(MS202/CN) 01.3.2010 - Cùng trợ giúp hai bé sinh đôi Hiếu - Thảo ở Tuyên Quang chữa bệnh hiểm nghèo

5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Cùng trợ giúp hai bé Hiếu Thảo ở Tuyên Quang chữa bệnh hiểm nghèo

Hiếu, Thảo và mẹ trên chuyến tàu vào Đà Nẵng:





05h00 sáng nay chị Chi điện thoại, báo là đã vào đến Đà Nẵng. Sớm quá nên dặn chị đợi đến hơn 6h00 mới gọi cho chị Bình - là người của tổ chức từ thiện ở Đà Nẵng mà sweet gửi gắm ra đón. Chị Bình đưa 3 mẹ con về khách sạn Sơn Trà nghỉ, đến hơn 8h00 thì vào bệnh viện đa khoa Đà Nẵng làm thủ tục nhập viện, được xếp ở khoa Ngoại bỏng.

Buổi chiều làm siêu âm, chụp chiếu, sáng mai bác sĩ dặn nhịn ăn để xét nghiệm máu.
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Cùng trợ giúp hai bé Hiếu Thảo ở Tuyên Quang chữa bệnh hiểm nghèo

Hôm qua 2 cháu đã làm xong các xét nghiệm, chụp chiếu cần thiết. Sáng nay có 2 người của tổ chức từ thiện nước ngoài qua bệnh viện lấy hồ sơ bệnh án của các cháu. 3 mẹ con vẫn nội trú ở bệnh viện chờ kết quả.
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Cùng trợ giúp hai bé Hiếu Thảo ở Tuyên Quang chữa bệnh hiểm nghèo

Hiện tại cháu đang ở đà nẵng rồi. Nếu chị Bình bận thì cứ ới các mẹ Đà Nẵng chị sweetlily nhé.
Cám ơn cả nhà, mong hai cháu sớm được phẩu thuật. @};-
 
10,153
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cùng trợ giúp hai bé Hiếu Thảo ở Tuyên Quang chữa bệnh hiểm nghèo

Ngày 12.08 nhận của Shorter số tiền 1000K tặng hai bé Hiếu Thảo với những lời chúc tốt đẹp nhất @};-
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Cùng trợ giúp hai bé Hiếu Thảo ở Tuyên Quang chữa bệnh hiểm nghèo

Thảo đang được cách ly, 10h00 sẽ mổ, bác sĩ Xuân Anh sẽ trực tiếp mổ cho cháu, có sự hỗ trợ của chuyên gia nước ngoài. Chưa biết là sẽ làm ở bộ phận nào trước, có lẽ là ở mặt, hai bên tai và sau lưng - nơi có những "mụn" to nhất.

Hiếu thì đang ho, Thảo mổ xong sẽ theo dõi vài ngày thì mới xem xét, xếp lịch mổ cho Hiếu.

Cầu mong mọi chuyện tốt lành@};-!
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Cùng trợ giúp hai bé Hiếu Thảo ở Tuyên Quang chữa bệnh hiểm nghèo

Thảo được phẫu thuật cắt hết các khối u trên mặt, trên lưng, còn 2 bên tai thì đến thứ Sáu sẽ làm tiếp. Cháu mệt, mất nhiều máu, sáng nay phải truyền thêm máu.

Hiếu sẽ mổ vào tuần sau.
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Cùng trợ giúp hai bé Hiếu Thảo ở Tuyên Quang chữa bệnh hiểm nghèo

Thảo vừa phẫu thuật xong lần thứ 2, cắt các khối thịt ở hai bên tai. Các vết khâu lần trước đã khô, cháu khỏe và ăn, ngủ tốt. Giọng chị Chi nghe phấn khởi lắm. Mừng cho chị!

Hiếu vẫn còn ho, bác sĩ kê đơn mua thuốc uống vẫn chưa đỡ. Lịch mổ của cháu vào đầu tuần sau, mong cháu chóng khỏe để được phẫu thuật.

Mong đến ngày 2 đứa xuất viện để xem thay đổi như thế nào:)!
 
