Luyện “thi” vào... lớp 1!

492
0
0

sweetlily

New Member
Ðề: Luyện “thi” vào... lớp 1!

Ui trời ơi, lại thêm 1 bài nữa về vụ luyện thi lớp 1 các mẹ ạ: http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/04/3BA0DBD9/

Chạy đua luyện chữ vào lớp 1

20h, lớp luyện chữ trên phố Chùa Bộc (Hà Nội) vẫn sáng đèn, 3 cô giáo tất bật cầm tay hướng dẫn các bé đánh vần, viết chữ. Bên ngoài, các phụ huynh xếp hàng chờ đợi, rôm rả trao đổi kinh nghiệm luyện chữ.
Trong ánh sáng của 6 bóng đèn tuýp, các bé 5 tuổi trong trang phục ở nhà, gương mặt vẫn còn ngơ ngác. Có bé còn tranh thủ uống sữa vì chưa kịp ăn tối. 3 cô giáo đi đi lại lại, chốc chốc lại nhắc bạn này cách cầm bút, bạn kia ngẩng đầu.
Phía dưới, bé Nam lúc quay sang bạn này, lúc quay sang bạn kia nghiêng ngó, rồi lại lúi húi với quyển vở để tô cho tròn chữ. Nam mới học được 5 buổi nên còn chưa quen với việc phải ngồi tập viết hơn 1 tiếng. Các cô giáo vừa hướng dẫn viết vừa "nịnh" học trò. Có bé chưa quen, mẹ phải đứng bên ngoài trông chừng vì sợ con khóc.
Phía bên ngoài, các phụ huynh chờ con đang chia sẻ với nhau về phương pháp dạy. Chị Linh cho biết, nhà ở Giáp Bát, nhưng nghe nói lò luyện này uy tín nên chị đưa con lên tận đây, kể cả khi trời mưa, lạnh. Mỗi lần đưa con đi học, chị phải ngồi đợi hơn 1 giờ phía bên ngoài do nhà quá xa.
Các sĩ tử nhí trong lớp luyện chữ của cô giáo Liên Hương, phố Chùa Bộc. Ảnh: Anh Thư. “Sau giờ học, tối nào hai mẹ con cũng đánh vật với nhau để làm bài ở nhà. Bây giờ phụ huynh nào cũng cho con đi học, nếu không cho cháu đi thì sợ thua kém các bạn khi vào lớp 1", chị Linh chia sẻ.
Cô Liên Hương, giáo viên dạy chữ tại đây cho biết, sau Tết, lớp học của cô chiêu sinh các bé 5 tuổi. Lịch học từ thứ 2 đến chủ nhật đã kín đặc. “Với những bé 5 tuổi, tôi chỉ dạy tư thế ngồi, cách nhận biết mặt chữ và luyện các nét, không dạy làm toán nên cũng không quá tải”, cô Hương nói.
Hiện, trên một số diễn đàn và cổng trường mầm non tràn ngập các quảng cáo như: "Cô giáo giàu kinh nghiệm, lớp học có điều hòa, bảng chống lóa, đèn chống cận, sĩ số dưới 15 em. Đảm bảo sau khóa học các em sẽ đọc thông, viết đẹp, đúng chuẩn, làm toán nhanh. Liên hệ...".
Tại các diễn đàn này, phụ huynh cũng truyền nhau một số địa chỉ giáo viên tin cậy. Có phụ huynh còn đưa ra những yêu cầu: "Cô giáo có hay cười không? Nhóc con nhà tớ chỉ thích học cô giáo hay cười, không hay quát nạt".
Cô giáo nắn nót cầm tay từng học trò. Ảnh: Anh Thư. Chị Hoa, 35 tuổi, phụ huynh học sinh một trường mầm non ở quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, từ đầu tháng 3, chị 4 nhận được những tờ rơi quảng cáo lớp học luyện chữ. "Tôi trao đổi với một số phụ huynh và thấy họ đều cho con đi học, vì vậy, nếu không cho con đi, cũng thấy sốt ruột vì các bạn cùng lứa đều biết hết mặt chữ", chị Hoa cho hay.
Trước cơn sốt luyện chữ của các bậc cha mẹ, nhiều trường mầm non đã tuyên truyền việc đưa trẻ đi học chữ ở ngoài sớm là chưa cần thiết. Tuy nhiên, tâm lý sợ con tụt hậu với bạn bè, nên rất nhiều phụ huynh chạy đua cho con đi luyện chữ, dù học phí không hề rẻ (40.000-60.000 đồng một buổi).
Theo nhiều phụ huynh, một số trường điểm, trước khi được nhận vào học, các bé phải qua một kỳ khảo sát... họ sốt sắng cho con học ngay tại trường. Rút kinh nghiệm từ đứa con đầu, chị Mai Anh, 30 tuổi đã cho cô con gái út luyện chữ ở nhà cô giáo dạy tiểu học của trường điểm.
"Nhóc đầu tiên mình chủ quan không cho đi học trước, khi vào lớp 1 bị bạn bè đều biết viết chữ chê. Gia đình phải vất vả kèm cặp suốt học kỳ một cháu mới theo kịp", chị Mai Anh nói.
Trao đổi với VnExpress.net ông Phạm Xuân Tiến, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, theo quy định của Sở, hết lứa tuổi mầm non, các bé sẽ được làm quen với 24 chữ cái, nhận biết các chữ số từ 1 đến 10, cấm dạy thêm, học thêm cho trẻ 5 tuổi ở các trường mầm non.
"Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho con đi học trước nên trong lớp 40 em có tới 30 em biết chữ. Do đó, một số giáo viên lớp 1 có tâm lý chạy đua dạy sớm chương trình. Năm học tới, chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những giáo viên nào dạy vượt chương trình", ông Tiến cho hay.
Theo tiến sĩ tâm lý học Đinh Thị Kim Thoa, trường mầm non Hoàng Gia, nếu như đi học trước, trẻ sẽ dễ nảy sinh tâm lý chủ quan khi vào lớp 1. Đó là chưa kể việc ngồi sai tư thế, cầm bút sai trong thời gian dài sẽ rất khó nắn. Vì vậy, dạy trước cho trẻ nếu không có phương pháp sư phạm, sẽ lợi bất cập hại.
Anh Thư
 
318
0
0

hoa Dím

New Member
Ðề: Luyện “thi” vào... lớp 1!

Èo, ước gì con nít được sống đúng nghĩa với tuổi thơ nhỉ! Mình thấy nhận xét của tiến sĩ trên kia rất đúng trong trường hợp của mình đấy. Mình bắt đầu vào lớp 1 thì đã đọc viết thành thạo (vì được bố ở nhà kèm cặp). Vào lớp tất nhiên chẳng phải để tâm học nữa. Cứ đà đấy lên đến đại học. Và thói quen ỷ lại, chủ quan theo mình suốt quá trình học đại học....
 
Top