(MS173) 28.3.2017 - Dự án “GOM SÁCH XÓA KHOẢNG CÁCH”

10,139
24
38

ALnML

Super Moderator

DỰ ÁN“
GOM SÁCH XÓA KHOẢNG CÁCH





THƯ NGỎ


Thân gửi: Các cơ quan, tổ chức, các nhà xuất bản, các anh chị và các bạn.

Trong những năm qua, nhờ sự hỗ trợ của các dự án giáo dục, các chương trình mục tiêu Quốc gia đã đem đến những làn gió mới cho các đơn vị giáo dục vùng sâu vùng xa trên khắp mọi miền của Tổ Quốc. Những ngôi trường mới kiên cố, khang trang ở các bản làng xa xôi đã thắp lên nhiều hi vọng cho những thế hệ trẻ tương lai của Tổ Quốc. Những người thầy, người cô vượt qua rất nhiều khó khăn, hi sinh tất cả tuổi thanh xuân của mình để bám lớp bám trường bám bản nhằm mục tiêu mang con chữ Bác Hồ đến với các em học sinh thân yêu.



- Học sinh ở ANgo Quảng Trị -

Tuy có nhiều đổi mới nhưng các trường vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn từ cơ sở vật chất, các trang thiết bị đồ dùng dạy học, và đặc biệt là sách giáo khoa, sách tham khảo.Nhìn tốp học sinh tranh nhau xem tờ báo thiếu niên tiền phong in từ năm 2009 nát nhàu và ngấu nghiến từng con chữ trên mặt báo mới thấy các em thiếu thốn con chữ như thế nào. Kinh tế gia đình chỉ mong no đủ các miệng ăn, chuyện học hành của con em thì đành tặc lưỡi bỏ qua và hi vọng vào các nhà trường ban phát chứ không thể có thêm tiền mua cho các em những bộ sách giáo khoa mới. Nhiều nhà trường đã vận động nhân dân, xã hội hóa mong có nguồn mua sách cho các em học tập vẫn không đủ. Có 2 hay 3 em cùng chung một bộ sách cũ. Có khi cả lớp hơn 30 học sinh chỉ có vài cuốn sách Tiếng anh. Sách giáo khoa còn chưa có để học, huống gì ước mong có những cuốn truyện, những cuốn sách thiếu niên đáng mơ ước của một thời tuổi trẻ. Ở huyện Đakrông, có thể kể ra một số trường như cấp THCS ở A Ngo, A Vao, Tà Long, Ba Nang, Đakrông,… học sinh THCS toàn trường chỉ có khoảng 50% học sinh có sách giáo khoa để học. Ở huyện Hướng Hóa, các trường ở Ba Tầng, Hướng Việt, Hướng Lập, Hướng Sơn,… vẫn thiếu sách giáo khoa, sách tham khảo rất nhiều.

/








PTDTBT Ba Tầng, Hướng Hóa nhận quà của diễn đàn Chia sẻ tình thương


Hiểu rõ những khó khăn, thiếu thốn của các em học sinh ở vùng sâu vùng xa, nhóm thiện nguyện Chia sẻ tình thương đã và đang huy động nguồn tài trợ để sửa sang, nâng cấp và xây mới thêm được nhiều phòng học, thư viện ở các điểm trường với mong muốn các em có điều kiện học tập tốt hơn, khang trang hơn. Nhưng những việc có thể làm được ngay, không cần chờ đợi chính là giúp các em học sinh có đủ sách giáo khoa, sách tham khảo để học hàng ngày cũng như có cơ hội tiếp cận thông tin, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho các em bằng những cuốn truyện, những quyển sách báo dù cũ nhưng lại là niềm mơ ước của những em nhỏ nông thôn.
Nhóm Chia sẻ tình thương đã nhiều lần gom sách truyện cũ gửi tặng cho các em học sinh ở những ngôi trường Chia sẻ tình thương đến thăm trong các chuyến đi tập thể nhưng vẫn chỉ là hoạt động tự phát, có quy mô nhỏ, chưa tập hợp được hết các nguồn sách báo cũ để giúp được nhiều hơn các em học sinh.
Đó chính là lý do Chia sẻ tình thương sau nhiều ngày đêm trăn trở, quyết định cho ra đời dự án

GOM SÁCH XÓA KHOẢNG CÁCH

để có thể thực hiện được bài bản và quy mô hơn.
Chúng tôi mong muốn kêu gọi mọi người ủng hộ tất cả những quyển sách giáo khoa, những cuốn truyện, sách báo mới hoặc cũ nhưng còn tốt, còn nguyên vẹn để gửi đến tái sử dụng ở các ngôi trường ở vùng sâu vùng xa, để mang đến niềm vui cho các em học sinh đang vô cùng thiếu thốn cơ sở vật chất và điều kiện học hành. Chúng tôi mong muốn xóa đi sự thiếu hụt sách, xóa đi khoảng cách tri thức giữa thành thị và nông thôn, làm phong phú thêm đời sống tinh thần và lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn những đứa trẻ, giúp chắp cánh ước mơ của các em thêm bay cao, bay xa và hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, yêu thương nhiều hơn.

