- 4
- 0
- 0
ctvmangthaivn87
New Member
Khi phát hiện ra trẻ nói dối, trước tiên cha mẹ nên bình tĩnh để phân tích, tìm ra nguyên nhân tại sao trẻ nói dối. Đây được coi là nhân tố vô cùng quan trọng giúp chúng ta giải quyết được mọi vấn đề.
Một số nguyên nhân khiến trẻ nói dối
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc trẻ nói dối. Một trong số chúng có thể là:
Nói dối do tưởng tượng
Trẻ vốn có tính hiếu kỳ rất lớn và luôn cho bản thân mình là nhất, trong đầu trẻ luôn nghĩ mọi sự việc đều hết sức rực rỡ và trẻ hay phô trương, khuếch đại sự việc lên theo kiểu trẻ con.
Nói dối để trẻ tự an ủi bản thân
Tính hiếu thắng ở trẻ rất lớn, vì thế chúng luôn lấy sự tưởng tượng của bản thân để đồng nhất với sự thực và lấy đó làm điều bù đắp cho những điều mà bản thân mình chưa làm được để tự an ủi mình.
Trẻ nói dối vì thích sự hư vinh
Trẻ thích hư vinh thì thường thêu dệt lên những lời nói dối để làm vừa lòng người khác để nâng cao giá trị bản thân.
Trẻ nói dối do bắt chước người lớn
Khả năng phân biệt đúng - sai của trẻ còn hạn chế và chưa chính xác, vì thế nếu người lớn có những hành vi không thành thật, trẻ sẽ bắt chước theo những hành vi đó của người lớn. Như vậy vô tình sự bắt chước của trẻ theo người lớn lại dẫn đến hậu quả xấu là nói dối. Chính vì thê mà cha mẹ phải là tấm gương cho trẻ noi theo.
Nói dối để tỏ ra là một người “nghĩa hiệp”
Ở một số trẻ lớn hơn sẽ có lúc chúng bao che cho những hành vi sai trái của bạn bè để tỏ ra nghĩa hiệp hay thể hiện mình là người "chung thủy" trong tình bạn mà dẫn đến hành vi nói dối.
Trẻ nói dối để che giấu lỗi lầm
Khi phạm sai lầm hay làm sai việc gì đó, trẻ thường có tâm trạng thấp thỏm, lo lắng không yên. Trẻ lo lắng về việc sẽ phải thừa nhận mình làm sai, phải nói sự thật, nếu không thì sẽ bị đánh, mắng, bị phạt. Nếu một lần nói dối trót lọt, trẻ thấy mình không bị người lớn phát hiện, chúng sẽ tiếp diễn những lần nói dối sau của mình.
Trẻ nói dối do bị rối nhiễu tâm lý
Một số trẻ nói dối do chúng không được cha mẹ quan tâm đến vì bận công việc hay vì có thêm em nhỏ. Cho nên nói dối như là một hình thức "thu hút" sự chú ý của cha mẹ tới trẻ
Vậy để đối mặt với các vấn đề trên, cha mẹ nên giữ thái độ bình tĩnh, dùng những lời lẽ đầy tính thuyết phục để giáo dục, chỉ dẫn một cách tích cực đối với trẻ, tối kỵ những hành vi chỉ trích kịch liệt, thậm chí làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ, đánh hay mắng trẻ.
Cách xử lý đúng đắn với hành vi nói dối của trẻ
Trước hết, phải làm rõ có phải trẻ nói dối không. Khi nghi ngờ trẻ nói dối, cha mẹ phải tìm hiểu nguyên nhân khiến trẻ nói dối là gì? Trẻ còn bé nói dối rất dễ bị phát hiện, chỉ cần hỏi vài câu là có thể trẻ sẽ nói ra hết. Trẻ lớn hơn một chút, có thể có cách để nói dối được cha mẹ. Trẻ lớn biết rõ bố mẹ thích nghe những câu nói như thế nào, vì vậy trẻ sẽ biết cách nói dối “đầy thuyết phục”. Gặp phải những trường hợp này, cha mẹ nên thông qua sự quan sát tỉ mỉ và tiến thêm một bước tìm hiểu “vạch trần” lời nói dối. Khi lời nói dối của trẻ bị phát giác, cha mẹ nên uyển chuyển nhưng kiên quyêt giáo dục trẻ.
