Nơi người già không cô đơn

10,253
30
48

ALnML

Super Moderator
Nơi người già không cô đơn (06/04/2011) Đến với Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi Thiên Phúc (TTTP), tận mắt chứng kiến cơ sở hạ tầng, thái độ phục vụ của các bác sỹ, y tá, điều dưỡng viên ở đây thì mọi lo lắng, mặc cảm mà bấy lâu người ta vẫn bàn ra tán vào về nhà dưỡng lão, cần có sự thay đổi về quan niệm. Và, thực tế đã có rất nhiều người già, thân nhân họ đã cho đây là ngôi nhà thứ hai của người cao tuổi. Nhiều cụ già bộc bạch, vào đây ngoài sức khỏe được cải thiện còn thực sự được sống một cuộc sống: vui, khỏe, có ích.

TTTP thực sự là ngôi nhà thứ 2 của người già

Chuyện của ông Ngọc “điên”
Ông Nguyễn Tuấn Ngọc - Giám đốc TTTP nhớ lại, khi có ý tưởng mới lạ, đi trước thiên hạ này ông đang là trợ lý cho GS. Nguyễn Văn Xang - nguyên Giám đốc BV Thanh Nhàn. 13 năm làm trợ lý cho vị giáo sư nổi tiếng, với mức thù lao nhiều người mơ ước nhưng ông bỗng “rẽ ngang” để được “tự do”, ra làm một việc rất lạ lẫm: xây dựng trung tâm chăm sóc cho người cao tuổi.
Ông bảo, ông có ý định này từ những trăn trở khi đang làm trợ lý tại bệnh viện. Hàng ngày đến với bệnh viện, thời gian rỗi ông hay chú ý đến những đối tượng người già hay tìm đến đây khám bệnh. Ông thấy họ ở lại khá lâu, túm tụm lấy nhau chuyện trò, thậm chí còn không để ý đến cả giờ về nhà nữa. Ông lân la hỏi chuyện và thấy, các cụ đều có gia đình, con cái cả nhưng vì cuộc sống, con cái bận rộn, thành thử các cụ chẳng có ai để chuyện trò. Lấy thuốc, khám bệnh đôi khi chỉ là cái cớ để các cụ là gặp nhau chia sẻ, chuyện trò.
Sau nhiều đêm trằn trọc, mất ngủ, ông đã đề xuất ý tưởng này với người thầy của mình - GS. Nguyễn Văn Xang, giáo sư ủng hộ ngay. Nhưng đồng nghiệp, bạn bè thì phản đối. Khuyên nhủ ông không được, người ta đã đem “sự điên” gắn vào cho ông. Cái tên Ngọc “điên” có từ đó. Ông bảo, bạn bè gọi ông “điên” cũng có lý. Vì người ta bảo, đầu tư vào cái ý tưởng của ông không những chỉ bị “1 lần điên” mà có đến “3 cái điên” gộp lại. Cái “điên” thứ nhất là đang có công việc đàng hoàng, đã đóng góp đến 13 năm rồi lại tự dưng bỏ việc. Cái “điên” thứ 2 là nhà dưỡng lão vốn là công việc của xã hội tại sao cá nhân lại phải đầu tư vào? Cái điên thứ 3 đây là “hạng mục kinh doanh” không có lãi. Vì đầu tư vào người già thì tính rủi do khá cao, sức khỏe của họ chỉ đi xuống mà thôi.
Được sự ủng hộ của GS. Nguyễn Văn Xang và đặc biệt của GS, TS. Ngô Hy, Giám đốc Trung tâm Bác sỹ Gia đình, ông hăng say thực hiện ý tưởng của mình. GS, TS. Ngô Hy đã đứng ra giúp ông tư cách pháp nhân để thành lập Trung tâm và giúp ông một phần tiền vốn để khởi nghiệp.
Bằng sự vun vén và tiết kiệm cũng như cách quản lý chặt, một trung tâm cũng đã được dựng lên. Ông hồi hộp lao ngang, lao dọc làm tiếp thị, nhưng cực thay 3 năm đầu chỉ có 2 cụ tìm đến. Không nản, với lại ông nghĩ giờ mình đã là kẻ “đâm lao” rồi, không ai có nhu cầu thì ông mời họ đến. Mời mọc, rồi cam kết, cuối cùng đã có thêm 30 cụ cao tuổi tìm đến với ông nhưng có đến 25 cụ được ông chăm sóc miễn phí, theo quan điểm có gì giúp nấy.
“Hữu xạ tự nhiên hương”, dần dà đã có nhiều người tìm đến. Từ một trung tâm vắng hoe dưới Diễn, giờ các gia đình có người cao tuổi tìm đến ông nhờ vả ngày một nhiều hơn. Và để đáp ứng, ông đã mở tiếp Trung tâm thứ 2 tại xóm 3 (Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội). Đây là Trung tâm xây dựng theo mô hình Nhật Bản và của Đức với quy mô nhà cao cấp.
TTTP được trang bị nhiều máy móc hiện đại để
nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi
Nơi người già không cô đơn
Đến TTTP người ta luôn cảm thấy một không khí vui vẻ, thanh thản của những người cao tuổi đang sinh sống tại đây. Hiện với 150 cụ cao niên, người thấp niên nhất là 55 tuổi và người cao niên nhất là 99 tuổi nhưng cụ nào cũng thấy phấn chấn, tin tưởng vào chế độ chăm sóc của các bác sỹ, y tá và điều dưỡng viên. Nhiều cụ đã nhận các bác sỹ, y tá, và điều dưỡng viên ở đây là con. Trong hầu khắp các giờ, ngoài sự viếng thăm của con cháu trong mỗi gia đình các cụ lại quay về với cuộc sống đời thường, với những đứa con tuy không sinh nhưng đang dưỡng, đang chăm các cụ như con cái trong gia đình.
Cụ Đỗ Liên, năm nay 85 tuổi kể, nhà cụ có 4 con, 3 gái, 2 trai, cuộc sống của con cái rất khấm khá. Trước khi vào TTTP cụ ở với con trai trong một chung cư rộng đến 120m2. Con cháu của cụ cũng thảo hiền nhưng suốt ngày vắng nhà. Con thì đi làm, cháu thì đi học nên hàng ngày chỉ mình cụ quanh quẩn với ngôi nhà. Qua các hệ thống thông tin, cụ biết tới TTTP nên đã đánh tiếng với các con, đưa ra ý định được đến đó ở xem sao. Mới đầu, con cháu cụ cũng có phần cấn cá. Vì chúng sợ nếu đưa cụ vào đó sẽ bị người quen, họ hàng “đổ tiếng” cho. Nhưng rồi chúng họp bàn rồi quyết định đưa cụ vào TTTP “thử” xem thế nào. Vào đây, với môi trường mới, với bạn bè cùng tuổi, lại thêm sự chăm sóc nhiệt tình của các bác sỹ, y tá, điều dưỡng viên nên gia đình đã yên tâm và cụ đã ở lại từ đó.
Theo ông Nguyễn Tuấn Ngọc, hiện nay những quan niệm khốc liệt một thời như đưa cha mẹ vào nhà dưỡng lão xấu hay tốt của xã hội ta đã dần được cải thiện. Người dân bắt đầu có cái nhìn tích cực về vấn đề này. Hơn nữa, với cơ sở vật chất, với tâm - đức của các cộng sự nên ngày một nhiều hơn người cao tuổi cũng như những gia đình có ý định đưa các cụ vào đây.

