- 4
- 0
- 0
ctvmangthaivn87
New Member
Trẻ nhỏ vốn không kiềm chế được sự ham thích của mình. Trẻ hay thèm muốn nhiều thứ: thèm đồ chơi, quần áo... có trẻ khi thèm món đồ nào đó thì không chờ được, phải có ngay và đó thường là những đứa trẻ hàng ngày cha mẹ không đưa ra những hạn định và bắt buộc đối với các ước muốn và hành vi của trẻ. Vì thế khi phải tự kiềm chế trẻ không có khả năng kiềm chế được. Nên khi thèm muốn một thứ nào đó, một số trẻ giải quyết bằng cách đánh cắp tiền.
Những nguyên nhân
• Trẻ không kiềm chế được sự thèm muốn của mình. Trẻ hay thèm muốn nhiều thứ: thèm đồ chơi, quần áo... có trẻ khi thèm món đồ nào đó thì không chờ được, phải có ngay và đó thường là những đứa trẻ hàng ngày cha mẹ không đưa ra những hạn định và bắt buộc đối với các ước muốn và hành vi của trẻ. Vì thế khi phải tự kiềm chế trẻ không có khả năng kiềm chế được. Nên khi thèm muốn một thứ nào đó, trẻ giải quyết bằng cách đánh cắp tiền.
• Trẻ không được cung cấp tiền tiêu vặt. Các bạn của trẻ có tiền tiêu vặt để tự mình mua một số thứ mà chúng thích còn trẻ thì không. Lúc đó trẻ phải lấy cắp tiền để giống như các bạn. Như vậy là trẻ lấy tiền để tiêu vặt và quản lý nó giống như các bạn của mình.
• Trẻ lấy cắp vì cảm thấy thiếu tình thương. Có trẻ lấy trộm tiền nhưng không sử dụng nó, điều này rất quan trọng giúp tìm hiểu căn nguyên hành vi lấy cắp của trẻ. Trẻ không cần tiền mà đang thiếu thốn tình cảm. Trẻ có cảm giác không được thương yêu như mình mong muốn, trẻ cảm thấy không ai trong gia đình quan tâm, lắng nghe trẻ cả... và lúc đó với tiền tượng trưng cho tình yêu thương cần thiết với trẻ mà trẻ thiếu thốn. Hoặc vì không được quan tâm vì thế trẻ lấy trộm tiền để thu hút sự chú ý của cha mẹ...
• Để tự nâng mình lên thành một người hùng. Người hùng bao giờ cũng được chú ý, trẻ muốn được cha mẹ quan tâm như những anh chị em khác trong gia đình. Trẻ cảm thấy bị lép vế, trẻ lấy trộm tiền để mua quà tặng, để gây ấn tượng như một người hùng. Nhưng đằng sau hành vi lấy cắp đó bộc lộ nhu cầu của trẻ muốn được người khác quan tâm.
• Trẻ bị đứa trẻ khác hành hung, tống tiền. Trong trường hợp này trẻ có những biểu hiện: co ro, ủ rũ, tâm trạng sợ sệt, lo âu...
Khi phát hiện ra con mình lấy trộm tiền
Trước tiên cha mẹ nên bình tĩnh và tìm hiểu lý do con lấy trộm tiền: Nếu con cần sự chú ý của bạn, bạn hãy dành sự quan tâm đặc biệt tới trẻ. Nếu con cần cảm thấy tự kiểm soát được cuộc sống của mình, bạn hãy cấp thêm phụ phí và cho bé thêm sự tự do để tiêu tiền một cách khôn ngoan (tất nhiên bạn không nên cấp thêm ngay sau khi con lấy trộm tiền của bố mẹ bởi làm vậy là vô tình khuyến khích bé tiếp tục lấy trộm vào lần sau). Nếu con cần làm một điều đặc biệt để được tham gia vào nhóm bạn, bạn hãy giúp con đáp ứng được điều đó.
Xem xét lại số tiền tiêu vặt mà trẻ được cung cấp xem có đủ hay không với nhu cầu của trẻ. Tùy theo điều kiện kinh tế của gia đình nhưng không nên quá nhiều. Và tùy theo độ tuổi của trẻ mà cung cấp tiền tiêu vặt cho trẻ:
- Từ 3 đến 5 tuổi: Ở tuổi này trẻ muốn có tiền rổng rểnh ở trong túi cho vui, hoặc để giống anh chị, hoặc để chơi đồ hàng với các bạn khác. Cho trẻ bao nhiêu tiền là tùy người mẹ nhưng nên cho trẻ tiền lẻ và giúp trẻ đếm, trả tiền lại như trong trò chơi buôn bán.
