiến trường Lara Logan. Rosen cho rằng, một người phụ nữ như Logan thì nên… đứng bếp hơn là đi lấy tin bài ở chiến trường.

Những bình luận có phần thô tục và phân biệt giới tính nhằm vào Lara Logan đã khiến dư luận bất bình. Mặc dù đã đưa ra lời xin lỗi về hành động của mình, tuy nhiên như vậy vẫn là chưa đủ.

Gilbert Gottfried, diễn viên hài kiêm phát ngôn viên tập đoàn Aflac

Gilbert Gottfried là diễn viên hài nổi tiếng với những phát ngôn quá lố và những câu đùa không đúng chỗ.


Gilbert Gottfried đã phải trả giá cho trò đùa không đúng chỗ của mình

Ngay sau khi thảm họa kép động đất và sóng thần xảy ra tại Nhật Bản, Gottfried đã đăng tải lên Twitter của mình một câu nói đùa: “Người Nhật Bản thật là tiến bộ. Họ không cần phải đi tắm biển, biển tự tìm đến với họ”.

Aflac, tập đoàn nơi Gottfried đang làm việc với vị trí phát ngôn viên và hình ảnh đại diện cảm thấy không hài lòng với câu nói đùa này của ông. Cùng với đó, hàng loạt những phản đối gay gắt từ dư luận.

Mặc dù đã đưa ra lời xin lỗi, nhưng tất cả đã quá muộn. Gilbert Gottfried bị sa thải khỏi Aflac.

Các nhân viên của hãng đồ ăn nhanh Domino’s Pizza

Ghi lại và chia sẻ những hình ảnh tại nơi làm việc đôi khi không phải là một ý kiến hay, đó chính là bài học mà các nhân viên của hãng đồ ăn nhanh Domino’s Pizaa nhận được.

Theo đó, một vài nhân viên đã tự quay lại đoạn video mà họ làm bẩn thực phẩm, lọai thực phẩm mà có thể sẽ được dùng để cung cấp cho khách hàng. Sau đó đoạn video được đăng tải lên Youtube với mục đích chỉ để… cho vui.

Tuy nhiên, Ủy ban bảo vệ người tiêu dùng không nghĩ vậy. Họ đã tiến hành điều tra và lần ra danh tính của những nhân viên có trong đoạn video. Ngay sau đó, Domino’s Pizaa lập tức sa thải những nhân viên này.

Đoạn video phóng sự về việc bị sa thải của 2 nhân viên hãng đồ ăn Domino’s Pizza:


Dawnemarie Souze, nhân viên y tế

Sau khi bị cấp trên từ chối yêu cầu, Dawnemarie Souze, một nhân viên ý tế đến từ bang Connecticut (Mỹ) đã có những lời lẽ không mấy đàng hoàng về cấp trên của mình trên Facebook. Khá nhiều đồng nghiệp của cô đã cùng tham gia bàn luận trên mạng xã hội này.


Dawnemarie Souze bị sa thải sau khi trút giận lên Facebook

Mặc dù chỉ là một cách làm để xã giận, tuy nhiên, công ty của Souze lại cho rằng hành động của cô làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của công ty. Cuối cùng, Souze đã bị sa thải vì lời bình luận của mình trên Facebook.

Phạm Thế Quang Huy

http://dantri.com.vn/c25/s119-490525...ang-xa-hoi.htm
 
10,253
30
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Hy hữu chuyện bị mất việc do “hớ hênh” trên mạng xã hội

Facebook: “Bút sa, gà chết”


Trên toàn thế giới, số người sử dụng Facebook đã lên tới hơn 750 triệu người, chiếm 12% tổng số dân toàn thế giới. Mỗi tài khoản trên Facebook hiện nay đều được xem như một kênh thông tin chính thức của người ấy về mặt xã hội – tại nhiều quốc gia

Điều đó khiến Facebook trở thành một trong những chứng cứ quan trọng theo cách mà dân gian hay gọi “bút sa, gà chết”. Theo các luật gia, người dùng cần thận trọng khi phát ngôn trên Facebook.


