Yellowstone - vườn quốc gia đầu tiên trên thế giới

10,153
29
48

ALnML

Super Moderator
Yellowstone - vườn quốc gia đầu tiên trên thế giới
Thứ Tư, 6.4.2011 | 15:22 (GMT + 7)
Thành lập vào năm 1872, Yellowstone trở thành công viên quốc gia đầu tiên của thế giới và là biểu tượng về tài nguyên thiên nhiên của Bắc Mỹ. Và đến năm 1978, nó đã được công nhận là di sản thế giới.

Nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng, Yellowstone luôn nằm trong danh sách những khu vực cần được bảo tồn nhất hành tinh. Ở đây, ngoài các loài động vật quý hiếm như chó sói, gấu đen, linh miêu, nai sừng tấm, hươu, bò rừng bizon... vườn quốc gia còn sở hữu các loại hình đất đai với sông hồ, vực, hẻm núi và hàng trăm thác nước hùng vĩ.
Nằm ở phía Tây Bắc của Hoa Kỳ, người Mỹ bản địa đã sinh sống ở vùng Yellowstone hơn 11 nghìn năm. Hầu hết diện tích núi, rừng và đồng cỏ của vườn quốc gia nằm ở bang Wyoming, nhưng nó kéo dài đến cả Idaho và Montana.

Vườn quốc gia Yellowstone được hình thành sau nhiều hoạt động phun trào của núi lửa. Đây là nguyên nhân của hiện tượng địa nhiệt đặc trưng, các mạch nước phun và suối nước nóng nổi tiếng ở Yellowstone.
Miệng núi lửa ở Yellowstone là hệ thống núi lửa lớn nhất Bắc Mỹ và chiếm phần lớn hoạt động địa nhiệt của công viên nổi tiếng này. Hai phần ba các mạch nước phun trên thế giới đều nằm trong công viên.
Vườn quốc gia là vùng lõi của hệ sinh thái Greater Yellowstone, hệ sinh thái hầu như còn nguyên vẹn lớn nhất thế giới thuộc vùng ôn đới bắc Bán cầu. Đây cũng là "ngôi nhà chung" của hàng trăm loài động vật có vú lớn, trong đó có gấu đen, hươu, bò rừng bizon và nai sừng tấm...
Hồ Yellowstone nằm ở trung tâm một miệng núi lửa, ở độ cao 2.357 mét, một trong những hồ núi lớn nhất Bắc Mỹ.
Có khoảng ba trăm thác nước trong công viên. Thác cao nhất là thác hạ lưu sông Yellowstone, ở độ cao 94 mét.
Bò rừng bizon sinh sống trong khu vực Yellowstone từ thời tiền sử, nhưng đã gần như tuyệt chủng, đến đầu thế kỷ XX chỉ còn 50 con sống sót. Nhờ công tac bảo tồn động vật hoang dã, đến nay có khoảng 4.000 con bò rừng bizon.
Vườn quốc gia Yellowstone tự hào có hơn 200 mạch nước phun, nổi tiếng nhất là Old Faithful, cứ khoảng 90 phút lại có nước phun trào, mỗi lần phun cao gần 40 mét. Ngoài ra, mạch nước phun hoạt động lớn nhất thế giới, Steamboat, tại bồn địa Norris Geyser cũng được tìm thấy ở Yellowstone.
Yellowstone trải dài trên một vùng đất hoang vu rộng lớn với các hệ động thực vật phong phú, đa dạng và các cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Trong đó, nổi tiếng nhất phải kể đến hồ Yellowstone, hẻm núi Grand Caynyon được hình thành nên bởi sự chia cắt của dòng sông Yellowstone, các mạch nước phun, suối nước nóng...
Di Thủy (Theo Hello)
Theo Lao Động
 
Top