Máy nghe nhạc cá nhân có thể gây điếc

5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Các nhà khoa học thuộc trường ĐH Leicester, Anh đã khám phá ra rằng chiếc tai nghe của máy nghe nhạc cá nhân (earphone hoặc headphone) có thể tạo ra mức âm thanh tương đương với tiếng động cơ của máy bay phản lực và gây hại cho lớp phủ ngoài của những tế bào thần kinh, dẫn đến tình trạng điếc tạm thời.



Những tiếng động lớn hơn 110 dB (decibel - đơn vị đo cường độ âm thanh) sẽ gây ra các rắc rối cho việc tiếp nhận âm thanh như tình trạng điếc tạm thời và ù tai (tiếng vọng trong tai). Những đánh giá của trường ĐH Leicester là kết quả nghiên cứu đầu tiên về những tổn hại thần kinh có liên quan đến tiếng ồn từ tai nghe.

Bác sĩ Marine Hamann, khoa Sinh lý học tế bào và Dược của trường ĐH Leicester, người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết: Nghiên cứu cho phép chúng ta hiểu được quá trình bị giảm thính giác dẫn đến điếc do tiếp xúc nhiều với tiếng động quá lớn. Nghiên cứu về hệ thống các tế bào trong cơ quan thính giác mang lại lợi ích rất lớn. Chúng không chỉ giúp làm sáng tỏ nguyên nhân gây điếc mà còn giúp ngăn ngừa và tìm ra phương pháp chữa trị thích hợp cho những người đã mắc bệnh điếc.”

Những tế bào thần kinh chịu trách nhiệm mang các tín hiệu điện truyền tải thông tin từ tai đến não bộ có một lớp phủ bên ngoài được gọi là vỏ bọc tủy (vỏ bao quanh sợi trục của các dây thần kinh ở những động vật có xương sống). Lớp vỏ này có nhiệm vụ ngăn chặn sự rò rỉ của các tín hiệu điện trong quá trình chúng được truyền tải. Việc tiếp xúc với tiếng ồn quá mức - những tiếng ồn vượt mức 110dB - có thể làm bong tróc lớp vỏ bọc tủy, gây gián đoạn quá trình truyền tải tín hiệu điện.

Điều này đồng nghĩa với việc hệ thần kinh không thể dẫn truyền thông tin một các hiệu quả từ tai tới não. Tuy nhiên, lớp vỏ bọc bao quanh các tế bào thần kinh có thể phục hồi để các tế bào hoạt động như bình thường. Như vậy, tình trạng điếc chỉ xảy ra tạm thời và thính giác sẽ được khôi phục lại.

Theo bác sĩ Hamann, có thể chữa được bệnh điếc trong một số trường hợp. Lớp vỏ bọc xung quanh dây thần kinh thính giác chỉ bị mất đi khoảng ½ số lượng tế bào giống như sợi dây cáp điện nối giữa bộ khuếch đại âm thanh (am-pli) với loa bị lột trần lớp vỏ bên ngoài. Tình trạng này có thể khắc phục được và sau khoảng ba tháng, lớp vỏ bọc quanh dây thần kinh thính giác và thính giác sẽ được phục hồi.

Kết quả nghiên cứu chỉ là một phần trong cuộc nghiên cứu đang được tiến hành về những ảnh hưởng của tiếng ồn đối với một bộ phận của não bộ được gọi là hạt nhân ốc tai lưng (dorsal cochlear nucleus - DCN) - chịu trách nhiệm chuyển các tín hiệu từ những tế bào thần kinh ở tai đến một số nơi ở não có nhiệm vụ giải mã và tạo nên nhận thức về âm thanh. Nhóm nghiên cứu đã chứng minh được rằng những tổn hại của các tế bào ở khu vực này có thể gây ra chứng ù tai - cảm giác có những âm thanh vang vọng hoặc ồn ào trong tai.

Nghiên cứu trên được công bố trong kỷ yếu của Viện hàn lâm khoa học quốc gia Hoa Kỳ.

Theo PNO
 
Top