Tóm tắt các Hoạt động trợ giúp Tập thể - 2008

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
1. Đến thăm nhà trẻ Hữu Nghị

Tặng giày Tết cho các em ở nhà trẻ Hữu Nghị (01/2008)

2. Suất ăn Viện Bỏng – Niềm Vui Cuối Tuần

Chương trình phát bữa ăn trưa miễn phí tại Viện Bỏng Quốc Gia, 2 lần/tháng. (03 – 06/2008)

3. Thăm và tặng quà cho các bé ở BV Nhi Quảng Nam

Quỹ Miền Trung: Mua 25 suất quà. Mỗi gói quà gồm 1 hộp sữa đặc CGHL giá 11K, một hộp bánh Kinh Đô 15K và 200K tiền mặt, tổng trị giá 226K mỗi suất. (01/2008)

4. Thăm Khoa Nhi Bệnh viện K2

Suất quà trao cho các bệnh nhân nhi gồm bánh kẹo sữa đặc có đường + phòng bì lì xì trị giá 30K
Có 3 truờng hợp được tặng thêm phong bì 100K: Đó là Mai, Phương và Thắm.
Mai ở Thanh Hóa bị ung thư xương mới phát hiện mà đã đã phải tháo khớp 1 chân. Phát hiện vì thấy nhức ở đầu gối.
Phương ở Nam Định cũng ung thư xuơng đang điều trị hóa chất. Phát hiện do đi cầu thang té.
Thắm là ng dân tộc ở Điện Biên. Em bị ung thư hạch đang điều trị hóa chất.

Chia tay với khoa nhi BVK2 trong lòng mỗi ng chúng tôi nhủ thầm sẽ cố gắng dành thời gian đến để chia sẻ với các bệnh nhân nhi trong các dịp lễ tới. (01/2008)

5. Thăm Viện Bỏng – Viện Nhi – Chia sẻ niềm vui ngày Tết

Thăm và tặng quà tết cho các bệnh nhân Nhi tại hai viện Bỏng và viện Nhi (01 - 02/2008)

6. Thăm và tặng quà các bệnh nhi tại Khoa Ung bướu & Khoa Nhi - BV TƯ Huế

Tổng cộng khoa này chỉ có 4 bệnh nhi tất cả đều mắc bệnh rất nặng . Hôm em đi chỉ có 2 bé có mặt tại khoa , nên tạm thời trao 2 phong bì cho 2 bé, 1 bé hôm sau mới đến nên em gửi cô Hoa y tá khoa . Số còn lại sáng thứ 2 trao tiếp . Cảm ơn Y tá Vân đã tận tình hướng dẫn .
Mỗi phong bì lixi trị giá 200k *4 bé = 800k (02/2008)

7. Thăm các bé nghèo Viện Nhi không được về quê ăn tết

210 phần quà đã được trao cho các bệnh nhi nghèo không được xuất viện về ăn Tết ở nhà. Tổng chi 24.790.000 đồng (02/2008)

8. Thăm các bé nghèo Viện Nhi không được về quê ăn tết


210 phần quà đã được trao cho các bệnh nhi nghèo không được xuất viện về ăn Tết ở nhà. Tổng chi 24.790.000 đồng (02/2008)

9. Thăm tặng quà và lixi cho các bé bệnh Viện Ung Bướu

130 phần quà. Tổng chi: 25.370.000 đồng (02/2008)

10. Đến thăm các bé tại chùa Ninh An - Ninh Bình

Về lại chùa Yên Ninh Tự để thăm sư thầy và các cháu được nuôi dưỡng tại đây. CSTT mang theo quần áo, sách vở cũ, nhu yếu phẩm: mỳ tôm, bột ngọt, xà phòng, v.v. góp phần phụ giúp nhà chùa (03/2008)

11. Đến thăm Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ tàn tật Ba Vì Hà Tây

Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật đóng tại Ba Vì, Hà Tây. Hiện nay, Trung tâm đang chăm sóc cho 304 người, trong đó có 170 người già, số còn lại là trẻ em tàn tật trong đó có 28 trẻ dưới 5 tuổi và 15 trẻ sơ sinh dưới 15 ngày tuổi, tất cả đều không có người thân cưu mang.

Mỗi nhà trẻ đều có một hoặc 2 cán bộ phụ trách. Hàng ngày các chị làm tất cả công việc của một người mẹ chăm sóc đàn con rất đông. Mỗi ngày công việc kéo dài hơn 12 tiếng nhưng mỗi mẹ cũng chỉ thu nhập 5 nghìn đồng một ngày. 10 năm trước mới vào làm ơ đay, chị mặc cảm lắm, sợ ế chồng nữa... nhưng nay thi đã quen rồi và còn thấy yêu bọn trẻ nhiều nữa.

Những đứa trẻ bị khuyết tật ở não và sống môt cuộc sống vô thức. Chỉ có 15 đứa trẻ có nhận thức thì đều được gửi đi học. Còn lại đều là những đứa trẻ có khuyết tật ở não, hoặc liệt toàn thân. Chúng bị gia đình vứt bỏ ở các bệnh viện rồi được đưa đến nuôi tại trung tâm này.

CSTT đã đến mang theo quà: Sữa, bánh kẹo, quần áo, sách vở, v.v. (05/2008)

12. Đến thăm và tặng quà 01/06 Viện Nhi, Viện Bỏng, Viện K2

Tặng những suất quà (sữa, bimbim, bánh kẹo) cho các bé bệnh Nhi thuộc 3 viện nhân dịp tết Thiếu Nhi 1/6. (06/2008)

13. Mang Trung thu 2008 tới các bệnh nhân nhi tại Viện Nhi, Viện Bỏng, Viện K và Viện Lao

Tặng những suất quà (sữa, bánh, kẹo, đồ chơi, bim bim ) cho các bé bệnh nhân Nhi ở 4 viện nhân ngày Tết Trung thu (08.2008)

14. Miền Trung-Trung thu cho các bệnh nhân nhi có hoàn cảnh khó khăn ở BV đa khoa Đà Nẵng

phần quà cho các cháu sẽ có bánh kẹo sữa, bánh, kẹo, đồ chơi, bim bim và tiền mặt, các cháu được nhận quà là nhưng cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhất (08.2008)

15. Miền Trung-Trung thu cho các bệnh nhân nhi có hoàn cảnh khó khăn ở BV đa khoa Đà Nẵng

phần quà cho các cháu sẽ có bánh kẹo sữa, bánh, kẹo, đồ chơi, bim bim và tiền mặt, các cháu được nhận quà là nhưng cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhất (08.2008)

16. 1.9 thăm, trợ giúp cho hs của 2 trường tiểu học bị ảnh hưởng của đợt bão lũ

1. Truờng tiểu học Nghi Xuân thuộc Đoan Hùng Phú Thọ với 285 học sinh

2. Trường tiểu học Phong Phú thuộc Đoan Hùng Phú Thọ với 210 học sinh
Đồ dùng học tập 20600K + Bảo trợ 50 học sinh 10000K + 8 trường hợp khó khăn 4000K + bánh kẹo 500 suất 1997K = 36597K (08.2008)

17. Huế : CSTT cùng các BS bệnh viện TW Huế khám bệnh và trao quà cho dân nghèo xã Lộc Thủy - Phú Lộc - TT Huế

Ngày 11/10 này ( thứ 7 )CSTT tại Huế kết hợp với CSTT Miền Bắc cùng với với các bác sỹ bệnh viện TƯ Huế đi khám bệnh cho trẻ em và người nghèo tại Thôn Thủy Yên Hạ, Xã Lộc Thủy, Phú Lộc - Thừa Thiên Huế.

Làng này nằm dưới chân đèo Phước Tượng thuộc Huyện Phú Lộc _TTH. Là một làng rất nghèo có tổng cộng 380 hộ gia đình . Ở đây cuộc sống rất khó khăn , trẻ em thì suy dinh dưỡng. Mọi người nghĩ xem thời buổi này mà ở đây còn ăn cơm độn sắn. :Sad::Sad:

WTT chúng mình sẽ cùng đi với các BS bên bệnh viện TƯ Huế để khám bệnh và phát thuốc cho người nghèo ở đấy . Dự kiến bênh bệnh viện sẽ cử 10 BS , Dược sỹ , và Y tá cùng đi .

Vì người dân thì đông nên dưới xã đã sắp xếp những ai ốm yếu có bệnh mới được đi khám bệnh , vì nếu khám hết thì không biết mấy ngày mới xong, mà quỹ thơì gian thì có hạn. Dự kiến khám khoảng 200 người.

Chi ra :45.506.000d (10.2008)

18. Chủ nhật 09.11 HQ đến chia sẻ với bà con bão lũ vùng sâu nhất của Nho Quan, Ninh Bình

Nhóm từ thiện tự nguyện “Chia sẻ tình thương”:
Ủng hộ đồng bào huyện Nho Quan (Ninh Bình) 700 suất quà
Tổng chi 18896K (05/11/2008)

19. Thứ Năm 06.11 đi đến các xã của Đan Phượng - Thanh Trì ( Tả Thanh Oai)

Thăm trợ giúp chia sẻ cho bà còn vùng Đan Phương
và Tả Thanh Oai
Tổng chi 10293K (06.11.2008)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top