Hãy đừng để những cuốn sách, truyện báo cũ trở thành giấy vụn. Hãy để niềm vui được thắp lên từ những cuốn sách tưởng như vô tri vô giác nhưng lại chứa đựng đầy giá trị, cảm xúc và yêu thương.Hãy biến mong ước có đủ bộ sách giáo khoa, sách tham khảo để học tập, có thêm vài cuốn truyện trong thư viện nhà trường để giải trí sau giờ học như bao bạn bè cùng trang lứa khác của các em học sinh ở những bản làng xa xôi trở thành hiện thực.


Nhóm thiện nguyện Chia sẻ tình thương rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ của các các công ty, nhà xuất bản, các anh chị em và bạn bè đồng nghiệp.

Trân trọng cảm ơn mọi người.

Nhóm phụ trách dự án

Bùi Thị Thu Hà 09888922 chín chín

Nguyễn Thùy Dương 09199282 hai hai




Các điểm nhận sách




Hà Nội:



- Tuyen Nguyen Kim: Tân Mai, Trương Định, Nguyễn An Ninh, Tam Trinh, Kim ngưu, Đội Cấn, Văn Cao, Phan Đình Phùng, Quán Thánh (tel 0912120183) => mọi người ở những khu vực này có sách liên hệ, bạn Tuyến có thể chạy qua lấy.

- Nguyễn Hồng Thúy: T8 0624 Times city và Long Biên - số 53 ngõ 208 Nguyễn Văn Cừ (đường mới nối Cổ Linh) Long Biên, tel 0982995011

- Nguyen Mai: Giảng Võ, tel 0912040678

- Lý Toét: 16C Ngô Tất Tố, Văn Miếu, tel 0972565785 (từ 8h30-19h hàng ngày)

- Hà Việt Anh: Trần Duy Hưng, tel 0913541418 (từ 8h00-17h hàng ngày)

- Nguyen Thuy Duong: Ngã tư sở, văn quán, tel 0919928222

- Pokiona Nguyen: Mỹ Đình, tel 0988892299 (cả ngày)

- Hải Khuê: 4 Nguyễn Công Hoan (8h sáng đến 8h tối), tel 0982052011

- Anh Đỗ: Trường MN Việt Pháp - Số 57 Ngõ 16 Phố Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, HN, tel. 0962503340 (nhận sách từ 8h00 sáng đến 8h tối)



* Đà Nẵng:

- Mua Thu: 23 Trần Văn Giáp, Đà Nẵng

- Bếp Hồng: 178 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng

- Van Anh: 84 Hải Phòng, Đà Nẵng

- Sindy Le: 2A Lý Tự Trọng, Đà Nẵng.




* Huế:

- Hanh Yen Nguyen Tran Khu quy hoạch Nam Vỹ Dạ (Công viên tưởng niệm 10 cô gái Sông Hương) - 0942503444




* Quảng Trị:

- Ngô Duy Hưng: 149 Trần Hưng Đạo, (đối diện sở điện lực QT), tel 0915716778



Tại khoản ủng hộ

0491000009357 - Đặng Thị Lệ Thu (Mít Nhợn )
Vietcombank - Chi nhánh Thăng Long
Tên / ID – Gửi ủng hộ chương trình MS 173 Gom sách xóa khoảng cách của CSTT và rõ ID để BTC tiện theo dõi.
Tel 09042742 bảy bốn



Thế hệ trẻ vùng sâu vùng xa đang rất cần SGK, STK vì một tương lai tươi sáng hơn







 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: (MS 173) Ngày 28.03.2017 DỰ ÁN “GOM SÁCH XÓA KHOẢNG CÁCH”

Cập nhật Ủng hộ:

- 07/04/2017: nhận được CK số tiền 2700K của hai bạn Hải - Trâm (mẹ Ánh) ủng hộ Gom sách xóa khoảng cách cho các bạn nghèo vùng xa.
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: (MS 173) Ngày 28.03.2017 DỰ ÁN “GOM SÁCH XÓA KHOẢNG CÁCH”

Cập nhật Ủng hộ:

- 07/04/2017: nhận được CK số tiền 2700K của hai bạn Hải - Trâm (mẹ Ánh) ủng hộ Gom sách xóa khoảng cách cho các bạn nghèo vùng xa.
- 19/04/2017: Pokiona CK tiền Ủng Hộ của bạn Nguyễn Mai cho chương trình: 1000K
 
Top