chiasetinhthuong
Super Moderator
THƯ NGỎ
Tình cảm giữa những con người, thật đáng quý. Đó là thứ không đo đếm được. Đó là thứ mà có nhiều tiền cũng chẳng mua nổi. Chính nó làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn…
Nhóm Chia sẻ tình thương - thành lập từ cuối năm 2004 - là nơi hội tụ của ông bố, bà mẹ trẻ, của những người bạn quen nhau trên mạng. Thành viên của nhóm làm việc ở nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau, ở trong nước, ở nước ngoài, nhưng cùng quan tâm tới những trẻ em, những cảnh đời thiếu may mắn. Họ cùng nghĩ ra tên “Chia Sẻ Tình Thưong” cho nhóm từ những ngày đầu, khi gặp nhau và cùng chung tay chia sẻ tình thương cho những cảnh đời bất hạnh. Nhóm hiện thời có hàng ngàn thành viên, hoạt động online chính thức qua diễn đàn này, dưới sự quản lý và điều hành của Trưởng nhóm, chị Ngô Phương Loan, và một số thành viên chủ chốt. Mỗi khi khởi xướng, quyết định trợ giúp một trường hợp nào đó thì mở topic trên diễn đàn, các thành viên quan tâm thì cùng góp sức, góp của, và cùng tiến hành các hoạt động đó online và offline.
Tiêu chí của nhóm là thông qua các nguồn tin từ các thành viên, đến tận nơi, gặp gỡ thăm hỏi các hoàn cảnh, định hướng giúp đỡ thông qua sự quyên góp của các thành viên, trích Quỹ, hoặc kêu gọi trên báo đài để tiếp sức. Đối tượng giúp đỡ mà nhóm hướng tới là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, cần trợ giúp trong cuộc sống thường nhật, trong học hành, chữa bệnh, v.v.
Quỹ manh nha từ những hoạt động đầu tiên, từ tấm lòng hảo tâm của các thành viên trong và ngoài nước. Ngoài sự quyên góp của các thành viên, những người chủ chốt trong nhóm và các thành viên còn khởi xướng các hoạt động gây Quỹ, và đã rất thành công, ví dụ như các hình thức bán hàng - đấu giá - thanh lý online, tổ chức các hội chợ từ thiện offline; đặc biệt các chương trình bán hàng bằng cách nhờ các thành viên ở nước ngoài (Nhật, Pháp, Mỹ, Singapore...) mua vật dụng, mỹ phẩm, mang về Việt Nam bán cho các thành viên trong diễn đàn được hưởng ứng và có hiệu quả lớn; và nữa, là các thành viên đăng ký thi các chương trình trò chơi truyền hình như Hành trình văn hoá, Ở nhà Chủ nhật, Rồng vàng, … giành giải thưởng góp Quỹ. Các hoạt động này, ngoài mục đích tạo thêm nguồn thu cho Quỹ, còn để giúp các thành viên mua được hàng tốt hàng rẻ hàng cần, và qua đó cũng thêm phần củng cố tình thương mến giữa các thành viên trong cộng đồng CSTT với nhau.
Nhận những đồng tiền đóng góp của các thành viên và bạn bè gần xa, những người trực tiếp chi tiêu những đồng tiền này luôn tâm niệm trong đầu: làm sao để những đồng tiền ấy được chi tiêu hợp lý nhất, hiệu quả nhất. Họ luôn tính toán so đo, lo hơn cả chi tiêu những đồng tiền của chính bản thân mình, sao cho có thể lo được cho những số phận bất hạnh.
Điều mà các thành viên tâm niệm đó là: “Sống trong đời cần có một tấm lòng…”, một tấm lòng để sẻ chia cho những hoàn cảnh bất hạnh, để mong dạy dỗ cho con cái thành những con người biết sống vị tha, nhân hậu. Cuộc sống nối kết với nhau bằng sợi dây vô hình nhưng vô cùng bền chặt. Chúng ta đã và đang kết nối với nhau để đi hết con đường tình thương, để kết nối với các số phận kém may mắn. Vâng, xin hãy đừng đi quá nhanh trong cuộc đời, để người khác phải gây sự chú ý của bạn rằng họ đang tồn tại, tồn tại một cách thật khó khăn. Đó mới chính là Chia sẻ Tình thương.