Sau khi chứng thực trẻ nói dối, nên dùng những biện pháp giáo dục tương ứng
- Đối với những hành vi nói dối vô ý, lần đầu hoặc tương đối nhẹ thì cha mẹ nên nhẹ nhàng giáo dục, thuyết phục trẻ để trẻ rút kinh nghiệm.
Cha mẹ không nên nóng giận
- Đối mặt với những sai lầm của trẻ, nếu cha mẹ luôn nóng giận, trách mắng, không cần tìm hiểu nguyên nhân, ngọn ngành đã có thể giơ đánh trẻ là hành động thiếu ý trí. Cha mẹ nên không chế sự phẫn nộ, phân tích tính chất sai lầm của trẻ. Nếu trẻ vì hiếu kỳ nghịch ngợm, không để ý mà làm sai chuyện, tuyệt đối không được phạt thân thể trẻ một cách thô bạo mà hãy nhẫn nại chỉ dẫn. Trước hết, biểu hiện đối với những hành vi nói dối của trẻ, cha mẹ cần biểu hiện sự tức giận ra mặt ở thái độ không đồng ý với hành vi đó, biểu hiện rõ sự đau khổ, thất vọng, vô cùng phản cảm, sau đó giáo dục trẻ sau này phải chú ý đến hành vi ngôn ngữ của mình, không nên nói dối, nếu đã trót nói dối phải thừa nhận ngay hành vi sai trái đó.
- Đối với những trẻ quen nói dối và cố ý nói dối cha mẹ phải thực sự nghiêm khắc
Có một số trẻ quen nói dối, nhiều lần không sửa, thậm chí có những hành vi làm tổn hại đến những người khác, hơn thế còn có thái độ tồi tệ. Đối với những trẻ như vậy, ngoài việc giáo dục, phê bình nghiêm khắc ra còn có thể tiến hành những biện pháp phạt thích đáng để loại trừ hẳn thói quen đó của trẻ. Ví dụ như: Trẻ thích xem ti vi mà không làm bài tập, nhưng lại nói dối là làm xong rồi, khi cha mẹ phát hiện, trước hết phải bắt trẻ làm xong bài tập, sau đó yêu cầu trẻ không được đi chơi, xem ti vi trong vòng vài ngày... Nhưng khi phạt trẻ, cha mẹ phải chú ý phạt trẻ để trẻ cảm thấy ăn năn và nhận ra tính nghiêm trọng của việc làm sai, nhưng không để trẻ cảm thấy bản thân bị đày đoạ, không làm trẻ bị tổn thương nghiêm trọng. Nên tránh những hình thức như yêu cầu trẻ quỳ xuống, hoặc phương pháp đánh, mắng trẻ, bởi làm như vậy không những không đạt được hiệu quả giáo dục và ngược lại làm trẻ có tâm lý chống đối cha mẹ.
Điều đáng đưa ra để cha mẹ chú ý là: khi trẻ tái phạm lại sai lầm cũ, nếu trẻ chủ động thành thật, khai báo những sai lầm mà bản thân phạm phải thì sau khi cha mẹ phê bình nhất định phải thừa nhận sự thành thật của trẻ, đồng thời giảm nhẹ sự trừng phạt. Nếu cha mẹ làm đuợc điều này sẽ khích lệ trẻ luôn thành thật khi trót làm sai điều gì đó.
Nếu khi trẻ chủ động thành thật nhận sai lầm bản thân đã tái phạm mà cha mẹ lại tức giận hơn, nghiêm khắc hơn trong hình phạt đối với trẻ vì cho rằng trẻ có thể sẽ tái phạm thì đây là điều sai lầm. Lần sau, nếu trẻ có trót phạm phải sai lầm trầm trọng hơn thì trẻ sẽ không thành thật nhận lỗi nữa, vì chúng nghĩ rằng: nói dối hay thành thật thú nhận thì phạt cũng như nhau. Do vậy, cha mẹ phải hết sức chú ý điều này, phải biết tận dụng sự thành thật để loại bỏ hẳn tính nói dối của trẻ chứ không phải lấy điều đó để làm cho trẻ nói dối ngày càng nghiêm trọng hơn.
