Tóm tắt các Hoạt động trợ giúp Cá nhân - 2005

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
1. Bé Nga – nghi nhiễm HIV, bị mẹ bỏ rơi tại Viện Nhi Hải Phòng từ lúc 10 tháng tuổi

CSTT đã thăm nom, chăm sóc, hỗ trợ bé sữa, các vật dụng, đồ chơi, quần áo, …. trong suốt thời gian bé ở Viện. Khi bé 18 tháng tuổi, kết quả xét nghiệm dương tính với HIV, cháu đã được một gia đình ở Hải Phòng yêu thương nhận làm con nuôi. (Từ tháng 01 – 08/2005)

Xem thêm: 17.01.2005 - Địa chỉ từ thiện - một em bé nghi nhiễm HIV bị bỏ rơi.

2. Bé Hồ Tú Tú, sinh ngày 01/12/2002 tại thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắc Lắc.

Bé Tú bị bỏng rất nặng do cô trông trẻ vô ý để bé ngã vào nồi canh đang sôi. Được sự giúp đỡ của một tổ chức nước ngoài, bé đã được đưa sang Mỹ điều trị nhiều lần, và sẽ phải tiếp tục điều trị và phẫu thuật cho đến khi trưởng thành. Trong đợt điều trị đầu tiên, các thành viên CSTT đã thăm hỏi, động viên gia đình bé, và quyên góp trợ giúp gia đình số tiền khoảng 8.500.000 VND. (Tháng 3/2005)

Xem thêm: 23.02.2005 - Giúp một em bé bị bỏng/phỏng.
02.03.2005 - Gấp quá ! Các mẹ ơi hãy biến cái không thể thành có thể, giúp với! SOS!
02.03.2005 - Làm web lấy tiền giúp cho bé Tú.
02.03.2005 - Bé Hồ Tú Tú + cập nhật thông tin (gia đình bé Tú đang cần các mẹ SG giúp đỡ).

3. Bé Phạm Hoàng Minh - 4 tuổi - trọ tại 106/1C Lê Văn Thọ, P11, gò Vấp, bị ung thư máu, điều trị tại BV Truyền Máu và Huyết Học ở số 201 Phạm Việt Chánh, Q.1, TPHCM.

Quỹ CSTT đã quyên góp và hỗ trợ bé được trên 82 triệu VND, giúp cháu điều trị giai đoạn 1 - điều trị tấn công, và giai đoạn 2 - giai đoạn tăng cường, tuy nhiên do bệnh tiến triển quá xấu nên bé đã qua đời. (Từ tháng 3 - tháng 11/2005)

Xem thêm: 10.03.2005 - Xin cho cháu nụ cười - Quyên tiền giúp bé Minh các mẹ ơi!
13.04.2005 - Xin ý kiến về trích quỹ CSTT cho bé Minh.
14.04.2005 - Xin mọi người hãy cứu giúp cuộc sống của bé Phạm Quốc Minh.
06.10.2005 - Cập nhật tình hình bé Phạm Quốc Minh.

4. Bé Hoàng Hữu Bình, sinh năm 2004, mắc bệnh tim bẩm sinh ở thôn Đồng, xã Tầm Xá, Đông Anh, HN

Bình bị hở van 3 lá nặng, hở động mạnh phổi nặng, tăng áp lực phổi nặng. Nếu không sớm được phẫu thuật, tính mạng bé chỉ có thể tính theo ngày. Ngày 28/3/2005 bác sĩ Viện Tim Hà nội đã phẫu thuật để điều trị tạm thời cho bé. Ngày 15/8/2005 bé đã vào Tp HCM để phẫu thuật tim ở BV Triều An. Chi phí cho ca mổ là trên 100 triệu đồng, gia đình bé vay mượn được 40 triệu đồng, CSTT huy động hỗ trợ trên 40 triệu, các nguồn từ thiện mà nhà bé nhận được trên 10 triệu. Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp và hiện bé đã khoẻ mạnh. (Từ tháng 03 – 09/2005)

Xem thêm: 25.03.2005 - Giúp Bé Bình 6 tháng tuổi - bị bệnh tim, các mẹ CSTT ơi!
04.05.2005 - Hãy cứu cháu Bình: Bé cần mổ tim gấp!
17.08.2005 - Bé Bình vào SG mổ tim - thông tin cập nhật

5. Bé Phan Quốc Việt - 11 tháng tuổi - bị bỏ rơi tại Công viên Lê nin, được đưa về Nhà trẻ Hữu Nghị - nơi nuôi dưỡng các bé có hoàn cảnh gia đình đặc biệt của Quận Hai Bà Trưng.

CSTT đã thăm hỏi, trợ giúp bé các vật dụng, đồ dùng, thực phẩm trong thời gian bé ở Nhà trẻ. (Từ tháng 10.2004 – 04/2005)

Xem thêm: 18.04.2005 - Làm sao quên được bé Việt , hãy đến với bé các mẹ nhé!

6. Gia đình chị Vinh (3 mẹ con) ở Diễn Châu, Nghệ An

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Vinh đã đem con ra HN lang thang. CSTT đã trợ giúp chỗ ăn nghỉ thời gian đầu, tìm nhà trọ và hướng dẫn cách kiếm sống. (Tháng 10/2005)

Xem thêm: http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?p=33459

7. Hai bé Khè A Dì và Khè A Chô ở Hang Kia, Mai Châu, Hoà Bình

Phối hợp cùng với trang web photo.com để đưa 2 bé Khè A Dì và Khè A Chô ở Hang Kia, Mai Châu, Hoà Bình bị mù bẩm sinh, lên Hà nội khám chữa bệnh. (Tháng 10/2005)

Xem thêm: http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?p=33461

8. Giúp đỡ và chăm sóc 1 số bé bị bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Viện Nhi trung ương: ( Từ 06/2005 - nay)

Bé Duân, 28 tháng tuổi, quê Hoài Đức, Hà Tây. Từ khi 10 tháng tuổi, bé bị chấn thương liệt tủy, nhà vô cùng khó khăn;

Bé Vừ Bí Dính, 8 tuổi, học lớp 2, quê Hà Giang, bị ong đốt rất nặng nên bị suy thận, hiện nay phải chạy thận;

Bé Tuấn 6 tháng tuổi bị bỏ rơi, bị nhiểm trùng máu nặng tại Khoa Tiêu hóa, BV Nhi TW;

Bé Lương 4 tuổi bị bệnh không quay được cổ do đốt sống cổ bị dị tật, bị gia đình bỏ rơi tại Phòng 6, tầng 3 (nhà 8 tầng) BV Nhi TW.

Bé Hương, 33 ngày tuổi, bị SDD nặng, độ 3, bị mẹ bỏ rơi, nặng có 1.5kg, tại khoa Tiêu hóa nội;

Bé gái Lộc Thị Bích- 4 tuổi, con anh Lộc Văn Sổi, ở thôn Thừa Ân, xã Xuân Lễ, huyện Gia Lộc, tỉnh Lạng Sơn- người dân tộc Nùng, bị ung thư máu;

Bé trai mồ côi Đỗ Văn Chương 6 tuổi, bị ung thư máu (quê ở thôn 6 xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, con anh Đỗ Văn Huy).
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top