Vỡ đê ở TP HCM, hàng ngàn người sơ tán khẩn cấp

7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
(Soha.vn) - Đoạn bờ bao bất ngờ bị vỡ do triều cường dâng cao, nước ào ạt đổ vào khu dân cư gây ngập nặng, hàng trăm người phải di tản trong đêm.

Khoảng 19h30 ngày 4/12, đoạn bờ bao ở rạch Cầu Lan thuộc khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (TP.HCM) bất ngờ bị vỡ một đoạn khoảng 12m khiến nước tuôn ào ạt vào khu dân cư gây ngập nặng.

Bà Tuyết Hương ở khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh kể lại: “Khoảng 19h tối tôi đang ở trong nhà thì nghe mọi người gọi và nói bờ bao bị vỡ. Tôi ra cửa xem sự việc thế nào thì thấy nước chảy ào ào ngoài đường, khoảng 10 phút sau ngập đến đầu gối, có nơi ngập hơn 1m”.

Nước tràn vào quá nhanh và bất ngờ khiến hàng trăm hộ dân bị ngập nặng. Những hộ có nhà cao tầng thì di chuyển đồ đạc lên lầu trên còn những hộ khác thì không kịp trở tay khiến giấy tờ, bàn ghế, tủ lạnh nổi lềnh bềnh.

Đến 23h nước vẫn ngập sâu nhiều người không có chỗ ngủ nên cùng nhau ngồi trên bờ đê chờ nước rút để về nhà. Còn những người có điều kiện thì khóa cửa nhà đi thuê nhà nghỉ, khách sạn ngủ.

Đến 24h đoạn đê bao bị vỡ đang được lực lượng dân quân địa phương gia cố khắc phục nhưng nước từ sông vẫn đang chảy vào khu dân cư. Chính quyền địa phương đã huy động máy bơm đến để sẵn sàng bơm nước ra sông khi đoạn bờ bao được đắp lại. Hiện chưa có thông kê thiệt hại của người dân.

Những hình ảnh chúng tôi ghi lại trong đêm ngày 4/12:


Sau khi đê bao bị vỡ chỉ trong vòng 15 phút, khu dân cư thuộc khu phố 8 phường Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức bị ngập sâu tới 1m.





Sự việc xảy ra bất ngờ làm nhiều hộ dân không kịp di chuyển đồ đạc





Giấy tờ, bàn ghế nổi lềnh bềnh trong nhà, ngoài ngõ​




Nhiều người mắc võng trong nhà ngủ chờ nước xuống​




Anh Xuân Giang cho biết gia đình làm nghề kinh doanh và chăm sóc mai
cảnh. Tối nay nước vào quá nhanh khiến anh không kịp trở tay nên 500 cây
mai chuẩn bị bán vào đợt tết nguyên đán đều bị ngập, nguy cơ mai sẽ
chết hết.​







Đến 24h đoạn đê bao bị vỡ đang được lực lượng dân quân địa phương gia cố khắc phục nhưng nước từ sông vẫn đang chảy vào khu dân cư​




Chính quyền địa phương đã huy động máy bơm đến để sẵn sàng bơm nước ra sông khi đoạn bờ bao bị vỡ được đắp lại


http://soha.vn/xa-hoi/trieu-cuong-l...-nguoi-di-tan-trong-dem-20131205040951339.htm
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Vỡ đê ở TP HCM, hàng ngàn người sơ tán khẩn cấp

Mình cũng đi qua khu vực Thủ Đức này vài lần, gần sông Sài Gòn nên dễ ngập. Cơ mà đê bao ở TP HCM làm sơ sài lắm, rất dễ vỡ vì nền đất yếu, thấp, đê không được gia cố chắc chắn.Cũng có thể tập quán ở khu vực phía Nam là chung sống với lũ, k thể xây đê cao như miền Bắc nên để nước triều dâng nhanh, rút nhanh. Nếu như triều ở Hà Nội mà thấy này, phương án xây để bao bằng bê tông sẽ được đặt ra ngay. Mình thì không đủ thông tin về quy luật và đặc tính thủy văn ở TP HCM nhưng nghĩ như thế sẽ ok hơn là đê bao bằng đất, đóng cừ tràm rồi bao tải tạm bợ
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Vỡ đê ở TP HCM, hàng ngàn người sơ tán khẩn cấp

Em đồng ý với bác về mặt kỹ thuật, phải đê bê tông @};- , về mặt chủ trương thủ tướng cũng đồng ý với bác từ năm 2008 rồi ;) ; bên em may mà ko dính vào DA Tân Hóa - Lò Gốm, ko thì bây h cũng "ngập lụt" cùng với pà con rồi.
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Vỡ đê ở TP HCM, hàng ngàn người sơ tán khẩn cấp

Nhân tiện nói về đê, khu vực này em ko rõ nhưng chủ trương kỹ thuật khi làm đê là phải có một số chỗ đê phải làm yếu, ko làm bê tông để khi cần xả và chuyển dòng lũ sẽ đỡ thiệt hại cho các khu vực khác quang trọng như trung tâm or khu đông dân chả hạn chứ ko phải là nhà nước ko biết làm đâu ạ^^
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Vỡ đê ở TP HCM, hàng ngàn người sơ tán khẩn cấp

Uh cũng nghe dự án Tân Hóa - Lò Gốm khi thi công gây úng ngập nhiều khu vực, nhất là Quận 4. Còn chuyện đê cứng hay đê mềm thì em k dám tham gia vì đã nhận ngay từ đầu là không có đủ thông tin và không biết nhiều về lĩnh vực này...
 
Top