- Trẻ từ 6 tuổi đến 11 tuổi: Được 6 tuổi trẻ đã đếm thành thạo, trẻ rất thích khi được cho ít tiền để vào túi như các anh chị khác. Nên cho trẻ tiền tiêu vặt theo từng tuần và nói cho trẻ biết hạn định vì mỗi tháng có 30 ngày thì quá dài đối với trẻ hơn nữa ý thức về thời gian còn mập mờ. Nếu như trẻ tiêu hết số tiền của mình trước thời gian hạn định thì hãy kệ trẻ như thế trẻ sẽ ý thức được sự hạn chế và rút kinh nghiệm lần sau.
Giải thích cho trẻ hiểu tiền nong của cha mẹ là để dùng vào rất nhiều công việc khác nhau: ăn mặc, nhà cửa, học hành của các con... và là ngân sách chung của toàn bộ gia đình. Vì thế khi con lấy cắp để tiêu riêng nghĩa là con lấy cắp quyền lợi của mỗi người trong gia đình trong đó có trẻ.
Tránh gán nhãn cho trẻ là ăn cắp. Bởi làm như vậy sẽ khiến trẻ mất niềm tin vào người khác và chính bản thân mình. Cha mẹ nên xem xét sự không bình thường trong hành vi lấy cắp của trẻ. Trao đổi thẳng thắn nhưng không nên gay gắt quá với trẻ, không làm cho trẻ bế tắc mà hãy cho chúng cơ hội và khuyến khích chúng sửa chữa, tự điều chỉnh những sai phạm của chính mình.
Không nên sử dụng tiền làm phần thưởng. Khi trẻ đạt điểm tốt ở trường không nên thưởng trẻ bằng tiền bởi cần phải để trẻ ý thức được rằng học hành là một công việc đương nhiên bình thường và trẻ cố gắng tiến bộ là tích cực. Khen để động viên trẻ là đủ. Khi trẻ giúp việc nhà cũng vậy vì việc nhà là nhiệm vụ chung của mỗi người trong gia đình. Mỗi người phải tham gia là tự nhiên, là bình thường.
Làm gương về tính trung thực
Con trẻ học hỏi bằng cách quan sát cha mẹ. Nếu bạn mang đồ ở nơi công cộng về làm của riêng thì vô tình đã nói với con rằng trung thực không phải là một đức tính quan trọng. Vì vậy, trước hết, cha mẹ hãy làm gương cho con về tính thật thà, ngay thẳng.
Để biết thêm các thông tin liên quan khác các bạn vui lòng ghé thăm trang http://www.mangthai.vn để biết thông tin chi tiết , đây là 1 trang web rất hay và bổ ích cung cấp thông tin, hỗ trợ dịch vụ, tổ chức tuyên truyền, tư vấn và đào tạo các kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ, các kỹ năng sống cho trẻ em.
Những nguyên nhân
• Trẻ không kiềm chế được sự thèm muốn của mình. Trẻ hay thèm muốn nhiều thứ: thèm đồ chơi, quần áo... có trẻ khi thèm món đồ nào đó thì không chờ được, phải có ngay và đó thường là những đứa trẻ hàng ngày cha mẹ không đưa ra những hạn định và bắt buộc đối với các ước muốn và hành vi của trẻ. Vì thế khi phải tự kiềm chế trẻ không có khả năng kiềm chế được. Nên khi thèm muốn một thứ nào đó, trẻ giải quyết bằng cách đánh cắp tiền.
• Trẻ không được cung cấp tiền tiêu vặt. Các bạn của trẻ có tiền tiêu vặt để tự mình mua một số thứ mà chúng thích còn trẻ thì không. Lúc đó trẻ phải lấy cắp tiền để giống như các bạn. Như vậy là trẻ lấy tiền để tiêu vặt và quản lý nó giống như các bạn của mình.
• Trẻ lấy cắp vì cảm thấy thiếu tình thương. Có trẻ lấy trộm tiền nhưng không sử dụng nó, điều này rất quan trọng giúp tìm hiểu căn nguyên hành vi lấy cắp của trẻ. Trẻ không cần tiền mà đang thiếu thốn tình cảm. Trẻ có cảm giác không được thương yêu như mình mong muốn, trẻ cảm thấy không ai trong gia đình quan tâm, lắng nghe trẻ cả... và lúc đó với tiền tượng trưng cho tình yêu thương cần thiết với trẻ mà trẻ thiếu thốn. Hoặc vì không được quan tâm vì thế trẻ lấy trộm tiền để thu hút sự chú ý của cha mẹ...
