Nền tảng để giáo dục thai nhi

104
0
0

vuthihuong1988

New Member
Di truyền là quy luật cơ bản cho sự duy trì nòi giống, chính vì thế mà bố mẹ phải có tố chất và gen tốt thì con cái mới có thể di truyền và kế thừa những nhân tố tốt từ bố mẹ và trở thành một đứa trẻ thông minh.

Như vậy, muốn giáo dục thai nhi thành công thì phải bắt đầu từ trước khi mang thai, tức là trước khi thụ thai 3 tháng. Tuy nhiên, việc tiến hành giáo dục thai nhi vào bất kì giai đoạn nào trong quá trình mang thai cũng không phải là muộn.

Nền tảng của giáo dục thai nhi chính là tình yêu: Thụ thai là khoảng thời gian mà tình cảm nam, nữ đạt đến cao trào. Y học truyền thống phương Đông cho rằng, khi nam – nữ giao hợp thì tinh thần phải thoải mái, tình cảm phải thắm nồng thì mới tạo tiền đề tốt cho việc thụ thai và sinh con. Chính vì thế, trước khi chọn thời điểm thụ thai, hai vợ chồng phải biết hâm nóng tình yêu của mình, tạo không khí ấm áp và có được cảm giác ngọt ngào, cả hai bên đều cảm thấy có được cao trào và sự thoải mái về tâm lý.


Vợ chồng có tình cảm gắn bó thắm thiết là môi trường tốt cho sự phát triển của thai nhi. Sau khi mang thai, người vợ thường có cảm giác rất cần sự che chở của người chồng. Lúc này, nếu người chồng biết động viên, an ủi, âu yếm và quan tâm chăm sóc cho vợ, tạo không khí vui vẻ ấm áp trong gia đình, tạo môi trường tốt cho việc giáo dục thai nhi

Tình cảm gia đình - giữa bố mẹ và con, đặc biệt là tình cảm của người mẹ dành cho con rất quan trọng. Nếu người mẹ tích cực liên hệ với thai nhi bằng những hành động thể hiện tình yêu với con sẽ là cơ sở để tạo ra đức tính tốt và tình yêu cuộc sống sau này của thai nhi. Ngược lại, nếu người mẹ có tâm lý không thoải mái, coi thai nhi là gánh nặng thì sẽ khiến thai nhi không cảm nhận được tình yêu của mẹ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển trí lực và thể lực của thai nhi.
Có thể nói, tiến hành giáo dục thai nhi là sự thách thức về lòng kiên trì và tình yêu của bố và mẹ. Sự kiên trì của bố mẹ cũng như tình yêu, tinh thần trách nhiệm của bố mẹ trong giai đoạn này là vô cùng quan trọng đối với sự thành công của quá trình giáo dục thai nhi. Tình yêu của bố mẹ càng lớn thì hiệu quả giáo dục thai nhi càng cao.



[FONT=&quot]Để biết thêm các thông tin liên quan khác các bạn vui long ghé thăm trang [/FONT][FONT=&quot]http://www.mangthai.vn[/FONT][FONT=&quot] đây là một trang web rất bổ ích cung cấp thông tin, hỗ trợ dịch vụ tuyên truyền, đào tạo các kiến thức làm cha mẹ chăm sóc và rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ.[/FONT]
 
Top