10,153
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cùng trợ giúp hai bé Hiếu Thảo ở Tuyên Quang chữa bệnh hiểm nghèo

Gom vào
Ngày 05.03 nhận từ TK số tiền 200K của Mít Nhợn
Ngày 06.03 nhận từ TK 200k của Mường Tè
Ngày 09.03 nhận từ TK số tiền 200K của Chic Chic
Ngày 11.03 nhận từ TK...85 số tiền 300k của tracy
ngày 16.03 nhận từ memynhi số tiền 200K
Ngày 12.08 nhận của Shorter số tiền 1000K tặng hai bé Hiếu Thảo với những lời chúc tốt đẹp nhất
Tổng số tiền các bố mẹ CSTT gửi tới hai bé là 2100K. Tình hình hiện nay có vài việc ngoài dự đoán nên tạm thời nhờ các mẹ ĐN chuyển tới gia đình số tiền này để gia đình kịp thời chi tiêu.
muathu và cstt ĐN ơi giúp với nhé

Ngoài ra tình hình có chút khúc mắc do nhiều thủ tục hành chính. Chị sẽ nói chuyện kỹ với mua thu để giúp đỡ hai bé Hiếu Thảo trong thời gian này nhé.
Cảm ơn ĐN nhiều

Số điện thoại chị Chi là 01654.184.920
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Cùng trợ giúp hai bé Hiếu Thảo ở Tuyên Quang chữa bệnh hiểm nghèo

Thảo khỏe, các vết mổ đã liền, chị Chi nói trông "sáng sủa" lắm!

Chiều qua các bs và chuyên gia nước ngoài khám, sáng nay Hiếu đang trong phòng mổ, không biết sẽ phẫu thuật vùng nào trước.

Chị Chi một mình lo hai đứa, đang sụt sịt, cảm cúm rồi. Nhờ chị muathu và các mẹ Đà Nẵng tiếp tục động viên tinh thần 3 mẹ con nhé:x!
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Cùng trợ giúp hai bé Hiếu Thảo ở Tuyên Quang chữa bệnh hiểm nghèo

Hiếu mổ từ 8h30 sáng đến tận hơn 5h chiều mới xong, phẫu thuật 1 lần cắt bỏ toàn bộ các khối u to. Sáng nay các bác sĩ VN và chuyên gia nước ngoài đã vào thăm khám lại, các vết cắt khô rất nhanh. May thế!

@...: sau ca mổ chiều qua không có gì phát sinh cả, chắc là đã giải quyết xong xuôi rồi:).
 
492
0
0

sweetlily

New Member
Ðề: Cùng trợ giúp hai bé Hiếu Thảo ở Tuyên Quang chữa bệnh hiểm nghèo

Bs Anh, trưởng khoa Chỉnh hình hàm mặt bv đa khoa Đà Nẵng, người trực tiếp mổ cho Hiếu Thảo gửi em thư này tối hôm qua.

Thảo và Hiếu đã được phẫu thuật cắt bỏ gần hết các khối u xơ thần kinh trên người, đặc biệt là các khối u ở vùng mặt và tai (mỗi cháu được cắt bỏ trên 20 khối u). Giờ trông hai đứa trẻ đẹp trai hơn rất nhiều. Thảo thì đã gần như bình thường, Hiếu thì được mổ ngày hôm qua và tôi đã kiểm tra các vết mổ và tổng trạng cho cháu ngày hôm nay, mọi việc đều tốt đẹp đến bây giờ.
Tôi cũng tham gia mổ cùng Dr. Niall và Dr. Simon, mỗi người làm một phần.
Cháu Hiếu còn vài khối u ở vùng mông và chân, có lẽ tôi sẽ mổ tiếp cho cháu vào tuần sau.
Hai cháu sẽ được nằm điều trị tại khoa của tôi cho đến khi sức khỏe thật tốt và các vết mổ lành tốt thì mới về lại Tuyên Quang, theo tôi như vậy tốt hơn.
Nếu có những cháu khác có những dị tật gì cần giúp đỡ về phẫu thuật, chị có thể cho tôi biết thêm để chúng ta có thể cùng phối hợp để giúp các cháu đó. Tôi cũng thích làm điều đó.
Chúng tôi cũng thường mổ miễn phí cho những cháu bị dị tật bẩm sinh hay biến dạng do sẹo bỏng tại bệnh viện của chúng tôi, nhất là những cháu bị dị tật không có vành tai.
Tôi sẽ gửi hình của Hiếu và Thảo (trước khi cháu về lại Tuyên Quang) cho chị nếu chị muốn.
Chị muathu ơi, nếu chị đi thăm 2 cu cậu thì chị up hình xem đẹp giai đến thế nào rồi chị nhé :D chị nói chị Chi là có bất kỳ dấu hiệu gì bất thường, vết mổ ko khô, sưng tấy thì phải báo với bs ngay, nếu ngại hoặc ko tìm được bs thì phải báo với các chị ngay. Hy vọng sau đợt này mạnh khỏe về lại Tuyên Quang, metyruoi lại động viên chị Chi cho 2 đứa học tiếp cấp 3.