Facebook có thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Ảnh: Internet

Hiện chưa có một thống kê đầy đủ các tai họa mà mọi người gặp phải vì những phát ngôn vô tình hay hữu ý của mình trên Facebook nhưng dựa trên những thông tin được nhiều báo, đài trên cả nước và quốc tế loan tải thì con số này không phải là ít. Một vài câu bình luận, status bâng quơ vô thưởng vô phạt hoặc đùa vui cũng có thể trở thành tai họa của người phát ngôn – nhất là khi nó có liên quan tới những vấn đề nhạy cảm liên hệ mật thiết với công việc, môi trường sống của người ấy.

Số người sử dụng Facebook thuộc đủ tầng lớp khác nhau và vì thế, sự tác động của Facebook tới xã hội là không thể phủ nhận. Tổng thống Hoa Kỳ Obama – trong giai đoạn đầu của chiến dịch tranh cử tổng thống Hoa Kỳ - đã sử dụng tài khoản của mình trên Facebook như một kênh giao tiếp phụ với cử tri và thậm chí còn khuyến khích giới trẻ sử dụng mạng xã hội đặc biệt này. Theo thống kê gần đây nhất, blog Facebook của Tổng thống Obama có tới vài chục triệu người “Like”. Bên cạnh đó, còn có khá nhiều chính khách, người nổi tiếng và cả những công ty, doanh nghiệp cũng lập tài khoản của mình trên Facebook để làm một nơi giao lưu, nhận phản hồi từ khách hàng.

Tuy thế, có vẻ Facebook đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát hoặc người sử dụng Facebook đã không thể tự kiểm soát mình khi sử dụng dịch vụ này, theo một chuyên gia nhận xét. Tổng thống Obama ngay sau khi thành công trong cuộc đua giành ghế tổng thống đã… tuyên bố những người trẻ tuổi nên cẩn thận khi phát ngôn trên Facebook, ông cũng cấm gia đình, nhất là 2 con gái, dùng Facebook. “Người sử dụng Facebook sẽ phải trả giá cho những gì mình làm bây giờ trong tương lai” - ông Obama nói.

Xa hơn, vào thời mà Facebook đang bắt đầu xâm chiếm cộng đồng mạng, Ashley Payne, một giáo viên tại bang Georgia (Mỹ), đã bị yêu cầu phải rời bỏ công việc tại Trường Trung học Apalachee vào tháng 8-2009 vì những hình ảnh và thông điệp mà cô đăng tải lên trang Facebook của mình. Lý do được đưa ra là những hình ảnh của Payne cho thấy cảnh cô sử dụng rượu, cũng như những đoạn thông điệp có sử dụng từ ngữ tục tĩu. Mặc dù trang Facebook của Ashley Payne được thiết lập chế độ riêng tư, tuy nhiên, trong số các bạn bè của cô trên Facebook có khá nhiều người là đồng nghiệp làm việc chung tại trường.
Rất khó để mọi người biết rằng mình nói điều này lên Facebook sẽ trở thành lỗi lầm chết người trong tương lai vì họ không ý thức được điều đó. Một anh chồng lên Facebook hẹn hò với một cô gái ảo trên mạng, giả bộ rủ cô gái đi trốn và anh ta sẽ bỏ vợ nhưng sự thực lại không hề làm vậy nhưng người vợ vẫn dựa vào đó để ly dị.

Một nhà quan sát tại Việt Nam tin rằng để tránh được các rủi ro về chính mình, các chủ nhân Facebook nên hạn chế quyền truy cập thông tin vào blog của mình và không công khai chúng để tránh các hậu quả đáng tiếc một khi vô tình nói câu gì đó khiến mình phải mang vạ. Ngoài ra, nên xem Facebook như một kênh thông tin của bản thân trước xã hội thay vì coi đó là một trang nhật ký – khi ấy, bạn mới có thể ý thức được tầm quan trọng và tác động lẫn hậu quả của phát ngôn mình đưa lên trên Facebook.

Vương Nguyễn (Theo NLD)

http://ictworld.vn/2011071010067826p...sa-ga-chet.htm
 
Top