Tại nơi ở mới, ông Đỗ Liên vẫn duy trì
sở thích đọc và nghiên cứu của mình
Nhưng sau 11 năm phát triển, với 2 trung tâm và sự hạn hẹp về vốn đầu tư nên ông đành gác lại việc nhận thêm người cao tuổi vào trung tâm. Thế nhưng, với ông Ngọc, chữ phúc vẫn còn là gánh nặng phía trước nên vừa qua, ông đã mạnh dạn nhận đấu thầu 5ha đất của Lâm trường Phú Minh trên khu vực Sóc Sơn để mở rộng đầu tư. Với hơn 20 tỷ đồng tiền vốn, chủ yếu là tiền của các gia đình đang có cha mẹ sinh sống tại Trung tâm ơn nghĩa mà cho vay, sang tháng 4 này sẽ có một Trung tâm mới được đưa vào sử dụng. Ngoài cơ sở vật chất hiện đại, Trung tâm mới này sẽ đón nhận và đảm đương cuộc sống của 500 người cao tuổi.
Sau hơn 10 năm hoạt động, TTTP đã bắt đầu bước sang giai đoạn phát triển mới, giai đoạn của sự hội nhập và phát triển. Gần đây nhất, Trung tâm đã ký kết hợp tác với Tập đoàn HOSHIKAI của Nhật Bản. Cùng việc ký kết với quốc gia đi đầu về mô hình nhà dưỡng lão ở khu vực châu Á này, các chiến lược dài hơi cũng đã được đưa ra. Trung tâm sẽ xây dựng khu phục hồi chức năng cao cấp cho người cao tuổi, thành lập trung tâm đào tạo nghề chăm sóc người cao tuổi đạt chuẩn. Cung cấp nguồn nhân lực không chỉ cho các nhà dưỡng lão ở Việt Nam mà còn cả nhà dưỡng lão ở một số nước trên thế giới.
 
Top