Cảm ơn cả nhà nhiều nhiều lắm @};-@};-@};-
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Cùng trợ giúp hai bé Hiếu Thảo ở Tuyên Quang chữa bệnh hiểm nghèo

Hôm qua muathu và Susu1811 có tranh thủ ghé thăm Hiếu, Thảo tình hình như bác sĩ Anh đã thông báo, mẹ Chi rất nhanh nhẹn Chi kể ở đây hay lắm tới bữa ăn thường có những hội từ thiện cho cháo, cơm, sữa đậu nành, lúc muathu và susu ngồi đấy cũng có một anh đi mua thức ăn gửi cho Thảo ổ bánh mì, ổ bánh mì tuy giá trị không lớn nhưng muathu thấy hành động dễ thương làm sao, xúc động lắm :) trong phòng còn có một bé gái ở tận tây nguyên cũng phẩu thuật mặt, mặt cháu bị lệch 1 bên không có vành tai, các bác sĩ cũng đang chỉnh hình lại khuôn mặt cho bé, thật may mắn cho các cháu và khâm phục các BS lắm.

Dưới đây là hình ảnh đẹp trai của Thảo:





Hiếu vừa mổ xong nên còn quấn băng nhiều muathu chưa có ghi hình, hỏi Chi có khó khăn gì về việc chi tiêu thì Chi nói chưa, may mắn là có nhiều người ở BV cũng giúp đỡ và lần mổ Hiếu không phải nộp tiền, muathu có dặn là có gì khó khăn cứ gọi muathu hoặc quen thì cứ gọi Kim Anh để nhắn lại muathu. Muathu gửi Hiếu Thảo 4 lốc sữa tươi để bồi dưỡng thêm, cũng rất mừng cho Hiếu Thảo nhưng thấy những khối u nhỏ đang lấp ló ở tay cháu thấy thương và lo lắm.
 
492
0
0

sweetlily

New Member
Ðề: Cùng trợ giúp hai bé Hiếu Thảo ở Tuyên Quang chữa bệnh hiểm nghèo

rất mừng cho Hiếu Thảo nhưng thấy những khối u nhỏ đang lấp ló ở tay cháu thấy thương và lo lắm.
Cảm ơn chị muathu và susu đã tới thăm động viên 3 mẹ con và chụp hình đẹp giai của Thảo nữa :x

Theo như em hiểu thì trong vòng 3-5 năm tới bên Facing The World sẽ vẫn tiếp tục theo dõi quá trình bệnh của 2 đứa xem có mọc thêm u nào nữa hay không. Nhưng cầu trời là sẽ ko lên u to nữa @};-
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Cùng trợ giúp hai bé Hiếu Thảo ở Tuyên Quang chữa bệnh hiểm nghèo

Sáng nay các bs nước ngoài đến khám cho 2 cháu, những vết mổ của cả 2 đều rất tốt, Hiếu thì còn hơi sưng nhưng đã khô rồi. Bs nói tuần sau sẽ xuất viện, may kịp về khai giảng năm học mới:x!