Lời nói đi đôi với việc làm, cha mẹ nên gương mẫu, dạy cho trẻ làm đúng
Tạo một không khí gia đình ấm áp, để trẻ có được một môi trường yên vui, tự do là điều vô cùng quan trọng đối với việc hình thành sự thật thà của trẻ. Do vậy, những việc cha mẹ đã hứa với trẻ, không được tuỳ tiện hứa với trẻ rồi lại không làm như đã hứa. Khi cha mẹ có ý nói dối với người khác, không nên nói dối trước mặt trẻ, tránh việc trẻ bắt chước. Nếu cha mẹ trách nhầm trẻ, nên nhận lỗi với trẻ, giáo dục trẻ: không nên cố ý giận dỗi, cũng không nên nói dối. Đối với hành vi nói dối của trẻ, cha mẹ phải có sự chỉ dẫn đúng đắn.
Tin tưởng, tôn trọng trẻ
Cha mẹ nghi ngờ sự thật thà ở trẻ một cách vô căn cứ sẽ dẫn đến những biến đổi không tốt trong tâm lý trẻ, từ chỗ tủi thân, trách oán dần dần ở trẻ, tâm lý trẻ sẽ phát triển thành không phục, thậm chí “trả thù”. Có một số trẻ cố ý dùng hành vi gây sự biểu thị sự phản kháng, chống đối của mình, tâm lý chống đối này sẽ tăng thêm sự không tin tưởng lẫn nhau trong quan hệ cha mẹ và con cái, tạo ra môi trường cho trẻ nói dối.
Phải quan tâm, yêu thương, tôn trọng và tín nhiệm trẻ
Cha mẹ nên tạo lập môi trường cuộc sống dân chủ, thoải mái, không kỳ vọng quá cao đối với trẻ, những việc có liên quan đến trẻ nên để trẻ cùng tham gia thảo luận… Tất cả những điều này đểu có ảnh hưởng tốt đến sự hình thành những phẩm chất tốt đẹp trong con người trẻ, trẻ sẽ không nói dối.
Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục gia đình và nhà trường
Giáo dục nhà trường và gia đình không thống nhất là nguyên nhân chủ yếu sinh ra hành vi không thật thà ở trẻ. Sự “lệch pha” giữa giáo dục của gia đình và nhà trường là cơ hội cho trẻ có lỗ hổng để nói dối. Chính vì vậy, cha mẹ nên thường xuyên chủ động liên lạc với nhà trường, với thầy cô giáo để cùng phối hợp làm cho trẻ dù ở nhà biểu hiện phải thông nhất không nói dối.
Để biết thêm các thông tin liên quan khác các bạn vui lòng ghé thăm trang http://www.mangthai.vn để biết thông tin chi tiết , đây là 1 trang web rất hay và bổ ích cung cấp thông tin, hỗ trợ dịch vụ, tổ chức tuyên truyền, tư vấn và đào tạo các kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ, các kỹ năng sống cho trẻ em.
Một số nguyên nhân khiến trẻ nói dối
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc trẻ nói dối. Một trong số chúng có thể là:
Nói dối do tưởng tượng
Trẻ vốn có tính hiếu kỳ rất lớn và luôn cho bản thân mình là nhất, trong đầu trẻ luôn nghĩ mọi sự việc đều hết sức rực rỡ và trẻ hay phô trương, khuếch đại sự việc lên theo kiểu trẻ con.
Nói dối để trẻ tự an ủi bản thân
Tính hiếu thắng ở trẻ rất lớn, vì thế chúng luôn lấy sự tưởng tượng của bản thân để đồng nhất với sự thực và lấy đó làm điều bù đắp cho những điều mà bản thân mình chưa làm được để tự an ủi mình.
