Me Minh "meo"
Active Member
1/ Trường Tiểu học Nà Ớt: cô Dung 0985529934. Trường chưa 135.
Cô Hải Yến giới thiệu 0915906218
- Tổng số hs gần 500, điểm chính 239hs, và 12 điểm lẻ.
- Điểm lẻ gần nhất 3-4km, điểm xa nhất 20-22km. Một vài điểm lẻ có thể tập trung lại 1 điểm lẻ nào đó để nhận quà. Mùa mưa tháng 4, 5, 8, 9 (đầu và cuối năm học). Mùa mưa các điểm lẻ gần như ko tiếp cận được, mùa ko mưa tiếp cận bằng xe máy, xe Uoat, xe bán tải gầm cao, xe tải nhỏ. Cần tài trợ để xây dựng ghép 1 số điểm lẻ lại với nhau.
- Điểm chính có 189/239 hs ở bán trú tại trường từ thứ 2 đến thứ 6. Bếp cần hỗ trợ 1 nồi hơi (đun củi) để nấu cơm giá tầm 40tr. Hiện nấu bằng nồi gang nhưng tốn củi gấp nh lần, và bị cháy đáy nồi dẫn đến tốn gạo, thiếu cơm cho hs. Nhà bán trú chật chội, cần hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, mở rộng.
- 600m đường đất dẫn từ đường chính vào trường, đã làm đc 1/2 từ kinh phí Chương trình nông thôn mới của xã, 300m còn lại chưa có kinh phí làm. Dự kiến kinh phí bao gồm nhân công là 450tr., ko nhân công là 300tr.
- Sân trường mới đc nâng cấp từ sân đất lên bê tông xi măng do xin đc tài trợ của sân bay Nội Bài 20tr., số tiền còn lại 100tr. trường đang nợ. Nên năm học 2016-2017 trường ko may được đồng phục cho học sinh vì nợ nh quá.
- Hs dân tôc, vùng cao nên đc hỗ trợ của nhà nước: 15kg gạo / tháng + 484K / tháng / học sinh - tạm đủ, coi như gia đình ko phải nuôi ăn học.
- Đường đi: từ HN - trung tâm huyện Mai Sơn: 300km; đi tiếp vào trường: 50km nữa; đoạn này đường nhựa có thể đi xe to 45 chỗ mùa ko mưa. Cách trường 300m đường đất (như đề cập ở trên), hạ tải, đi vào bằng xe máy.
- Xã Nà Ớt: Nằm ở phía Tây bắc của huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Có tổng diện tích tự nhiên 10.650 ha, gồm 17 bản. Vị trí phía Bắc giáp xã Chiềng kheo và xã chiềng ve; phía Đông giáp xã Phiêng Pằn; phía nam giáp xã Mường Sai huyện Sông mã; phía Tây giáp xã Phiêng cằm. Dân số: 2.976 người. Gồm 5 dân tộc Khơ mú, Mông, Xinh Mun, Thái, Kinh.
Cô Hải Yến giới thiệu 0915906218
- Tổng số hs gần 500, điểm chính 239hs, và 12 điểm lẻ.
- Điểm lẻ gần nhất 3-4km, điểm xa nhất 20-22km. Một vài điểm lẻ có thể tập trung lại 1 điểm lẻ nào đó để nhận quà. Mùa mưa tháng 4, 5, 8, 9 (đầu và cuối năm học). Mùa mưa các điểm lẻ gần như ko tiếp cận được, mùa ko mưa tiếp cận bằng xe máy, xe Uoat, xe bán tải gầm cao, xe tải nhỏ. Cần tài trợ để xây dựng ghép 1 số điểm lẻ lại với nhau.
- Điểm chính có 189/239 hs ở bán trú tại trường từ thứ 2 đến thứ 6. Bếp cần hỗ trợ 1 nồi hơi (đun củi) để nấu cơm giá tầm 40tr. Hiện nấu bằng nồi gang nhưng tốn củi gấp nh lần, và bị cháy đáy nồi dẫn đến tốn gạo, thiếu cơm cho hs. Nhà bán trú chật chội, cần hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, mở rộng.
- 600m đường đất dẫn từ đường chính vào trường, đã làm đc 1/2 từ kinh phí Chương trình nông thôn mới của xã, 300m còn lại chưa có kinh phí làm. Dự kiến kinh phí bao gồm nhân công là 450tr., ko nhân công là 300tr.
- Sân trường mới đc nâng cấp từ sân đất lên bê tông xi măng do xin đc tài trợ của sân bay Nội Bài 20tr., số tiền còn lại 100tr. trường đang nợ. Nên năm học 2016-2017 trường ko may được đồng phục cho học sinh vì nợ nh quá.
- Hs dân tôc, vùng cao nên đc hỗ trợ của nhà nước: 15kg gạo / tháng + 484K / tháng / học sinh - tạm đủ, coi như gia đình ko phải nuôi ăn học.
- Đường đi: từ HN - trung tâm huyện Mai Sơn: 300km; đi tiếp vào trường: 50km nữa; đoạn này đường nhựa có thể đi xe to 45 chỗ mùa ko mưa. Cách trường 300m đường đất (như đề cập ở trên), hạ tải, đi vào bằng xe máy.
- Xã Nà Ớt: Nằm ở phía Tây bắc của huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Có tổng diện tích tự nhiên 10.650 ha, gồm 17 bản. Vị trí phía Bắc giáp xã Chiềng kheo và xã chiềng ve; phía Đông giáp xã Phiêng Pằn; phía nam giáp xã Mường Sai huyện Sông mã; phía Tây giáp xã Phiêng cằm. Dân số: 2.976 người. Gồm 5 dân tộc Khơ mú, Mông, Xinh Mun, Thái, Kinh.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: