Tóm tắt các Hoạt động trợ giúp Tập thể - 2007

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
1. Đến thăm Viện Bỏng Trung ương

Thăm và tặng quà bệnh nhi nhân dịp các ngày lễ Tết, Trung Thu, 1/6, ... (01/2007 – nay)

2. Tặng quà cho các học sinh dân tộc nội trú ở Quản Bạ (Hà Giang)

Thứ tư, ngày 13/6/2007, trường PTCS Nội trú huyện Quản Bạ tổ chức một chuyến tham quan Hà Nội cho 45 em học sinh. Đây là những học sinh đã đạt thành tích cao trong năm học 2006-2007 vừa qua của trường. Tại HN, Quỹ CSTT đã tặng các em những phần quà thiết thực như sách vở, đồ dùng học tập, gạo, và một ít đồ ăn đi đường. (06/2007)

3. Đến thăm Trại Phong, Lăng cô và huyện Đại lộc- Quảng nam.

Ủng hộ quần áo, sách vở (06/2007)


4. Đến thăm các bé bị bỏ rơi tại chùa Ninh An - Ninh Bình


Quỹ đã trao cho nhà chùa và các bé đồ dùng học tập, sách vở, quần áo, vật dụng sinh hoạt, … (07/2007)

5. Đến thăm Cô nhi viện Bùi Chu, Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định

Thăm và giao lưu cùng các bé sống tại cô nhi viện Bùi Chu và trao tặng quần áo, sách vở, thực phẩm, đồ dùng học tập. (10/2007)

6. Đến thăm Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 4 – Tây Đằng, Ba Vì, Hà Tây (kết hợp với công ty Oracle)

Đến thăm, giao lưu và tặng quà (10/2007)

7. Đến thăm Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Hải Dương

Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và tàn tật với hơn 500 bé đủ mọi lứa tuổi. CSTT đã đến thăm, giao lưu văn nghệ, và tặng quà + học bổng cho các bé tại trung tâm. (11/2007)

8. Đến thăm trung tâm Phục hồi chức năng Thụy An – Ba Vì – Hà Tây

Trung tâm phục hồi chức năng Thụy an là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc 150 cháu tàn tật (lứa tuổi từ 6-14 tuổi). Trong đó có 50 cháu không tự phục vụ được bản thân. Tất cả các cháu ở đây là con liệt sỹ, con thương binh, con bộ đội và người dân tộc ở vùng xa. Theo anh Liêm - Trưởng phòng giáo dục dạy nghề của trung tâm ( anh Liêm cũng là trẻ tàn tật, sống tại trung tâm từ nhỏ đến nay được 31 năm. Sau khi học xong đại học, anh đã quay lại trung tâm để dạy nghề cho các cháu). Hiện nay tại TT có 30 cháu đang theo học từ cấp 1- cấp 3 tại các trường xung quanh để các cháu hòa nhập với cuộc sống.. Công việc hàng ngày của các anh chị ở TT là phục hồi chức năng, chăm sóc các cháu. Vào năm học thì cháu nào có đủ sức khỏe thì được đi học. Khi hè về thì 1 số cháu nhập viện để mổ, chữa bệnh. Ngoài giờ học các cháu cùng các thầy cô giáo ở TT cũng tăng gia sản xuất như: thêu, may... CSTT đã đến thăm, tặng quà cho trung tâm. (12/2007)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top