Trẻ nói dối vì thích sự hư vinh


Trẻ nói dối do bắt chước người lớn
Khả năng phân biệt đúng - sai của trẻ còn hạn chế và chưa chính xác, vì thế nếu người lớn có những hành vi không thành thật, trẻ sẽ bắt chước theo những hành vi đó của người lớn. Như vậy vô tình sự bắt chước của trẻ theo người lớn lại dẫn đến hậu quả xấu là nói dối. Chính vì thê mà cha mẹ phải là tấm gương cho trẻ noi theo.
Nói dối để tỏ ra là một người “nghĩa hiệp”
Ở một số trẻ lớn hơn sẽ có lúc chúng bao che cho những hành vi sai trái của bạn bè để tỏ ra nghĩa hiệp hay thể hiện mình là người "chung thủy" trong tình bạn mà dẫn đến hành vi nói dối.
Trẻ nói dối để che giấu lỗi lầm
Khi phạm sai lầm hay làm sai việc gì đó, trẻ thường có tâm trạng thấp thỏm, lo lắng không yên. Trẻ lo lắng về việc sẽ phải thừa nhận mình làm sai, phải nói sự thật, nếu không thì sẽ bị đánh, mắng, bị phạt. Nếu một lần nói dối trót lọt, trẻ thấy mình không bị người lớn phát hiện, chúng sẽ tiếp diễn những lần nói dối sau của mình.
Trẻ nói dối do bị rối nhiễu tâm lý

Vậy để đối mặt với các vấn đề trên, cha mẹ nên giữ thái độ bình tĩnh, dùng những lời lẽ đầy tính thuyết phục để giáo dục, chỉ dẫn một cách tích cực đối với trẻ, tối kỵ những hành vi chỉ trích kịch liệt, thậm chí làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ, đánh hay mắng trẻ.
Cách xử lý đúng đắn với hành vi nói dối của trẻ
Trước hết, phải làm rõ có phải trẻ nói dối không. Khi nghi ngờ trẻ nói dối, cha mẹ phải tìm hiểu nguyên nhân khiến trẻ nói dối là gì? Trẻ còn bé nói dối rất dễ bị phát hiện, chỉ cần hỏi vài câu là có thể trẻ sẽ nói ra hết. Trẻ lớn hơn một chút, có thể có cách để nói dối được cha mẹ. Trẻ lớn biết rõ bố mẹ thích nghe những câu nói như thế nào, vì vậy trẻ sẽ biết cách nói dối “đầy thuyết phục”. Gặp phải những trường hợp này, cha mẹ nên thông qua sự quan sát tỉ mỉ và tiến thêm một bước tìm hiểu “vạch trần” lời nói dối. Khi lời nói dối của trẻ bị phát giác, cha mẹ nên uyển chuyển nhưng kiên quyêt giáo dục trẻ.
Sau khi chứng thực trẻ nói dối, nên dùng những biện pháp giáo dục tương ứng
- Đối với những hành vi nói dối vô ý, lần đầu hoặc tương đối nhẹ thì cha mẹ nên nhẹ nhàng giáo dục, thuyết phục trẻ để trẻ rút kinh nghiệm.

Cha mẹ không nên nóng giận
- Đối với những trẻ quen nói dối và cố ý nói dối cha mẹ phải thực sự nghiêm khắc
Có một số trẻ quen nói dối, nhiều lần không sửa, thậm chí có những hành vi làm tổn hại đến những người khác, hơn thế còn có thái độ tồi tệ. Đối với những trẻ như vậy, ngoài việc giáo dục, phê bình nghiêm khắc ra còn có thể tiến hành những biện pháp phạt thích đáng để loại trừ hẳn thói quen đó của trẻ. Ví dụ như: Trẻ thích xem ti vi mà không làm bài tập, nhưng lại nói dối là làm xong rồi, khi cha mẹ phát hiện, trước hết phải bắt trẻ làm xong bài tập, sau đó yêu cầu trẻ không được đi chơi, xem ti vi trong vòng vài ngày... Nhưng khi phạt trẻ, cha mẹ phải chú ý phạt trẻ để trẻ cảm thấy ăn năn và nhận ra tính nghiêm trọng của việc làm sai, nhưng không để trẻ cảm thấy bản thân bị đày đoạ, không làm trẻ bị tổn thương nghiêm trọng. Nên tránh những hình thức như yêu cầu trẻ quỳ xuống, hoặc phương pháp đánh, mắng trẻ, bởi làm như vậy không những không đạt được hiệu quả giáo dục và ngược lại làm trẻ có tâm lý chống đối cha mẹ.