• Để tự nâng mình lên thành một người hùng. Người hùng bao giờ cũng được chú ý, trẻ muốn được cha mẹ quan tâm như những anh chị em khác trong gia đình. Trẻ cảm thấy bị lép vế, trẻ lấy trộm tiền để mua quà tặng, để gây ấn tượng như một người hùng. Nhưng đằng sau hành vi lấy cắp đó bộc lộ nhu cầu của trẻ muốn được người khác quan tâm.
• Trẻ bị đứa trẻ khác hành hung, tống tiền. Trong trường hợp này trẻ có những biểu hiện: co ro, ủ rũ, tâm trạng sợ sệt, lo âu...
Khi phát hiện ra con mình lấy trộm tiền

Xem xét lại số tiền tiêu vặt mà trẻ được cung cấp xem có đủ hay không với nhu cầu của trẻ. Tùy theo điều kiện kinh tế của gia đình nhưng không nên quá nhiều. Và tùy theo độ tuổi của trẻ mà cung cấp tiền tiêu vặt cho trẻ:
- Từ 3 đến 5 tuổi: Ở tuổi này trẻ muốn có tiền rổng rểnh ở trong túi cho vui, hoặc để giống anh chị, hoặc để chơi đồ hàng với các bạn khác. Cho trẻ bao nhiêu tiền là tùy người mẹ nhưng nên cho trẻ tiền lẻ và giúp trẻ đếm, trả tiền lại như trong trò chơi buôn bán.
- Trẻ từ 6 tuổi đến 11 tuổi: Được 6 tuổi trẻ đã đếm thành thạo, trẻ rất thích khi được cho ít tiền để vào túi như các anh chị khác. Nên cho trẻ tiền tiêu vặt theo từng tuần và nói cho trẻ biết hạn định vì mỗi tháng có 30 ngày thì quá dài đối với trẻ hơn nữa ý thức về thời gian còn mập mờ. Nếu như trẻ tiêu hết số tiền của mình trước thời gian hạn định thì hãy kệ trẻ như thế trẻ sẽ ý thức được sự hạn chế và rút kinh nghiệm lần sau.
Giải thích cho trẻ hiểu tiền nong của cha mẹ là để dùng vào rất nhiều công việc khác nhau: ăn mặc, nhà cửa, học hành của các con... và là ngân sách chung của toàn bộ gia đình. Vì thế khi con lấy cắp để tiêu riêng nghĩa là con lấy cắp quyền lợi của mỗi người trong gia đình trong đó có trẻ.
Tránh gán nhãn cho trẻ là ăn cắp. Bởi làm như vậy sẽ khiến trẻ mất niềm tin vào người khác và chính bản thân mình. Cha mẹ nên xem xét sự không bình thường trong hành vi lấy cắp của trẻ. Trao đổi thẳng thắn nhưng không nên gay gắt quá với trẻ, không làm cho trẻ bế tắc mà hãy cho chúng cơ hội và khuyến khích chúng sửa chữa, tự điều chỉnh những sai phạm của chính mình.
Không nên sử dụng tiền làm phần thưởng. Khi trẻ đạt điểm tốt ở trường không nên thưởng trẻ bằng tiền bởi cần phải để trẻ ý thức được rằng học hành là một công việc đương nhiên bình thường và trẻ cố gắng tiến bộ là tích cực. Khen để động viên trẻ là đủ. Khi trẻ giúp việc nhà cũng vậy vì việc nhà là nhiệm vụ chung của mỗi người trong gia đình. Mỗi người phải tham gia là tự nhiên, là bình thường.
Làm gương về tính trung thực
Con trẻ học hỏi bằng cách quan sát cha mẹ. Nếu bạn mang đồ ở nơi công cộng về làm của riêng thì vô tình đã nói với con rằng trung thực không phải là một đức tính quan trọng. Vì vậy, trước hết, cha mẹ hãy làm gương cho con về tính thật thà, ngay thẳng.
Để biết thêm các thông tin liên quan khác các bạn vui lòng ghé thăm trang http://www.mangthai.vn để biết thông tin chi tiết , đây là 1 trang web rất hay và bổ ích cung cấp thông tin, hỗ trợ dịch vụ, tổ chức tuyên truyền, tư vấn và đào tạo các kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ, các kỹ năng sống cho trẻ em.