Vào ‘lò’ luyện phi công, tiếp viên lớn nhất Việt Nam

10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Vào ‘lò’ luyện phi công, tiếp viên lớn nhất Việt Nam

http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/662123/Can-canh-Trung-doan-Khong-quan-truc-thang-dau-tien-Viet-Nam-tpov.html

TPO – Hầu hết phi công, tiếp viên, nhân viên điều hành khai thác bay của Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đều từng trải qua ‘lò’ Trung tâm huấn luyện bay đóng tại TP HCM.



Các nữ tiếp viên hàng không Campuchia đang được huấn luyện tại Việt Nam.
Ra đời năm 1998, Trung tâm hiện đã từng bước nâng lên tầm khu vực và đạt tiêu chuẩn huấn luyện quốc tế. Không chỉ người Việt, Trung tâm đã huấn luyện thành công cho hàng trăm tiếp viên nước ngoài đến từ Lào, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật, đang bay cho Vietnam Airlines. Trung tâm còn huấn luyện bay cho hàng trăm tiếp viên của các hãng hàng không nhỏ trong khu vực đến từ Singapore, Campuchia…




Các bài học bằng tiếng Anh.

Các giáo viên cho biết, phi công có thể học lái máy bay ở nước ngoài hoặc ở nơi khác trong nước, nhưng đều phải qua Trung tâm huấn luyện về an toàn bay, vận hành hàng không...



Phi công, tiếp viên ứng phó trước tình huống máy bay xì khói trong khoang hành khách.
Cùng P.V đột nhập lò luyện phi công, tiếp viên lớn nhất Việt Nam:



Thực hành tình huống thoát hiểm khẩn cấp từ máy bay.



Các nữ tiếp viên hàng không tương lai .

Huấn luyện tiếp viên.
Thực hành cứu hộ trong tình huống máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống nước.


Mô hình máy bay Airbus phục vụ công tác huấn luyện phi công và tiếp viên hàng không.


Các phi công hàng ngày phải luyện tập ở máy bay mô hình để đảm bảo an toàn bay.




Một góc của Trung tâm huấn luyện bay.

Trải nghiệm các tình huống khẩn cấp trên máy bay mô hình như rung lắc dữ dội khi qua vùng khí hậu xấu...


Khởi động trước khi trực tiếp trải nghiệm ứng phó các tình huống khẩn cấp trên máy bay.



Phòng huấn luyện an toàn bay.
Trí Đường

Vào ‘lò’ luyện phi công, tiếp viên lớn nhất Việt Nam TPO – Hầu hết phi công, tiếp viên, nhân viên điều hành khai thác bay của Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đều từng trải qua ‘lò’ Trung tâm huấn luyện bay đóng tại TP HCM. Các nữ tiếp viên hàng không Campuchia đang được huấn luyện tại Việt Nam. Ra đời năm 1998, Trung tâm hiện đã từng bước nâng lên tầm khu vực và đạt tiêu chuẩn huấn luyện quốc tế. Không chỉ người Việt, Trung tâm đã huấn luyện thành công cho hàng trăm tiếp viên nước ngoài đến từ Lào, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật, đang bay cho Vietnam Airlines. Trung tâm còn huấn luyện bay cho hàng trăm tiếp viên của các hãng hàng không nhỏ trong khu vực đến từ Singapore, Campuchia… Các bài học bằng tiếng Anh. Các giáo viên cho biết, phi công có thể học lái máy bay ở nước ngoài hoặc ở nơi khác trong nước, nhưng đều phải qua Trung tâm huấn luyện về an toàn bay, vận hành hàng không... Phi công, tiếp viên ứng phó trước tình huống máy bay xì khói trong khoang hành khách. Cùng P.V đột nhập lò luyện phi công, tiếp viên lớn nhất Việt Nam: Thực hành tình huống thoát hiểm khẩn cấp từ máy bay. Các nữ tiếp viên hàng không tương lai . Huấn luyện tiếp viên. Thực hành cứu hộ trong tình huống máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống nước. Mô hình máy bay Airbus phục vụ công tác huấn luyện phi công và tiếp viên hàng không. Các phi công hàng ngày phải luyện tập ở máy bay mô hình để đảm bảo an toàn bay. Một góc của Trung tâm huấn luyện bay. Trải nghiệm các tình huống khẩn cấp trên máy bay mô hình như rung lắc dữ dội khi qua vùng khí hậu xấu... Khởi động trước khi trực tiếp trải nghiệm ứng phó các tình huống khẩn cấp trên máy bay. Phòng huấn luyện an toàn bay. Trí Đường http://www.tienphong.vn/xa-hoi/663489/Vao-‘lo-luyen-phi-cong-tiep-vien-lon-nhat-Viet-Nam-tpov.html

Xem thêm: http://www.webtretho.com/forum/f26/vao-aloa-luyen-phi-cong-tiep-vien-lon-nhat-viet-nam-1821195/
Nguồn: Webtretho.com

Vào ‘lò’ luyện phi công, tiếp viên lớn nhất Việt Nam TPO – Hầu hết phi công, tiếp viên, nhân viên điều hành khai thác bay của Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đều từng trải qua ‘lò’ Trung tâm huấn luyện bay đóng tại TP HCM. Các nữ tiếp viên hàng không Campuchia đang được huấn luyện tại Việt Nam. Ra đời năm 1998, Trung tâm hiện đã từng bước nâng lên tầm khu vực và đạt tiêu chuẩn huấn luyện quốc tế. Không chỉ người Việt, Trung tâm đã huấn luyện thành công cho hàng trăm tiếp viên nước ngoài đến từ Lào, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật, đang bay cho Vietnam Airlines. Trung tâm còn huấn luyện bay cho hàng trăm tiếp viên của các hãng hàng không nhỏ trong khu vực đến từ Singapore, Campuchia… Các bài học bằng tiếng Anh. Các giáo viên cho biết, phi công có thể học lái máy bay ở nước ngoài hoặc ở nơi khác trong nước, nhưng đều phải qua Trung tâm huấn luyện về an toàn bay, vận hành hàng không... Phi công, tiếp viên ứng phó trước tình huống máy bay xì khói trong khoang hành khách. Cùng P.V đột nhập lò luyện phi công, tiếp viên lớn nhất Việt Nam: Thực hành tình huống thoát hiểm khẩn cấp từ máy bay. Các nữ tiếp viên hàng không tương lai . Huấn luyện tiếp viên. Thực hành cứu hộ trong tình huống máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống nước. Mô hình máy bay Airbus phục vụ công tác huấn luyện phi công và tiếp viên hàng không. Các phi công hàng ngày phải luyện tập ở máy bay mô hình để đảm bảo an toàn bay. Một góc của Trung tâm huấn luyện bay. Trải nghiệm các tình huống khẩn cấp trên máy bay mô hình như rung lắc dữ dội khi qua vùng khí hậu xấu... Khởi động trước khi trực tiếp trải nghiệm ứng phó các tình huống khẩn cấp trên máy bay. Phòng huấn luyện an toàn bay. Trí Đường http://www.tienphong.vn/xa-hoi/663489/Vao-‘lo-luyen-phi-cong-tiep-vien-lon-nhat-Viet-Nam-tpov.html

Xem thêm: http://www.webtretho.com/forum/f26/vao-aloa-luyen-phi-cong-tiep-vien-lon-nhat-viet-nam-1821195/
Nguồn: Webtretho.com
 
Top