Quầy sạc điện thoại có một không hai ở viện Nhi

10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
29/10/2013 08:38 GMT+7





[h=1]Quầy sạc điện thoại có một không hai ở viện Nhi[/h]Quầy sạc điện thoại nằm giữa khuôn viên của bệnh viện Nhi Đồng 1 và cũng đông khách không kém gì khu vực khám bệnh hay mua thuốc.

Quầy sạc điện thoại bên trong bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM đã hoạt động được 7 năm, đơn vị quản lí trực tiếp là Phòng công tác xã hội của bệnh viện. Quầy bắt đầu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Đây là nơi "cứu pin" cho điện thoại của người khám bệnh, thăm nuôi và bệnh nhân nằm viện, giúp họ không bị gián đoạn liên lạc với gia đình và bạn bè. Quầy đông khách nhất là vào mỗi buổi sáng, bởi sau một đêm online, nhắn tin, điện thoại với bên ngoài, ai cũng cần phải sạc pin gấp.
Một nhân viên trực tại quầy cho biết: "Giá mỗi lần sạc là 4 ngàn đồng. Khách muốn sạc bao lâu tùy thích, miễn sao lấy điện thoại trước giờ đóng cửa".
Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, giải thích: "Hệ thống phòng, ổ điện, dây sạc là do bệnh viện đầu tư. Tuy nhiên đây không phải là vì mục đích kinh doanh. Số tiền thu được từ dịch vụ này sẽ làm quỹ giúp đỡ cho các bệnh nhân nghèo".


Anh Trần Quốc Toàn, nhân viên quầy đang nhận sạc điện thoại cho khách


Góc bên trái của quầy


Hệ thống ổ cắm, dây sạc ở góc bên phải quầy.


Khu vực ở giữa quầy. Bệnh viện trang bị sẵn dây sạc và cục sạc đa năng. Khách cũng có thể mang theo dây sạc của mình.


Mỗi điện thoại đều được ghi biên lai, với đầy đủ thông tin, kể cả số phòng - giường bệnh của bệnh nhân để đảm bảo không thất lạc và tiện liên hệ khi đóng quầy mà không thấy khách đến.


Cận cảnh và toàn cảnh quầy sạc điện thoại


Lúc nào quầy cũng có người đến sử dụng dịch vụ.
(Theo Tri thức trẻ)
 
Top