Thanh niên Trung Quốc rộ mốt dắt bắp cải đi dạo

5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Nhiều thanh niên Trung Quốc coi bắp cải như người thân thiết hơn cả cha mẹ



Nhiều thanh niên ở Trung Quốc đang hào hứng tham gia vào phong trào buộc dây vào những chiếc bắp cải và “dắt đi dạo” trên phố như một phương thức để đối phó với tình trạng cô đơn và trầm cảm.

Và mục đích của việc dắt bắp cải dạo phố của những thanh niên này là để tìm được một người đồng cảm, bởi những người trẻ cùng dắt những “thú cưng” kỳ dị này trên phố sẽ dễ dàng bắt chuyện với nhau hơn.


Chàng trai 17 tuổi Liu Chen tâm sự: “Tôi cảm thấy có thể chuyển hết những ý nghĩ tiêu cực của mình sang chiếc bắp cải để rồi dắt nó đi dạo và trở về nhà với cảm giác phấn khởi hơn về bản thân.”

Trào lưu này rộ lên sau khi những bức ảnh về một nhóm thanh niên đi dạo cùng bắp cải tại Festival Âm nhạc Midi ở Bắc Kinh được tung lên mạng hồi tuần trước. Tuy nhiên đây lại là một màn biểu diễn nghệ thuật sắp đặt của một nghệ sĩ tên là Han Bing.

Han Bing đã từng thực hiện những dự án “đi dạo với bắp cải” từ những năm 2000 và đã chụp rất nhiều bức ảnh thể hiện anh này chu du khắp nơi trên thế giới cùng với một chiếc bắp cải.

Han Bing nói rằng ẩn ý trong những bức ảnh này của anh là để cho mọi người thấy rằng “có bao nhiêu thói quen trong cuộc sống hàng ngày cuốn chúng ta theo một cách mù quáng”.

Nghệ sĩ này tuyên bố sẽ thực hiện các màn “dắt bắp cải đi dạo” ở những sự kiện lớn như festival âm nhạc trên, và ý tưởng này của anh đã được rất nhiều bạn trẻ ở Trung Quốc hào hứng hưởng ứng như một biện pháp để chống lại nỗi cô đơn mà họ thường thấy trong cuộc sống.


Phong trào kỳ dị này được nhiều người trẻ ở Trung Quốc hưởng ứng


Chàng trai Liu Chen tiết lộ: “Nếu gặp người nào đó cùng dắt bắp cải đi dạo như mình, tôi sẽ dễ dàng bắt chuyện với họ. Sau đó, tôi có thể ném chiếc bắp cải đi và cảm thấy như mình vừa vứt bỏ hết những sầu muộn cùng với nó.”

Một thanh niên khác tên là Da Xia Sung tâm sự: “Tôi cảm thấy chiếc bắp cải này còn thân thiết hơn cả cha mẹ mình. Tôi có cảm giác như nó hiểu được tôi.”

Giải mã về trào lưu kỳ dị này của giới trẻ Trung Quốc, nhà tâm lý học Wen Chao nhận định: “Ý nghĩa của hành động này khá đơn giản, bạn cảm thấy cô đơn và tẻ nhạt như một chiếc bắp cải, thế nên bạn bắt đầu hành động như một chiếc bắp cải và kết bạn với nó. Chính hành động này lại mang lại cho bạn cảm giác là mình đã thay đổi.”

Trí Dũng (Theo Metro)

http://khampha.vn/the-gioi/thanh-nien-trung-quoc-ro-mot-dat-bap-cai-di-dao-c5a188552.html
 
Top