@...: bệnh viện nói chị Chi gọi điện thông báo, là đầu tuần sau sẽ làm xong mọi thủ tục và xin lỗi vì một vài rắc rối trong thời gian qua@};-.
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Cùng trợ giúp hai bé Hiếu Thảo ở Tuyên Quang chữa bệnh hiểm nghèo

Thảo đã được cắt chỉ, cắt cả chỉ sắt trên đầu, vết mổ đã lành lặn. Sáng nay mới cắt thử cho Hiếu thì cháu vẫn kêu đau, chóng mặt. Buổi sớm cũng có người của tổ chức Facing the world đến thăm và hỏi thủ tục y tế, chị Chi nói chắc phải hết tuần này các cháu mới được xuất viện.

Mấy cái u ở tay và chân của 2 đứa là u nhỏ nên không cắt, vị trí các khối u ở gần các chi nên vận động nhiều thì nó sẽ teo lại. Chỉ lo là sẽ mọc thêm u mới thôi.
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Cùng trợ giúp hai bé Hiếu Thảo ở Tuyên Quang chữa bệnh hiểm nghèo

Trộm vía, hai cháu nhìn ngoài đẹp trai lắm. :)
Nhưng em vẫn áy náy với câu nói của mẹ hai cháu.
Bác sĩ nói, bệnh này không hết được. Mổ hết rồi lại mọc, mọc to rồi lại mổ, nó chạy theo dây thần kinh, ở đâu có thần kinh là ở đó có u..:(. Cuộc đời các cháu rồi mãi như vậy, mong sao Facing The World sẽ luôn đồng hành cùng các cháu. Cám ơn các Bác sĩ thật nhiều @};-
Cám ơn chị sweetlily đã làm cầu nối @};-
Cám ơn cả nhà mình. @};-
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Cùng trợ giúp hai bé Hiếu Thảo ở Tuyên Quang chữa bệnh hiểm nghèo

Sáng nay Hiếu đã cắt chỉ, bác sĩ khám lại tổng thể cho 2 đứa thì rất là tốt đẹp (câu chữ nghe giống y chang thuyết minh phim tàu:D). Chiều nay mẹ con chị Chi sẽ được đón đi chơi, thăm thú Đà Nẵng và cám ơn mọi người. Ngày mai làm thủ tục xuất viện, vài ngày tới sẽ ra đến Hà Nội. Mừng quá!:)
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Cùng trợ giúp hai bé Hiếu Thảo ở Tuyên Quang chữa bệnh hiểm nghèo

3 mẹ con Hiếu Thảo đang ở ga Đà Nẵng, đi chuyến tàu 12h00, 5h00 sáng mai sẽ ra đến HN. Cảm ơn các mẹ Đà Nẵng đã đến hỏi thăm và động viên 3 mẹ con:x:x!

Hồi hộp đợi gặp mặt 2 đứa trẻ quá!!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Cùng trợ giúp hai bé Hiếu Thảo ở Tuyên Quang chữa bệnh hiểm nghèo

4h00 sáng nay mẹ con Hiếu Thảo về đến HN, gọi điện sớm sợ làm phiền nên chị Chi ra luôn bến, bắt xe về Tuyên Quang. Chiều nay chị đã đến trường, làm thủ tục cho 2 đứa vào cấp III.

Trưa qua chị muathu đã ra tận nhà ga tiễn 3 mẹ con và gửi 2.100k các mẹ CSTT ủng hộ, chị có chụp ảnh mới nhất của 2 đứa, post lên cho em xem với nhé.

Cảm ơn sw, các mẹ Đà Nẵng và mọi người đã theo dõi, động viên các cháu trong suốt thời gian qua:x:x@};-@};-. Đến nay các cháu đã có một gương mặt bình thường, có thể vui vẻ đến trường và hòa nhập với xã hội. Nhờ mod chuyển topic về các TH đã làm ạ.

:cstt04:
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Cùng trợ giúp hai bé Hiếu Thảo ở Tuyên Quang chữa bệnh hiểm nghèo

Muathu và Subim có ra ga tiễn ba mẹ con về quê, muathu đã gửi 2,1M của các thành viên tặng cháu, chiều hôm trước ba mẹ con bắt xe ôm ra chơi Sông Hàn có chụp hình kỷ niệm ở Đà Nẵng nữa :) ảnh của 3 mẹ con đây ạ, mong bệnh hai con không tái phát.

 
Top