Nếu khi trẻ chủ động thành thật nhận sai lầm bản thân đã tái phạm mà cha mẹ lại tức giận hơn, nghiêm khắc hơn trong hình phạt đối với trẻ vì cho rằng trẻ có thể sẽ tái phạm thì đây là điều sai lầm. Lần sau, nếu trẻ có trót phạm phải sai lầm trầm trọng hơn thì trẻ sẽ không thành thật nhận lỗi nữa, vì chúng nghĩ rằng: nói dối hay thành thật thú nhận thì phạt cũng như nhau. Do vậy, cha mẹ phải hết sức chú ý điều này, phải biết tận dụng sự thành thật để loại bỏ hẳn tính nói dối của trẻ chứ không phải lấy điều đó để làm cho trẻ nói dối ngày càng nghiêm trọng hơn.
Lời nói đi đôi với việc làm, cha mẹ nên gương mẫu, dạy cho trẻ làm đúng
Tạo một không khí gia đình ấm áp, để trẻ có được một môi trường yên vui, tự do là điều vô cùng quan trọng đối với việc hình thành sự thật thà của trẻ. Do vậy, những việc cha mẹ đã hứa với trẻ, không được tuỳ tiện hứa với trẻ rồi lại không làm như đã hứa. Khi cha mẹ có ý nói dối với người khác, không nên nói dối trước mặt trẻ, tránh việc trẻ bắt chước. Nếu cha mẹ trách nhầm trẻ, nên nhận lỗi với trẻ, giáo dục trẻ: không nên cố ý giận dỗi, cũng không nên nói dối. Đối với hành vi nói dối của trẻ, cha mẹ phải có sự chỉ dẫn đúng đắn.
Tin tưởng, tôn trọng trẻ
Cha mẹ nghi ngờ sự thật thà ở trẻ một cách vô căn cứ sẽ dẫn đến những biến đổi không tốt trong tâm lý trẻ, từ chỗ tủi thân, trách oán dần dần ở trẻ, tâm lý trẻ sẽ phát triển thành không phục, thậm chí “trả thù”. Có một số trẻ cố ý dùng hành vi gây sự biểu thị sự phản kháng, chống đối của mình, tâm lý chống đối này sẽ tăng thêm sự không tin tưởng lẫn nhau trong quan hệ cha mẹ và con cái, tạo ra môi trường cho trẻ nói dối.
Phải quan tâm, yêu thương, tôn trọng và tín nhiệm trẻ
Cha mẹ nên tạo lập môi trường cuộc sống dân chủ, thoải mái, không kỳ vọng quá cao đối với trẻ, những việc có liên quan đến trẻ nên để trẻ cùng tham gia thảo luận… Tất cả những điều này đểu có ảnh hưởng tốt đến sự hình thành những phẩm chất tốt đẹp trong con người trẻ, trẻ sẽ không nói dối.
Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục gia đình và nhà trường
Giáo dục nhà trường và gia đình không thống nhất là nguyên nhân chủ yếu sinh ra hành vi không thật thà ở trẻ. Sự “lệch pha” giữa giáo dục của gia đình và nhà trường là cơ hội cho trẻ có lỗ hổng để nói dối. Chính vì vậy, cha mẹ nên thường xuyên chủ động liên lạc với nhà trường, với thầy cô giáo để cùng phối hợp làm cho trẻ dù ở nhà biểu hiện phải thông nhất không nói dối.
Để biết thêm các thông tin liên quan khác các bạn vui lòng ghé thăm trang http://www.mangthai.vn để biết thông tin chi tiết , đây là 1 trang web rất hay và bổ ích cung cấp thông tin, hỗ trợ dịch vụ, tổ chức tuyên truyền, tư vấn và đào tạo các kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ, các kỹ năng sống cho trẻ em.