fduydn
Member
Một ngày đầu tháng 7, anh em chúng tôi có những cái hẹn qua điện thoại để đến với Hướng Việt, Hướng Lập. Hai xã miền núi xa xôi nhất, khó khăn nhất của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Từ Khe Sanh theo đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, ven theo các thung lũng, các đỉnh đèo của dãy núi Trường Sơn. Vượt qua con đèo dài gần 20km, trước mắt là thung lũng Hướng Việt đẹp như tranh vẽ. Từ đỉnh đèo nhìn xuống thung lũng nhỏ bé mà thơ mộng này, một bên là vùng đất của nước bạn Lào, một phần là phần đất thuộc xã Hướng Việt. Tính từ phố núi Khe Sanh đi khoảng 65km là điểm cuối của tỉnh Quảng Trị, ranh giới phía Tây này là xã Hướng Lập. Nếu có phương tiện tốt nhất để đi trên những thôn bản ở đây cũng không thể đi hết bởi có những bản làng xa trung tâm gần 20km và phải cuốc bộ. Xã Hướng Lập có gần chục điểm trường phân tán, các điểm trường xa nhau khoảng 5-10km. Đó là một trong những khó khăn nhất của chính quyền địa phương cũng như các thầy cô đang làm công tác giáo dục nơi đây.
Các bản làng heo hút, khi tập trung theo các tuyến đường, khi nhấp nhô nhà sàn theo các con suối vòng vèo qua từng dãy núi giữa điệp trùng vậy.
Bạn Hùng, cán bộ xã Hướng Lập kể. Ở các bản xa, có khi thầy cô cắm bản 2-3 tháng mới được về nhà do đường đi quá vất vả. Vào mùa mưa, nhiều thầy cô ở đồng bằng có khi phải bám lớp bám trường hàng tháng trời do trời mưa, đường đèo sạt lở đất, cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tuy số lượng học sinh không nhiều nhưng các thôn bản đều có địa hình dàn trãi, đi lại rất phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc vận động duy trì số lượng cũng như nâng cao chất lượng của nhà trường.
Năm học 2017-2018, toàn xã Hướng Lập có 8 điểm trường với tổng số 311 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Trường Hướng Việt có 286 học sinh với 2 điểm trường chính.
Note: Tập trung 3 điểm chính:
Điểm 1: Điểm trường chính Hướng Việt (Từ thị trấn Khe Sanh vào 50km, nằm cạnh trục đường Hồ Chí Minh). Ở đây có 286 học sinh, trong đó có 128 học sinh THCS và 158 học sinh Tiểu học. Dự kiến xe 30 chổ Đà Nẵng vào đây. Học sinh khu vực lẻ cách 6-8km đều tập trung về điểm này.
Điểm 2: Điểm trường chính Hướng Lập (Từ xã Hướng Việt chạy thêm 10km trên đường Hồ Chí Minh, điểm trường nằm ngay đường). Ở đây có 144 học sinh THCS và học bán trú, có 75 học sinh cấp Tiểu học của các thôn Cuôi, Tri, Cợp, Cha Lỳ, A Sóc. Dự kiến xe 45 chổ Hà Nội vào đây, sau đó chia ra nhóm đi xe tải vào điểm 3.
Điểm 3: Điểm trường Cù Bai (Từ trung tâm xã Hướng Lập đi khoảng 8km đường HCM sau đó rẽ đường đồi dốc khoảng 15km). Điểm trường này phải thuê xe tải vận chuyển hàng và người, dự kiến xe tải đi từ trung tâm xã. Có khoảng 100 HS từ lớp 1 đến lớp 5 của 3 điểm trường các thôn Tà Păng, Cù Bai, Xê Pu.
Góc thung lung lũng
Điểm trường Hướng Lập
Đường vào điểm lẻ Cù Bai
Vị trí điểm rẽ vào điểm lẻ cubai
Nhà người đồng bào
Link ảnh tiền trạm.
https://drive.google.com/drive/folders/0B3M4Tcy0-OUheW9UX2tEa0FiTVU?usp=sharing
Các bản làng heo hút, khi tập trung theo các tuyến đường, khi nhấp nhô nhà sàn theo các con suối vòng vèo qua từng dãy núi giữa điệp trùng vậy.
Bạn Hùng, cán bộ xã Hướng Lập kể. Ở các bản xa, có khi thầy cô cắm bản 2-3 tháng mới được về nhà do đường đi quá vất vả. Vào mùa mưa, nhiều thầy cô ở đồng bằng có khi phải bám lớp bám trường hàng tháng trời do trời mưa, đường đèo sạt lở đất, cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tuy số lượng học sinh không nhiều nhưng các thôn bản đều có địa hình dàn trãi, đi lại rất phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc vận động duy trì số lượng cũng như nâng cao chất lượng của nhà trường.
Năm học 2017-2018, toàn xã Hướng Lập có 8 điểm trường với tổng số 311 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Trường Hướng Việt có 286 học sinh với 2 điểm trường chính.
Note: Tập trung 3 điểm chính:
Điểm 1: Điểm trường chính Hướng Việt (Từ thị trấn Khe Sanh vào 50km, nằm cạnh trục đường Hồ Chí Minh). Ở đây có 286 học sinh, trong đó có 128 học sinh THCS và 158 học sinh Tiểu học. Dự kiến xe 30 chổ Đà Nẵng vào đây. Học sinh khu vực lẻ cách 6-8km đều tập trung về điểm này.
Điểm 2: Điểm trường chính Hướng Lập (Từ xã Hướng Việt chạy thêm 10km trên đường Hồ Chí Minh, điểm trường nằm ngay đường). Ở đây có 144 học sinh THCS và học bán trú, có 75 học sinh cấp Tiểu học của các thôn Cuôi, Tri, Cợp, Cha Lỳ, A Sóc. Dự kiến xe 45 chổ Hà Nội vào đây, sau đó chia ra nhóm đi xe tải vào điểm 3.
Điểm 3: Điểm trường Cù Bai (Từ trung tâm xã Hướng Lập đi khoảng 8km đường HCM sau đó rẽ đường đồi dốc khoảng 15km). Điểm trường này phải thuê xe tải vận chuyển hàng và người, dự kiến xe tải đi từ trung tâm xã. Có khoảng 100 HS từ lớp 1 đến lớp 5 của 3 điểm trường các thôn Tà Păng, Cù Bai, Xê Pu.
Góc thung lung lũng

Điểm trường Hướng Lập

Đường vào điểm lẻ Cù Bai

Vị trí điểm rẽ vào điểm lẻ cubai

Nhà người đồng bào








Link ảnh tiền trạm.
https://drive.google.com/drive/folders/0B3M4Tcy0-OUheW9UX2tEa0FiTVU?usp=sharing